Mùa Của Sự Huỷ Diệt Và Tái Sinh
“Gi… Gì cơ?”
Sylvia lắp bắp trong sửng sốt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Anh vừa nói gì? Anh trai tôi… đã xảy ra chuyện gì khi anh ấy ở đây?”
Mặt cô tái nhợt như tuyết, nhưng vì Jeremy dường như không nhận ra, cậu vẫn trả lời bằng giọng vô tư như thường lệ.
“Thì như ta đã nói đó… Anh trai cô đã chết rồi. Nhiều năm trước cha ta đưa hắn đến đây, và hắn đã bị giết trong vòng sáu tháng sau khi đến. Ta nghe rằng còn chẳng có xương cốt gì khi họ xong việc với hắn. Thế nên ta mới bảo cô đừng tìm hắn nữa.”
“Anh ấy… đã chết như thế nào?”
Miêu tả của Jeremy về những sự kiện dẫn đến cái chết của Cassis kinh khủng đến mức Sylvia khó thở, phải kìm nén cơn buồn nôn.
Những gì Agrece đã làm với anh trai cô hoàn toàn phi nhân tính.
Đúng là ngay từ khi lên đường tìm anh trai, cô đã lường trước khả năng mình sẽ phải đối mặt với sự thật không thể chấp nhận.
Cô nghĩ có lẽ đó là cách cô tự chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin anh trai mình đã chết.
Nhưng điều này.
Điều này nằm ngoài phạm vi của cả những cơn ác mộng.
Ngay cả trong trí tưởng tượng hoang dại nhất, cô cũng không thể ngờ cách người anh tội nghiệp của mình đã chết.
“Ta đã giữ lời, giờ đến lượt cô. Hứa với ta là cô sẽ không giao du với mấy tên kia nữa! Tránh xa bọn chúng ra. Đặc biệt là thằng chó mắt đỏ đó. Với lại, cô đâu cần thêm thông tin gì nữa.”
Jeremy nắm chặt tay Sylvia khi cậu cầu xin cô như một đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng ngây thơ.
Nhưng trong tim Sylvia, một cảm xúc đen tối bắt đầu di căn.
Đó là thứ mà cô không hề biết rằng nó tồn tại trong mình cho đến khoảnh khắc đó.
Tuy nhiên, một khi đã bén rễ, nó nhanh chóng nở rộ thành một bông hoa cực độc.
“Câm…”
“Hả?”
Soạt!
“Câm… miệng. Câm miệng! Câm cái miệng thối tha, bẩn thỉu của anh lại!”
Cơn thịnh nộ của cô gần như đáng sợ.
Mất một lúc, nhưng Jeremy cũng nhận ra lý do cô lại tức giận không kiểm soát được và bắt đầu xin lỗi.
“Ta… Ta xin lỗi, Sylvia. Nếu biết đó là anh trai cô, ta đã không làm gì hắn. Ta thề! Nhưng mà nói thật, làm sao ta biết được? Nên đừng giận ta nhé?”
Nhưng Jeremy thực sự không thể hiểu tại sao cô lại buồn đến vậy.
Đối với cậu, anh chị em giống một đối thủ cần phải đánh bại hơn là người mà ta phải thương tiếc cái chết của họ.
Đó là lý do việc Sylvia tìm người anh thất lạc suốt nhiều năm luôn có vẻ kỳ lạ đối với cậu.
Việc cậu không hiểu là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy lời xin lỗi không hề chân thành, mà chỉ là một nỗ lực để xoa dịu Sylvia.
Cậu dường như nhớ ra điều quan trọng nên tiếp tục.
“A, phải rồi! Ta có một bà chị cùng cha khác mẹ tên là Roxana, chị ta thích sưu tập nhãn cầu. Có thể chị ta có nhãn cầu của anh trai cô đấy. Ta nhớ hồi đó chị ta rất thích chúng. Ta nghĩ là mình đã thấy những con mắt rất giống mắt của cô trong bộ sưu tập của chị ta. Nếu cô muốn, ta có thể mang chúng đến cho cô.”
“Ha… Haha…”
Sylvia cười cay đắng khi cô bắt đầu nhận ra nỗ lực giải cứu của mình đúng là một trò hề.
Jeremy ngây thơ như thường lệ chỉ bắt đầu mỉm cười.
Cậu mừng khi thấy cô không còn cau mày.
Tuy nhiên, Sylvia không thể chịu được bộ mặt ghê tởm của cậu nữa.
Cô nói với giọng băng giá khi cậu cố gắng chạm vào cô lần nữa.
“Tôi sẽ giết anh, Jeremy Agrece.”
Tay cậu đông cứng giữa không trung.
Cô nhìn lại gương mặt dần xám xịt trước khi tiếp tục.
“Anh… và tất cả anh chị em của anh…”
Trái tim cô, đã bị chà đạp và cháy đen, giờ đang nhỏ giọt nọc độc.
Jeremy trông ngây thơ và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi mặt cậu tái mét.
Thế nhưng cảnh tượng đó chỉ khiến Sylvia muốn khạc nhổ vào đó.
Những kẻ độc ác này đã giết người cô yêu quý nhất một cách ghê tởm nhất mà không hề tỏ ra một chút ăn năn nào.
“Và tất cả Agrece đã đóng góp vào cái chết của anh trai tôi.”
Cô quyết định sẽ không tha thứ cho bọn chúng.
Một mắt đổi một mắt, một răng đổi một răng.
Lũ Agrece tệ hơn cả thú hoang này sẽ phải đối mặt với cái chết xứng đáng của chúng.
“Tôi sẽ giết từng tên bằng chính đôi tay này.”
Ánh sáng dịu dàng, chỉ là một tia lé lói nhỏ nhoi trong lòng Sylvia khi cô chịu đựng vô số khó khăn cho đến thời điểm đấy, cuối cùng đã tắt ngúm vào ngày hôm đó.
[Trích từ tiểu thuyết, Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm]
***
Cả thế giới dường như bị bao phủ bởi tuyết vào ngày đông khắc nghiệt này.
“Mẹ kiếp!”
Một người đàn ông trông cực kỳ thảm hại bước qua cánh cửa vào hành lang khi gã phun ra một câu chửi thề duy nhất.
Gã chính là Fontaine Agrece, anh cả nhà Agrece, khoảng giữa hai mươi, tóc đen và mắt xám.
Vào lúc đó, Fontaine đang ở xa trạng thái vui vẻ nhất có thể khi gã bước ra khỏi phòng cha mình.
Lý do là Deon đã nhận hết công lao cho nhiệm vụ gần đây nhất của họ, dù thực tế đó là một nỗ lực chung.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của gã chắc chắn đã có một đóng góp quan trọng bằng cách phát hiện một vài gián điệp có thể làm hỏng thoả thuận buôn thuốc của họ, nhưng Fontaine mới là người đã thiết lập toàn bộ thoả thuận ngay từ đầu.
Đối với Fontaine, việc tất cả vinh quang và vinh dự đều thuộc về Deon chỉ vì đã tóm được một nhóm gián điệp là điều quá mức bất công.
Gã luôn biết cha mình thiên vị người con trai thứ hai, nhưng việc biết điều đó hầu như không làm cho người con cả dễ chấp nhận hơn.
Rắc!
Fontaine đập nát đồ trang trí hành lang bằng nắm đấm thép khi gã tưởng tượng sẽ thoả mãn ra sao nếu đập nát đầu Deon thay vào.
Không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của thiếu gia, những người hầu bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát mà Fontaine dể lại.
***
Thay vì về phòng, Fontaine quyết định ra ngoài.
Gã nghĩ có lẽ giết một hoặc hai con quỷ sẽ giúp cải thiện tâm trạng tồi tệ này.
Gã có thể triệu tập những nô lệ trong hầm ngục để tra tấn, nhưng điều đó không đủ để thoả mãn cơn khát máu tăng cao của gã.
“Thiếu gia Fontaine, nếu cậu ra ngoài, tôi có nên sắp xếp một trong số lính gác đi cùng–”
“Không. Trừ khi ngươi muốn một trong số chúng chết thay cho những con quỷ đó, cứ mặc kệ ta.”
Ngay lập tức, những bước chân phía sau gã đột ngột dừng lại.
Các lính gác biết rõ hơn bất kỳ ai rằng Fontaine không phải người do dự khi thực hiện đúng những gì gã nói.
Chẳng bao lâu sau, gã ta đã ở bên ngoài ranh giới khuôn viên Agrece và hướng về phía biên giới.
Vù.
Một làn gió băng giá cắn vào da thịt gã.
Chắc chắn có cảm giác của vùng cực bắc khi gã nhìn những đụn tuyết rải rác khắp khu rừng.
Fontaine đã dừng lại nghỉ ngơi khi gã đến biên giới phía Tây Bắc của lãnh thổ Agrece, một khu vực mà những con quỷ đã biến thành nhà của chúng từ lâu.
Với thanh kiếm đã rút ra, gã vừa định tiếp tục cuộc hành trình thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào đưa ra lời cảnh báo nhẹ nhàng.
“Em sẽ không lãng phí thời gian đến đó đâu.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ rõ để khiến gã quay lại.
Gã không khỏi cảm thấy nó sở hữu một sức hấp dẫn kỳ lạ.
“Em đã xử lý hết bọn chúng rồi. Giờ không còn con nào nữa.”
Fontaine nhanh chóng phát hiện một mùi hương thoang thoảng nhưng cũng ngọt ngào hoà lẫn với không khí lạnh giá của khu rừng.
Chợt, một người phụ nữ trong chiếc áo choàng lông trắng xuất hiện.
Mái tóc vàng óng tràn ra khỏi mũ trùm đầu và lấp lánh dưới làn tuyết rơi.
Sau đó cô cởi mũ trùm, để lộ gương mặt gần trắng như nền tuyết.
Ngay cả khi đứng với một nửa thân hình bị che khuất bởi bóng cây gần đó, không thể phủ nhận rằng cô đẹp đến không nói nên lời.
Không nhận ra mình đã ngừng thở, Fontaine cuối cùng cũng thở hổn hển.
“Roxana? Em làm gì ở đây?”
Quả thật, người phụ nữ bí ẩn đó không ai khác ngoài em gái cùng cha khác mẹ của gã, Roxana Agrece.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới