Một lúc sau khi chia tay Jeanne, tôi suy nghĩ sâu sắc về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Có một vài điểm trong lời nói của bà ấy mà tôi cần phải suy xét kỹ lưỡng.
Hơn hết, năng lực của Cassis dường như mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi đã nghĩ.
Nếu đó là sức mạnh có thể giết chết ai đó như một tác dụng phụ, thì ngược lại, nó cũng có nghĩa là nó đủ mạnh để hồi sinh một người nào đó.
Tất nhiên, tôi cũng đã biết một chút về sức mạnh của Cassis từ những gì tôi đã thấy và trải nghiệm trực tiếp.
Tôi biết rằng khi hắn truyền năng lượng, cơ thể tôi sẽ ấm lên và tràn đầy sức sống, vết thương do dao cắt sẽ lành lại và chất độc trong cơ thể sẽ được hóa giải.
Nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn của nó, đúng không?
Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng chữa lành của hắn lại phi thực tế và tuyệt vời đến vậy.
Nhưng bây giờ, Jeanne nói rằng nếu Cassis quyết tâm, sẽ không có ai là hắn không thể cứu được.
Lời nói đó nghe rất ý nghĩa.
Hơn nữa, bà ấy đã nói rằng Sylvia đã hoàn toàn ngừng thở.
Nhưng cô ấy bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh.
Vậy Sylvia đã chết được hồi sinh bằng cách nào?
Lúc đó Cassis đã thất bại.
Vậy có lẽ là Roussel, thủ lĩnh Lam tộc?
Nếu vậy, sức mạnh của Cassis đúng là di truyền của Pedelian.
Khoan, vậy những gì Cassis đang làm cho tôi bây giờ có lẽ không chỉ đơn thuần là phục hồi…
Một ý nghĩ bất chợt lướt qua, khiến tôi khẽ động đậy mí mắt.
“Cô Roxana?”
Chợt, một giọng nói êm dịu vang lên bên tai tôi.
Tôi trượt ánh mắt về phía phát ra giọng nói mà không hề xao động.
“Chào cô, đã lâu không gặp. Ta nghe nói cô không được khỏe. May quá, giờ có vẻ đã khỏe lại rồi nhỉ?”
Nụ cười tươi tắn của Orka Fipellion lọt vào tầm mắt tôi.
Một nụ cười trong trẻo như pha lê, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải buông vũ khí đầu hàng.
Tất nhiên, đối với tôi, người đã biết rõ bản chất của anh ta, thì điều đó không có tác dụng.
“Là Người Thuần Hoá Bạch Quỷ à.”
Tôi buông ra một giọng điệu thờ ơ với anh ta.
Đằng sau tôi là Olin, người đã đi theo tôi từ khu nhà phụ, và đằng sau Orka là Isidore.
Isidore đang nhìn Orka với ánh mắt không mấy hài lòng.
Anh ta không thể là người hộ tống Orka.
Rõ ràng là đang công khai giám sát Orka.
Có lẽ Isidore đã được giao nhiệm vụ đi theo và theo dõi từng cử chỉ, hành động của Orka.
Cho đến nay, anh ta không làm như vậy vì tôn trọng Orka như một vị khách, nhưng có vẻ sau vụ của Pandora, anh ta đã mất lòng tin.
“Ồ, cô biết ta là ai sao? Phải rồi, công tử Lam tộc đã gọi ta như vậy.”
Orka sáng mắt lên, như thể rất vui khi tôi biết anh ta là ai.
“Để ta chính thức giới thiệu lại. Ta là Orka Fipellion. Hãy gọi ta là Orka.”
“Ừm… Người Thuần Hoá Bạch Quỷ là đủ rồi.”
Orka nói chuyện thân thiện và cởi mở.
Tuy nhiên, tôi chỉ mỉm cười một cách lịch sự rồi từ chối.
Một sự thất vọng quá đà hiện lên trên mặt anh ta.
“Lần trước ta đã thất lễ. Hy vọng cô có thể quên đi những lời nói và hành động đáng xấu hổ của ta lúc đó.”
Vẻ mặt giả vờ chán nản và lời xin lỗi của anh ta trông rất thuyết phục.
Vì vẻ ngoài của anh ta quá trong sáng và đáng thương, nên bất kỳ ai không biết rằng bên trong anh ta có cả trăm con rắn độc đều sẽ tự động cảm thấy thương.
“Tôi không để tâm, nên đừng bận lòng. Anh đến tìm tôi để nói điều đó sao?”
“À không, ta đang đi dạo vì trời đẹp. Nhưng định mệnh thật biết sắp đặt khi lại được gặp cô Roxana ở đây.”
Một lời nói dối lộ liễu.
Một người đang cười như vậy không thể không có ý đồ gì đó.
Orka quan tâm đến tôi như vậy, chẳng lẽ là vì bướm độc?
Đôi mắt đầy khao khát mà tôi đã nhìn thấy trong vườn ba ngày trước chợt lướt qua tâm trí.
Và cả sự khó chịu mà tôi đã cảm thấy lúc đó cũng ùa về.
“Nếu cô không phiền, chúng ta hãy để những người xung quanh lui đi và cùng nói chuyện với nhau, với tư cách là những người thuần hoá quỷ vật…”
“Không thể.”
“Tuyệt đối không.”
“Có vẻ là không được rồi.”
Ngay khi Orka vừa mở lời, Isidore và Olin đồng loạt cắt ngang.
Orka dường như cũng không mong đợi gì nhiều.
Isidore và Olin cảnh giác nhìn Orka, người đang tỏ vẻ buồn bã trở lại.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn cảnh đó.
Có vẻ như tôi đã thực sự bị đóng đinh với hình tượng yếu đuối trong mắt những người Pedelian.
Từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ, tình huống đã vô tình diễn ra như vậy, và một phần cũng vì Cassis đã đối xử với tôi như một người bệnh mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Nhưng mặt khác, tôi nghĩ rằng có lẽ cũng có chút ý chí của tôi trong đó.
Không chừng tôi đã vô thức thể hiện ra một vẻ ngoài ngây thơ và đáng thương để giành được thiện cảm của họ.
Dù sao, trở thành một người được bảo vệ công khai như thế này, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
“Tôi không thể tự xưng là người thuần hoá quỷ vật vì tôi không có nhiều kiến thức.”
Một mặt, tôi cũng muốn nhường lại vị trí này cho họ.
“Anh có thể nói chuyện đó với ngài Winston ở phía sau.”
Trước lời nói của tôi, Orka ngạc nhiên quay lại nhìn Isidore.
“Ngài Winston? Anh là một người thuần hoá quỷ vật sao?”
“Không phải.”
Isidore dường như không hiểu tại sao tôi lại nói vậy.
Tôi nhìn anh ta và khẽ nghiêng đầu.
“Tôi nghe phu nhân Jeanne nói rằng ngài Winston có kiến thức rộng về quỷ vật.”
“Tôi không có nhiều kiến thức như vậy… nhưng nếu ngài muốn, tôi có thể trò chuyện một chút.”
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, có lẽ Isidore đã hiểu ý tôi, anh ta khẽ gật đầu và nói với Orka.
Isidore dường như nghĩ rằng thà tự biến mình thành vật hy sinh còn hơn để Orka tiếp tục làm phiền tôi.
“Ừm… không, không cần đâu.”
Nhưng Orka thẳng thừng từ chối với vẻ khó chịu.
Dù không rõ, nhưng có vẻ như đã có khá nhiều chuyện xảy ra khiến anh ta phải phát ớn khi ở cạnh Isidore.
“Người ta muốn trò chuyện là chủ nhân của bướm độc cơ.”
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán.
Tôi đã đoán được, nhưng đúng là vì bướm độc.
“Ta nghĩ mãi mà vẫn tò mò. Làm sao cô trở thành chủ nhân của nó được.”
Isidore và Olin sẽ không nhường chỗ, nên anh ta định nói chuyện ngay tại đây.
Đúng vậy, anh ta đã có thể đột nhập Pedelian chỉ để tìm bướm độc, nên sự khao khát của anh ta hẳn phải lớn lắm.
Tôi biết sự ám ảnh và khao khát của anh ta đối với quỷ vật lớn đến mức nào.
“Trước hết, tìm được nơi bướm độc sinh sống đã là chuyện vô cùng khó.”
Theo lẽ thường, bướm độc phải là thành quả của những nỗ lực đó, và nó đáng lẽ phải thuộc về anh ta.
Nhưng tôi đã bất ngờ cướp lấy và chiếm đoạt nó.
Có lẽ nếu Orka biết điều đó, anh ta sẽ muốn ném tôi cho quỷ vật ăn thịt.
“Và ngay cả khi tìm được, để ấp nở cái trứng chó– ặc. Thứ lỗi cho ta. Ta không có ý định chửi thề ở đây. Nói tóm lại. Nó đòi hỏi rất nhiều công sức, và khả năng thành công cũng rất, rất thấp, đúng không?”
Tự dưng tôi thấy hơi có lỗi với Orka và nghĩ sẽ dành một chút thời gian nghe anh ta nói.
“Hơn nữa, việc khắc ấn bướm độc đã nở lại càng khó hơn, như thể xỏ quỷ vật qua một cây kim vậy.”
Tôi cũng nghĩ mình đã rất may mắn.
Sự tương thích giữa bướm độc và tôi tốt hơn tôi tưởng, và tôi cũng ở trong một môi trường dễ dàng có được một lượng lớn chất độc.
Và tôi đã có thể cộng sinh và sống sót cho đến bây giờ mà không bị bướm độc ăn thịt.
“Nhưng điều tuyệt vời nhất là…”
Orka tự nói tiếp mà không cần tôi phản ứng.
Lời nói của anh ta gần như là độc thoại.
“Cô còn nuôi nó thành bướm sát thủ nữa.”
Ngay sau đó, Orka khẽ cười khúc khích như không thể kìm nổi sự thích thú.
Mắt anh ta nheo lại. Gương mặt mỉm cười hẹp lại giống như một con cáo.
“Cô Roxana, cô chắc đã nghe nói tất cả những chủ nhân của bướm độc đều biến mất một cách bí ẩn rồi, phải không?”
Đương nhiên là tôi đã nghe.
“Cô có biết lý do là vì họ đã bị bướm độc ăn thịt không?”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Isidore và Olin cứng người lại.
Tôi chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, thì thầm với giọng thờ ơ.
“Anh nghĩ tôi không biết điều mà anh biết sao?”
Quả đúng như lời Orka nói.
Số lượng chủ nhân của bướm độc được ghi lại rất ít, nhưng kết cục của họ thường giống nhau.
Họ hoặc bị nhìn thấy bị bướm độc ăn thịt, hoặc đột nhiên biến mất không dấu vết.
Và dĩ nhiên, những người biến mất không một tiếng động không bao giờ xuất hiện trở lại.
Hầu hết người thuần hoá quỷ vật đều suy đoán rằng họ chỉ đơn giản là không bị người khác nhìn thấy lúc đó, nhưng kết cục của họ cũng giống như những vật chủ bướm độc khác.
Bướm độc không phải là một quỷ vật có thể khắc ấn theo ý muốn, và ngay từ đầu cũng rất hiếm có người thuần hoá quỷ vật nào sẵn lòng khắc ấn với bướm độc.
Vì kết cục có thể tưởng tượng được là rất rõ ràng.
Lý do Lante Agrece không cướp lấy trứng bướm độc từ tôi mặc dù ánh mắt ông ta đầy tham lam cũng là vì lý do tương tự.
Theo nghĩa đó, Orka trong tiểu thuyết là một kẻ đặc biệt.
Anh ta đã khao khát bướm độc đến mức nỗ lực hết mình và cuối cùng đã thành công trong việc khắc ấn nó.
Orka đã sở hữu một số lượng lớn quỷ vật cấp cao, nên không có lý do gì để anh ta phải khao khát bướm độc đến vậy.
Hơn nữa, anh ta là người thừa kế của Fipellion.
Dám tự biến một cơ thể quý giá như vậy thành vật chủ của bướm độc chắc.
Tôi, với tư cách là chủ nhân của bướm độc, không có quyền nói, nhưng đó không phải là hành động của một người tỉnh táo.
“Chà chà, thú vị thật.”
Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói như không thể kìm nén sự thích thú vang lên bên tai tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới