Giữa mọi thứ còn mông lung, thì điều Cassis muốn và điều tôi muốn lại rõ ràng đến mức dường như có thể chạm vào được.
Thế nên, tôi không thể kìm được mà mỉm cười một cách mơ hồ.
“Ừm.”
Ánh mắt thẳng thắn không chút dao động của hắn lại càng tiến gần hơn.
Cứ mỗi khi chúng tôi thốt ra một lời, đôi môi mang cùng một nhiệt độ lại khẽ chạm nhau.
“Dù cô có đi đâu, ta cũng sẽ đưa cô về.”
“Tôi biết rồi.”
Thật kỳ lạ.
Nếu người đuổi theo tôi là Cassis, tôi chỉ muốn để hắn bắt lấy mình.
Chắc chắn, cảm giác này không phải là điều tôi có thể dành cho bất kỳ ai.
Cassis cắn lấy môi tôi và hôn.
Mặc dù bình thường hắn luôn đối xử với tôi rất cẩn thận, nhưng nụ hôn lại mãnh liệt và cuồng nhiệt như một cơn bão giống hệt lần trước.
Làm sao đây... Hình như chết đi cũng hơi tiếc rồi.
Khi ở bên Cassis, tôi cảm thấy mình trở nên thật quý giá.
Hắn khiến tôi cảm thấy rằng con người tôi có giá trị để sống trên đời này, và xứng đáng được ai đó yêu thương.
Mọi người tôi gặp ở đây đều không hề xua đuổi mà ngược lại còn chào đón tôi, khiến tôi nghĩ liệu tôi có thực sự nên ở lại đây không.
Nếu thế thì... người đàn ông này, có nên giữ lại cho riêng mình không?
Dù không phải là mãi mãi, thì có lẽ tôi nên giữ lấy hắn cho đến khi chết?
Nghĩ vậy, tôi vòng tay qua cổ Cassis, kéo hắn lại gần hơn.
Dù sao tôi cũng là một người ích kỷ, và là một người phụ nữ đã làm mọi thứ để có được những gì mình khao khát khi còn sống.
Vậy nên, hãy rũ bỏ hết những lo âu như những hạt cát dưới đáy lòng và cứ làm theo những gì trái tim mách bảo…
Cuối cùng, tôi quyết định như vậy, rũ bỏ hết những băn khoăn bấy lâu nay.
Ngay lập tức, trái tim vốn cứ lơ lửng như hạt bồ công anh bay trong gió, không thể đáp xuống nơi nào, bỗng chốc trở nên nặng trĩu và từ từ rơi xuống.
Đúng vậy, hắn sẽ là của tôi.
Sau này Cassis có thể sẽ hối hận về quyết định đã chọn tôi…
Nhưng xin lỗi trước, chuyện đó tôi không quan tâm.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác sảng khoái nhất từ trước đến nay.
Cassis lại đi đâu đó rồi.
Dù đây không phải là chuyện lạ, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi bước ra ban công phòng mình.
“Buổi chiều tốt lành, cô Roxana.”
Ồ, giờ là chiều rồi sao.
Tôi không hề biết thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Tôi khẽ nhíu mày khi Olin chào tôi.
Cassis thường nói trước với Olin nếu có việc đột xuất phải ra ngoài khi tôi còn đang ngủ.
Hắn làm vậy vì biết tôi thường trò chuyện với cô ấy, để tôi không phải thắc mắc.
“Cassis đâu rồi?”
“Ngài ấy nói là đi gặp thủ lĩnh. Ngài ấy bảo sẽ quay lại trước 1 giờ chiều, nên có lẽ bây giờ đang trên đường về rồi.”
Nghe vậy, tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định, buông tay khỏi lan can.
Nhận thấy điều gì đó từ tôi, Olin hỏi.
“Cô tính đi đón ngài ấy sao?”
“Không, tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi.”
“Vậy tôi sẽ hộ tống cô.”
Thế là tôi rời khỏi tòa nhà, cùng Olin đi trên con đường rợp bóng cây.
Có vẻ như lời đồn khu nhà phụ được bảo vệ ba lớp là thật, vì chúng tôi gặp rất nhiều lính gác trên đường.
Họ trông rất ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy tôi.
Mặc dù họ cố gắng che giấu điều đó, nhưng sự bối rối của họ vẫn truyền rõ ràng đến tôi.
Dù không thể nhìn thẳng vào mặt tôi, họ vẫn cúi chào một cách nghiêm chỉnh.
Tôi cũng đáp lại lời chào của họ.
Sau đó, chúng tôi đi qua họ và rời khu nhà phụ.
Có vẻ như việc đặt lính gác chỉ nhằm mục đích ngăn chặn Orka.
Họ không hề cản bước tôi khi tôi ra ngoài.
Tuy nhiên, một vài lính gác phía sau tôi bắt đầu đi theo.
Tôi bỗng tò mò không biết Orka đã làm những chuyện điên rồ đến mức nào mà họ cảnh giác đến vậy.
Nghĩ lại thì, tôi cũng từng đọc về anh ta trong tiểu thuyết, nên việc coi anh ta là nhân vật nguy hiểm cũng dễ hiểu.
Chắc là muốn giữ lời hứa sẽ sớm quay lại, nên không lâu sau khi rời khu nhà phụ, tôi đã thấy Cassis.
Nhưng hắn không đi một mình.
Mái tóc xanh lam tựa bầu trời ngày hè trong trẻo uốn lượn trên cơ thể đầy đặn.
Đôi mắt đen như hắc diện thạch cười một cách quyến rũ hướng về phía Cassis.
Cassis đang ở cùng Pandora.
Tôi tò mò không biết hai người đang nói chuyện gì.
Càng tò mò hơn khi thấy Pandora liên tục cười, cứ như họ đang có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
Dĩ nhiên, khuôn mặt của Cassis lại hoàn toàn tương phản với Pandora, vô cùng lạnh lùng.
Tôi nheo mắt lại.
Những cử chỉ và ánh mắt quyến rũ của Pandora lộ quá rõ ý đồ.
Cô ta chắc chắn là một người phụ nữ có sức hấp dẫn mê hoặc.
Nếu tôi gặp cô ta trong hoàn cảnh khác, tôi có lẽ đã nghĩ cô ta rất xinh đẹp mà không có bất kỳ ác cảm nào.
Nhưng bây giờ thì không.
Lúc đó, Cassis quay đầu về phía tôi, như thể muốn xác nhận người đang tiến lại gần mình.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt vàng không có hơi ấm bỗng thay đổi sắc thái.
Có vẻ như Cassis không ngờ lại gặp tôi ở đây.
Ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua nhanh chóng trở nên tĩnh lặng như dòng nước êm ả.
Cảm xúc ẩn chứa trong đó dịu dàng và ngọt ngào như tan chảy.
Nhìn thấy điều đó, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
Pandora, người vẫn luôn nhìn Cassis, dường như cũng đã chứng kiến điều tương tự.
Ánh mắt đen của cô ta rời khỏi Cassis, lướt qua tôi với sự cảnh giác rõ rệt.
Tôi không vội vã, từ từ tiến lại gần Cassis.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Cassis cũng bỏ lại Pandora và lập tức quay người bước về phía tôi.
Vì thế, quãng đường hắn di chuyển dài hơn tôi rất nhiều.
Tôi thấy Pandora cũng không quay về ngay mà đi theo sau lưng Cassis.
“Cassis.”
“Sao cô lại ra đây? Cô vẫn chưa đủ khoẻ mà.”
Chúng tôi gần như đồng thời lên tiếng.
Khuôn mặt Cassis nhìn xuống tôi cứng lại một chút, dù rất nhỏ.
Cảm xúc mờ nhạt ẩn chứa trong đó là sự lo lắng cho tôi.
Thay vì trả lời, tôi hỏi ngược lại khi nhìn hắn.
“Vì sao sáng nay anh ra ngoài mà không đánh thức tôi?”
Khoảnh khắc đó, mắt Cassis khẽ giật giật.
Hắn trở nên cứng đờ khi nghe giọng nói ngọt ngào hơn bình thường của tôi.
Tôi không dừng lại ở đó, đặt tay lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng áp sát vào.
Tôi cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay hắn hơi cứng lại vì sự tiếp xúc gần gũi.
Sau một khoảng lặng ngắn, Cassis mấp máy môi.
“... Cô ngủ say quá, ta nghĩ không nên đánh thức.”
Nghe vậy, tôi khẽ thở dài và nói một cách hờn dỗi.
“Tại anh mãi chẳng cho tôi ngủ đấy chứ.”
Lúc đó, Cassis im lặng, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Điều đó cũng phải thôi, vì những lời tôi vừa nói ra có thể gây những nghi ngờ nhạy cảm.
Dù tôi không nói to đến mức những người lính ở xa có thể nghe thấy, nhưng Pandora, người ở ngay gần đó, chắc chắn đã nghe được.
Bằng chứng là cô ta há hốc mồm, hết nhìn tôi lại đến nhìn Cassis.
Tất nhiên, tối qua Cassis và tôi không hề làm chuyện người lớn nào cả.
Nhưng vì bầu không khí lúc đó, chúng tôi đã có một nụ hôn khá nguy hiểm.
Có lẽ chúng tôi đã mất kiểm soát và cởi bỏ một chút phần trên đi?
Có khi đã chạm một vài chỗ không nên kể rồi cũng nên?
Sở dĩ tôi nói không rõ ràng như vậy là vì tối qua sau khi làm việc hôn với Cassis một lúc, tôi bỗng lên cơn sốt và đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
Rồi tôi lờ mờ nhớ lại Cassis đã truyền cho tôi rất nhiều năng lượng trong lành.
Vì lý do đó, tôi đã ngủ say và chỉ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.
Đó cũng là lý do Cassis hỏi tôi với giọng lo lắng ngay khi nhìn thấy tôi.
Tóm lại, Cassis và tôi không hề có chuyện người lớn nào, đó là điều tôi muốn nói.
“Được rồi... Tối qua có lẽ ta đã hơi quá. Lần sau ta sẽ chú ý hơn.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới