[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 101

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khi tôi đến khu nhà phụ, Cassis vẫn chưa quay về.

 

Tôi chợt nhớ ra, Orka nói rằng anh ta sẽ đi tìm thủ lĩnh Lam tộc.

 

Vậy có thể vì Cassis đang gặp Roussel trước đó, nên Orka đã không đạt được mục đích của mình.

 

“Cô Roxana, tôi có thể vào không?”

 

“Vào đi.”

 

Đúng lúc đó, một người hầu gõ cửa phòng.

 

Sau khi tôi trả lời, một người phụ nữ cầm chiếc khay bước vào. 

 

Trên khay có một phong bì màu đỏ thẫm.

 

“Có thư gửi cho cô ạ. Người gửi là Kim tộc Vertium.”

 

Nghe thấy điều bất ngờ này, tôi khẽ nhíu mày.

 

Vertium gửi thư cho tôi ư? 

 

Làm sao họ biết tôi ở đây?

 

Tất nhiên, đây cũng không phải là bí mật mà tôi cố gắng che giấu.

 

Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, điều quan trọng là Vertium không có lý do gì để gửi thư cho tôi.

 

“Có ai kiểm tra nội dung chưa?”

 

“Không có ạ. Chúng tôi chỉ kiểm tra cơ bản.”

 

Kiểm tra cơ bản nghĩa là họ đã xác nhận xem trong thư có chứa vật nguy hiểm hay bùa chú gì không.

 

Tôi cầm phong bì đỏ trên khay lên.

 

Nếu Pedelian đã kiểm tra, chắc sẽ không có rủi ro nào khác.

 

Tôi cho người hầu quay ra và ngồi xuống ghế sô pha, mở thư ra.

 

Bên trong là một nội dung ngắn gọn, chỉ khoảng bốn đến năm dòng.

 

Đó là một lá thư súc tích, giản lược toàn bộ những lời mở đầu dài dòng thường thấy khi gửi thư cho ai đó.

 

Gửi tiểu thư Roxana Agrece. 

 

Với mong muốn tha thiết được gặp lại, ta xin gửi đến nàng một thứ mà nàng có thể sẽ hoài niệm.

 

Tôi tự hỏi, những lời này có ý gì.

 

Với sự nghi vấn, tôi lật ngược phong bì và một thứ gì đó rơi ra.

 

Đó là một món trang sức nhỏ, có tua rua bằng sợi chỉ vàng, phía trên gắn một viên đá quý màu đỏ.

 

Tôi khẽ nheo mắt nhìn món đồ đó. 

 

Sau đó, tôi đọc tiếp phần còn lại của thư.

 

Dấu vết của máu mủ ở một nơi xa lạ sẽ trở nên đặc biệt hơn, làm tan chảy trái tim băng giá và khơi dậy nỗi nhớ sâu sắc. Nếu món quà của ta làm nàng hài lòng, ta hy vọng nàng sẽ đến Vertium.

 

Càng đọc những dòng chữ trên giấy, cảm giác lạnh lẽo trong tôi càng tăng lên.

 

Vậy ta sẽ chờ cùng với người thân yêu của nàng. 

 

Noel Vertium.

 

Thật là một thủ đoạn đáng khinh.

 

Đọc xong thư của Noel Vertium, tôi nở một nụ cười méo mó.

 

Sợi chỉ vàng trên món trang sức cậu ta gửi đến là tóc của ai đó.

 

Dấu vết của máu mủ. Và người thân yêu của tôi.

 

Noel Vertium đang uy hiếp tôi, rằng cậu ta đang giữ mẹ tôi trong tay.

 

“Khó chịu thật đấy.”

 

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đây thực sự là tóc của mẹ tôi.

 

Tôi tin rằng bà ấy không thật sự ở trong tay của Noel Vertium.

 

Vào ngày cuối cùng ở Agrece, tôi đã sai Emily đưa mẹ đến nơi an toàn.

 

Nếu bà ấy chọn ở lại Agrece, tôi định sẽ cho bà ấy lánh vào một nơi an toàn trong dinh thự.

 

Và nếu bà ấy chọn rời khỏi Agrece, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn để bà ấy có thể làm theo ý mình.

 

Nơi tôi đã chuẩn bị cho mẹ chắc chắn không phải là lãnh thổ của Vertium.

 

Hơn nữa, quan trọng nhất là không có tín hiệu nào cho thấy có chuyện gì xảy ra với hai người họ sau đó.

 

Không chỉ vì những lý do đó, mà trực giác của tôi cũng mách bảo rằng đây không phải là tóc của mẹ tôi.

 

Chắc chắn đây là tóc của một người khác có màu tương tự.

 

Lần trước tại buổi tụ họp, tôi đã thấy cậu ta chảy máu cam và cư xử ngốc nghếch, nên tôi đã nghĩ cậu ta cũng có một mặt ngây thơ.

 

Nhưng không ngờ cậu ta lại sử dụng một thủ đoạn hèn hạ và đê tiện như thế.

 

Thật ra, trong tiểu thuyết, Noel Vertium chẳng phải là một người ẩn giấu sự xảo quyệt sau một gương mặt ngây thơ như trẻ con sao?

 

Tôi đặt tờ giấy và món trang sức trên tay xuống bàn.

 

Noel đã sử dụng thủ đoạn này với hy vọng tôi sẽ hoảng hốt và chạy đến chỗ cậu ta, nhưng thật đáng tiếc, tôi không hề cảm thấy chút cảm xúc nào.

 

“…”

 

Tôi nhìn phong bì đặt trước mặt, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế.

 

Dù sao thì, kiểm tra lại cũng không có gì xấu.

 

Vì có giới hạn về khoảng cách liên lạc với bướm độc, tôi không thể trực tiếp phái chúng để xác nhận ở lãnh thổ của gia tộc khác.

 

Nên, thay vào đó, tôi đã liên lạc với Grizelda.

 

Lần cuối cùng tôi gặp chị ấy ở Agrece, chị ấy đã nói rằng sẽ ở gần khu vực trung lập một thời gian.

 

Khoảng cách đó đủ để tôi cử bướm đi.

 

Đây là lần đầu tiên tôi liên lạc với người khác kể từ khi rời Agrece.

 

Chắc chắn chị ấy sẽ phản hồi lại sớm thôi.

 

***

 

“Anh có việc phải đi vắng một thời gian.”

 

“Vậy sao?”

 

Tối đó, Cassis trở về khu nhà phụ và nói với tôi.

 

Tôi đang nằm trên giường, vô định nghĩ về lá thư của Noel Vertium mà tôi đã xem trước đó.

 

Cassis đến gần và ngồi lên giường cùng tôi.

 

Tôi cũng di chuyển lại gần hắn.

 

Khi tôi đặt đầu lên đùi hắn, Cassis nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

 

Cassis nói rằng hắn sắp phải tham dự một cuộc họp của năm gia tộc.

 

Vì là nhân vật chính của sự việc ở Agrece, hắn cũng phải xuất hiện tại buổi đó.

 

Tôi đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện với Roussel kéo dài vì có một chuyện quan trọng, và quả nhiên là vậy.

 

Tôi lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt của Cassis.

 

Thực ra, hầu hết mọi chuyện xảy ra ở Agrece đều có sự liên quan đến tôi.

 

Nhưng chỉ có rất ít người biết sự thật đó, và những người đó lại không có ý định đưa tôi ra ánh sáng.

 

Tôi coi sự hủy diệt của Agrece là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải hoàn thành.

 

Vì vậy, tôi đã không tính đến bất kỳ chuyện gì sau đó.

 

Bởi tôi nghĩ rằng, dù sau này tôi có sống bao lâu đi chăng nữa, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ kết thúc cùng với Agrece vào ngày hôm đó.

 

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.

 

Tất nhiên, hiện tại không có ai thúc giục tôi làm gì…

 

Nhưng tôi không thể mãi dừng ở đây một mình.

 

Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười nhìn Cassis.

 

Thấy nụ cười của tôi, Cassis cũng mỉm cười đáp lại.

 

Vertium đã công khai gửi thư cho tôi tại Pedelian.

 

Vì thế, chắc chắn tin tức này đã đến tai Cassis. 

 

Nhưng hắn không hề biểu lộ ra.

 

Giống như lần trước khi tôi đến thư phòng của Roussel, hắn đã không hỏi tôi về câu chuyện ở Agrece.

 

Vì thế, tôi cũng không cần phải giải thích cho hắn.

 

Điều này khiến tôi cảm thấy khá an tâm.

 

Vì tôi không chắc mình có thể trả lời thật lòng nếu Cassis hỏi.

 

“Mẹ của anh… là một người tốt.”

 

Ánh mắt Cassis thay đổi một chút trước lời nói bất ngờ của tôi.

 

Cassis lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt tôi một lát.

 

Cứ như hắn đang cố suy luận ra cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ hắn qua biểu cảm của tôi.

 

“Sylvia trông rất giống mẹ anh.”

 

“Về ngoại hình thì đúng. Nhưng tính cách thì không giống lắm.”

 

May mắn thay, hắn không tìm thấy điểm đáng bận tâm nào trên mặt tôi, nên biểu cảm của Cassis đã dịu đi một chút.

 

“Đúng vậy, về tính cách, em thấy anh giống mẹ mình hơn là Sylvia.”

 

“Đây là lần đầu tiên anh nghe điều đó.”

 

Bàn tay đang vuốt tóc tôi của Cassis di chuyển lên mặt tôi.

 

Vuốt ve trán, rồi xuống thái dương, trượt theo đường nét khuôn mặt, và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

 

Cassis cúi xuống và hôn tôi một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

 

Đó không phải là một nụ hôn thô bạo và vội vã như muốn nuốt chửng tôi, mà là một nụ hôn dịu dàng và uể oải như một chiếc lông vũ đang lướt qua.

 

Và cũng chính vì vậy, nó càng khiến tôi thèm khát hơn.

 

Không lâu sau, Cassis ngẩng đầu lên, nhìn tôi ở khoảng cách rất gần.

 

Bàn tay di chuyển từ cằm tôi chậm rãi vuốt ve đôi môi ướt át của tôi.

 

Tôi hé môi, cắn nhẹ vào ngón tay hắn. 

 

Sau đó, tôi liếm nó bằng lưỡi.

 

Giống như buổi sáng, đôi mắt Cassis nhanh chóng chìm vào bóng tối.

 

Không chần chừ, đôi môi của chúng tôi lại chạm nhau.

 

Cái lưỡi len lỏi sâu vào, càn quét trong khoang miệng.

 

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Cassis, bị hắn đè chặt xuống giường.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 101

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới