Một lúc sau, một âm thanh ướt át vang lên, đôi môi rời nhau.
Một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài giữa hắn và tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đang nhìn xuống của Cassis, sống lưng tôi rùng mình.
Đôi mắt vàng đầy nhiệt huyết đó dường như muốn nuốt chửng toàn bộ con người tôi.
Lần này, Cassis cúi xuống sâu hơn, vùi mặt vào cổ tôi.
Mái tóc bạc của hắn buông rơi một cách tự do trước mắt tôi.
Khi hắn dùng tay vò phần ngực lộ ra khỏi lớp áo và dùng miệng mút nhẹ vào cổ tôi, một tiếng rên khẽ thoát ra.
Tôi đã nghĩ rằng sau ba ngày miệt mài bên nhau, tôi sẽ không còn muốn điều này nữa, nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
Theo một cách nào đó, tôi nghĩ đây cũng có thể là một phương thức giao tiếp giữa tôi và Cassis.
Có lẽ, thay vì những lời nói và câu hỏi chưa thể trao nhau, chúng tôi đang chia sẻ hơi ấm cơ thể và cảm nhận sự tồn tại của nhau bằng cách này.
Chính vì thế, bàn tay của Cassis và cả của tôi khi chạm vào nhau luôn đầy khao khát, gần như là một sự tuyệt vọng.
Tay và môi của Cassis dần di chuyển xuống dưới.
Sau đó, giống như đêm qua, hắn cắn chặt vào đùi tôi, nơi đã bị vuốt ve rất lâu.
“A… Đau.”
“Đau sao?”
Giọng nói vang lên bên tai tôi trầm thấp đến mức đáng sợ.
Cassis chậm rãi liếm vào nơi vừa cắn bằng lưỡi, như thể đang an ủi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cắn và nhai nhẹ vào phần thịt mềm bên cạnh, dường như không thể kiềm chế được.
Quả thật, thái độ của Cassis vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau.
Tôi thở dài một hơi, vươn tay ra túm lấy cổ áo của Cassis và kéo hắn lại gần.
Sau đó, tôi hé miệng, cắn vào cổ hắn qua kẽ hở của chiếc áo đã bung cúc.
Và tôi mút thật mạnh, để lại một dấu vết chứng tỏ hắn là của tôi.
Tôi làm vậy với ý định cho hắn nếm trải cảm giác tương tự, nhưng giống như ba ngày vừa qua, điều đó chẳng có tác dụng gì.
Ngược lại, Cassis dường như còn biến nỗi đau tôi gây ra thành sự phấn khích.
… Thực ra, tôi cũng có một phần như vậy.
Giống như đêm qua, đêm nay, tôi và Cassis lại quấn lấy nhau trên giường, hoà làm một cho đến gần sáng.
***
Sau khi ngọn lửa cháy không ngừng nguội đi, Cassis lại truyền thêm năng lượng vào cơ thể rã rời của tôi.
Lúc nào tôi cũng là người mệt mỏi trước, và điều đó khiến tôi có chút bực bội.
Nhưng… ừm.
Nghĩ một cách tích cực, điều này vẫn tốt hơn là đối phương mệt mỏi và gục ngã trước khi tôi kịp thỏa mãn.
“Cứ mỗi lần anh dùng sức mạnh cho em như thế này, có ảnh hưởng gì đến anh không?”
Tôi ngước nhìn khuôn mặt Cassis và hỏi.
Cassis nhìn tôi một lúc.
Rồi hắn vùi môi vào má tôi và thì thầm.
“Không sao đâu. Nên em không cần phải lo lắng về chuyện đó.”
Tôi tập trung chú ý vào hắn để xem lời Cassis nói có thật không.
Có vẻ như hắn không nói dối tôi.
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy một sự nhẹ nhõm bất giác dâng lên trong lòng.
“Em mệt rồi, ngủ đi.”
Ánh mắt và nụ hôn dịu dàng đặt xuống mặt tôi.
Giọng nói trầm vang lên bên tai như một khúc hát ru.
Đúng như lời hắn nói, toàn thân tôi rã rời.
Tôi cuộn mình trong vòng tay Cassis và chìm vào giấc ngủ.
***
Vài ngày sau, tôi nhận được thư từ Grizelda.
Trong thư, chị ấy đã cung cấp thông tin mà tôi muốn.
Mặc dù tôi vẫn nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra…
Nhưng nếu, lỡ như, món đồ Noel Vertium gửi cho tôi thực sự là tóc của mẹ, và cậu ta dùng mẹ để uy hiếp tôi…
Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì chuyện này.
Với trái tim nguội lạnh, tôi mở lá thư của Grizelda ra.
Bên trong, chỉ có duy nhất một cái tên được viết.
Tôi không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
Nghi ngờ đôi mắt mình, tôi nhìn lại cái tên trên giấy, nhưng nó không hề thay đổi.
Trong khoảnh khắc, tôi quên mất cách thở.
Một luồng nhiệt độc bùng lên từ bên trong.
Mọi tiếng ồn xung quanh đột ngột tan biến.
Những con chữ đen trước mắt nhảy múa hỗn loạn trên nền giấy trắng, như đang chế giễu tôi.
Vô số suy nghĩ bão táp trỗi dậy trong đầu tôi.
Chúng điên cuồng cào cấu trong tâm trí tôi, rồi va chạm vào nhau và vỡ tan thành từng mảnh.
Những mảnh vỡ sắc nhọn không ngừng đâm vào tôi.
Sau một lúc, tôi hít một hơi thật sâu.
Và rồi tôi từ từ thở ra, dần dần làm dịu đi tâm hồn đang náo loạn.
Lá thư của Grizelda đã bị tôi vò nát trong tay từ lúc nào.
Bên trong tôi lạnh lẽo đến cực điểm, như có một lớp băng giá phủ lên.
Noel Vertium.
Để xác nhận, tôi phải gặp trực tiếp cậu ta.
***
“Phải đi rồi sao?”
Đã đến ngày Cassis rời khỏi Pedelian.
“Anh sẽ về.”
Trước khi hắn rời khu nhà phụ, chúng tôi chào nhau ngắn gọn.
“Cassis.”
Tôi lặng lẽ nhìn Cassis và gọi tên hắn.
Cassis im lặng nhìn tôi, như thể đang chờ đợi những lời tiếp theo.
Tôi nhìn vào mặt hắn và cất lời.
“Như lời anh nói, nếu người tìm thấy em ngày hôm đó là một người khác, có thể em vẫn sẽ đi theo.”
Đó là câu trả lời cho những gì Cassis đã nói với tôi vào một đêm nào đó.
“Nhưng nếu đó không phải là anh…”
Cassis không hề hỏi, nhưng tôi muốn nói điều này trước khi hắn đi.
“Em đã không nghĩ rằng sống sót đến bây giờ là một điều tốt.”
Ngay lúc đó, ánh mắt của Cassis thay đổi.
Đôi mắt vàng gợn sóng chỉ chứa đựng hình bóng của tôi.
“Vậy nên, cuối cùng, nếu không phải là anh, em sẽ không chấp nhận.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt Cassis và từ từ cụp mi mắt xuống.
“Em chỉ muốn nói vậy thôi.”
Và tôi thì thầm với giọng điệu thờ ơ.
Như thể những gì tôi vừa nói không hề có ý nghĩa gì.
Sau đó, tôi nhìn thẳng vào hắn và mỉm cười.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Cassis đứng ở cửa, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Roxana.”
Rồi một giọng nói trầm phát ra từ môi hắn.
Giống như tôi vừa làm, lần này Cassis gọi tên tôi.
Tiếp đó, hắn mở môi và nói tiếp.
“Nếu ngày hôm đó anh không gặp được em, anh chắc chắn sẽ tìm ra em.”
Một giọng kiên quyết, đầy tự tin vang lên bên tai tôi.
Đôi mắt hắn cũng thẳng thắn như vậy, hướng về phía tôi.
“Và sau này, nếu em có biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ lùng sục khắp nơi để tìm ra em.”
Cuối cùng, Cassis cũng bước đi, tiến về phía tôi.
Hắn lại gần, đứng đối diện và nhìn xuống tôi.
“Thế nên, em hãy làm bất cứ điều gì em muốn.”
Hai cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, không còn khoảng trống.
Cassis ôm chặt tôi, ghì đến mức gần như muốn nghiền nát, rồi ghé môi vào tai và thì thầm.
“Vì anh cũng sẽ làm như thế.”
Hình như một vết dấu nóng rực đang được đóng lên người tôi.
Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi không biết Cassis nói những lời này vì hắn đã biết điều gì đó, hay chỉ là một câu trả lời khác cho những gì tôi vừa nói.
Nhưng có một điều tuyệt đối chắc chắn.
Trong tâm trí tôi không thể có ai khác ngoài hắn.
Như một cơn gió nhẹ lọt qua khe cửa sổ đang hé mở, suy nghĩ đó đột ngột thấm vào trái tim tôi.
Và rồi tôi cũng đưa tay lên, ôm chặt lấy Cassis.
Dù ngay từ đầu tôi cũng không hề có ý định rời xa hắn…
Nhưng đúng là nơi tôi phải trở về chính là bên cạnh người này.
Tôi cảm thấy sự chắc chắn đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới