Với đôi mắt tối sẫm chứa đựng dục vọng, hắn cúi xuống nhìn Roxana, để lại dấu răng trên mắt cá chân cô.
Chừng đó vẫn chưa đủ.
Hắn cảm thấy chỉ khi in dấu vết của mình lên cơ thể Roxana từ đầu đến chân, hắn mới có thể thỏa mãn.
“Dừng… dừng lại, ưm, đừng làm nữa.”
Roxana không thể chịu đựng thêm nữa, cô rụt mắt cá chân ra khỏi tay Cassis.
Tất nhiên, ban đầu Roxana cũng chủ độngvà tận hưởng hành động này như Cassis.
Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người giơ cờ trắng đầu hàng.
Một khi đã hoàn toàn buông thả, Cassis thật sự không phải chuyện đùa.
Cô không hiểu tại sao một người như hắn lại có thể kiềm chế được đến tận bây giờ.
Khi Roxana thực sự đẩy hắn ra vì đã quá sức, lần này Cassis cũng tương đối ngoan ngoãn nghe theo ý cô.
Khi buông mắt cá chân của Roxana ra, bàn tay hắn vẫn còn vương vấn sự tiếc nuối.
Cho đến nay, Cassis đã tránh tiếp xúc với Roxana một cách gần như có thể gọi là bệnh sạch sẽ.
Tất nhiên, sự tiếp xúc đó không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần.
Trong suốt thời gian qua, hắn đã hôn lên môi cô mỗi ngày để truyền sinh lực, và luôn bế cô trong vòng tay như thể không cho phép chân cô chạm đất.
Nhưng ngoại trừ những lúc hiếm hoi hắn không thể kìm nén mà trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, hắn luôn cực kỳ cẩn trọng với những tiếp xúc mang ý nghĩa ái tình.
Lý do là vì hắn sợ sẽ trở nên như bây giờ.
Suốt cuộc đời, Cassis chưa bao giờ nghĩ rằng mình không biết tiết chế.
Nhưng suy nghĩ đó đã hoàn toàn sụp đổ vào ngày hôm nay.
Cassis nằm đối diện với Roxana, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.
Ánh mắt và cử chỉ yêu thương tràn ngập trên người cô.
Cảm nhận được điều đó, nét mặt Roxana dịu lại.
Nhìn thấy cô mệt mỏi, vẻ mặt Cassis trở nên khó tả.
“Anh đã hơi quá sao?”
Còn giả vờ giả vịt nữa?
“Giờ mới nhận ra à?”
Nhưng Cassis không tỏ vẻ hối lỗi, ngược lại còn thở nhẹ và nói.
“Chắc em phải rèn luyện thể lực thêm. Em mệt quá nhanh rồi.”
… Anh khùng hả?
Roxana không thể kìm được, ngước mắt nhìn Cassis với vẻ phản kháng.
“Không phải em mệt nhanh mà là anh không bình thường….”
Nhưng cô không còn đủ sức để tranh cãi.
Thành ra cô chỉ lẩm bẩm rồi vùi mặt vào ngực Cassis.
Cassis cũng kéo Roxana lại gần hơn và ôm cô vào lòng.
Bàn tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng từ tóc xuống gáy cô.
“Roxana.”
Một lúc sau, Cassis gọi tên cô với giọng uể oải.
Cứ như hắn không mong chờ câu trả lời, mà chỉ đơn giản muốn tự mình xác nhận rằng người bên cạnh hắn là cô.
Vì thế Roxana không đáp lời.
“Roxana.”
Nhưng có lẽ cô đã sai.
Hắn lại gọi tên cô lần nữa.
Lần này, Roxana cũng đáp lại.
“Ừm, Cassis…”
Vòng tay Cassis to lớn và ấm áp, ôm lấy cô khi họ cùng nằm trên giường.
Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có phải cô đã nhầm lẫn không?
Bàn tay đang vuốt ve tóc cô dần di chuyển xuống dưới thì vẫn ổn, nhưng sao nó lại lướt trên lưng cô một cách mờ ám và có những cử động kỳ lạ…
Khi bàn tay lướt chậm rãi như đang vẽ lại đường cong cơ thể, chạm vào những vùng nhạy cảm, Roxana khẽ rùng mình.
Có vẻ như cô đã không nhầm.
Giấc ngủ bỗng chốc bay đi mất.
“Khoan … Anh không định làm nữa đấy chứ?”
Roxana hỏi đầy nghi ngờ.
Lẽ nào hắn vẫn còn sức?
Thật không thể tin được.
Hắn đã làm từ nãy đến giờ rồi mà.
Không, tất nhiên, ngay cả vừa rồi hắn vẫn còn lưu luyến vuốt ve mắt cá chân cô, nhưng mà…
Tuy nhiên, Cassis lại thì thầm, hôn lên chiếc gáy trắng lộ ra khi hắn vén tóc cô, như thể xác nhận rằng suy nghĩ của cô không sai.
“Một lần nữa thôi.”
Không, một lần của anh nó khủng khiếp lắm…
Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, không hiểu sao cô không thể nói lời từ chối.
Cassis của màn đêm có một sức hấp dẫn chết người hơn ban ngày, trông hắn lúc này giống như một con mộng ma đến để mê hoặc cô.
Trong lúc Roxana còn đang không nói nên lời, Cassis đã hôn cô.
Đó là một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn.
Nước bọt bị trộn lẫn và nuốt xuống như một thứ ma túy gây nghiện, khiến cơ thể cô nhanh chóng nóng lên.
Đến lúc đó, Roxana cũng có suy nghĩ kệ nó đi…
Cuối cùng, cô từ bỏ việc chống cự Cassis và đáp lại nụ hôn của hắn.
Bàn tay Cassis lướt nhẹ trên đùi, rồi len lỏi vào sâu hơn, chạm đến nơi sâu kín.
Roxana khẽ rên rỉ, rồi bất ngờ đẩy Cassis, trèo lên người hắn.
Tầm nhìn thay đổi, giờ đây Roxana là người nhìn xuống Cassis.
Cassis khẽ nheo mắt, nắm lấy eo Roxana và ngước nhìn cô.
Một nụ cười hài lòng mờ nhạt xuất hiện trên môi Roxana.
Quả nhiên, mình thích cảnh này hơn.
“Lần này em sẽ ở trên. Còn anh…”
Bàn tay Roxana vuốt ve quanh mắt Cassis.
Khi cô cúi đầu xuống, mái tóc của cô rủ xuống người hắn.
Những sợi chỉ vàng và bạc hòa quyện vào nhau.
Roxana giữ nguyên tư thế đó, hôn lên môi Cassis và thì thầm đầy kiêu ngạo như đang ra lệnh.
“Cứ ngoan ngoãn nằm dưới và rên rỉ thôi.”
Ngay lúc đó, một ánh sáng nóng bỏng lóe lên trong đôi mắt chứa đầy dục vọng, đen tối đến mức đáng sợ.
Những tia lửa như đang bắn ra từ đôi mắt vàng đầy đam mê.
Roxana thực sự tiếp tục hành động.
Và ngay lập tức, Cassis hơi thô bạo kéo gáy cô lại và ngấu nghiến đôi môi cô đầy vội vã.
Roxana thích thú với phản ứng của Cassis, bắt đầu di chuyển cơ thể chậm rãi đầy trêu ngươi.
Vậy nên, có thể nói cuộc ân ái được bắt đầu lại đó không chỉ kết thúc với một lần, mà còn là kết cục do Roxana tự chuốc lấy.
***
Có phải… mình đã mất trí trong giây lát không?
Tôi muộn màng tự kiểm điểm sự liều lĩnh và ngu ngốc của mình.
Sau đó, Cassis và tôi đã ở lì trong phòng suốt ba ngày.
Tất nhiên, những gì chúng tôi làm thì quá rõ ràng.
Ngoại trừ những khoảng thời gian cơ bản như ăn, ngủ và tắm rửa, chúng tôi dường như quên cả ngày lẫn đêm, chỉ đắm chìm trong khoái lạc.
Trong suốt thời gian đó, không có bất kỳ điều gì khác ngoài cuộc sống truỵ lạc có thể xen vào.
Cho dù thế nào đi nữa, chuyện này thật quá mức.
Tôi ngồi vào bàn, cùng ăn bữa sáng muộn với Cassis, khẽ thở dài.
“Dính rồi kìa.”
Khi đó, Cassis lẩm bẩm một cách ngắn gọn và vươn tay về phía tôi.
Ngón tay hắn lướt qua khóe môi tôi.
Tôi vô thức liếm nó.
Ngay lập tức, tay Cassis khựng lại.
Ánh mắt Cassis dán chặt vào mặt tôi, trở nên sâu thẳm chỉ trong nháy mắt.
“A, xin lỗi. Lỡ miệng thôi.”
Tôi thản nhiên nói vậy rồi nghiêng đầu, tiếp tục ăn.
Nhưng trong lòng thì cảm thấy hơi bối rối.
Do dư âm của ba ngày qua mà tôi đã hành động theo phản xạ.
Tôi thề, tôi hoàn toàn không hề muốn kích thích Cassis và ở trong phòng thêm nữa.
May thay, Cassis đã thu tay về một cách sạch sẽ.
Đúng rồi, sau khi đã chiến nhiều như vậy, Cassis cũng phải đủ rồi chứ.
Con người chứ có phải dã thú đâu.
“Lần này mẹ đã gửi thư cho em.”
Cassis ăn xong trước tôi, kiểm tra người gửi trên phong bì mà người hầu mang đến.
Hả, không phải thư cho Cassis, mà là thư gửi tôi?
Nhưng có một điểm trong câu nói của Cassis khiến tôi băn khoăn.
“‘Lần này’ là sao?”
Tôi ngừng tay đang cầm dĩa và hỏi ngược lại.
“Cách đây ít lâu, bà ấy đã cử người đến đây.”
“Từ bao giờ?”
“Hai ngày trước, khi em đang ngủ.”
Cassis không mở phong bì mà đặt thẳng xuống trước mặt tôi.
Có lẽ ý hắn là muốn tôi tự mình kiểm tra vì đây là thư gửi cho tôi.
“Chắc là định mời em đến dự tiệc trà. Anh đã nói em không khỏe và bảo họ về rồi.”
Không, ý anh là…
Anh đã đuổi cả người đến thăm tôi để tôi không ra khỏi phòng á?
“Anh biết việc tự ý hành động như vậy là sai. Nếu em khó chịu, anh xin lỗi. Là lỗi của anh.”
Không giống như ba ngày trước, khi hắn dùng những lời ngon ngọt lừa dối tôi và hành hạ tôi đủ điều, lần này hắn thực sự có vẻ hối lỗi.
Tôi nhìn Cassis chằm chằm.
Người đàn ông còn cư xử như một con thú đói khát vào sáng sớm đã biến mất.
Nhìn khuôn mặt thanh khiết đó, tôi không thể trách mắng được.
Ngay từ đầu tôi cũng không giận Cassis.
Chỉ là hơi ngạc nhiên vì hành động của hắn quá bất ngờ.
“Lần sau đừng làm thế nữa.”
“Ừ.”
“Nhưng lần này anh làm tốt đấy. Em khó mà từ chối trực tiếp.”
Cuối cùng, tôi cũng thừa nhận rằng mình thích ở trong phòng với Cassis suốt ba ngày qua.
Cassis dường như đã nhận ra ý nghĩa đó, hắn nhìn tôi chằm chằm.
Trong đôi mắt hắn ánh lên một chút nhiệt.
Có lẽ tôi cũng vậy.
Nhưng cả Cassis và tôi, giờ đây đều phải làm những việc đã bị trì hoãn.
Tôi nghĩ rằng sau khi ăn xong, mình sẽ viết thư trả lời cho mẹ của Cassis, Jeanne.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới