“Cái này trông giống Clanetaria, nhưng đẹp hơn.”
“Clanetaria? Có loài hoa đó sao? Em mới nghe lần đầu đó.”
Thấy Roxana có vẻ thích vườn hoa, nét mặt của Sylvia cũng tươi tắn hơn hẳn.
“Trong vườn của Agrece, chúng nở rộ quanh năm.”
“Nó cũng có hương thơm như thế này ạ?”
Trước câu hỏi của Sylvia, Roxana như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Rồi một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ cô.
“Đúng vậy… Dù người không có miễn dịch mà ngửi gần 5 phút thì sẽ chết.”
“Hả?”
“Đó là một loài hoa có độc tính mạnh, thuộc nhóm ma túy.”
“T… Thật ạ?”
“Nhưng hương của nó rất dễ chịu. Chẳng qua vườn hoa lại nằm ngay trước cửa sổ phòng tôi, ngày nào cũng ngửi nên thành ra thấy chán.”
Đôi mắt Sylvia tròn xoe.
Cô ấy chớp mắt liên tục, như thể không biết phải phản ứng thế nào trước lời của Roxana.
Thậm chí cô ấy còn không thể phân biệt được lời Roxana vừa nói là thật hay đùa.
Mãi sau, Roxana mới nhận ra phản ứng đó của Sylvia.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Roxana cong mắt lại và khẽ mỉm cười.
Cán cân trong lòng Sylvia, đang nghiêng ngả giữa hai bên, bỗng chốc đổ sập về một phía ngay lúc đó.
“A, chị. Chị đùa em đúng không?”
Sylvia cười theo Roxana.
Nhưng Cassis biết đó không phải là lời nói đùa.
Sau một lúc cười đùa và nhìn thẳng vào Sylvia, Roxana quay đầu sang một bên.
Cô tự nhủ mình đã lỡ lời vì bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thật may là cuối cùng nó đã được coi là một trò đùa.
Roxana ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Đây là một khoảnh khắc yên bình đến mức cô cảm thấy thật không đúng.
Cassis im lặng đứng bên cạnh và quan sát cô.
Đôi khi Roxana có những lúc nhìn đăm đăm về một nơi xa xăm như thế.
Và mỗi khi như vậy, Cassis lại muốn kéo ánh mắt của cô về phía mình.
“Chúng ta vào thôi.”
Cuối cùng, Cassis cất tiếng, và Roxana quay lại nhìn anh.
Một luồng không khí vàng đậm đặc, nghẹt thở bao trùm lấy toàn thân.
Giữa hương thơm ngọt ngào, một vẻ đẹp lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì tồn tại ở nơi này khắc sâu vào tầm mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau…
Lần đầu tiên, Cassis nghĩ rằng thà nhốt người trước mặt này lại một nơi nào đó.
Đó là một dục vọng đen tối và mãnh liệt đến mức chính bản thân hắn cũng phải giật mình.
***
Hoàng hôn dần buông xuống ngoài cửa sổ.
Roxana nghiêng chai, rót chất lỏng bên trong vào chiếc ly thủy tinh.
Rượu màu vàng sẫm tạo nên một gợn sóng nhỏ và dần lấp đầy chiếc ly trống.
Màu sắc ấy tựa như hoàng hôn trước khi tắt hẳn được đúc vào. Hương thơm phảng phất trên chóp mũi cũng ngọt như mật.
Roxana nhấp cạn ly rượu trong khi ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Cạch.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra và người mà Roxana đang đợi bước vào.
“Chào mừng.”
Cassis khựng lại trước lời chào bình thản của cô lọt vào tai.
Đó là điều hiển nhiên. Vì đây là phòng của hắn.
Cassis bước về phía nơi Roxana đang đứng.
Chính hắn đã nói cô có thể đến bất cứ lúc nào, nên hắn không coi sự xuất hiện không báo trước của cô là một sự quấy rầy.
Tuy nhiên, thứ đặt trước mặt Roxana lại không khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
“Ai đã mang rượu đến?”
“Ai nhỉ. Đương nhiên là người hầu rồi.”
Cassis đã cố giữ Roxana tránh xa những thứ có thể gây hại cho cơ thể cô.
Hắn đã dặn cô có thể nói ra bất cứ thứ gì mình cần, nhưng điều đó chỉ trong giới hạn những thứ hắn cho là không có hại.
Tất nhiên, rượu cũng là một thứ bị cấm.
Nhưng người hầu đã mang thẳng đến cho cô, dù hắn đã dặn dò họ.
“Anh nghĩ có điều tôi muốn mà không thể đạt được à?”
Roxana cong mắt, cười, như thể đã đọc được suy nghĩ của Cassis.
Nhìn thấy điều đó, Cassis nhận ra suy nghĩ của mình quá ngây thơ.
Quả đúng như lời cô nói.
Chắc chắn không có ai có thể từ chối yêu cầu của Roxana đến cùng.
“Tôi đã nói rồi, anh mới là người kỳ lạ.”
Cassis ngồi xuống chiếc ghế đối diện Roxana.
Nếu đã vậy, hắn cũng không có ý định ngăn cản cô uống rượu nữa.
Hắn thấy rượu mà người hầu mang đến có vẻ là loại nồng độ thấp.
Roxana đẩy chiếc ly thứ hai, vừa được rót đầy, về phía Cassis.
“Cho anh một ly. Uống đi. Coi như tiền thuê nhà.”
“Tiền thuê nhà?”
Một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý xuất hiện trên gương mặt Cassis.
Roxana quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Từ đây, khu vườn phía sau khu nhà phụ hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt.
“Cảnh ở đây cũng không tệ.”
Dù không lộng lẫy bằng khu vườn chính, nhưng nó có một vẻ đẹp sâu lắng riêng.
“Nếu cô thích, ta có thể đổi phòng cho cô.”
Cassis cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo Roxana.
Roxana nhìn hắn chăm chú rồi mở lời.
“Không cần đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng đến đây khi tôi muốn nhìn là được rồi.”
Cuối câu nói, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Cassis như bị cắt lìa khỏi gương mặt Roxana.
Bàn tay hắn chạm vào ly rượu mà Roxana vừa đẩy đến.
Hai người im lặng, cùng nhau thưởng thức rượu.
Sau một lúc, ánh mắt họ lại quấn lấy nhau.
Hoàng hôn lan tỏa qua cửa kính, kết tinh thành những giọt vàng nhỏ lấp lánh trên chiếc hồ nhỏ màu vàng đặt giữa bàn.
“... Nhân tiện, cô lại đi chân trần nữa à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, xuyên qua không gian màu cam ngập tràn trong căn phòng.
“Nếu giày trong phòng không thoải mái, ta sẽ chuẩn bị đôi khác.”
Lời của Cassis khiến Roxana nhớ đến thứ mà cô đã cởi ra và bỏ lại trên thảm.
“Không, đôi giày đó rất tốt. Ấm áp, mềm mại, lại thoải mái và đẹp nữa.”
Chính vì vậy, cô cảm thấy mình không nên sở hữu nó. Giống như mọi thứ khác ở Pedelian.
Cassis nhìn vào mặt Roxana một lúc.
Ánh mắt hắn như thể đang dò xét nội tâm cô.
Rồi Cassis đứng dậy.
Roxana lặng lẽ nhìn hắn tiến lại gần.
Cho đến khi hắn cẩn thận ôm lấy cô.
Mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác của cô.
Roxana không phản kháng, ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay Cassis.
Bàn tay hắn như đang phủ một lớp men lên đồ gốm.
Hắn nâng niu cô như đang cầm một mảnh thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu lơ là.
Mỗi khi được Cassis ôm như thế này, Roxana lại cảm thấy mình như một giọt sương nhỏ trên phiến lá, hay một con búp bê làm bằng bọt xà phòng.
Nếu có ai đó khác nhìn thấy Cassis lúc này, họ có thể lầm tưởng cô là một món đồ trang trí được làm từ đường nung chảy.
Cassis bước đi trong trạng thái đó, đưa Roxana về phòng cô.
Chỉ cần băng qua hành lang là đến cửa, nên không mất quá nhiều thời gian.
Cassis đặt Roxana xuống ghế sô pha.
Sau khi đi dạo trong vườn về, Roxana đã tắm rửa và thay đồ ngủ.
Trong lúc được Cassis ôm rồi đặt xuống ghế sô pha, vạt áo ngủ buộc hờ của cô bị xộc xệch.
Đường cong tròn đầy của ngực cô lộ ra rõ ràng.
Thế nhưng, Roxana không chỉnh lại trang phục mà chỉ lặng lẽ nhìn lên Cassis.
Ánh mắt hắn từ từ lướt qua cơ thể cô một lượt.
Nhưng Cassis quay lưng đi, như thể chưa nhìn thấy gì cả.
Một lát sau, hắn quay lại, trên tay là đôi giày mà cô đã để lại trên tấm thảm.
Cassis khom người xuống trước mặt Roxana.
Tư thế này trông không khác gì hắn đang quỳ gối và cúi đầu trước cô.
Nhưng hành động của hắn không hề do dự hay ngần ngại, như thể đó không phải là một sự sỉ nhục nào cả.
Roxana không chớp mắt, nhìn Cassis từ trên xuống.
Ngay sau đó, Cassis giữ chặt lấy chân Roxana. Làn da cô đã lạnh đi.
Hắn tự tay đi giày cho đôi chân lạnh giá của Roxana.
Bàn tay hắn vẫn thận trọng và tinh tế như lúc ban đầu.
Thế nhưng, sau khi đã hoàn thành việc của mình, bàn tay của Cassis không rời khỏi Roxana ngay.
Bàn tay đang ôm lấy gót chân cô từ từ trượt lên.
Hơi ấm áp sát vào mắt cá chân mảnh mai đang lạnh.
Roxana cảm thấy bàn tay đang giữ lấy mắt cá chân của cô nóng như sắt nung. Có lẽ cô cảm thấy như vậy vì nhiệt độ cơ thể cô hiện tại quá thấp.
Bàn tay chậm rãi như đang cù, lướt trên làn da cô.
Tay Roxana đặt trên ghế sô pha khẽ run lên.
Cảm giác ở nơi tiếp xúc với Cassis cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Đôi mắt vàng của Cassis chìm sâu vào một màu tăm tối như khu rừng đêm không có ánh sáng.
Nỗi khát khao ngự trị trong đó dường như đang dính chặt vào mắt cá chân Roxana thông qua bàn tay nóng bỏng của hắn.
Trong khoảnh khắc, bàn tay nắm lấy mắt cá chân cô như một cái còng.
“... Chắc là rượu khai vị hơi quá liều rồi.”
Nhưng một lúc sau, Cassis không làm gì thêm nữa, buông tay khỏi Roxana.
“Đến giờ ăn tối, ta sẽ gọi. Nghỉ ngơi đi.”
Tiếp theo, giọng nói của hắn lọt vào tai cô còn trầm hơn khi ở trong phòng của anh.
Ánh mắt nhìn cô cũng tương tự.
Tuy nhiên, Cassis đã che giấu tất cả và quay lưng bước đi.
Roxana lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới