[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 53

Đăng lúc 07:35 20/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Fontaine nhăn mặt, cố lấy lại vẻ đĩnh đạc sau khi đã thốt lên câu hỏi trong sự ngạc nhiên.

 

   Ngay cả trong tai mình, gã cũng nghe mình thật ngu ngốc.

 

   Roxana nhìn gã, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể bối rối trước hành vi của gã.

 

   Chết tiệt!

 

   Fontaine đột nhiên ngộ ra sao lại yên tĩnh như vậy.

 

   Trí óc đơn giản của gã đã cho rằng sự im lặng gần như tuyệt đối là do tuyết phủ dày đặc xung quanh gã.

 

   Tức giận với bản thân, gã quyết định trút giận lên Roxana.

 

   “Chắc em có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm nên mới đến tận đây để cho những con vật cưng quý giá của mình ăn. Em có thể làm điều đó mà không cần rời dinh thự cơ mà.”

 

   “Những con bướm độc của em khá kén chọn và có vẻ đã chán đồ ăn thường xuyên của chúng, nên em nghĩ sẽ mang chúng đến đây để khoản đãi.”

 

   Phản ứng của Roxana khiến cô có vẻ không hề bận tâm đến lời châm chọc của Fontaine.

 

   Cô thậm chí còn mỉm cười.

 

   “Nhưng vì sao anh lại khó chịu vậy?”

 

   Cô bước về phía gã mà không phát ra tiếng động nào.

 

   Nhưng vì họ đang ở giữa tuyết mới rơi, nên hoặc là cô đã bay lơ lửng về phía gã, hoặc là vẻ đẹp không thể tả của cô đã khiến Fontaine nghĩ cô là một thiên thần.

 

   Dù là gì đi nữa, sự thật vẫn là cô không phải người phàm trần.

 

   Gã rụt rè lùi lại một bước.

 

   Gã đã đến một số vùng lãnh thổ khác nhờ các giao dịch của gia tộc, nhưng chưa bao giờ thấy ai đẹp gần bằng Roxana.

 

   Một cách nào đó, thậm chí so sánh những người khác với cô cũng không công bằng. 

 

   Vẻ đẹp mới chớm nở của tuổi trẻ đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ và lộng lẫy.

 

   Nhiều người cho rằng nét đẹp của cô là thứ có thể quen dần theo năm tháng, nhưng mỗi lần đối mặt trực tiếp với vẻ đẹp vô song đó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

 

   Một cơn nhói đột nhiên bắt đầu giật ở phía sau đầu Fontaine.

 

   Đó là điều chỉ xảy ra mỗi khi gã nhìn thấy em gái cùng cha khác mẹ của mình.

 

   Vẻ đẹp của cô đe doạ người nhìn bằng một sức mạnh gần như huỷ diệt.

 

   Nó khiến người nhìn đặt câu hỏi liệu có nên dùng từ ‘vẻ đẹp’ khi đối mặt với sự huỷ hoại của chính họ không.

 

   Ngay cả Fontaine cũng không thể không nghĩ cô là một người phụ nữ mà sự tồn tại của cô dường như báo trước tai hoạ.

 

   Trong lúc suy nghĩ miên man, gã không nhận ra cô chỉ cách mình một bước chân và vẫn mỉm cười.

 

   “Anh biết không, anh đã có vẻ phiền muộn trước cả khi đến đây đấy. Điều gì đã khiến anh bực bội đến vậy?”

 

   Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô dường như bao trùm cả người gã.

 

   Hơn nữa, Fontaine ngày càng khó thở hơn khi Roxana nhìn lên gã từ khoảng cách gần như vậy.

 

   Nhưng gã không phải người duy nhất phải vật lộn.

 

   Hầu như không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ đặc biệt của cô.

 

   Rồi như thể đã hiểu ra vấn đề, cô khẽ “À” một tiếng trước khi tiếp tục.

 

   “Vậy là cha lại cho anh một bài học nữa sao?”

 

   Mặt Fontaine lập tức cứng lại khi gã gầm gừ với cô.

 

   “Im miệng!”

 

   Nếu hai người gặp nhau vào lúc khác, có lẽ gã đã không dễ tự ái như vậy, nhưng hiện giờ gã thực sự đang trong tâm trạng tồi tệ.

 

   Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm Roxana nao núng khi cô tiếp tục nói chuyện một cách bình thản.

 

   “Điều đó khá bất công… Em thực sự không nghĩ ra người nào chăm chỉ trong việc giữ gìn danh tiếng của gia tộc như anh, Fontaine.”

 

   Cô có vẻ thực sự khó chịu thay cho gã.

 

   Khi đôi mắt đỏ tươi bắt đầu ngấn lệ, Roxana đã đạt đến một sự đau lòng sâu sắc, gợi lên bản năng bảo vệ của người nhìn.

 

   “Ngay cả em cũng nghe về chuyện đã xảy ra. Nói thật chứ, sao Deon có thể nhận hết công lao cho nhiệm vụ của anh được? Tên vô sỉ đó!”

 

   Sự thù địch của gã đối với cô gần như tan biến hết.

 

   Ngày xưa, Fontaine và Roxana thậm chí còn không nói chuyện với nhau, nhưng một ngày nọ, cô bất ngờ bắt đầu nói chuyện xã giao với gã.

 

   Ban đầu, cô chỉ làm gã cảm thấy cảnh giác hơn, nhưng cuối cùng điều đó đã dẫn đến mối quan hệ ít cảnh giác hơn hiện tại của họ.

 

   “Ta nghĩ là do tuổi tác. Cha không còn minh mẫn như trước nữa. Tại sao chứ, vừa rồi khi ta phàn nàn với ông ấy rằng ông ấy không cho ta những cơ hội như ông ấy cho Deon, ông ấy đã khó chịu với ta.”

 

   Dù ban đầu còn e ngại, hoá ra Roxana lại là người đồng cảm nhất với hoàn cảnh của Fontaine.

 

   Khi gã lắng nghe cô trút giận về sự ngu ngốc của cha họ và sự hèn nhát của Deon như thế này, gã cảm giác như cô đang giúp xoa dịu cơn khát do sự tức giận tột độ của gã.

 

   Lời động viên nhẹ nhàng và ngọt ngào của cô thậm chí còn giúp gã cảm thấy bớt thua kém Deon.

 

   “Người trong khuôn viên đều biết cha ưu ái Deon, nhưng em không nghĩ anh ta có đủ tố chất để trở thành người thừa kế của Agrece.”

 

   Trên hết, Fontaine và Roxana chia sẻ một điều mà gã cho là thực sự quý giá, đó là sự căm ghét chung của họ đối với người anh em cùng cha khác mẹ, Deon Agrece.

 

   Năm trước, Roxana và Deon đã được ghép cặp để cùng thực hiện một nhiệm vụ, điều đã đi vào lịch sử Agrece vì mức độ thù địch thể hiện giữa hai người hơn bất cứ điều gì khác.

 

   Nhiệm vụ thất bại của họ thực sự thuyết phục Lante rằng hai người không bao giờ nên hợp tác khi xử lý công việc của gia tộc.

 

   Nhưng trong mắt Fontaine, Roxana vẫn chỉ là một thiếu nữ với rất ít khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.

 

   Cô khó có thể là một người để cảm thấy bị đe doạ.

 

   “Thú thật, em không nghĩ có bất kỳ anh chị em nào của chúng ta muốn Deon trở thành thủ lĩnh Agrece tiếp theo. Ý em là, ai lại muốn làm một con chó phải liếm giày của một kẻ độc tài chỉ để bị đá chết lúc nào đó chứ?”

 

   Sự căm ghét của Roxana đối với Deon rõ ràng và sống động đến mức gần như có thể cảm nhận được.

 

   Điều này tất nhiên hoàn toàn tốt đối với Fontaine.

 

   “Em hy vọng người thừa kế của cha sẽ là người có thể chấp nhận và dung hoà tất cả chúng ta. Nếu đó là một người như anh, em chắc chắn anh sẽ làm điều đúng đắn cho chúng ta.”

 

   Với những lời động viên của Roxana, Fontaine bắt đầu cảm thấy rẳng có lẽ gã thực sự có thể là một nhà lãnh đạo tài ba.

 

   Có thể thậm chí là một kẻ xứng với những kỳ vọng cao cả của cô.

 

   “Em nói đúng. Nếu không vì cái tên Deon cặn bã… Không! Nếu cha cho ta những cơ hội tương tự thay vì ưu ái cái thứ cặn bã đó, ta đã không mắc kẹt ở dây!”

 

   Gã sôi sục khi nguyền rủa cha và đứa con trai cưng của ông ta.

 

   Ngay cả Roxana cũng nhận thấy cách Lante từ chối công nhận khả năng lãnh đạo của Fontaine và cách ông ta bỏ qua tiềm năng thực sự của con trai cả của mình.

 

   “Không chỉ ta đâu, Roxana. Em cũng chưa bao giờ có cơ hội thể hiện mình một cách công bằng. Em đã đến tuổi trưởng thành cách đây một năm, nhưng cha vẫn chưa giao cho em bất kỳ nhiệm vụ tử tế nào.”

 

   Tuy gã đã nói sự thật, nhưng thực tế là nhiệm vụ chung thất bại của cô với Deon gần như hoàn toàn là nguyên nhân gây ra sự trì trệ của cô.

 

   Kể từ đó, Lante đã cố tình loại cô khỏi những nhiệm vụ mà ông ta cho là có nhiều kết quả hứa hẹn hơn.

 

   Đó là một lý do khác khiến đối với Fontaine, Roxana là một cô gái ngốc nghếch, đáng thương, người vẫn chưa nhận ra sức mạnh mà vũ khí chết người nhất của cô ban cho cô.

 

   Cô là người giữ lũ bướm độc chết người kia mà?

 

   Tuy nhiên, tất cả những gì cô được sử dụng chỉ là một vật trang trí thi thoảng khi cha họ nghĩ đến việc lợi dụng cô.

 

   Fontaine cũng nhận thấy rằng trong khi cô bị đối xử bất công, Deon đã thoát khỏi nhiệm vụ thất bại với danh tiếng không hề bị sứt mẻ.

 

   Gã cho rằng đó là điều tự nhiên vì Deon là con cưng của gia chủ Agrece.

 

   Tuy nhiên, lần này gã, Fontaine, lại trở thành nạn nhân của sự bất công này.

 

   Gã đã trở thành một kẻ ngốc thực sự khi không nhận được bất kỳ công lao nào cho những nỗ lực của mình, trong khi Deon lại nhận được tất cả lời khen ngợi.

 

   “Ừm, em có thể làm gì sao? Cha thích trưng bày em như một món đồ trang trí mà…”

 

   Fontaine khịt mũi khi Roxana vẫn cố mỉm cười khi nói về tình cảnh đáng thương của mình.

 

   Ta biết mà. Chỉ là một cô nàng ngốc nghếch với cái mặt xinh đẹp.

 

   Gã tự hỏi làm sao một kẻ yếu đuối như vậy lại đạt điểm cao trong các bài đánh giá hàng tháng.

 

   Chẳng lẽ nó đang dùng sự quyến rũ chết người của mình để quyến rũ các giám khảo?Mà cũng có có thể, đó là một phần quan trọng trong kho vũ khí của nó nên không ai có thể trách nó về điều đó.

 

   Khi Roxana đủ lớn và đủ giỏi để đủ tiêu chuẩn tham dự Đại Tiệc, Fontaine đã trưởng thành.

 

   Gã luôn bận lộn với công việc của gia tộc, khiến gã khó theo dõi những gì đang diễn ra với những đứa em cùng cha khác mẹ của mình ở dinh thự.

 

   Hơn nữa, đó cũng là khoảng thời gian gã ngừng nhận được lời mời tham dự các bữa tiệc.

 

   Gã chấp nhận lý do chính cho điều đó là do màn trình diễn kém cỏi của gã, nhưng đối với Fontaine, lý do duy nhất cho điều đó là do gã từ chối cạnh tranh nghiêm túc với những gì gã coi là một đám em mè nheo của mình.

 

   Do đó, chưa bao giờ thấy hoặc nghe về màn trình diễn của Roxana trong các bài đánh giá, việc gã không thể hiểu tại sao những người còn lại trong gia tộc đánh giá cao cô là điều đương nhiên.

 

   Ngay cả khi không có việc gia tộc để Fontaine bận rộn, gã đã tạo thói quen kể từ khi trưởng thành là lang thang khắp thế giới bên ngoài dinh thự.

 

   Thực ra, chủ yếu là để tránh mặt người cha đáng ghét vì ông ta liên tục so sánh con trai cả của mình với Deon.

 

   Tuy nhiên, Deon vẫn tỏ ra tệ hơn nhiều khi anh ta thường đổ thêmdầu vào ngọn lửa tức giận đã bùng cháy của Fontaine bằng những cái nhìn kiêu ngạo.

 

   Chính vì những lý do này và một vài lý do còn lại khác mà Fontaine đã không có mặt để tận mắt chứng kiến Roxana xử lý người thừa kế Pedelian ba năm trước với sự hỗ trợ của những con bướm độc.

 

   Thay vào đó gã đã biết mọi thứ một cách gián tiếp, và do đấy cho rằng hầu hết các sự kiện đã bị phóng đại khi chúng được kể lại.

 

   Tuy nhiên, vẻ đẹp đặc biệt của cô cùng biểu cảm đẫm lệ hiện tại đã khiến gã thương hại cô.

 

   “Em có định đi cùng cha đến cuộc họp của năm gia tộc không?” Gã hỏi, cố gắng thay đổi cuộc trò chuyện không vui của họ.

 

   “Em nghĩ là có.” 

 

   Roxana bắt đầu suy ngẫm về cuộc họp năm trước.

 

   Cô nghĩ khó mà quên được cảnh tượng những người đàn ông nghiêm túc và tự mãn biến thành những kẻ ngốc nghếch chỉ vì nhìn thấy cô.

 

   Ngay cả cô cũng thấy cảnh tượng đó khá thú vị.

 

   Sau đó, cô chợt nhận ra Fontaine đã không được mời đến cuộc họp sắp tới vì vị trí của gã đã thuộc về kẻ thù không đội trời chung Deon.

 

   “Em đã mong chúng ta có thể tham dự cùng nhau… thật đáng tiếc.”

 

   Roxana vẫn mỉm cười khi nói, nhưng lần này biểu cảm của cô mang một chút tiếc nuối khi cô nhìn về phía Fontaine.

 

   Tiếng vang bí ẩn trong giọng nói của cô khiến gã nhìn cô chằm chằm khi dục vọng đang ngủ yên của gã bắt đầu trỗi dậy.

 

   Ngay cả khi cô còn trẻ hơn nhiều, gã đã nghĩ rằng vẻ đẹp của Roxana không bao giờ nên bị lãng phí khi cô kết hôn với một ông già tàn tạ nào đó.

 

   Chúng ta có thể chung một nửa dòng máu, nhưng ngày trước việc họ hàng kết hôn với nhau khá phổ biến.

 

   Với suy nghĩ đó, Fontaine bắt đầu tưởng tượng rằng nếu gã thành công trở thành gia chủ tiếp theo, gã sẽ…

 

   “Hãy tin ta, Roxana. Ta sẽ đảm bảo Deon không trở thành gia chủ tiếp theo như cha đã định.”

 

   Fontaine nói với tất cả sự ngạo mạn mà gã có thể gom góp được khi gã tiếp tục nhìn vào người em gái cùng cha khác mẹ của mình bằng ánh mắt dính chặt.

 

   Tuy nhiên, cô lại rạng rỡ nhìn lên gã với nụ cười còn rộng hơn.

 

   “Cảm ơn vì sự trấn an đó. Anh, anh trai, thực sự là người duy nhất em có thể tin tưởng.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 53

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới