Đó là một lời đề nghị bất ngờ ngoài dự đoán.
Sylvia nhìn Roxana với vẻ mặt căng thẳng.
Roxana chớp mắt nhìn cô ấy rồi khẽ liếc đi chỗ khác, đồng ý.
“Được thôi.”
Má Sylvia ửng hồng. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, đi ra sau lưng Roxana.
Bước chân cô ấy nhẹ nhàng và thanh thoát như đang nhảy múa.
“Tóc chị mềm và đẹp như tơ lụa, em luôn muốn được chạm vào một lần. N–Nếu không phiền, em có thể chải tóc cho chị không?”
“Em cứ làm những gì mình muốn.”
“Vậy, em sẽ thắt một chiếc ruy băng….”
“Được.”
Đối với Roxana, đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Sylvia lại vui sướng như một đứa trẻ lần đầu tiên được tặng kẹo.
Nhìn Sylvia như vậy, Roxana cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
Bàn tay đầy hứng khởi của cô ấy bắt đầu vuốt ve mái tóc của Roxana.
Và rồi, Roxana quên mất những gì cô định nói với Sylvia.
***
“Tóc cô…”
Ngay sau khi Sylvia rời đi, Cassis bước vào phòng Roxana và khẽ cau mày.
Ánh mắt hắn dán chặt vào mái tóc của cô.
“Sylvia đã tết cho tôi.”
Mái tóc vàng dài của cô được tết lỏng thành một bím và buộc bằng một chiếc ruy băng màu đỏ sẫm, cùng màu với đôi mắt của cô.
“Có kỳ quặc không?”
“Không.”
Hắn có thể trả lời không chút do dự, bởi không có gì là không hợp với Roxana.
Chỉ là kiểu tóc của Roxana lúc này có chút giống với Orka.
Chắc chắn Sylvia không biết điều đó vì cô gái chưa từng gặp Orka.
Nhưng còn Roxana thì sao…
Cassis đứng lặng lẽ, ngắm nhìn Roxana một lúc rồi tiến lại gần cô.
Bàn tay hắn từ từ chạm vào bím tóc buông thõng.
“Cô… đã bảo Sylvia tết tóc như thế này à?”
Một giọng nói khô khan lướt qua tai cô, như thể hắn đang cảm thấy khó chịu.
“Không, tôi nói là cứ làm theo ý mình, và Sylvia đã tết như thế này.”
Roxana điềm tĩnh đáp lại, như thể cô không hề biết Cassis đang nghĩ gì.
Bàn tay của Cassis lén lút di chuyển xung quanh chiếc ruy băng quấn trên mái tóc vàng.
Như muốn tháo nó ra ngay và ném đi đâu đó.
Ánh mắt hắn nhìn chiếc ruy băng đỏ cũng trở nên hung dữ và sắc lạnh như một con thú đói đang nhìn con mồi trước mắt.
Sau một lúc, Cassis cố gắng gạt bỏ sự cám dỗ mạnh mẽ và hạ tay xuống.
Rồi hắn trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và nói với Roxana.
“Tối nay ta không thể ăn tối cùng cô được.”
“Sylvia đã nói với tôi rồi.”
“Ta sẽ về sớm nhất có thể, đừng nghĩ đến chuyện nhịn đói.”
Cassis vờ như không thấy vẻ mặt bất mãn của Roxana.
“Vậy, ta đi đây.”
***
“Ôi trời, không ngờ Pedelian lại có một người đẹp lộng lẫy đến vậy. Nếu biết có cuộc gặp gỡ định mệnh này, lẽ ra ta đã tham dự buổi tụ họp sớm hơn.”
Tại bữa tối, trong số bốn người có mặt, chỉ có Orka là có vẻ mặt tươi sáng.
Mỗi khi anh ta mở miệng, những người còn lại đều tỏ vẻ lạnh nhạt.
Anh ta trông như một tên du côn đang tán tỉnh cô gái mình thích.
Tuy có vẻ ngoài trong suốt và tinh khiết như thủy tinh vỡ, nhưng những lời thốt ra từ miệng anh ta lại khá thô tục.
“Định mệnh? Tôi thì không nghĩ vậy.”
Sylvia lập tức lạnh lùng đáp lại lời của Orka.
Nhưng anh ta không bỏ cuộc.
“Không đâu. Cô hãy nghĩ lại xem. Tiểu thư Sylvia xinh đẹp như một đóa hoa, còn ta thì lại đẹp như một cánh bướm, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo sao? À, nhưng vì vẻ đẹp của ta cũng rực rỡ như một đóa hoa, nên ta sẽ đảm nhận vai trò hoa, còn tiểu thư Sylvia sẽ là bướm cũng được. Tiểu thư Sylvia, cô có thích bướm không?”
Càng nghe Orka nói, biểu cảm của ba người trên bàn ăn càng trở nên đa dạng.
Cassis lạnh lùng, Sylvia lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và Pandora nhìn Orka như thể đang nghĩ, “Tên này đang nói nhảm gì thế?”
“Người Thuần Hoá Bạch Quỷ. Nếu cậu còn tiếp tục luyên thuyên những lời vô lễ với em gái ta, ta sẽ đưa cậu trở về hầm ngục.”
Cassis lạnh lùng cảnh cáo.
“Ối, xin lỗi. Ta vốn là một người khá nhút nhát, nên mỗi khi căng thẳng là lại nói nhiều. Nếu những lời nói lộn xộn của ta khiến tiểu thư Sylvia cảm thấy khó chịu, ta xin lỗi.”
Orka lịch sự xin lỗi, nhưng nội dung vẫn hết sức kỳ quặc.
Nhút nhát ư? Một lời mà tất cả mọi người và quỷ vật trên thế giới biết Orka đều sẽ phải bật cười.
“Thêm một điều nữa. Tôi chưa cho phép ngài gọi tên tôi. Hãy gọi là tiểu thư Pedelian.”
“Haha, được thôi. Nhưng ta mong cô sẽ gọi ta là Orka.”
Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên bình thường hơn một chút.
Orka dường như rất quan tâm đến Sylvia, anh ta trò chuyện với cô khá thường xuyên.
Đôi khi lúc anh ta quá suồng sã, Cassis lại can thiệp.
Sau vài lần trao đổi, số lượng lời nói của Orka dần giảm đi.
Cuối cùng, anh ta có vẻ thất vọng và im lặng.
Sylvia chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự chú ý của anh ta rời khỏi mình.
“Ư, đột nhiên bụng ta…”
Bỗng dưng, Orka kêu đau bụng và khó chịu, anh ta xoa ngực và bụng.
“Chắc vì lâu ngày chỉ ăn cỏ ở ngoài, bây giờ ăn đồ dầu mỡ nên bị đau bụng chăng?”
Đúng như lời anh ta nói, Orka thậm chí còn toát mồ hôi lạnh.
“Tự dưng ruột già có dấu hiệu lạ…”
“Đừng nói mấy lời dơ bẩn nữa! Nếu gấp thì đi nhanh đi!”
Pandora kinh hãi hét lên với Orka.
Có vẻ như anh ta thực sự rất gấp, anh ta vội vàng xin lỗi và lật đật rời khỏi phòng ăn.
“Gia phong của Fipellion khá… thoải mái nhỉ.”
“Chỉ có Orka thôi… ”
Sylvia cố gắng lịch sự nói giảm nói tránh, trong khi Pandora rên rỉ lẩm bẩm.
Cô ả chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.
Ngay khi Orka rời khỏi phòng ăn, Cassis ra hiệu.
Hai lính gác đứng ở cửa phòng ăn lặng lẽ đi theo sau Orka và biến mất.
“Tôi xin thay mặt Orka xin lỗi về sự thô lỗ của cậu ấy.”
Pandora thầm nghiến răng với Orka và bào chữa cho anh ta trước hai anh em nhà Pedelian.
“Có lẽ vì đã sống ngoài trời và lang thang khắp các khu vực quỷ vật cư trú trong một thời gian dài, nên cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường mới.”
Dù ghét hay thương, Orka vẫn là người thừa kế của Fipellion.
“Tôi cũng nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập này. Khả năng điều khiển quỷ vật của tôi còn hạn chế, trong lúc cùng Orka điều tra khu vực cư trú gần đây, chúng tôi đã vô tình vượt qua cổng thành của Pedelian.”
Vì vậy, cô ả không thể để anh ta mang lại ấn tượng xấu cho gia tộc.
“Việc điều tra khu vực quỷ vật đáng lẽ phải xin phép trước, nhưng vì quá vội vàng nên chúng tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp, tôi rất xin lỗi về điều đó.”
Cô ả không hiểu tại sao người gây chuyện lại khác với người đi giải quyết hậu quả, nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra để giải quyết.
Hơn nữa, quỷ vật được sử dụng để vượt qua cổng thành Pedelian lại là của ả ta, điều này càng khiến Pandora cảm thấy vô cùng đau khổ.
“Pedelian đã biết về tính cách độc đáo của Người Thuần Hoá Bạch Quỷ. Bọn ta đã giải quyết mọi chuyện thông qua công văn với Fipellion, nên không cần phải giải thích riêng như thế này.”
Cassis nói một cách trịnh trọng, như thể hắn không quan tâm đến lời bào chữa cá nhân của Pandora.
Giọng nói của hắn khô khan đến mức lạnh lùng.
Nghe lời nói của hắn, có vẻ như hắn đã hiểu rõ rằng chuyện này là do Orka tự ý làm.
“Tôi rất cảm ơn vì ngài đã nói vậy.”
Tất nhiên, ý của Cassis không phải là bênh vực Pandora, nhưng cô ả vẫn giả vờ như không biết và nói.
Ánh mắt khô khan của Cassis thoáng nhìn Pandora rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng sau đó, Pandora vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cassis một lúc lâu.
Trong lòng, cô ả thầm thán phục.
Công tử Lam tộc trở nên lôi cuốn quá rồi.
Vài năm trước khi gặp hắn, hắn có vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng hơn, nhưng bây giờ khí chất đã thay đổi hoàn toàn.
Tất nhiên, ngay cả lúc này, Cassis Pedelian vẫn sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy như ánh sáng ban mai, xứng đáng với danh hiệu Người Thừa Kế Xanh.
Nhưng nhìn Cassis bây giờ, cô ả mới nhận ra rằng Cassis của ngày xưa chẳng khác gì một quả trái cây chưa chín.
Pandora lén lút quan sát Cassis.
Thực ra, ngay từ khi bước vào phòng ăn, cô ả đã không ngừng nhìn trộm hắn.
Cho đến giờ, Luzark Castor là mẫu người mình thích nhất. Nhưng công tử Lam tộc lại ngoài dự kiến…
Trong đôi mắt của Pandora, một ánh sáng kỳ lạ thoáng qua.
Hay là trong thời gian ở đây, mình thử biến hắn ta thành của mình xem sao?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới