Ngày hôm sau, cổng chính của dinh thự Pedelian đột nhiên trở nên xôn xao.
“Chuyện gì vậy?”
Cassis hỏi Isidore, người vừa đến tìm hắn.
“Orka Fipellion đang yêu cầu được vào thăm, với lý do là bạn thân của thiếu gia ạ.”
Nghe vậy, Cassis cau mày.
“Đuổi đi.”
“Vâng.”
Isidore quay lưng đi, như thể đã đoán trước được câu trả lời.
Một chuyến thăm riêng vào thời điểm nhạy cảm này thật đáng ngờ.
Không rõ là anh ta có âm mưu gì khác hay chỉ đơn giản là thiếu suy nghĩ.
Tất nhiên, Cassis và Orka Fipellion không phải là hoàn toàn không có chút thân quen nào.
Nhưng mối quan hệ cũng không đủ sâu sắc để cho phép anh ta vào dinh thự trong tình huống này.
Cuối cùng, Orka bị từ chối thẳng thừng và không được chào đón ở Pedelian.
Khoảng một giờ sau, người ta phát hiện Orka đang cưỡi một con quỷ vật bay qua cổng thành.
“Ôi chao, thật ngại quá. Ta không cố ý đâu.”
Đương nhiên, anh ta bị lính gác của Pedelian bắt giữ và trói lại.
“Gần đây ta đang tập trung tìm kiếm khu vực sinh sống của một loài quỷ vật, nên không hề nhận ra bức tường sừng sững trước mặt lại là cổng thành Pedelian. Thế là ta đã bay qua mất!”
Mặc dù vậy, Orka vẫn chẳng hề tỏ ra căng thẳng.
Anh ta cứ cười toe toét và buông những lời vô lý.
“Orka… thằng điên này!”
Pandora, người cũng bị bắt cùng với Orka, nghiến răng ken két.
Khi Orka bảo ả nhượng lại quyền kiểm soát quỷ vật của mình, ả không thể ngờ anh ta lại làm một chuyện điên rồ đến mức này.
Bây giờ, Pandora cảm giác như mình vừa bị lừa một vố đau.
“Cậu nghĩ bọn ta sẽ tin à?”
Đúng lúc đó, Cassis bước vào nơi giam giữ họ.
Hắn buông lời lạnh lẽo, dường như đã nghe thấy lời của Orka từ bên ngoài.
Ngược lại, Orka tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Cassis.
“Công tử Lam tộc! Người bạn tri kỷ đã chia sẻ một nửa linh hồn của ta! Lâu rồi không gặp! Thật đau lòng khi cậu thẳng thừng từ chối lời yêu cầu vào thăm của ta. Được gặp lại cậu như thế này ta vui mừng khôn xiết.”
“Bạn tri kỷ? Chúng ta thân từ bao giờ vậy?”
Orka vẫn tươi cười rạng rỡ, chẳng hề nao núng trước thái độ lạnh nhạt của Cassis.
Vì anh ta lúc nào cũng cư xử như vậy nên những hành động bỡn cợt của Orka chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cassis không để bị cuốn theo anh ta mà chỉ nói một cách dứt khoát.
“Hãy nói rõ mục đích ban đầu khi các người đến Pedelian. Rồi bọn ta sẽ xem xét cách xử lý.”
“Ồ, chuyện đó sao. Chẳng có gì to tát đâu, ta chỉ tiện đường ghé qua để chào hỏi thôi.”
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Orka, đối lập hoàn toàn với Cassis đang dần lạnh băng.
“Thật sự chỉ có vậy thôi nên không có gì để giải thích nhiều hơn. Nhưng dù sao ta vẫn là kẻ xâm nhập, nên chắc chắn phải bị điều tra rồi. Vậy thì ta sẽ làm phiền vài ngày nhé.”
Dường như mục đích ban đầu của Orka không phải là lén lút lẻn vào Pedelian.
Anh ta có vẻ hài lòng với việc đã đặt chân được vào đây.
Xét cho cùng, nếu muốn hành động bí mật thì đã chẳng ngang nhiên dùng quỷ vật bay như thế.
Cassis nheo mắt nhìn Orka một lúc rồi hỏi Isidore.
“Thế còn con quỷ vật đó?”
“Đã nhốt vào lồng rồi ạ.”
Pandora, đột nhiên trở thành đồng phạm, cảm thấy uất ức và lườm nguýt Orka bên cạnh.
Cassis cũng không quên tịch thu tất cả những vật dụng được dùng làm vật trung gian để điều khiển quỷ vật.
Hắn biết rõ phương pháp sử dụng quỷ vật của gia tộc Fipellion.
Orka vẫn giữ thái độ thong dong, gỡ từng món trang sức đeo trên người.
Số lượng nhiều đến mức, chỉ những thứ lấy ra từ người Orka đã là cả một đống.
Pandora cũng đành miễn cưỡng tháo vòng tay và vòng cổ ra.
“Hai người sẽ bị giam giữ cho đến khi có phản hồi từ Fipellion.”
“Được thôi, có nguyên tắc thì phải tuân thủ chứ. Ta và chị họ đều hiểu chuyện đó mà. Phải không, Pandora?”
Orka vẫn cười phơi phới, tìm kiếm sự đồng thuận từ Pandora.
Cassis lạnh lùng nhìn những vị khách không mời này rồi rời đi.
“Cơ mà cơm ở đây có ngon không nhỉ? Mấy ngày nay chỉ ăn thịt khô với rau dại nên ruột gan rỗng quá.”
Sau khi Cassis đi, Orka vẫn trơ trẽn hỏi những người đang dẫn giải mình.
Pandora và những người khác đều bật cười chua chát trước sự vô tư của anh ta.
***
“Orka, thằng chó…! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy! Mau giải thích đi!”
Pandora giận dữ chất vấn Orka.
Nhưng Orka vẫn bận rộn ngấu nghiến món ăn mà Pedelian dọn ra.
“Đừng trợn mắt như thế, chị họ. Cứ coi như chị đi nghỉ dưỡng vài ngày đi. Thức ăn ở đây cũng ngon đó chứ.”
“Nghỉ dưỡng cái rắm! Cậu không nghĩ Bạch tộc sẽ gặp rắc rối vì cậu sao?!”
“Nếu gia tộc lại gặp rắc rối chỉ vì một mình ta, thì nó chắc đã sụp đổ từ lâu rồi.”
Pandora tức đến không nói nên lời.
Không biết nên nói là trẻ con, can đảm, hay là đầu óc có vấn đề.
Rõ ràng là cô vừa giải thích cho anh nghe về chuyện đã xảy ra giữa Agrece và Pedelian cách đây không lâu, vậy mà quay lưng đi đã hành động thiếu suy nghĩ như thế!
Fipellion vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng về vấn đề đó.
Vậy mà trong lúc này, Orka – người thừa kế của Bạch tộc – lại đột nhập vào Lam tộc.
Nghe được tin này, chắc chắn thủ lĩnh Bạch tộc sẽ tức đến mức đau tim.
“Cậu... cậu đã lợi dụng tôi phải không?”
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Chẳng lẽ anh định đổ hết mọi thứ lên đầu Pandora và rút lui khi mọi chuyện trở nên khó nói?
Đó có thể là lý do anh sử dụng quỷ vật của cô để vượt qua cổng thành.
Ý nghĩ lạnh gáy đó khiến Pandora cắn chặt môi.
Nhưng Orka lại hỏi ngược lại một cách trơ trẽn như thể anh chưa từng biết.
“Hử, ta lợi dụng chị đó. Chị cũng đã đồng ý mà? Sao giờ lại ngạc nhiên vậy?”
“Cậu...!”
“Nếu không có quỷ vật biết bay của chị thì ta đã phải bỏ cuộc khi nhìn thấy bướm độc rồi. Đây là định mệnh ư? Giờ chỉ cần ở lại đây vài ngày và tìm ra con bướm độc đó thôi.”
Orka lẩm bẩm, chìm vào thế giới riêng của mình.
“Rõ ràng đó là bước độc đã có chủ. Phải chăng có một người thuần hoá nào đó mà ta không biết đang ở Pedelian? Hay là em gái của công tử Lam tộc, người bấy lâu nay luôn ẩn mình?”
Nghe những lời đó, sự tức giận trong lòng Pandora dịu đi đôi chút.
“Vậy thì không thể mơ đến chuyện giết chủ để chiếm đoạt nó được rồi…”
Đúng thế, Orka sở hữu vô số quỷ vật cao cấp nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng có duyên với quỷ vật bay.
“Mà này, sau khi liên kết bị phá vỡ, liệu có thể thuần hóa lại bướm độc đã có chủ không nhỉ…”
Thế nên, lần này anh chỉ đơn giản coi việc sử dụng Turobe của Pandora là cách dễ nhất để vượt qua cổng thành, chứ không phải là có ý định sau này một mình rút lui.
“Mà nè, chị họ, chị không có khẩu vị à? Vậy cái đó ta ăn được không?”
“Mơ đi.”
Pandora lạnh lùng gạt phắt bàn tay Orka đang lén lút đưa về phía mình.
Dù thế nào đi nữa, sau khi bị đẩy vào tình thế này, cô cũng không yêu quý nổi một Orka chỉ lo cho bản thân mình được.
***
“Có khách đến à? Hôm nay bên ngoài hơi ồn ào.”
Lời nói bâng quơ của Roxana khiến Cassis nhìn thẳng vào cô.
Hắn nhận ra cô đã biết việc hắn đang bị phân tâm bởi chuyện của Orka.
“Không phải khách, là kẻ không mời.” Cassis nói một cách thờ ơ.
“Vậy không cho ở nhà phụ à?”
“Như đã nói, đó không phải là khách.”
Thái độ Cassis quá dứt khoát khiến Roxana suýt bật cười.
Đối xử như vậy có phải quá coi thường người ta không?
“Đối phương là Fipellion, làm vậy có ổn không?”
Bàn tay Cassis đang với tới cốc nước trên bàn bỗng khựng lại.
Hắn nhìn Roxana như thể đang hỏi làm sao cô biết được.
Rồi Cassis thở dài một hơi, chợt nhớ ra điều mình đã quên.
Roxana vô tội chớp mắt.
Đúng như Cassis đoán, cô vừa nhận được tin tức từ bướm độc rằng Orka Fipellion đã đến Pedelian.
Dĩ nhiên, cô không chắc có thể gọi đó là một chuyến thăm hay không.
“Kệ đi, sao cũng được.”
Roxana cúi đầu và tiếp tục dùng bữa.
Cassis cũng không nói thêm gì về chuyện này.
Một phần vì Roxana không yêu cầu giải thích, nhưng ngay cả khi cô có hỏi, Cassis cũng không muốn kể cho cô nghe về Orka.
Nhưng hắn không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Không… Thực ra mình biết. Chỉ là mình giả vờ không biết.
Chợt cảm thấy mất khẩu vị, Cassis khẽ nhíu mày nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới