Có phải tôi đang tưởng tượng không?
Ánh mắt cô ta nhìn Cassis có vẻ khác lạ.
Cô ta chẳng chịu ăn uống gì mà chỉ nói chuyện qua loa và lén nhìn Cassis suốt...
Nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng là có ý đồ.
Pandora trong thực tại không thích Luzark Castro à?
Dù sao thì câu chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, nên điều này cũng không có gì lạ.
Nhưng vì sao nhỉ?
Khi nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy khó chịu.
Tất nhiên, tôi chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy.
Có lẽ do lần đầu tiên tôi chia sẻ tầm nhìn với bướm độc sau một thời gian dài nên đầu óc có chút đau nhức.
Tôi lặng lẽ quan sát bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn, rồi nhanh chóng ngắt kết nối với bướm độc.
Sau đó, tôi mở cửa ban công và bước ra ngoài.
Nơi tôi đang ở là phòng của Cassis.
Tôi định sẽ đợi ở đây cho đến khi hắn quay về, vì dù sao cũng chẳng có việc gì làm.
Khu vườn về đêm có một vẻ đẹp rất riêng.
Tôi tựa người vào lan can ban công và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bỗng chốc, những lời thì thầm tôi từng nghe gần đây lại vang vọng trong tai, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của khu vườn.
“Ngày đó, khi cô rời khỏi Agrece...”
“Dù người đưa tay ra không phải là ta, cô cũng sẽ không bận tâm đâu nhỉ.”
“Nhưng nếu không phải là cô, ta sẽ không nói những lời đó.”
Tôi từ từ thở ra.
… Có lẽ tôi không nên đi theo hắn.
Những điều mà lúc đó tôi chẳng bận tâm, giờ đây lại chậm rãi đè nặng lên trái tim tôi.
Trong suốt thời gian ở bên Cassis, dường như những dấu chân nào đó đã in hằn trong lòng tôi.
Ước gì ngày hôm đó tôi đã không đi theo Cassis.
Tôi gác tay lên lan can và tựa mặt vào đó.
Mái tóc dài trên lưng từ từ trượt xuống vai.
Có lẽ chiếc ruy băng đỏ mà Sylvia thắt cho tôi đã bị lỏng ra.
Soạt.
Chiếc ruy băng vừa tuột khỏi tóc tôi bị gió thổi đi.
Đó là thứ Sylvia đã tặng, không thể làm mất được.
Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Sylvia khi cô ấy tết tóc và buộc ruy băng cho tôi.
Vừa định rời lan can để tìm chiếc ruy băng, tôi nghe thấy tiếng xào xạc phía dưới.
“Cái gì đây, ruy băng từ đâu bay tới…?”
Người đàn ông xinh đẹp với mái tóc lam nhạt cầm chiếc ruy băng đỏ bước ra từ dưới bóng cây.
Đó chính là Orka Fipellion.
Tôi còn chưa kịp thắc mắc tại sao Orka lại ở đây thì ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.
Ngay lập tức, đôi mắt anh ta mở to.
Anh ta cứng đờ người, dường như quên cả thở, và nhìn chằm chằm lên tôi.
Trong đôi mắt xám bạc đang mở lớn đầy ngạc nhiên ấy, sự bối rối tột độ hiện rõ.
“... Quỷ vật?”
Orka thì thầm, khiến tôi khẽ cau mày.
“Quỷ vật sao...? Một quỷ vật hình người, một loài tiến hóa mới?”
Orka vẫn đang thẫn thờ và nói những điều vô nghĩa như vậy.
“Không thể nào, mình chưa từng nghe có loại như vậy…”
“Orka Fipellion.”
Lúc đó, một giọng nói lạnh lùng như băng đá vang lên, đè nát giọng nói trong trẻo của anh ta.
Người vừa xuất hiện là Cassis. Khuôn mặt hắn toát ra vẻ lạnh lùng.
“Lén lút đi lại trong dinh thự mà không được phép, xem ra cậu đã không hiểu lời cảnh cáo của ta.”
Nhìn tình hình, hình như Orka đã khéo léo lẻn ra khỏi phòng ăn.
Và Cassis đã phát hiện nên đi theo ngay sau đó.
Nhưng Orka vẫn chỉ nhìn Cassis với vẻ ngây dại.
“N–Nhưng... Công tử Lam tộc, cậu có thấy thứ đó không? Nhìn thế nào cũng không phải người…”
Nghe Orka nói, Cassis ngước mắt lên.
Hắn nhìn tôi một lúc rồi lại quay lại nhìn Orka.
“Gì chứ, chỉ có ta thấy thôi à? Vậy thì đó là tinh linh sao?”
“Dường như nơi cậu ở ngày hôm qua hợp ý hơn. Vậy ta sẽ chiều theo ý cậu.”
Orka há hốc miệng, không hiểu Cassis đã giải thích hành động của mình như thế nào.
“Đưa đi.”
Cassis phớt lờ Orka và lạnh lùng ra lệnh cho những người đi theo mình.
Họ tuân lệnh, tóm chặt hai tay của Orka.
Nhưng Orka vẫn nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng, anh ta bị lôi đi trong tình trạng vẫn còn bàng hoàng.
“Sao lại ra ngoài?”
Thái độ của Cassis đối với tôi hoàn toàn khác với khi hắn đối diện với Orka.
Giọng hắn dành cho tôi không còn lạnh lẽo nữa.
Những tùy tùng còn lại cũng lặng lẽ rút lui.
Tôi nhận ra trong đôi mắt của Cassis vẫn còn sót lại những mảnh vụn thủy tinh lạnh lẽo.
Tôi như hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Mặc dù cảm xúc đó không phải dành cho tôi, nhưng nghĩ rằng nguyên nhân là do tôi, tôi lại muốn an ủi hắn.
Thế nên tôi nói.
“Tôi đang đợi anh.”
Cassis im lặng và nhìn tôi.
“Anh xong việc chưa?”
“Rồi.”
“Anh đã đến sớm đúng như lời hứa.”
Tôi rời tay khỏi lan can ban công và nói thêm.
“Vậy thì lên đi. Tôi sẽ đợi ở phòng anh.”
Cassis không trả lời mà chỉ nhìn tôi, rồi cuối cùng cũng cất bước.
Lúc đó, tôi mới rời ban công và đi vào phòng.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối muộn trong phòng của Cassis.
Vì đã ăn qua loa rồi, Cassis không ăn nhiều mà chủ yếu ngồi đối diện và nhìn tôi ăn.
Không ai trong chúng tôi nhắc gì đến Orka vừa gặp.
Và một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng hôm sau, thủ lĩnh và phu nhân của gia tộc Pedelian, những người đã đi vắng, đã trở về.
***
Đúng như Cassis nói.
Thủ lĩnh và phu nhân Pedelian quả thật đã đi vắng.
Họ trở về sau khoảng mười ngày vắng mặt.
Tôi nhận được lời mời của Roussel và lần đầu tiên đặt chân vào tòa nhà chính của Pedelian.
Khác với những gì tôi nghĩ, vừa trở về, ông ấy đã muốn gặp tôi ngay.
Tôi được dẫn đến một nơi dường như là thư phòng của Roussel.
Tôi khá bất ngờ khi ông ấy lại cho tôi vào một không gian riêng tư như thế.
Có lẽ điều này ngụ ý rằng cuộc nói chuyện sắp tới sẽ rất quan trọng.
Cốc, cốc.
“Cô Roxana Agrece đã đến ạ.”
Người dẫn đường gõ cửa và thông báo sự có mặt của tôi.
Sau một khoảnh khắc đủ để tôi hít một hơi thật sâu và thở ra, giọng nói từ bên trong vọng ra.
“Vào đi.”
***
Một lúc sau, tôi ngồi đối diện với Roussel.
Thư phòng của Roussel rất gọn gàng, ngăn nắp.
Trên chiếc bàn giữa chúng tôi có hai tách trà bốc khói trắng.
Roussel không đi thẳng vào vấn đề mà mời tôi uống trà.
Tôi làm theo lời ông ấy, nâng tách trà lên.
Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ vào thẳng vấn đề, không muốn lãng phí một giây một phút nào, thậm chí không cho tôi một ly nước.
Nhưng đúng như phong thái cao quý của thủ lĩnh Pedelian, Roussel đã đối xử với tôi rất lịch thiệp.
Trong suốt thời gian tôi uống gần hết tách trà, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi.
Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi thấy khó chịu.
Có lẽ vì Roussel không tạo ra bầu không khí quá áp bức.
Hoặc cũng có thể vì tôi vốn dĩ không mong đợi gì từ ông ấy.
“Có lẽ chúng ta không cần nói dài dòng.”
Vậy nên, khi Roussel cuối cùng cũng lên tiếng, tôi có thể bình tĩnh chờ đợi những lời tiếp theo của ông ấy.
Tuy nhiên, những gì tôi nghe thấy lại chứa đựng một điều bất ngờ.
“Cô cứ ở lại đây bao lâu tùy thích.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới