[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 90

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Haa, thật là tuyệt vời.”

 

Tôi nằm trên giường của Cassis, nơi không có chủ nhân, và chiếm trọn không gian đó. 

 

Có lẽ do tâm lý đứng núi này trông núi nọ, chiếc giường trong phòng Cassis có vẻ êm và tốt hơn nhiều so với cái trong phòng tôi. 

 

Nằm thử thế này, tôi lại càng cảm thấy hài lòng.

 

Tôi khẽ trở mình, nghiêng người sang một bên. 

 

Sau khi nhận được năng lượng từ Cassis, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ. 

 

Dù hắn có vẻ không muốn thừa nhận, nhưng nhờ Cassis mà thời gian ngủ của tôi đã tăng lên đáng kể.

 

Mùi hương thoang thoảng từ Cassis vẫn còn vương trên chăn của hắn. 

 

Tôi vùi mặt vào đó. 

 

Không hiểu sao, ngửi thấy mùi hương của hắn khiến tôi cảm thấy bình yên. 

 

Ngày xưa khi còn ở Agrece, mỗi khi nghĩ đến Cassis, tôi lại thấy căng thẳng tan biến và cơ thể được thư giãn. 

 

Giờ đây, cảm giác đó vẫn vậy.

 

Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, điều này cũng thật kỳ lạ. 

 

Cassis và tôi chỉ dành chưa đầy một tháng bên nhau cách đây ba năm. 

 

Dù đó là một trải nghiệm khá mãnh liệt… nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy với hắn.

 

Tuy nhiên, trên đời này đâu phải chỉ có những chuyện tôi có thể hiểu được… 

 

Vì vậy, có lẽ cách để đối phó là cứ để những điều không thể hiểu được trôi qua dòng đời.

 

Không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, mắt tôi dần dần khép lại. 

 

Tôi quyết định chợp mắt một lát trước khi chủ nhân căn phòng trở về và thả lỏng cơ thể.

 

***

 

Tôi chìm vào giấc mộng.

 

Thời gian quay ngược về đêm cuối cùng ở Agrece. 

 

Có lẽ tôi mơ thấy nó vì đã gặp thủ lĩnh Lam tộc.

 

Tôi đang ở trong thư phòng của Lant. 

 

Không khí lạnh giá và mùi hắc của thảo mộc vẫn còn vương vấn trong đó thật rõ ràng.

 

Nhưng xen lẫn vào đó, tôi thoáng ngửi thấy một mùi hương khác. 

 

Đó là một mùi hương trong trẻo, sảng khoái, khác hẳn loại thuốc kích thích mà Lant thường dùng.

 

À, đúng rồi. Tôi đã mặc áo khoác của Cassis.

 

Tôi đang mặc chiếc áo khoác mà Cassis đã đưa cho tôi khi gặp hắn ở Yggdrasil, và đang uống rượu. 

 

Tôi đã giao cho Jeremy nhiệm vụ sơ tán các người hầu và giải tán binh lính.

 

Rồi cánh cửa đóng chặt mở ra, và Deon bước vào. 

 

Đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh trong bóng tối lập tức nhìn thẳng vào tôi.

 

Cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh ta tiến lại gần tôi.

 

Lúc đó, tôi có nhìn thẳng vào anh ta không, hay lại nhắm mắt quay đi?

 

Tôi không thể nhớ lúc đó mình đã làm gì, nhưng trong giấc mơ này, tôi đã chọn cách sau.

 

Chợt, một vật gì đó lạnh lẽo chạm vào má tôi.

 

Từ một góc tâm trí xa xôi, tôi cảm thấy bàn tay lạnh giá của ai đó nhẹ nhàng lướt qua mặt mình. 

 

Nhiệt độ lạnh lẽo thấm qua da gợi lên một người cụ thể.

 

Nhưng anh ta chưa bao giờ chạm vào tôi một cách dịu dàng như vậy. 

 

Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải như vậy, và cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó, cũng như anh ta sẽ không bao giờ dám làm điều đó.

 

Sự mâu thuẫn đó dần kéo tôi trở về thực tại.

 

Trời đã hoàn toàn tối, bao trùm khắp nơi. 

 

Một hình dáng đen mờ xuất hiện trong tầm mắt.

 

“A…” 

 

Cuối cùng thì điều này cũng đến.

 

Khoảnh khắc đó, tôi vô thức nghĩ như vậy. 

 

Và không kiềm chế được, tôi đã gọi tên người mà tôi vừa thấy trong giấc mơ.

 

“Deon…?”

 

Bàn tay đang chạm vào má tôi khựng lại.

 

Khi đó, tôi mới nhận ra có điều không đúng. 

 

Người xuất hiện trước mắt tôi sau khi cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến là Cassis.

 

“Deon?”

 

Một giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên từ phía trên đầu tôi.

 

Hơi lạnh mà Cassis mang từ bên ngoài vào đã lan sang cả tôi. 

 

Bàn tay hắn rời khỏi mặt tôi.

 

“Ta chưa bao giờ nghĩ mình giống anh ta.”

 

Đôi mắt Cassis nhìn tôi như đang có một cơn gió lạnh buốt thổi qua.

 

“Ta không hiểu tại sao cái tên đó lại thốt ra từ miệng cô khi cô đang ngủ trong phòng của ta.”

 

Hắn thấp giọng thì thầm, nở một nụ cười nhạt. 

 

Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

 

Tôi ngước nhìn Cassis, hít một hơi thật sâu. 

 

Sau đó, tôi từ từ thở ra và ngồi dậy.

 

“Tôi nhầm thôi. Lúc nãy tôi vẫn còn lơ mơ mà.”

 

Tôi hy vọng Cassis sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng lần này mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của tôi.

 

“Nhắc mới nhớ, hồi ở Yggdrasil cô cũng đã gọi ta là Deon.”

 

Đó là chuyện xảy ra vào đêm cuối cùng của buổi tụ họp thiện chí, trước khi trời hửng sáng.

 

Quả thật, như lời Cassis nói, khi đó tôi cũng đã nhầm hắn là Deon. 

 

Nhưng đó là vì tôi đã không gặp Cassis suốt ba năm. 

 

Hơn nữa, lúc đó khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, và tôi đã nhầm lẫn vì bầu không khí uy nghiêm và vóc dáng của hắn.

 

“Hẳn là cô đã mơ thấy anh ta.”

 

Giọng nói khô khốc vang lên bên tai tôi.

 

Tôi cảm thấy tình huống này thật nặng nề. 

 

Nghĩ rằng không lời nào có thể giải thích những gì đang diễn ra trong lòng, tôi chọn cách im lặng.

 

Vì không thể nói gì, tôi định rời khỏi giường. 

 

Nhưng tay Cassis đặt lên tay tôi, giữ chặt nó lại. 

 

Sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.

 

Tôi theo phản xạ lùi người ra sau, nhưng Cassis lại nghiêng người về phía trước, khiến chúng tôi còn gần nhau hơn lúc nãy. 

 

Cuối cùng, tôi bị mắc kẹt trong vòng vây của hắn.

 

“Cô đã đợi Deon Agrece suốt thời gian qua?”

 

Đôi mắt vàng lạnh lùng xuyên thẳng qua tôi.

 

Tôi khẽ cắn môi. 

 

Tôi cố cử động bàn tay bị Cassis giữ chặt nhưng nó không hề nhúc nhích.

 

Phản ứng của Cassis là điều dễ hiểu. 

 

Tôi cũng nghĩ rằng giọng nói của mình khi gọi tên Deon trong cơn mơ mang một cảm giác như đang chào đón một điều mà tôi đã chờ đợi bấy lâu.

 

Nhưng dù Cassis đang nghĩ gì, điều đó không phải là sự thật.

 

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Deon sau khi chúng tôi chia tay vào ngày cuối cùng ở Agrece. 

 

Không rõ anh ta đã chết hay còn sống.

 

Nhưng nếu anh ta còn sống ở đâu đó, tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ tìm đến tôi. 

 

Dù tôi có ở đâu sau khi rời khỏi Agrece, Deon có lẽ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

 

Khi tỉnh dậy và nhìn thấy bóng hình đen trước mắt, tôi đã nghĩ rằng khoảnh khắc đó đã đến.

 

Đó là lý do tôi vô tình gọi tên Deon.

 

“Không phải.”

 

Ngay lúc đó, một mặt tôi chấp nhận số phận, mặt khác lại cảm thấy trái tim mình như thắt lại một cách kỳ lạ.

 

Ngay cả khi ở Pedelian, tôi luôn giữ trong lòng một suy nghĩ rằng Deon có thể sẽ tìm đến mình. 

 

Vì thế, tôi đã không coi Cassis là điểm dừng chân cuối cùng.

 

Chẳng hiểu sao, đôi khi trong viễn cảnh mà tôi tự vẽ ra cho bản thân, có một tôi đã chết dưới bàn tay của Deon.

 

“Mối quan hệ giữa cô và anh ta có điều rất kỳ lạ.”

 

Một giọng nói nặng trĩu, lạnh lùng và sắc bén đâm vào màng nhĩ tôi.

 

“Cô chưa bao giờ hỏi về bất kỳ ai khác ngoài Lant Agrece. Cũng không hỏi về Deon Agrece.”

 

Ánh mắt nín thở của hắn nhìn sâu vào mắt tôi, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ kẽ hở nào.

 

“Nên ngày đó, ta đã nói mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của cô.”

 

Nhưng ngay cả khi nghe Cassis nói vậy, tôi vẫn không thể đưa ra quyết định nào. 

 

Bởi tôi vẫn không biết mình mong Deon chết đi vào ngày hôm đó hay là mong anh ta còn sống.

 

“Cô muốn trở về Agrece?”

 

Giọng nói trầm thấp và nhỏ như thì thầm, hòa cùng hơi thở thưa thớt, tan vào không khí.

 

Sức lực nắm chặt tay tôi trở nên mạnh mẽ hơn. 

 

Ở một khoảng cách đủ gần để môi chúng tôi có thể chạm vào, Cassis nói.

 

“Nhưng ta sẽ không để cô đi.”

 

Nghe thấy lời đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 90

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới