[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 89

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi khi Cassis bế tôi lên, hệt như cách hắn đã làm trong khu nhà phụ.

 

“... Tôi đâu có nói là không đi được?”

 

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

 

Khi tôi bối rối phản đối, Cassis liếc nhìn tôi.

 

“Vậy à? Chắc ta hiểu nhầm vì cách cô thể hiện không rõ ràng.”

 

Không, gì mà không rõ ràng chứ...

 

“Giờ hiểu rồi thì đặt tôi xuống đi?”

 

“Lúc nãy ta thấy bước chân của cô đi từ nhà phụ sang nhà chính mất thêm khoảng 5 phút. Cứ thế này đi sẽ nhanh hơn.”

 

Giọng điệu vô cảm kết thúc, Cassis bắt đầu sải bước.

 

Âm thanh đơn điệu, như thể hắn chỉ đang cân nhắc hiệu suất, nên tôi không biết phải phản bác thế nào.

 

Rõ ràng là dù tôi có nói gì thêm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng thèm để tâm.

 

“Ha.”

 

Thôi, bỏ cuộc cho khỏe...

 

Cuối cùng, tôi thở dài và gác cằm lên vai Cassis.

 

Nhờ vậy, tôi có thể thấy Orka và Pandora, những người mà tôi vừa quay lưng lại, đứng ở phía đối diện.

 

Họ há hốc mồm to hơn lúc nãy. Đôi mắt tròn xoe cứ như sắp rớt xuống đất.

 

Nhìn thấy vẻ mặt đó của họ, tôi lại nghẹn lời.

 

“Anh thật sự chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác...”

 

Một lúc sau, tôi cũng buông xuôi mà lẩm bẩm.

 

“Đơn giản là ta không đặt những thứ đó lên làm ưu tiên trong tình huống này.”

 

Cassis bình thản đáp lại.

 

Tôi tựa đầu lên vai hắn và ngước nhìn bầu trời trong xanh.

 

Không biết có phải do cảm giác không, mà bầu trời lúc này dường như trong và quang đãng hơn so với lúc tôi đi ngược lại trên con đường này.

 

Khi tôi hạ tầm mắt, tôi thấy những người qua lại bên trong Pedelian đều đang hoảng hốt hoặc đứng chôn chân như tượng đá, nhìn về phía chúng tôi.

 

Sylvia, người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cũng giật mình khi thấy tôi và Cassis.

 

Cô ấy mỉm cười mãn nguyện rồi lén lút lùi lại và biến mất.

 

Ha...

 

Tôi cảm thấy một cảm xúc khó tả, vùi mặt vào vai Cassis như thể muốn che giấu đi.

 

***

 

Tôi ra ban công hóng gió một lúc và tình cờ bắt gặp một người không ngờ ở đó.

 

Đỉnh đầu tròn màu xanh ô liu hòa hợp một cách hoàn hảo với những ngọn cỏ và tán lá xung quanh, như một lớp ngụy trang.

 

Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ở dưới ban công ngước đầu lên.

 

“A, chúc cô buổi tối tốt lành!”

 

Olin nghiêm chỉnh chào tôi.

 

Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng hành động của cô ấy vẫn toát lên vẻ bối rối, như thể nội tâm đang xao động vì tình cờ gặp tôi.

 

“Chào cô.” Tôi chào Olin và hỏi, “Sao cô lại ở đây?”

 

Cô ấy là thuộc hạ của Cassis, tôi chỉ gặp một lần duy nhất khi di chuyển từ Agrece đến Pedelian, sau đó thì chưa gặp lại.

 

Trừ lần ghé qua nhà chính để gặp Roussel, tôi gần như chỉ ru rú trong nhà phụ.

 

Vì vậy, việc chúng tôi không gặp mặt cũng là điều hiển nhiên.

 

Nhưng không hiểu sao, giờ đây cô ấy lại đứng dưới ban công phòng tôi như một người lính gác.

 

“Có lệnh tăng cường an ninh cho nhà phụ ạ.”

 

Là vì Orka chăng.

 

Nghe lời đó, tôi nhớ lại chuyện cũ và gật đầu như đã hiểu.

 

“Chỉ cảnh giới xung quanh nhà phụ thì không đủ, nên từ bây giờ sẽ gác ba lớp từ bên trong. Vì thế, tôi được giao nhiệm vụ ở đây.”

 

Olin giải thích và thoáng nét u ám trên khuôn mặt.

 

Cô ấy có vẻ đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện của Orka.

 

Khi Orka lẻn vào nhà phụ, họ cũng đang làm nhiệm vụ bảo vệ theo lệnh của Cassis.

 

Thế nhưng, họ lại để Orka lọt vào và xâm nhập được vào bên trong, điều này khiến họ cảm thấy áy náy.

 

Nhưng họ có thể làm gì chứ?

 

Dẫu sao Orka cũng là nam chính của tiểu thuyết.

 

Trước hết, cái danh ‘Người Thuần Hoá Bạch Quỷ’ không phải tự dưng mà có.

 

Là một kẻ sống sót giữa bầy quỷ vật, thể chất của Orka chắc chắn phải phi thường.

 

Đặc biệt, sự nhanh nhẹn và khả năng che giấu khí tức của anh ta chắc chắn là vượt trội nhất trong số ba nam chính.

 

Thế nên, khi Orka đã quyết tâm, những người khác khó mà tóm được anh ta.

 

Đúng lúc đó, một tiếng ồn nhỏ vang lên từ đằng xa.

 

Tôi không rõ là chuyện gì, nhưng hình như lại có một trận ồn ào ở phía sau khu vườn của nhà phụ.

 

Lại là Orka à? Tôi nghe nói anh ta đã bị phát hiện khi cố lẻn vào nhà phụ từ lúc nãy rồi mà.

 

Sao anh ta lại muốn mò vào đây bằng được thế...

 

Khu vực anh ta xuất hiện lại là khu vườn phía sau, điều này càng khiến tôi cảm thấy bất an hơn.

 

Vì nơi đó không cách quá xa ban công mà lần trước tôi tình cờ chạm mặt Orka.

 

Cứ nhắm vào phía sau nhà phụ thế này, có lẽ anh ta đang nhầm phòng của Cassis thành phòng của tôi.

 

Hay là anh ta đã nhận ra tôi là chủ nhân của bướm độc nên mới cố gắng đột nhập vào nhà phụ?

 

Vừa nghĩ thế, tôi vừa hướng mắt về phía có tiếng ồn.

 

“Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô.”

 

Có lẽ đã đọc được suy nghĩ của tôi, Olin nhìn tôi với ánh mắt kiên định hơn lúc nãy và nói.

 

Khuôn mặt cô ấy toát lên một sự tận tâm, trông thật đáng tin cậy.

 

Có vẻ như Olin nghĩ rằng mình phải dốc hết sức để bảo vệ tôi khỏi Orka và những nguy hiểm khác.

 

Cô ấy cũng cho rằng tôi yếu ớt khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ như một con gà bệnh của tôi suốt thời gian ở đây.

 

Hoặc có thể là do Cassis luôn đối xử với tôi như một người bệnh nên mọi người cũng bị ảnh hưởng.

 

Hmm, dù là lý do nào thì cảm giác của tôi cũng khá là... khó tả.

 

Tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, nói lời cảm ơn rồi quay trở lại phòng.

 

***

 

Hóa ra, Olin là tên chứ không phải họ. Hoặc, ít nhất là vậy.

 

Tên đầy đủ của cô ấy là Olivia Olin, họ và tên gần giống nhau.

 

Vì thế, hồi nhỏ cô ấy thường bị trêu chọc bằng cách gọi tắt là Ollia hay Olin.

 

Thế nên, cô ấy đã bảo mọi người cứ bỏ tên đi và gọi cô ấy là Olin cho tiện, và thói quen đó kéo dài cho đến tận bây giờ.

 

Cô ấy nói gọi như thế cũng thấy thoải mái hơn.

 

Đây là câu chuyện tôi nghe trực tiếp từ Olin, người từ giờ sẽ làm nhiệm vụ gác dưới ban công phòng tôi.

 

Nhân tiện, Cassis cũng gọi tất cả thuộc hạ của mình bằng tên thay vì họ.

 

Tuy không phải là cuộc trò chuyện hữu ích gì, nhưng bất ngờ là nó cũng không tệ.

 

Mỗi khi tôi bắt chuyện, Olin lại giật mình, nhưng vẫn luôn trả lời các câu hỏi của tôi một cách cẩn thận.

 

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi thường xuyên trò chuyện với cô ấy.

 

Đơn giản là thỉnh thoảng tôi ra ban công hóng gió, thấy Olin ở dưới đó, tôi không nỡ làm ngơ nên chỉ chào hỏi xã giao.

 

Hơn nữa, trò chuyện với cô ấy cũng khá tốt để giải tỏa tâm trạng.

 

Kể từ sau khi gặp Roussel, tôi thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

 

“Tuy nhiên, có một điều này ta nghĩ nên nói với cô. Đó là về Agrece.”

 

Lời nói ngày hôm đó cứ như tiếng vọng vang vọng trong đầu tôi nhiều lần mỗi ngày.

 

“Cassis nói rằng nó sẽ làm theo ý cô, bất kể cô muốn gì. Cô có muốn nghe không?”

 

Nếu lúc đó tôi đưa ra một câu trả lời khác, liệu bây giờ tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?

 

Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu quay trở lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

 

Thế nên, sự giày vò này chắc chắn là phần của tôi.

 

Vì lý do đó, tôi thường xuyên chìm vào suy nghĩ khi ở trong phòng hoặc ngoài ban công.

 

Đến chiều muộn, tôi bước vào phòng của Cassis.

 

Hắn không có ở trong nhà phụ, vì hắn đã ra ngoài rồi.

 

Dạo gần đây, Cassis vẫn tiếp tục truyền sinh lực cho tôi.

 

Tôi không biết phải diễn tả việc hắn làm cho tôi bằng một cách nào khác.

 

Khi Cassis chạm môi và truyền một luồng năng lượng trong vắt, giống hắn vào tôi, cơ thể tôi dần ấm lên và đầu óc trở nên tỉnh táo.

 

Ở một khía cạnh nào đó, nó giống như việc những thứ bẩn thỉu bám chặt trong lòng tôi được thanh lọc.

 

Cũng như vừa rồi, trước khi đi Cassis đã làm điều tương tự cho tôi.

 

Tuy nhiên, hắn chỉ chạm môi mà thôi, và vẫn không làm bất cứ điều gì hơn thế.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 89

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới