Như ấn tượng lần trước, Jeanne là một quý bà vô cùng tao nhã.
Bầu không khí bà ấy tạo ra thật điềm tĩnh và yên bình.
Bà ấy toát ra một hương thơm dịu nhẹ, như của hoa mộc lan hoặc hoa phong lan.
“Ta nghe Cassis nói rồi. Cô không được khỏe phải không?”
Trước câu hỏi của Jeanne, tôi đáp lại với một chút áy náy.
“Không nghiêm trọng đâu ạ. Tôi chỉ bị suy nhược nên cần nghỉ ngơi thôi.”
Bà ấy nhìn vào mặt tôi một lúc rồi lại lên tiếng.
“Cách đây ít lâu đã xảy ra một vụ ồn ào.”
Chắc bà ấy đã nghe chuyện về Pandora.
Lẽ nào vì chuyện đó mà bà ấy muốn gặp tôi?
Tất nhiên, lần trước khi gặp ở trước thư phòng của Roussel, Jeanne cũng đã ngỏ lời mời tôi uống trà.
Nhưng có lẽ bà ấy muốn gặp tôi để tiện thể hỏi luôn về chuyện đó.
Tôi nghĩ rất khó có khả năng ngoài Cassis và Orka, có người khác nhận ra sự tồn tại của bướm độc mà tôi đã gọi ra hôm đó.
Hơn nữa, trong quá trình Pandora khai báo với Pedelian về chuyện đã xảy ra, sự thật đó chắc chắn sẽ được tiết lộ.
Có lẽ Orka cũng đã làm chứng.
Vì hai người họ đều là Fipellion.
Đối với họ, khách của Pedelian bị Pandora uy hiếp là một người phụ nữ có quỷ vật thì dĩ nhiên sẽ tốt hơn là một người phụ nữ yếu đuối.
Cassis cũng đã đề cập đến chuyện đó khi chúng tôi ăn sáng cùng nhau.
Tôi đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi nói.
“Tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào trong dinh thự.”
“Sao cô phải xin lỗi? Ta nghe nói phía Fipellion đã hành xử thô lỗ trước mà.”
“Tôi cũng đã phản ứng hơi quá mức.”
Thật ra, không nhất thiết phải nuốt chửng quỷ vật của Pandora.
Nhưng vì chuyện này có liên quan đến Cassis, nên giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình cũng đã phản ứng hơi thái quá.
Có thể nói tôi đã có một sự phản kháng quá mức cần thiết.
Nhưng ngay từ đầu, Pandora đã có tiền sử dùng quỷ vật để vượt qua cổng thành Pedelian.
Và ngay sau khi lấy lại quỷ vật đã bị tịch thu, cô ta lại gây ra chuyện tương tự ở trong Pedelian, nên trách nhiệm của cô ta càng bị nặng hơn.
Có lẽ vì vậy mà không có ai chỉ trích tôi vì đã đối phó với cô ta.
“Ta không phải người thuần hoá quỷ vật nên không hiểu rõ lắm, nhưng ta nghe nói bướm độc là một quỷ vật ký sinh, nó sống nhờ vào chủ nhân của nó.”
Jeanne biết quỷ vật mà tôi đã triệu hồi trong vườn hôm đó là bướm độc.
“Pedelian không có nhiều người thuần hoá quỷ vật nổi tiếng, nhưng Isidore thường xuyên đi tuần tra và tiêu diệt quỷ vật ở biên giới, nên cậu ấy có chút kiến thức về mảng này. Khi ta hỏi, cậu ấy nói cô ốm suốt ba ngày cũng là do đã tiêu hao quá nhiều năng lượng vì quỷ vật đó.”
À, đúng rồi. Isidore đã từng thấy bướm độc của tôi cách đây ba năm.
“Vì vậy, ta càng lo lắng hơn.”
Điều này khá bất ngờ.
Lẽ nào những người khác cũng nghĩ như vậy?
Nhưng bản thân tôi cũng bất ngờ vì mình không hề bị ảnh hưởng gì khi sử dụng bướm độc.
Thậm chí, có lẽ nhờ được Cassis phục hồi năng lượng thường xuyên nên tôi cảm thấy sự giao cảm với những con bướm còn hoạt động mạnh mẽ hơn trước.
Thế nên, ngay cả khi triệu hồi bướm độc, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhờ ở bên Cassis suốt ba ngày qua và nhận được năng lượng từ hắn, tôi trở nên tràn đầy sức sống hơn trước, như một bãi cỏ được tưới nước.
Và trên hết, lý do tôi không ra khỏi khu nhà phụ là vì Cassis và…
Ừm.
Không cần nghĩ thêm nữa, tôi quyết định không nói gì về chuyện đó.
Hơn nữa, nếu mọi người tự động hiểu và thương hại tôi như vậy, thì từ phía tôi cũng không có lý do gì để lên tiếng phản bác.
“Cảm ơn người đã lo lắng cho tôi.”
Tôi giả vờ không biết gì và nói.
“Sự thiếu sót của tôi đã vô tình khiến người phải lo lắng. Nhưng nhờ Cassis đã chăm sóc chu đáo, tôi đã hồi phục rất nhanh.”
Jeanne nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn kỹ, biểu cảm khi bà ấy đang suy tư gì đó có vẻ giống Cassis.
“Roxana.”
Một lúc sau, Jeanne khẽ gọi tên tôi.
“Cô có biết sức mạnh mà Cassis sở hữu là gì không?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra.
Đây mới là mục đích chính.
Trực giác mách bảo tôi rằng đây mới là điều bà ấy thực sự muốn nói khi gọi tôi đến đây.
Nếu vậy, tôi nên trả lời là biết hay không biết?
Tôi dừng lại một chút rồi mở lời.
“Tôi có thể nói là biết mơ hồ được không?”
Đó là một câu trả lời thành thật nhưng cũng rất mơ hồ.
Khuôn mặt đối diện hơi tối lại.
Bà ấy có vẻ vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa bất an.
“Phải rồi. Cô biết.”
Dù thế nào đi nữa, đó là một cảm xúc mà tôi khó có thể định nghĩa.
“Trước đây…”
Lời nói nhỏ thoát ra từ miệng bà ấy khiến tôi ngậm chặt môi.
“Vì sức mạnh đó mà Sylvia đã từng gặp nguy hiểm.”
Jeanne lại chăm chú nhìn vào mặt tôi, quan sát phản ứng của tôi.
Như thể bà ấy đang muốn xem mình có nên tiếp tục câu chuyện hay không.
“Sylvia trước đây là một cô bé nghịch ngợm không thể so sánh với bây giờ, con bé thường chơi những trò mạo hiểm một mình. Lần đó, nó leo lên bức tượng ở trước vườn.”
Cuối cùng, bà ấy quyết định tiếp tục câu chuyện, rồi lại khẽ mở lời.
“Sau đó, con bé đã bị ngã và đầu bị thương rất nặng. Cassis đã tìm thấy nó.”
Đôi mắt Jeanne hơi đờ đi, như đang hồi tưởng lại chuyện của ngày đó.
“Lúc đấy Cassis vẫn chưa biết cách sử dụng năng lực đàng hoàng. Nhưng vì thấy em gái đang chảy máu và tình trạng rất nguy hiểm, nên thằng bé đã sử dụng sức mạnh đó.”
Tôi không khó để đoán được chuyện sau đó không tốt đẹp.
Vì lúc nãy Jeanne cũng đã nói rằng Sylvia gặp nguy hiểm vì sức mạnh của Cassis.
“Nhưng trong lúc đó, phản tác dụng đã xảy ra. Và Sylvia…”
Tuy nhiên, điều tôi nghe được còn tồi tệ hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
“Lúc đó, con bé đã hoàn toàn ngừng thở.”
“…”
“Ta là một người mẹ ngu ngốc nên đã oán hận Cassis. Vì quá hoảng loạn nên ta không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng hình như ta đã chỉ trích đứa trẻ đó rất nặng lời.”
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm nơi hai người chúng tôi đang ngồi.
Rồi một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Jeanne.
“Nhưng dù ta không nhớ mình đã nói gì, chắc chắn Cassis vẫn chưa thể quên được.”
Tôi không biết nên nói gì để an ủi bà ấy nên đã tìm lời một lúc.
Hình ảnh Cassis đang gặp cha mình, Roussel, ngay lúc này lướt qua tâm trí tôi.
“Ta đã hối hận suốt. Cảm thấy vô cùng hổ thẹn và có lỗi.”
“Người đã… thử nói chuyện với Cassis chưa?”
Trước câu hỏi của tôi, một biểu cảm hoàn toàn khác xuất hiện trên khuôn mặt đối diện.
“Rồi. Sau khi nó trở về từ Agrece ba năm trước.”
À… ra là vậy.
“Tất nhiên, ta không nghĩ việc đó là đã hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Nhưng nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể nói những lời này trong suốt quãng đời còn lại.”
Nếu vậy, có lẽ Jeanne trong tiểu thuyết đã không thể bày tỏ sự hối hận của mình với Cassis suốt đời.
Vì trong câu chuyện đó, Cassis đã không bao giờ trở về Pedelian.
Vậy thì người phụ nữ quý phái này sẽ không có được nụ cười mãn nguyện như thế này, và những gánh nặng trong lòng cũng sẽ không được giải tỏa.
Và tôi cũng không thể hiểu hết được suy nghĩ của Cassis…
Nhưng tôi tin việc được nghe những lời chân thành từ mẹ mình, dù muộn màng, vẫn tốt hơn là không bao giờ, và điều đó có thể xoa dịu tâm hồn hắn.
Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn khi Cassis đang ở đây, tại Pedelian, một cách bình yên vào lúc này.
“Ta không muốn Cassis phải trải qua những chuyện như vậy một lần nữa. Mặc dù bây giờ, nếu nó muốn, không có ai là nó không thể cứu được.”
Ngay tức khắc, ánh mắt của tôi và Jeanne chạm nhau.
“Tuy nhiên, ta mong cô sẽ sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Vì hạnh phúc của cô sẽ mang lại hạnh phúc cho Cassis.”
Tôi lặng lẽ nghe bà ấy nói, rồi từ từ cúi đầu xuống.
“Lần trước gặp, cô rõ ràng đang đứng trước mặt ta, nhưng lại cho ta cảm giác như không tồn tại ở đó. Giống như một cái vỏ rỗng. Nên ta đã hơi lo lắng…”
Sự tinh ý có phải là đặc điểm của người Pedelian không?
Có lẽ Jeanne đã nhận ra chính xác tình trạng của tôi từ lần gặp trước.
“Bây giờ, cô có vẻ tốt hơn lần trước. Ta cảm thấy yên tâm hơn rồi.”
Khuôn mặt của bà ấy tràn đầy sự dịu dàng khi nói những lời đó.
Cuối cùng, Jeanne nói với tôi.
“Hãy chăm sóc Cassis thật tốt nhé.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới