Tôi nhìn Roussel với vẻ hoài nghi.
Ông ấy có vẻ bình thản như thể không hề nói gì trước đó.
Rồi ánh mắt ông ấy chạm tôi.
“Sao cô nhìn ta bằng ánh mắt đó?”
Tôi ngập ngừng một lúc.
Cuối cùng, tôi mở đôi môi đang cứng lại và cất tiếng nói nhỏ.
“Tôi đã nghĩ ngài sẽ bảo tôi rời đi.”
“Nếu bây giờ ta bảo, cô sẽ đi sao?”
Tôi không trả lời, nhưng Roussel có vẻ đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi qua nét mặt.
“Cassis chắc sẽ đau đầu lắm.”
Ông đặt tách trà xuống và khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
Không khí trong thư phòng rất tĩnh lặng nhưng không hề nặng nề gây áp lực cho tôi.
Ánh mắt của Roussel hướng về phía tôi cũng vậy.
“Không có lý do gì để không chào đón cô cả. Khi Cassis ở Agrece 3 năm trước… ừm.”
Tuy nhiên, ông ấy không nói hết câu mà có vẻ suy nghĩ một lát.
“Ta không biết nên gọi cô là gì. Ta nghĩ cô không muốn được gọi bằng họ. Cứ gọi cô thoải mái như bây giờ vậy.”
“Vâng, không sao đâu ạ.”
“Được rồi. Cassis nói rằng nó đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ cô khi ở Agrece 3 năm trước.”
Tôi im lặng một lúc.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống chất lỏng còn lại trong tách trà, cuối cùng cũng mở lời.
“Không hẳn ạ. Có lẽ… sự thật hơi khác so với những gì hắn kết luận.”
Bất kể Cassis và Pedelian nghĩ gì, điều đó sẽ không hoàn toàn giống với sự thật mà tôi biết.
Thật lòng mà nói, đó không phải là một việc tốt thuần túy, mà chỉ là tôi đã lợi dụng hắn theo ý mình.
Thực tế, để đạt được mục đích, tôi đã cố tình đẩy hắn vào nguy hiểm.
Tôi nghĩ rằng hắn có bị thương một chút trong quá trình tôi đạt được điều mình muốn cũng không sao.
Phần lớn lý do tôi cứu hắn chỉ là để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình.
Cơ mà, tôi không cần phải nói ra những điều đó.
Suy cho cùng, việc tôi muốn giúp Cassis vào lúc đó và đã thực sự làm vẫn là sự thật rõ ràng.
Vì vậy, nếu tôi cứ im lặng, mọi người sẽ tự động lầm tưởng tôi là một người tốt.
Thế nhưng, tại sao bây giờ tôi lại nói những điều này với Roussel?
Cứ như tôi đang nói rằng ngài không cần phải nhận tôi vào Pedelian vì những lý do đó.
Giống như tôi mong muốn bị đuổi khỏi nơi này vậy.
Tuy nhiên, không ai ở đây ép buộc tôi.
Do đó, nếu muốn rời đi, tôi chỉ cần tự mình bày tỏ ý định.
Nhưng lý do tôi không làm vậy là…
Tôi nhắm chặt mắt, che đi tầm nhìn của mình.
Không biết có phải do tách trà vừa uống không, mà miệng tôi thấy hơi đắng.
“Thông thường, khi một sự việc nào đó xảy ra, bất kể là việc gì, rất hiếm khi chỉ có một lý do duy nhất.”
Roussel lặng lẽ nhìn tôi rồi quay đi.
“Dù là việc tốt hay xấu, đều giống nhau cả thôi.”
Rồi ông lại nhấc tách trà trên bàn lên.
“Vậy nên, cho dù người cho không có ý định đó, nhưng nếu đối với người nhận đó là một việc tốt, thì sự thật đâu còn quan trọng nữa. Huống hồ Cassis, bất kể ý định của cô là gì, thằng bé cũng không còn bận tâm nữa rồi.”
Những lời của ông ấy dịu dàng đến bất ngờ.
“Vì vậy, ta cũng không có lý do gì để phản đối.”
Giọng điệu điềm đạm, thờ ơ, nhiệt độ trong đó không cao cũng không thấp, chỉ ở mức ấm.
Nhưng nội dung của những lời đó thì không như vậy.
“Với cả, vẫn còn những vấn đề phức tạp mà cô và bọn ta đều lo lắng… nhưng ít nhất đối với bọn ta, vấn đề đó không quan trọng hơn những gì ta vừa nói, vậy nên không cần phải đào sâu làm gì, đúng chứ?”
Pedelian thật kỳ lạ.
Tôi không ngờ không chỉ Cassis mà ngay cả Roussel cũng nói những lời như vậy với tôi.
Ngài có thể chấp nhận tôi chỉ vì lý do đó ư…
Không có câu trả lời nào thích hợp cho lời của Roussel, nên tôi đành nuốt lời vào trong.
Và khi nghe những lời tiếp theo, tôi bất chợt nhìn thẳng vào mắt ông.
“Tuy nhiên, có một điều này ta nghĩ nên nói với cô. Đó là về Agrece.”
Roussel nhìn thẳng vào tôi và nói thêm.
“Cassis nói rằng nó sẽ làm theo ý cô, bất kể cô muốn gì. Cô có muốn nghe không?”
***
Một lúc sau, tôi rời khỏi thư phòng của Roussel.
Vừa ra ngoài, tôi đã gặp một người đang đi về phía tôi. Khoảng cách không đến 20 bước chân.
Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã.
Cả tôi và bà ấy đều dừng lại khi đối mặt với nhau.
Đồng tử của bà ấy mở to trong chốc lát khi nhìn về phía tôi.
Tuy nhiên, bà ấy nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường và bước về phía tôi.
“Có vẻ như cuộc trò chuyện của cô đã kết thúc.”
Hẳn là bà ấy cũng định đến thư phòng của Roussel.
Tôi dễ dàng nhận ra bà ấy là phu nhân Pedelian.
Tôi chủ động chào bà ấy trước.
“Vâng, tôi vừa mới rời đi. Xin lỗi người vì đã không đến chào hỏi sớm hơn ạ.”
“Tên cô là gì?”
“Roxana ạ.”
“Ừm. Ta là Jeanne.”
Bà ấy cũng giới thiệu tên mà không dùng họ, giống như tôi.
Tôi nhận ra đó là sự tử tế dành cho tôi và lại cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
“Sao lại là lỗi của cô khi đến chào hỏi muộn chứ. Bọn ta cũng thường xuyên vắng mặt mà. Tình hình không thuận lợi thôi, cô đừng bận tâm.”
Ánh mắt của Jeanne thoáng lướt qua mặt tôi.
Đôi mắt tĩnh lặng chậm rãi quan sát tôi.
Rồi bà ấy khẽ mỉm cười.
“Ta muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, nhưng ta vừa thấy Cassis đang đợi.”
Nghe vậy, tôi vô thức nhìn về hành lang phía sau bà ấy.
Nhưng Cassis có vẻ đang ở một nơi không thể nhìn thấy từ vị trí của chúng tôi.
“Để chào mừng, ta muốn mời cô uống trà vào một ngày sắp tới. Ta sẽ gửi thông báo sau.”
Tôi nhìn người đối diện với cảm giác không thể định nghĩa rõ ràng.
Rồi tôi khó khăn thì thầm một câu thật nhỏ.
“… Cảm ơn vì sự hiếu khách.”
***
“Cô ra muộn hơn ta nghĩ.”
Khi bước ra hành lang, tôi thấy Cassis đang đứng ngay trước mặt.
“Vậy sao? Anh đợi từ lúc nào thế?”
“Vừa nãy thôi.”
Khi tôi đến gần, Cassis lặng lẽ nhìn vào mặt tôi.
Nhưng chỉ vậy thôi. Cassis không hỏi gì cả.
Sự im lặng của hắn giống với sự im lặng của tôi khi ở trước mặt hắn.
Vì thế, tôi cũng không nói cho hắn về cuộc nói chuyện với Roussel và Jeanne.
Tôi và Cassis bắt đầu bước đi song song.
“Á!”
Chúng tôi bất ngờ gặp hai chị em Fipellion.
Có vẻ như họ cũng đang trên đường đến chào hỏi thủ lĩnh Pedelian, như tôi vừa xong.
“Không thể tin được, nhìn gần thì đúng là người này! Pandora, chị có thấy không? Đây không phải là tưởng tượng đúng không?”
Orka nói một cách lộn xộn và chỉ tay về phía tôi.
Nhưng khi Cassis trừng mắt nhìn anh ta như thể muốn bẻ gãy ngón tay đó, Orka giật mình và hạ tay xuống.
Pandora nãy giờ vẫn há hốc mồm nhìn tôi.
Có vẻ như cô ta cũng ngạc nhiên không kém gì Orka.
“Quỷ ư? Chẳng lẽ là Siren trong thần thoại?”
Khi cô ta lại gọi tôi là quỷ, tôi nghĩ đúng là họ có cùng huyết thống.
Ánh mắt lạnh lùng của Cassis hướng về Pandora, người đã coi tôi như quỷ vật.
Nhưng cô ta có vẻ không nhận ra điều đó, vẫn lẩm bẩm với vẻ thất thần.
“Hay là Nymph đã tuyệt chủng?”
“Đi thôi, Cassis.”
“Hở, nói được kìa!”
Tôi và Cassis quay lưng, bỏ mặc hai người đang mất hồn.
Rõ ràng là với tình trạng của họ lúc này, có nói gì cũng không nghe lọt tai.
Khi bước hẳn ra ngoài hành lang, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt tôi.
Tôi khựng lại một chút và đưa tay lên che mắt.
Chắc vì tôi chủ yếu ở trong nhà nên thị lực bị yếu đi.
Ánh mắt của Cassis chạm vào tôi.
Có lẽ hắn nghĩ tôi bị chóng mặt.
“Nếu đi lại khó khăn thì cứ nói.”
“Nói thì sao?”
Người này, hắn thực sự coi tôi như một người bệnh nặng.
Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn sai.
Hơn nữa, tôi cũng đã vô tình để lộ điểm yếu trước mặt hắn.
Nhưng cũng không đến mức không thể đi bộ một đoạn ngắn như thế này.
Tất nhiên, tôi hỏi lại hắn không phải vì tôi thực sự đi lại khó khăn và muốn hắn làm gì đó.
Nhưng, Cassis không chút chần chừ tiến lại gần tôi.
“Khoan đã…”
Sau đó, cơ thể tôi lơ lửng trên không.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới