Đêm đã buông, Roxana tắm xong và ngồi bên cửa sổ.
Một làn gió mát tràn vào từ khung cửa mở. Nhưng cô không vội đóng cửa.
Thủ lĩnh và phu nhân của nhà Pedelian vẫn chưa một lần xuất hiện.
Họ đã đi vắng từ ngày cô đến và chưa trở về.
Roxana tự hỏi đó là sự thật sao, hay chỉ là lời do Cassis bịa ra.
Nếu là vế sau, liệu đây có phải cách để họ thể hiện rằng họ không chào đón cô không?
Nhưng sau đó, cả Cassis và Sylvia đều không nói gì thêm.
Roxana cũng không có ý định đề cập đến chuyện này, nên vấn đề cứ thế trôi qua.
Tất nhiên, cô có thể thả bướm độc bay vào dinh thự chính để tìm ra sự thật.
Nhưng, cô không thấy cần phải làm như vậy, và cũng không muốn.
Cassis chỉ cho Roxana biết những điều cơ bản, còn lại thì không nói gì chi tiết.
Nếu cô hỏi thêm, Cassis sẽ trả lời.
Giống như lần họ ngồi đối diện nhau bên đống lửa trước khi đến Pedelian.
Khi đó, Cassis cũng không giải thích nhiều hơn những gì Roxana mong muốn.
Mặt khác, Cassis dường như cũng mong Roxana sẽ chủ động hỏi anh, giống như ngày hôm đó.
Nhưng cô thì không.
Trong bữa ăn, khi Cassis lơ là, Roxana đã lén giấu một con dao.
Cô lấy nó ra và rạch một đường trên cánh tay.
Tách…
Máu tuôn ra từ vết cắt sâu.
Những con bướm độc lập tức lao đến và hút máu.
Máu rơi xuống sàn cũng được chúng ăn sạch, không để lại một vết bẩn nào.
Một lúc sau, Roxana thở dài và cất tiếng.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Cô quay đầu và thấy Cassis đang đứng ở cửa phòng từ lúc nào không hay.
Phòng không bật đèn, Cassis đứng dựa lưng vào ánh sáng từ hành lang hắt vào qua khung cửa mở.
Vì thế, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.
Có vẻ như Cassis đã ở phòng đối diện và cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã đến tìm cô.
Hắn vẫn nhạy bén một cách không cần thiết.
“Dù sao đây cũng là việc tôi phải làm định kỳ cho đến khi chết.”
Cassis không trả lời.
Hắn bước lại gần cô, vẫn để cửa hé mở.
Khi khoảng cách thu hẹp, khuôn mặt Cassis mới hiện rõ.
Hắn nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm.
“Đưa tay đây.”
Ngay khi Cassis chạm tay vào vết thương, thịt liền liền lại và máu ngừng chảy.
Những con bướm độc còn sót lại xung quanh cũng lần lượt biến mất.
Roxana lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó.
“Tiện thật đấy. Vì đã lành rồi, tôi cắt thêm lần nữa được không? Lâu rồi chưa cho chúng ăn đủ, tôi muốn cho chúng ăn thêm lần nữa.”
Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay cô bỗng siết chặt.
Đôi mắt đối diện trở nên lạnh lùng hơn trước.
Roxana từ từ chớp mắt, như thể đã hiểu ra.
“Thôi được rồi. Hôm nay thế thôi.”
Cassis lấy con dao đang nằm trong tay Roxana.
Máu dính trên đó cũng đã được bướm độc ăn sạch.
Roxana lẳng lặng nhìn hắn.
Rồi cô đột nhiên hỏi.
“Tại sao anh không làm gì tôi?”
Bàn tay Cassis đang đặt con dao lên bàn khựng lại.
Hắn quay lưng đi, còn Roxana thì đứng dậy khỏi bệ cửa sổ.
Với ánh trăng huyền ảo hắt vào từ cửa sổ, dáng vẻ nhẹ nhàng bước đến của cô giống như nữ thần ban mai xé toạc màn đêm.
“Khi nhìn thấy tôi…”
Roxana nghiêng đầu khi đến gần Cassis.
Mái tóc vàng óng ả uốn lượn nhẹ nhàng theo khuôn mặt thanh tú của cô.
“Anh có muốn chạm vào và hôn tôi không?”
Tiếp theo, bàn tay xinh đẹp của cô đặt lên ngực Cassis.
Lần này, không phải vì một mục đích khác như trên xe ngựa, mà chỉ đơn thuần là để xác nhận điều gì đó.
“Anh biết không?”
Đôi mắt đỏ rực đang nhìn xuống bỗng ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
“Tim anh đang đập rất mạnh đấy.”
Sau khi tắm xong, Roxana chỉ khoác một chiếc áo choàng và tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.
Chiếc cổ mềm mại lộ ra như thể chỉ cần cắn một miếng là sẽ chảy ra vị ngọt.
Roxana lúc này không phải đang cố quyến rũ hắn.
Cô chỉ đơn giản là không hiểu Cassis nên mới hỏi.
Thế nhưng, vấn đề là, khoảnh khắc này, mọi thứ về Roxana hiện lên trong mắt hắn lại vô cùng quyến rũ.
Cuối cùng, đôi môi đang mím chặt của Cassis từ từ hé mở.
“Nghe giọng điệu của cô cứ như… đã nhìn thấu tâm can ta vậy.”
Nghe hắn khẽ lẩm bẩm, Roxana từ từ nhắm rồi mở mắt.
Sau đó cô hỏi lại.
“Vậy tôi nói sai à?”
“Không, đúng đấy.”
Cassis bất ngờ đồng tình.
Bàn tay hắn nắm lấy tay Roxana đang đặt trên ngực mình.
“Ngày đó, khi cô rời khỏi Agrece…”
Cassis kéo bàn tay cô lại và đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay.
“Dù người đưa tay ra không phải là ta, cô cũng sẽ không bận tâm đâu nhỉ.”
Bàn tay Roxana chạm vào Cassis khẽ giật mình.
Cassis không bận tâm và tiếp tục nói.
“Nhưng nếu không phải là cô, ta sẽ không nói những lời đó.”
Ánh mắt của họ giao nhau.
Roxana hít thở nhẹ nhàng, đối diện với đôi mắt vàng đang nhìn thẳng vào cô.
Mái tóc cô khẽ lay động trong làn gió lạnh bao trùm khắp căn phòng.
Rõ ràng cửa sổ mở ngay sau lưng, nhưng cô lại cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng lớn đang cuộn trào từ nơi Cassis đứng.
Cuối cùng, Cassis nhìn Roxana và nở một nụ cười mong manh.
“Ta chỉ muốn nói vậy thôi.”
Hắn buông tay cô ra khỏi môi mình và nói lời tạm biệt.
“Đêm nay trời vẫn lạnh, thay đồ ngủ rồi đi ngủ đi.”
Sau đó, hơi ấm từ hắn nhẹ nhàng lan tỏa trên da cô rồi biến mất.
Giống như lần trước, sau khi Cassis rời đi, Roxana vẫn đứng bất động, như thể bị đóng đinh tại chỗ một lúc lâu.
***
Orka và Pandora đã được trả tự do tương đối nhanh chóng.
Bởi vì Fipellion đã biết về những hành vi sai trái của họ và vội vàng gửi thư trả lời nhanh nhất có thể.
Do Orka vốn đã hay làm những chuyện kỳ quặc nên họ phản ứng rất nhanh.
Đúng như dự đoán, Fipellion có vẻ đau đầu vì những gì Orka đã gây ra.
Tình hình vốn đã phức tạp vì vấn đề của Agrece, giờ đây lại thêm người thừa kế vô tư này gây rối, nên chuyện này cũng dễ hiểu.
Các thủ lĩnh lúc này đều đang tụ họp tại Yggdrasil để thảo luận về vấn đề này.
Pedelian nhận được liên lạc từ Fipellion và nới lỏng cảnh giới đối với Orka và Pandora.
Hơn nữa, họ đã quen biết Orka từ trước, nên không thể hoàn toàn gạt bỏ anh ta.
Dù không phải vì lý do đó, nếu không muốn gây xích mích với đối phương, cả hai bên đều phải giữ thái độ tôn trọng.
Cassis bố trí thuộc hạ canh gác xung quanh khu nhà phụ, đề phòng những chuyện không may xảy ra.
Mặc dù đã thả họ để giữ mối quan hệ với Fipellion, nhưng hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.
Orka là một người không thể đoán trước, nên có nguy cơ anh ta sẽ đột nhập vào khu nhà phụ nơi Roxana đang ở khi không có Cassis.
“Bên ngoài có người lạ.”
Roxana cũng nhìn thấy những người đang canh gác bên trong và bên ngoài khu nhà phụ.
Khi cô vừa uống trà vừa nói, Sylvia đã giải thích.
“Có những vị khách bị xem là nguy hiểm đang ở trong dinh thự. Nên họ canh gác để đảm bảo những người đó không thể đến gần khu nhà phụ.”
Đôi mắt Sylvia nheo lại một chút khác thường.
Hình như cô ấy cũng không vừa ý với những vị khách không mời đến từ Fipellion vì một lý do ngớ ngẩn như vậy.
“Có lẽ bọn em sẽ chính thức gặp họ trong bữa tối nay.”
Giờ đây, hai người từ Fipellion đã được coi là khách, nên việc này là đương nhiên.
“Vậy tối nay Cassis sẽ không có mặt ở đây sao.”
“Chị nhớ anh ấy ạ?”
Sylvia hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý khi nghe Roxana vô tình nói.
Cô ngước lên và thấy Sylvia đang cười một cách thần bí.
“Nếu bữa tiệc kéo dài, em sẽ cố gắng làm gì đó để anh ấy có thể về sớm với chị.”
Sylvia vừa cười vừa nói như thể bảo hãy tin tưởng cô ấy.
Roxana biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng không giải thích.
Tuy nhiên, bữa tối giữa hai anh em nhà Pedelian và những vị khách đến từ Fipellion.
Orka đã không tham dự buổi tụ họp, nên bữa tối nay sẽ là lần gặp chính thức đầu tiên giữa Orka và Sylvia.
Liệu ngoài đời thực Orka có yêu Sylvia như trong tiểu thuyết không?
Nếu vậy, cô hơi lo rằng anh ta sẽ có một sự ám ảnh vặn vẹo với Sylvia như trong câu chuyện.
“Sylvia.”
“Chị ơi.”
Ngay khi Roxana vừa mở lời, Sylvia cũng đồng thời định nói gì đó.
Trong lúc Sylvia còn đang ngập ngừng, Roxana nhường lời trước.
“Em nói trước đi.”
Thấy vậy, Sylvia do dự một lúc.
Biểu hiện đó của cô ấy hoàn toàn khác với thường ngày, khiến Roxana khá ngạc nhiên.
Cuối cùng, Sylvia cắn môi một cái như đã quyết tâm rồi nói.
“Chị… cho em chạm vào tóc chị một lần được không?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới