“Chuyện này đúng là kỳ lạ.”
Orka Fipellion cau mày, trán hằn sâu những nếp nhăn.
Anh đã truy đuổi dấu vết của bướm độc từ cao nguyên Frederica.
Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua, anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về nơi sinh sống của chúng.
Anh đã lang thang và tìm kiếm quanh đây nhiều lần, nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là bọ ngựa đất và quỷ ăn xác sống.
Bướm độc đã xuất hiện trước mắt Orka thêm một lần nữa.
Nhưng trước khi Orka có thể đuổi kịp, nó đã bay qua tường thành Pedelian và biến mất.
Cứ như thể đích đến của nó là dinh thự Pedelian.
Vậy nên, hiện giờ anh đang cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
Vài ngày trước, khi rời hồ Emerald và đi về hướng con bướm độc biến mất, Orka đã phát hiện ra một nhóm người có vẻ thuộc về Pedelian.
Lúc đó, anh đã tránh mặt họ vì sợ bị lộ việc đột nhập vào lãnh thổ Pedelian mà không có sự cho phép, điều này có thể gây ra rắc rối không cần thiết.
Tuy nhiên, anh nghĩ rằng nếu con bướm độc đó thực sự xuất phát từ Pedelian, thà rằng lúc đó anh giả vờ thân thiện và xin phép vào còn hơn.
Ngay sau đó, Orka lắc đầu.
Không, có thể mình đã nhìn nhầm. Còn quá sớm để kết luận.
“Orka?!”
Một giọng nói chợt cất lên từ phía trên đầu Orka, người đang chìm trong suy nghĩ.
Sau đó, một người nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt anh.
“Pandora?”
Người hạ cánh từ bầu trời rộng lớn là Pandora, chị họ của Orka.
Với mái tóc xanh nhạt dài và đôi mắt đen, cô cũng là một người thuần hoá quỷ vật giống Orka.
Trên đầu cô, quỷ vật của Pandora, Turobe, vỗ vỗ đôi cánh đen.
“Gì chứ, LÀ cậu thật à? Lúc này rồi mà cậu làm gì ở đây vậy?”
Pandora đang thăm dò khu vực sinh sống của quái vật khác thì tình cờ phát hiện dấu vết có vẻ là của Orka.
Nhưng thật trùng hợp, hướng Orka di chuyển lại là về phía Pedelian.
Vì cảm thấy không yên tâm, cô đã đi theo.
“Chị có ý gì? ‘Lúc này’ là sao?”
Orka tỏ vẻ bối rối trước câu nói của Pandora.
Pandora tặc lưỡi, vẻ như thấy em họ mình thật hết nói nổi.
“Cậu vẫn chậm tin tức như mọi khi.”
Cô kể cho Orka nghe về những gì đã xảy ra giữa Agrece và Pedelian.
“Không ngờ nha… Chuyện như thế đã xảy sao?”
Anh vuốt cằm, tỏ vẻ thích thú.
“Thực ra kế hoạch của Lam tộc cũng không có gì là bất ngờ.”
Orka không tỏ ra ngạc nhiên.
“Thủ lĩnh Hắc tộc không biết thế nào là vừa đủ. Hơn nữa, gần đây ông ta có vẻ như đã ăn phải thứ gì đó và trở nên quá ngông cuồng đi?”
“Đúng là như vậy.”
Pandora gật đầu đồng tình với lời của Orka.
“Các gia tộc khác đâu có yêu mến gì mà tha thứ cho ông ta.Nói thật chứ, chúng ta cũng đã nhiều lần muốn cắt đầu ông ta vì cảm thấy phiền toái mỗi khi giao dịch liên quan đến quỷ vật.”
“Vậy bây giờ Agrece trống rỗng sao? Ta muốn lục soát chuồng trại ở đó xem có gì hữu ích không.”
“Bỏ đi. Chị đã đến đó rồi và thấy trống trơn.”
“Thật sao?”
“Nhưng vẫn còn người ở lại. Trong số đó có một cậu nhóc khá đanh đá, chị suýt bị nó bắt được lúc lơ là.”
“Tội nghiệp.”
Câu trả lời của Orka đã trở nên thiếu nhiệt tình.
Anh dường như mất hứng thú ngay khi nhận ra cuộc trò chuyện với Pandora không mang lại thông tin gì có giá trị.
Pandora nhận ra điều đó và lườm Orka.
“Cậu có muốn biết thêm một thông tin thú vị không?”
Pandora thì thầm về người phụ nữ mà Cassis Pedelian đã đưa đi, làm như đang tiết lộ một bí mật lớn.
Orka ngạc nhiên đến mức không thể so sánh được với lúc anh nghe về Lante Agrece.
“Chuyện đó là thật ư? Cassis Pedelian đưa một người phụ nữ về?”
“Phải. Chị nghe được từ cục cưng của mình.”
Pandora kéo cánh của Turobe xuống và vuốt ve nó như đang khen ngợi.
Orka cảm thấy vô cùng tò mò khi nghe rằng công tử Lam tộc lại đích thân đưa một người phụ nữ vào lãnh địa của mình.
Vậy có khi nào, trong nhóm người di chuyển vài ngày trước, có cả Cassis và người phụ nữ bí ẩn đó?
“...!”
Đúng lúc đấy, một đàn bướm đỏ xuất hiện trước mắt Orka.
Đây là lần đầu tiên sau ba ngày.
Ngay lập tức, mọi suy nghĩ khác trong đầu anh đều tan biến.
“Vậy chị đi đây. Chị không biết cậu đến đây làm gì, nhưng làm vừa đủ rồi quay về đấy nhé.”
Pandora định rời đi và trèo lên lưng Turobe.
Khi Turobe vừa cất cánh, Orka đã vồ lấy chân con quỷ vật.
Turobe kêu lên một tiếng thất thanh và nghiêng ngả.
Pandora hoảng hốt và hét lên với Orka.
“Cậu bị điên à?! Làm trò gì thế?!”
“Đi đi! Nhanh lên!”
“Cậu mới là người phải bỏ ra, nhanh lên!”
“Mau đuổi theo bọn chúng! Là bướm độc đấy!”
“Cái gì?! Bướm độc?!”
“Đúng vậy! Nhanh lên! Nếu chị chần chừ mà để tuột mất, ta sẽ lột da con chim béo ú này và nướng lên ăn luôn!”
Bị cuốn theo khí thế đáng sợ của Orka, Pandora thúc Turobe bay đi.
V à cứ thế, họ đuổi theo đàn bướm đang di chuyển trên bầu trời xanh như những con chim di cư.
***
Roxana đã ở lại Pedelian được vài ngày.
Bông hoa mà Sylvia tặng đã héo úa trong khoảng thời gian đó.
Do bị ảnh hưởng bởi chất độc rò rỉ từ cơ thể Roxana.
Sau đó, Roxana đã không để bình hoa trong phòng nữa.
“Hôm nay chúng ta cùng ra vườn nhé.”
Sylvia đến thăm Roxana mỗi ngày.
Cô ấy có khả năng làm quen đáng kinh ngạc.
Vì thế mà mỗi lần gặp mặt, cô ấy lại ríu rít kể cho Roxana nghe đủ thứ chuyện, như thể họ là những người bạn đã lâu không gặp.
Với đôi má phúng phính trắng như sữa ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao, Sylvia vô cùng đáng yêu.
Mỗi khi nhìn Sylvia trước mặt, Roxana lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, khó tả thành lời.
Thường thì Roxana chỉ lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện mà Sylvia kể.
Thế nhưng Sylvia không hề mệt mỏi, vẫn tiếp tục trò chuyện với giọng điệu luôn tươi sáng.
Rồi Sylvia đề nghị hôm nay họ cùng đi dạo trong vườn.
“Hừm… Tôi không có hứng lắm.”
“Nhưng chị đã ở trong phòng suốt ba ngày rồi. Hôm nay trời cũng nắng ấm, ra ngoài sẽ giúp chị thư thái hơn đó.”
Roxana liếc nhìn Cassis, nhưng hắn chỉ khoanh tay ngồi yên, mặc kệ tình hình.
Có vẻ như hắn đã nhận ra rằng khi Sylvia kiên trì như vậy, Roxana khó mà từ chối.
Và thế là, Roxana rời khỏi phòng sau vài ngày.
“Chúng ta đi sâu hơn nữa nhé? Em sẽ cho chị xem vườn hoa mà em yêu quý nhất.”
Sylvia mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy tay Roxana.
Roxana khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm dễ chịu chạm vào.
Tuy nhiên, cô không hất tay ra mà bước đi theo sự dẫn dắt của Sylvia.
Cassis đứng phía sau và quan sát cảnh tượng đó.
Hắn đã định sẽ ngăn lại nếu Sylvia quá thân thiết với Roxana, nhưng có vẻ như Roxana cũng coi hành động của Sylvia là dễ thương.
Ngay từ lần đầu gặp Roxana, Sylvia đã rất hào hứng.
Điều này cũng dễ hiểu vì cô ấy đã luôn ở trong Pedelian và chưa từng kết bạn với ai cùng trang lứa.
Thế nên, ngay từ khi Cassis kể cho cô ấy nghe về Roxana, cô ấy đã tưởng tượng Roxana là bạn của mình và ngày càng nuôi dưỡng giấc mơ đó.
Nhưng ngay cả khi không có lý do đó, Sylvia cũng đã thích Roxana ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn cũng cảm thấy an tâm vì dường như Roxana cũng không ghét Sylvia.
“Đây là hoa Nữ Hoàng Merlotte. Em rất muốn cho Roxana xem.”
Hương thơm ngọt ngào chạm vào các giác quan của cô trước.
Sylvia, người đi trước gần như chạy, quay lại, mái tóc dài tung bay.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô ấy là một vườn hoa vàng rực nở rộ.
Roxana bước theo Sylvia đi về phía trước.
Một lát sau, tay cô chạm vào những cánh hoa mềm mại.
Cassis đã kiềm chế chất độc rò rỉ từ cơ thể Roxana, nên những bông hoa vẫn tươi tắn.
Khuôn mặt của Roxana khẽ giãn ra một chút.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới