[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 100

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Trên khuôn mặt thanh tú của Orka trước mặt, một nụ cười nở rộ như cánh hoa.

 

Nhưng trái ngược với nụ cười ấy, trong đôi mắt của Orka lại ẩn chứa một ánh nhìn lạnh lẽo và nguy hiểm đến lạ thường.

 

Ánh mắt đó, theo một khía cạnh nào đấy, trông như một sự điên cuồng.

 

Olin cũng nhận ra điều đó, thoáng giật mình.

 

Tuy nhiên, khi Olin bắt đầu cảnh giác và tiến lại gần tôi một bước, ánh sáng nguy hiểm trên mặt Orka đã tan biến như chưa từng xuất hiện.

 

“Cô Roxana, ta xin nói thêm để cô không hiểu lầm, những việc Pandora đã gây ra lần này không hề liên quan đến ta.”

 

Orka, với gương mặt lại trở về vẻ cười cợt bâng quơ, nói với một thái độ nhẹ như bay bổng.

 

“Nếu biết rằng chị họ có thể vô lễ với cô Roxana đến mức này, ta đã đích thân đưa chị ta về gia tộc từ sớm rồi. Ôi, cô không tin sao? Tệ thật, ta nói thật lòng đấy.”

 

Khi tôi nheo mắt nhìn, Orka lại nói đùa.

 

Cuối cùng, Pandora đã phải trở về Fipellion.

 

Theo thông tin chính thức, cô ta là kẻ chủ mưu sử dụng quỷ vật để vượt qua cổng thành, vì vậy cô ta lập tức nhận được lệnh triệu tập của thủ lĩnh Bạch tộc và phải quay về Fipellion.

 

Tuy nhiên, Orka đã chọn ở lại Pedelian, chấp nhận bị giám sát, thay vì cùng Pandora trở về.

 

Nghe nói anh ta thậm chí đã tự nguyện giao nộp tất cả quỷ vật mà mình sở hữu.

 

Vì thế, giờ đây, Orka không hề đeo bất kỳ món trang sức nào, khác hẳn lần gặp trước trong vườn.

 

Mặc dù không phải tất cả người thuần hoá quỷ vật đều như vậy, nhưng gia tộc Fipellion đã bí mật khắc quỷ vật truyền lại trong gia tộc lên các loại đá quý để dùng làm vật trung gian cho khế ước.

 

Mục đích là để giảm thiểu gánh nặng lên cơ thể khi khế ước với quỷ vật.

 

Thế mà anh ta lại tháo tất cả những thứ đó ra khỏi người để ở lại Pedelian.

 

“Ta xin lỗi thay cho những sai lầm mà Pandora đã gây ra cho cô Roxana. Đó là lý do ta muốn ở lại Pedelian.”

 

Nói dối cũng nên có chừng mực.

 

Tôi nghĩ lý do thực sự khiến anh ta vẫn ở lại Pedelian có lẽ là vì anh ta không thể từ bỏ lòng tham với bướm độc.

 

“Tất nhiên, ta cũng có chút hứng thú với cô Roxana.”

 

Orka dừng lại một lát, rồi chăm chú nhìn tôi.

 

Tiếp theo, trên khuôn mặt anh ta hiện lên một nụ cười bí ẩn, rõ ràng là đang cố gắng quyến rũ tôi.

 

Vẻ mặt đó lộ liễu đến mức cả Isidore và Olin, những người công khai biết về mối quan hệ của tôi và Cassis, cũng khẽ nhíu mày.

 

“Vậy nên đừng cảnh giác với ta như thế. Khác với Pandora, ta là một quý ông.”

 

Orka ra sức chứng minh sự vô hại của mình trước mặt tôi.

 

Trông anh ta như một con sói đang giấu những chiếc nanh và móng vuốt sắc nhọn để dụ dỗ một con cừu non.

 

“Hình như có một sự hiểu lầm.”

 

Nhìn Orka, tôi cất lời.

 

“Bỏ qua những chuyện đã xảy ra, tôi không có ý định kết thân với anh, Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”

 

Giọng nói đơn điệu của tôi khiến Orka khựng lại.

 

Ánh mắt tôi đang nhìn anh ta chắc chắn cũng vô cảm và khô khốc không kém gì giọng nói.

 

“Tại sao? Ta đã làm gì khiến cô Roxana ghét bỏ ư? A, hay là cô vẫn còn bận tâm về những lời vô nghĩa ta đã nói về quỷ vật với cô lúc đó.”

 

“Tôi đã nói là tôi không bận tâm chuyện đó.”

 

“Vậy thì tại sao?”

 

Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Orka đang tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Lý do rất đơn giản.”

 

Và tôi nhếch khóe môi cười.

 

“Vì bản thân anh không hề khơi dậy bất kỳ sự hứng thú nào trong tôi.”

 

Ngay lập tức, gương mặt Orka cứng lại.

 

Tôi thấy khóe mắt anh ta khẽ co giật.

 

“Thật tiếc là tôi không cảm thấy chút cảm xúc nào từ cuộc gặp gỡ với anh. Và tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại sự quan tâm của anh một cách giả tạo chỉ vì anh tỏ ra có hứng thú với tôi.”

 

Isidore và Olin cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.

 

Chắc đây là lần đầu tiên họ thấy tôi nói chuyện với giọng điệu kiêu ngạo đến mức trịch thượng như vậy, hay nở nụ cười mỉa mai không hề có chút khiêm tốn nào.

 

“Vậy nên, tôi mong anh hãy thu hồi sự quan tâm không cần thiết của mình dành cho tôi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau, Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”

 

Orka dường như rất sửng sốt.

 

Anh ta đang mang một vẻ mặt như thể chưa từng mơ đến việc sẽ nghe được những lời này từ một người phụ nữ.

 

“Hừm… Ta đã nghĩ ta và cô Roxana sẽ rất hợp nhau.”

 

Orka ngập ngừng, khó khăn tìm từ để nói.

 

Nhìn phản ứng của anh ta, có vẻ đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối thẳng thừng như vậy từ một người mà anh ta chủ động tiếp cận.

 

Vẻ mặt đắc ý của Isidore và Olin đang đứng bên cạnh… không phải là do tôi tưởng tượng.

 

Orka nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa một chút khó chịu, bối rối, hoang mang và cả sự kỳ lạ mà tôi đã thoáng thấy trong vườn lần trước.

 

Một lúc sau, Orka mở miệng, phá vỡ sự im lặng.

 

“Nhân tiện, ta có một thứ cần trả lại cho cô Roxana.”

 

Có vẻ như anh ta đã hiểu ra, Orka không còn trêu chọc tôi nữa mà lục lọi trong túi, lấy ra thứ gì đó.

 

Đó là dải ruy băng của Sylvia đã bị gió thổi bay đi từ ban công lần trước.

 

Tôi đưa tay ra nhận lấy thứ mà Orka đưa.

 

Sau khi kiểm tra nhanh, có vẻ như anh ta không làm gì kỳ lạ với ruy băng.

 

“Trong tình hình này, việc ở lại Pedelian quá lâu cũng là một sự bất tiện, do đó ta nên trở về Fipellion thôi.”

 

Orka khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.

 

“Vậy sao. Mặc dù là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rất vui được gặp anh.”

 

Tôi cũng chào tạm biệt anh ta với thái độ thờ ơ.

 

Orka, người mà tôi nghĩ sẽ dai dẳng hơn, lại rút lui một cách gọn gàng đến bất ngờ.

 

Tuy nhiên, điều đó khiến tôi cảm thấy đáng ngờ hơn.

 

“Hy vọng lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài Pedelian, cô Roxana.”

 

Orka trở lại với gương mặt tươi sáng như lúc đầu và cười.

 

Nhưng lời chào thông thường anh ta dành cho tôi, không biết có phải do tôi cảm nhận nhầm hay không, lại mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.

 

“Ôi, chào hai người.”

 

Đúng lúc đó, Sylvia xuất hiện.

 

Tôi không chắc cô ấy nghe được tin tức về tôi và Orka mà đến, hay chỉ vô tình đi ngang qua đây.

 

Nhưng nhìn khí chất chiến đấu toát ra từ vóc dáng mảnh mai kia, có lẽ là trường hợp đầu tiên.

 

“Buổi chiều tốt lành, Roxana. Và Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”

 

“Chào tiểu thư Pedelian. Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như mọi khi.”

 

Orka cười hì hì, chào hỏi với thái độ nhẹ nhàng như thường lệ.

 

Nhưng thay vì dùng lời lẽ trơn tru để tán tỉnh như những lần khác, anh ta thông báo rằng sẽ rời khỏi đây.

 

“Ta rất muốn trò chuyện thêm với tiểu thư Pedelian, nhưng ta phải chuẩn bị trở về Fipellion rồi.”

 

“Ồ, ngài sắp trở về Bạch tộc sao?”

 

“Phải. Vậy ta xin phép, ta cần ghé qua chỗ thủ lĩnh Lam tộc. Chúc hai cô có một khoảng thời gian vui vẻ.”

 

Nói xong, Orka thực sự rời đi.

 

Isidore cũng khẽ cúi đầu chào tôi và Sylvia, rồi đi theo sau Orka.

 

“Có chuyện gì thế nhỉ?”

 

Một câu hỏi hiện lên trên khuôn mặt của Sylvia khi cô ấy nhìn theo bóng lưng của Orka.

 

Cô ấy có vẻ hơi hụt hẫng.

 

Dường như cô ấy đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, nhưng đối thủ lại biến mất quá nhanh khiến cô ấy cảm thấy trống rỗng.

 

“Có vẻ như anh ta đã bị sốc tinh thần nặng nề sau khi bị cô Roxana từ chối ạ.”

 

Olin, người đã im lặng nãy giờ, lên tiếng.

 

Giọng cô ấy mang theo sự nhẹ nhõm như vừa xua đuổi được một con côn trùng đáng ghét.

 

“Bị từ chối ư?”

 

Mắt Sylvia mở to.

 

Tôi chỉ mỉm cười với cô ấy như thể không có chuyện gì.

 

Sylvia có vẻ rất tò mò, nhưng lại hỏi một chuyện khác trước.

 

“Nhân tiện, giờ chị đã hoàn toàn khỏe lại chưa? Trông chị… hốc hác hẳn đi.”

 

Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng của Sylvia.

 

Và tôi đã đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô ấy, hành động đó gần như là một sự thôi thúc.

 

“Sylvia.”

 

Má Sylvia bỗng ửng hồng.

 

“Chiếc ruy băng em tặng lúc đó, chị có thể giữ nó không?”

 

Chiếc ruy băng Orka trả lại không có dấu vết bất thường nào.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu và không muốn trả nó lại cho Sylvia.

 

Tôi định giữ lại và xử lý nó để đề phòng bất trắc.

 

“Tất nhiên rồi. Chị cứ giữ đi.”

 

Sylvia cười rạng rỡ, vui vẻ.

 

Cô ấy không chỉ đáng yêu và xinh đẹp vì là nữ chính của cuốn tiểu thuyết, hay là em gái của Cassis, mà còn vì chính con người cô ấy.

 

Và một điều thật kỳ lạ, cứ mỗi khi nhìn thấy Sylvia, tôi lại nhớ đến Jeremy.

 

Mặc dù hai người họ chẳng có điểm gì giống nhau.

 

Kể từ lần đến thư phòng của Roussel, tần suất này càng trở nên thường xuyên hơn.

 

Những câu chuyện tôi nghe lúc đó lại hiện về.

 

Jeremy đã ở lại Agrece.

 

Tôi nghe nói thay vì để Agrece biến mất, thằng bé đang nỗ lực để tự mình trở thành thủ lĩnh gia tộc và khôi phục lại nó.

 

“Em biết chị chưa bao giờ cười một cách chân thành, vậy... n–nếu em có thể biết gia tộc Agrece thành một nơi mà chị có thể cười thì sao?”

 

Lời nói lúc đó của thằng bé là thật lòng?

 

Tôi đã không trả lời gì khi nó nhìn tôi với ánh mắt khao khát.

 

Thế nhưng Jeremy vẫn ở lại đống đổ nát mà tôi đã phá hủy, và một mình nỗ lực điều gì đó.

 

Tôi đã nghĩ rằng mình đã vứt bỏ tất cả những gì mình có vào ngày hôm đó.

 

Nhưng vẫn có một thứ vẫn còn ràng buộc với tôi.

 

Trước đây, nó từng giống như một trong số những bụi gai đang siết chặt chân tôi…

 

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

 

Nếu thế, có lẽ điều mà Jeremy nói có thể trở thành sự thật. 

 

Không phải bây giờ, mà là một lúc nào đó.

 

Tôi vẫn chưa thể xác định được chính xác khi nào.

 

Nhưng có lẽ, cũng không còn xa nữa.

 

Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười.

 

Khoảnh khắc này, tôi cảm giác mình đang vuốt ve đầu của Jeremy, chứ không phải Sylvia.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 100

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới