[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 80

Đăng lúc 17:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Cô có vẻ đang ăn chậm lại, nhưng vẫn còn hơn nửa thức ăn trên đĩa. Cố gắng ăn thêm chút nữa đi.”

 

“Tôi đang ăn mà…”

 

Tôi thực sự không rõ tại sao mình phải cố gắng đến thế, nhưng thay vì tranh cãi, tôi lại tiếp tục nhấm nháp đồ ăn.

 

Vì Sylvia biết tôi đã tỉnh, chắc chắn những người khác ở lâu đài Pedelian cũng đều nhận ra điều đó.

 

Tôi tự hỏi họ sẽ nghĩ gì khi thấy người đã sắp đặt cái chết của cha ruột mình và sự huỷ diệt của toàn bộ gia tộc.

 

Tôi không chắc chắn, nhưng ít nhất thủ lĩnh Pedelian phải biết rõ vai trò của tôi trong chuyện này.

 

Thế nên ông ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khi chúng tôi gặp nhau tại buổi tụ họp thiện chí đi.

 

Tôi chắc chắn ông ấy phải coi tôi là một người phụ nữ có đạo đức đáng ngờ.

 

Những gì tôi đã làm không khác gì tội giết cha, điều này tất nhiên hoàn toàn trái với quy tắc đạo đức của gia tộc Pedelian.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị xa lánh và né tránh vì hành động của mình, đó chính là lý do thái độ chào đón và lòng tốt vô bờ bến của Sylvia đã khiến tôi ngạc nhiên.

 

Cơ mà, tôi cũng chẳng mấy bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình.

 

Tôi cũng không quan tâm liệu Cassis có thành công trong việc thuyết phục họ rằng cần phải mang theo tôi hay không. 

 

Kể cả khi hắn bị rơi vào tình huống khó xử vì tôi, đó cũng chẳng phải là chuyện của tôi, vì đấy là kết quả do chính hắn tự chuốc lấy.

 

Thật ra trong thâm tâm tôi cũng muốn thấy hắn luống cuống vì quyết định bốc đồng là đưa tôi đi cùng.

 

Chắc là do dòng máu Agrece trong tôi đang thổi bùng sự tinh quái bẩm sinh của mình.

 

Tôi vẫn chưa rõ Cassis định để tôi làm gì ở lãnh thổ Lam tộc.

 

Tôi biết hắn đã nói gì, mặc dù đó là điều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nghe lại nữa, nhưng…

 

Tôi không thể tự thuyết phục bản thân coi đó là một lời cầu hôn chân thành.

 

Đó chỉ đơn thuần là một hành động thương hại thì sao?

 

Có khi hắn chỉ đưa tôi đi như người ta nhặt một con cún bị bỏ rơi.

 

Nhưng nụ hôn nồng cháy đó, nó hẳn có nghĩa là hắn thực sự thích tôi.

 

Nghĩ lại thì, tôi mới là người chủ động trước.

 

Và tôi biết quá rõ rằng không ai trên thế giới này có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi.

 

“Tôi ăn đủ rồi. Anh đi đi. Tôi muốn ở một mình.”

 

Thực ra, đối với tôi, đó là tình yêu chân chính hay chỉ là ham muốn đơn thuần không quan trọng, vì tôi không có ý định nán lại lâu.

 

Hơn nữa, tôi không thể chắc rằng Cassis thực sự có thể hồi sinh một người đang thối rữa từ bên trong là tôi, bất chấp hắn có tài chữa trị đến đâu.

 

Tôi chắc rằng hắn biết tôi chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa, thế nên hắn mới có thể hỏi xin phần đời còn lại của tôi một cách ít do dự như vậy.

 

Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi một cách tha thiết đến thế.

 

Xét cho cùng, việc dành cho hắn một phần nhỏ trong quãng đời còn lại của tôi trên thế giới này dường như là một sự trao đổi khá công bằng.

 

Và như hắn đã nói, dẫu sao tôi cũng định vứt nó đi mà thôi.

 

“Ta đã kể với mọi người về cô rồi, nên sẽ không có rắc rối gì khi cô ở lại đây. Thế nên, nếu cô cần gì thì cứ nói ra.”

 

Hắn lại không vui liếc đĩa thức ăn của tôi, nhưng có lẽ tôi đã ăn đủ để khiến hắn hài lòng, vì sau đó hắn ra hiệu cho một người hầu dọn bàn của chúng tôi.

 

“Và nếu cô cần ta, cô có thể gọi bất cứ lúc nào. Phòng của ta ở sảnh đối diện.”

 

“C–Cái gì?” Tôi không thể tin vào tai mình, “Phòng của anh đối diện phòng này?”

 

“Phải. Ta đã quyết định ở lại đây một thời gian.”

 

“Tại sao?”

 

Cassis nhìn tôi một lúc trước khi trả lời.

 

“Vì ta không muốn có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với cô khi ta vắng mặt.”

 

Hắn nói những lời đó với một giọng điệu rất tự nhiên, khiến tôi phải hỏi lại để chắc chắn.

 

“Vậy còn ai khác ở trong toà nhà này không?”

 

“Không.”

 

Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát, nhưng về cơ bản có nghĩa là chỉ có hai chúng tôi sẽ sống cùng nhau trong căn nhà phụ.

 

Tôi chợt cảm thấy cần phải đánh giá lại kết luận trước đó của mình. 

 

Càng lúc càng rõ rằng tôi đang được theo đuổi bởi một người kiên định chẳng bận tâm đến suy nghĩ của người khác.

 

***

 

Tin tức về sự sụp đổ của gia tộc Agrece nhanh chóng lan truyền giữa các gia tộc còn lại.

 

“Vậy sao? Thú vị thật.”

 

Phản ứng thờ ơ của Luzark Castro là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người thừa kế Xích tộc không hề quan tâm đến chuyện này.

 

Người đưa tin cho anh có vẻ hoảng hốt và không chắc phải phản ứng như nào trước thái độ hoàn toàn thờ ơ đó.

 

“Ừm, ta không phải thủ lĩnh. Mẹ sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo.”

 

Quả thật, anh nói đúng vì mọi quyết định liên quan đến công việc của gia tộc đều thuộc về thủ lĩnh của nó.

 

Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện của người khác.

 

Những gì anh biết về vị thủ lĩnh quá cố của Agrece là qua những lời nhận xét gay gắt của mẹ sau buổi tụ họp thiện chí ba năm trước.

 

“Nếu có ma, tất cả những kẻ bị con quái vật đó giết sẽ trồi lên từ địa ngục để tàn sát lão một trăm lần.”

 

Luzark suy nghĩ khô khan về những lời của bà trước khi suy nghĩ của chính anh xen vào.

 

Đúng thật, ông ta có số phận ngắn ngủi.

 

Người thừa kế của Xích tộc không có nhiều ý kiến về người đàn ông đã chết.

 

Một ký ức nổi bật hơn đến với anh khi nhắc đến Lante Agrece là con gái Roxana và đứa em trai tinh quái của cô, Jeremy.

 

Luzark đã suýt hỏi thăm họ trước khi quyết định tốt nhất là không nên.

 

“Chúng ta đã chịu thiệt hại như nào do trận tuyết lở gần đây?”

 

“Ừm… Dạ! Theo ước tính…”

 

Chàng trai Castro kết luận rằng anh nên tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn.

 

***

 

“Hả? Gia tộc Agrece đã sụp đổ ư?”

 

Noel Vertium lập tức đánh rơi chiếc dĩa đang cầm, cùng với quả dâu tây trông ngon lành dính trên đó và được phủ kem.

 

Noel ngạc nhiên đến mức không nhận ra vết kem đã làm bẩn chiếc quần dài của mình.

 

Đôi mắt cậu, vốn đang nặng trĩu vì buồn ngủ và gần như nhắm lại, bỗng mở to.

 

“Thế còn Luna thì sao?”

 

“‘Luna’?”

 

“Thì đó, nữ thần của ta!”

 

Noel hét lên với giọng the thé như thể đang cảnh báo bầu trời sắp sụp đổ.

 

Rõ ràng là chẳng có gì khác quan trọng ngoại trừ ‘Luna’ của cậu.

 

Ngài ấy thực sự không có lấy một câu hỏi nào về một diễn biến quan trọng như vậy ư?

 

Dù là cánh tay phải của Noel, Dante vẫn phải suy nghĩ kỹ trước khi cố gắng làm rõ ‘Luna’ này là ai.

 

“Ngài đang nói đến Roxana Agrece ạ?”

 

“Đúng! Cô ấy! Luna của ta!”

 

Nói Dante á khẩu thì vẫn còn nhẹ lắm.

 

Anh không thể hiểu Roxana Agrece đã trở thành tài sản của Noel khi nào.

 

Chưa kể đến việc tài sản mà cậu có thể công khai hét lên và thể hiện sự sở hữu như vậy.

 

Với cả, sao lại gọi cô ấy là ‘Luna’ theo tên nữ thần mặt trăng?

 

Dù phải thừa nhận đó là một sự so sánh khá thích hợp, nhưng Roxana Agrece khó có thể là một con rối mà bất kỳ ai cũng có thể tuỳ ý gắn cho một cái tên mới.

 

“Ngài Noel, cô ấy đã là ‘Luna’ của ngài từ bao giờ vậy?”

 

“Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy cô ấy! Đó là định mệnh!”

 

“Nhưng theo tôi nhớ thì… cô ấy đã từ chối sự tán tỉnh của ngài tại buổi tụ họp Yggdrasil mà?”

 

“Không, cô ấy không hề!” Noel khăng khăng, “Cô ấy thậm chí còn nhận bó hoa ta gửi cho cô ấy!”

 

“Vâng, nhưng cô ấy chỉ nhận hoa thôi. Chứ không phải tấm lòng của ngài.”

 

Dante thở dài ngao ngán khi lo sợ phải đối phó với những cơn giận của Noel.

 

Tuy là người đứng đầu Kim tộc, Noel về cơ bản là một kẻ sống ẩn dật, chưa bao giờ theo đuổi một người phụ nữ nào. 

 

Không ngờ kẻ sống ẩn dật này lại say đắm ngay khi nhìn thấy cô gái Agrece tại bữa tiệc cuối cùng của buổi tụ họp thiện chí.

 

Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì không có vấn đề gì, nhưng Noel đã tự biến mình thành một kẻ ngốc khi bị chảy máu mũi trước mặt tất cả những người tham dự khác.

 

Sau đó, với quyết tâm tặng một món quà cho Agrece xinh đẹp, cậu đã đột nhập vào nhà kính Yggdrasil để lấy hoa.

 

Nhưng điều tồi tệ nhất trong toàn bộ sự việc là cậu không đủ can đảm để tự mình tặng hoa cho cô.

 

Thay vào đó, Noel đã cầu xin và thậm chí đe doạ Dante cho đến khi người phụ tá khốn khổ này buộc phải làm người đưa thư cho thủ lĩnh nhà mình.

 

Không nghi ngờ gì nữa, Roxana còn đẹp hơn khi nhìn gần so với những gì Dante tưởng tượng.

 

Đẹp đến nỗi ngay cả anh, người thường rất tệ trong việc phân biệt cái đẹp và con thú, cũng phải câm nín trước mặt cô.

 

Tuy nhiên, cô dường như chẳng hề quan tâm đến người đàn ông đã mang hoa đến, cũng như không bận tâm đến người đã gửi chúng.

 

Ngược lại, cô đã rời đi ngay sau khi nhận hoa, đến mức Dante không thể thốt ra một lời được giao phó nào để chuyển đến cô.

 

Sau đó anh chỉ nghe rằng gia tộc Agrece đã rời Yggdrasil một cách ồ ạt, nhưng Noel không ngừng quấy rầy anh về cô kể từ đó.

 

Khi nhớ lại tình thế khó xử mà chủ nhân của mình đã đẩy mình vào, Dante không thể không lén lút chọc tức Noel thêm.

 

“Có lẽ ngài nói đúng, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc. Ngài không nên để bụng nữa. Dù sao đây cũng là lẽ thường tình của thế giới mà. Chính vì vậy mới có câu nói về mối tình đầu không bao giờ thành.”

 

“K–Khônggg! Không có gì kết thúc giữa ta và Luna của ta!”

 

Noel tức điên trừng mắt với Dante cùng những giọt nước mắt chực trào.

 

Thủ lĩnh Vertium nổi tiếng là một kẻ bất cẩn về hầu hết mọi thứ, nhưng một khi cậu đã quyết tâm có được thứ gì đó, cậu có xu hướng trở nên khá cuồng dại.

 

Đó là lúc Dante nhận ra nỗi ám ảnh của Noel sẽ không biến mất sớm.

 

“Ôi, Dante. Anh lại làm Noel khóc nữa à?”

 

Một giọng nói êm dịu giống như làn gió xuân bay đến chỗ hai người đàn ông.

 

Tấm rèm đỏ thẫm treo trên cửa hé mở khi có ai đó bước qua.

 

Đó là một chàng trai tóc vàng xinh đẹp.

 

“Nix!”

 

Nix, được đặt theo tên của nữ thần bóng đêm, là con rối yêu thích tuyệt đối nhất của Noel.

 

Gã cũng thực sự đẹp như tên gọi của mình.

 

“Luna biến mất rồi. Ta định đi tìm cô ấy trước khi người khác có thể!”

 

“‘Luna’? Cậu đang nói đến người phụ nữ mà cậu kể dạo gần đây?”

 

“Phải! Nữ thần của ta, người đẹp như cậu ấy, Nix.”

 

Dante chỉ có thể cau mày khi hai người trẻ tuổi trò chuyện.

 

Nói thật, có một sự căm ghét sâu sắc trong ánh mắt anh hướng về Nix.

 

“Không biết cô ấy là ai mà đã khiến cậu phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy, Noel. Cậu có muốn tôi tìm cô ấy cho cậu không?”

 

“Cậu nói thật sao?! Cậu thực sự có thể tìm cô ấy à, Nix?!”

 

“Tất nhiên rồi. Đừng quên– tôi là con rối hoàn hảo nhất mà cậu từng tạo ra.”

 

Để chắc chắn, Nix dành cho Noel một nụ cười rạng rỡ, nhưng trên đôi mắt gã loé lên một tia độc ác nguy hiểm.

 

Trong khi Noel vui vẻ và vô tư không nhận thấy gì, vẻ mặt cau có của Dante càng thêm sâu sắc khi anh có thể nhìn thấy Nix thực sự suy tính gì.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 80

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới