[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 51

Đăng lúc 07:35 20/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Roxana ước gì cô có thể quay ra ngoài và hét lên với cả Agrece về việc cô đã làm điều đó như nào.

 

   Cô đã thành công trong việc lừa dối họ ra sao.

 

   Cạch.

 

   Không báo trước, cánh cửa mở ra, để một tia sáng xuyên qua bóng tối.

 

   Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ bên ngoài căn phòng, nhưng một bàn chân đã bước qua ngưỡng cửa.

 

   Ngay bên ngoài cánh cửa mở, cô nhận thấy ai đó đang nằm trên sàn, nhưng chỉ thấy cánh tay của họ.

 

   Trực giác của Roxana mách bảo cánh tay đó có thể thuộc về Emily, nhưng trước khi cô kịp xác nhận, cánh cửa đã đóng lại.

 

   Thật phiền phức.

 

   Roxana chậm rãi nhắm mắt khi bóng kẻ xâm nhập đến gần hơn.

 

   “Em đã diễn một vở kịch khá hay. Ai cũng phấn khích về việc em ném Cassis Pedelian cho lũ bướm độc ăn.”

 

   Kẻ đột nhập có mùi nồng của ngoài trời. Anh ta hẳn vừa mới trở về từ rừng cách đây không lâu.

 

   Roxana đoán chuyến đi đến ổ của carantul đã kết thúc đúng lúc để anh ta trở về sau vụ ồn ào.

 

   “Thì sao?” Cô cố giữ giọng điệu bình thản trong khi lau máu trên môi, “Điều đó liên quan gì đến việc anh xông vào đây như thế này?”

 

   Tuy nhiên, sự trở về bất ngờ nhưng đầy đe doạ của Deon đang bóp nghẹt nội tâm bình tĩnh của Roxana.

 

   “Tên Lam tộc đó chưa chết, đúng không?”

 

   Đó không phải một câu hỏi thực sự.

 

   “Em đã giấu hắn ở đâu?”

 

   Deon lại bước thêm một bước về phía Roxana cho đến khi chỉ cách cô vài phân.

 

   Anh ta dừng lại ngay chỗ mũi giày chạm vào vũng máu của cô trên sàn.

 

   Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới khi thấy những đốm đỏ bắn tung toé khắp người cô.

 

   Dù trong phòng tối om, anh ta vẫn nhìn cô như thể anh ta có thể nhìn rõ hơn cả khi cô được tắm trong ánh sáng. 

 

   “Để ta đoán nhé?”

 

   Deon thì thầm khi hạ thấp đầu xuống để đôi mắt đỏ thẫm của anh ta phản chiếu ánh trăng khi chúng xuyên thẳng vào mắt cô.

 

   “Ta vừa nhận ra chỉ có một nơi ta chưa từng đặt chân đến…”

 

   Anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nói.

 

   “Rừng Đen ở biên giới phía Bắc.”

 

   Bỗng, dường như cả gió cũng ngừng lại vì sốc trước tiết lộ của anh ta.

 

   Một sự im lặng lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm căn phòng.

 

   Tuy nhiên, Roxana quyết giữ vẻ vô cảm nhất có thể. 

 

   Ánh mắt lạnh lùng mà cô duy trì từ khi Deon bước vào phòng vẫn còn nguyên vẹn.

 

   Cô không để lộ bất cứ điều gì cho anh ta, nhưng điều đó không đủ để ngăn anh ta cố gắng thử thêm lần nữa.

 

   “Ta không biết em đã sắp xếp như nào, nhưng ngay cả ta cũng phải thừa nhận đó là một mánh khoé khá gọn gàng. Ta hiểu rồi… Đây là những con bướm gây ảo giác, đúng không?”

 

   Cảm nhận được trạng thái suy yếu của cô, những con bướm lại xuất hiện mà không cần Roxana triệu hồi và bay lượn trên đầu cô.

 

   Deon lại nhìn chúng trước khi nói.

 

   “Vậy những con em phô ra không phải bướm tàn sát à? Hay em đã ấp được nhiều hơn một lứa…”

 

   Phỏng đoán của Deon gần với sự thật một cách đáng sợ, vì thế Roxana quyết định điều đó cần một câu trả lời nào đấy.

 

   “Trí tưởng tượng thật phong phú.”

 

   “Bỏ cái trò vớ vẩn đó đi. Em và ta đều biết ta không tưởng tượng ra bất cứ thứ gì.” Anh ta nói.

 

   Sau khi để ánh mắt rơi vào Deon lần nữa, Roxana khẽ đáp.

 

   “Rồi sao? Anh định ra ngoài và tố giác tôi với cha à?”

 

   “Ta chưa chắc mình sẽ làm gì.”

 

   Rồi với một nụ cười tinh quái, Deon tiếp tục thì thầm một cách khó chịu.

 

   “Có lẽ ta sẽ bắt đầu bằng việc cử một nhóm đến biên giới phía Bắc. Ai biết? Ta có thể mang tên Pedelian đáng thương bị chặt thành từng mảnh gọn gàng về cho em.”

 

   Deon đang nhìn cô như một thợ săn cuối cùng đã dồn con mồi vào góc.

 

   Trong tích tắc, anh ta tóm lấy một con bướm giữa không trung, rồi nhìn chằm chằm vào sinh vật trong nắm tay.

 

   “Ta thực sự không hiểu tại sao em lại nhất quyết giữ hắn phải sống.”

 

   Khi anh ta nói, Deon dường như đang siết chặt tay.

 

   Khi nhìn lại Roxana, anh ta mở bàn tay lớn để lộ sinh vật nhỏ bé vẫn còn nguyên vẹn.

 

   Không bị thương, con bướm của cô bay đi trong bóng tối.

 

   Deon đứng thẳng dậy như thể chuẩn bị hành động theo lời của mình.

 

   “Đừng đi.”

 

   Anh ta hẳn đã hướng về phía cửa nếu không phải vì giọng nói bị nguyền rủa của cô.

 

   “Làm ơn, Deon. Đừng đi.”

 

   Trong giây lát, anh ta hoàn toàn bất động.

 

   Giọng cô cất lên quá dịu dàng và ngọt ngào, đến nỗi dường như không thể tin lời cô nói là dành cho anh ta.

 

   Việc Roxana đã dùng bướm để tạo ảo giác cho anh ta còn có vẻ hợp lý hơn, nhưng bàn tay anh ta cảm thấy chạm vào mặt mình chắc chắn là thật.

 

   Khi cô vuốt ve gương mặt anh ta, vẻ cau có, lạnh lùng như bão tuyết thường ngày dường như đã tan biến khi anh ta ngây người nhìn Roxana.

 

   Mọi thứ xung quanh anh ta gần như đều ngừng lại hẳn.

 

   Nhưng phép thuật tan vỡ quá sớm khi anh ta nhận thấy cô thực sự đang nhếch mép cười với anh ta.

 

   “Anh thật cả tin.”

 

   Sự lạnh lẽo đột ngột trong nụ cười tiết lộ hành vi của cô chỉ vài khoảnh khắc trước chỉ là một màn kịch.

 

   “Và cũng thật thảm hại.”

 

   Roxana nhìn vào mặt Deon, vẫn còn được giữ trong tay cô, với một sự pha trộn giữa thông cảm và khinh bỉ.

 

   “Deon, anh nghĩ tôi không biết anh thực sự muốn gì à?”

 

   Cô nhận thấy đôi mắt đỏ thẫm của anh ta run lên trước lời nói của cô.

 

   Nó rất nhẹ, nhưng vì là Deon, hành động đó mang theo một núi cảm xúc.

 

   “Anh có nhớ tại bữa tiệc trà của Maria có… những kẻ đưa tin mà lẽ ra anh chịu trách nhiệm cử đi không?”

 

   Lời nói chậm rãi tuôn ra từ đôi môi hồng ngọc của Roxana.

 

   Trong phòng đã trở nên tối đến mức ngay cả bóng của họ cũng bị che khuất.

 

   “Những kẻ nói rằng anh đã ra lệnh cho lính gác đi đón Cassis ấy? Chính anh là người đã giết họ, đúng chứ?”

 

   Cô đang ám chỉ những người đưa tin được cho là đã bị quỷ giết vào ngày diễn ra bữa tiệc trà hỗn loạn của mẹ anh ta.

 

   Sự thật không như điều mà người trong khuôn viên tin.

 

   Deon chỉ trả lời cô bằng sự im lặng, nhưng Roxana biết cô đã đoán đúng.

 

   “Ra là thế… Anh có thể kéo họ ra trước mặt cha và bắt họ thú tội, nhưng anh lại loại bỏ họ cho tôi.”

 

   Deon im lặng.

 

   “Và như đã đoán được điều tôi cần làm tiếp theo, anh đã đến khu vực sống của carantul mà không một lời phản đối.”

 

   Hỏi anh ta không còn ý nghĩa gì nữa vì đôi mắt nhìn vào mắt cô đã tiết lộ tất cả những bí mật trong lòng anh ta.

 

   Nếu người trước mặt cô là Jeremy, có lẽ cô đã cảm ơn và khen ngọi cậu vì đã hy sinh bản thân để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của cô.

 

   Tuy nhiên, vì đây là Deon, cô không làm gì ngoài thở dài vì chán nản và muốn chế giễu anh ta.

 

   “Nhưng anh đã đi quá giới hạn.”

 

   Ánh trăng lấp lánh trong mắt cô với sự sắc bén tựa như mảnh kính vỡ.

 

   “Không thứ gì – không một thứ gì – anh có thể cung cấp cho tôi mà tôi cần từ anh.”

 

   Roxana tức giận và ghê tởm chỉ bằng việc nhìn thấy anh ta đến mức cô không bao giờ muốn cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn mình khi họ ở cùng một không gian.

 

   Thế nhưng linh hồn thảm hại trước mặt cô vẫn không chịu buông tha dù cô có đẩy anh ta ra mạnh đến đâu.

 

   Thay vào đó, anh ta mãi mãi bám theo cô như một cái bóng.

 

   “Deon, tôi nói điều này với sự chân thành từ tận đáy lòng – anh làm tôi thấy ghê tởm.”

 

   Deon tiếp thu từng lời cô nói mà không hề động đậy một cơ bắp.

 

   Anh ta chỉ chịu đựng những lời lăng mạ của cô trong im lặng như thể anh ta hoàn toàn miễn nhiễm với chúng, nhưng cô tưởng tượng phải có một tia đam mê nào đó đằng sau chúng.

 

   Có lẽ là thầm lặng, nhưng vẫn ở đó, bất chấp.

 

   “Nhưng mà… được thôi.”

 

   Cô lại mỉm cười lạnh lùng với anh ta.

 

   “Nếu anh cứ khăng khăng trao cho tôi dây xích chó của anh, tôi sẽ nhận nó.”

 

   Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ.

 

   Có sự ấm áp nơi da thịt họ chạm vào, nhưng lạ lùng thay, thứ truyền vào cơ thể anh ta cũng cực kỳ lạnh lẽo.

 

   “Suy cho cùng, nơi duy nhất anh và tôi có thể đi là xuống địa ngục.”

 

   Vậy nên, đêm đó, Roxana đã lập một hiệp ước ràng buộc với con chó đen này, kẻ đã đến thề trung thành với cô.

 

   Vực thẳm đang chờ họ.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 51

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới