Kể từ khi đến Pedelian, đây là lần đầu tiên Cassis rời đi như vậy.
Và đây cũng là lần đầu tiên tôi và hắn xa nhau lâu đến thế.
Có lẽ vì vậy, Cassis đã ở bên tôi gần như cả ngày trước đó, truyền cho tôi sức sống dồi dào.
Nhờ đó, cơ thể tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất.
Có lẽ với tình trạng này, tôi chắc chắn có thể sống một cách bình thường cho đến khi Cassis quay về.
Và có lẽ vì thế nên Cassis mới có thể yên tâm rời khỏi Pedelian.
Cassis đã đi, và thời gian hẹn cũng đã đến.
Tôi chuẩn bị xong xuôi để rời khỏi khu nhà phụ và bước ra ngoài.
Nhìn thấy tôi, Olin tiến lại gần.
“Cô định đi dạo sao?”
Sau khi những vị khách từ Fipellion rời đi, Olin không cần phải canh gác trước ban công của tôi nữa.
Tuy nhiên, cô ấy không trở về nhiệm vụ ban đầu mà vẫn ở bên cạnh tôi theo lệnh của Cassis.
“Không, lần này tôi định đi xa hơn một chút.”
“Xa hơn ạ?”
“Đến Vertium.”
“Vâng?”
Đôi mắt đối diện mở to vì ngạc nhiên.
“Tôi được mời.”
Tôi đã báo cho Jeanne về tình hình này.
Thủ lĩnh Pedelian, Roussel, và Cassis đã cùng nhau đến Yggdrasil.
Thành ra, tôi phải thông báo cho nữ chủ nhân là bà ấy biết.
Tất nhiên, tôi không thể tiết lộ nội dung bức thư từ Vertium hay mục đích thực sự của chuyến đi này.
Vì thế, tôi chỉ giải thích rằng tôi được thủ lĩnh của Vertium mời đến thăm.
Tôi hoàn toàn có thể lén rời đi, nhưng tôi đã quyết định không làm vậy.
Nếu tôi biến mất mà không nói một lời, chắc chắn mọi người ở Pedelian sẽ rất lo lắng và hoang mang.
Quan trọng hơn, tôi không muốn Cassis nghĩ rằng tôi đã bỏ đi khi hắn vắng mặt.
Nhớ lại thái độ của Cassis trước khi rời đi…
Có lẽ hắn đã nghĩ rằng tôi có thể rời khỏi đây khi không có hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để tôi đi.
Cassis đã nói rằng dù tôi có ở đâu, hắn nhất định sẽ tìm lại tôi.
Lời nói đó của Cassis… dù tôi có nghĩ lại bao nhiêu lần, nó vẫn luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và trọn vẹn.
Ngược lại, khi nhớ lại nội dung bức thư của Noel Vertium, một nụ cười nhếch mép lại trào dâng trong lòng tôi.
“Vậy để tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu. Sẽ có người của Vertium đến.”
Olin đề nghị đi cùng, nhưng tôi không có ý định đưa người của Pedelian đến Vertium.
Dù tôi từ chối, Olin vẫn không dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi để lại Olin đang cố gắng thuyết phục tôi và rời khỏi khu nhà phụ.
***
“Xin chào. Tôi là Dante, phụ tá thân cận của thủ lĩnh Noel Vertium.”
Chiều hôm đó, một nhóm người đã đến Pedelian.
“Chào mừng, sứ giả của Kim tộc.”
Ngoài tôi, Jeanne và Sylvia cũng ra chào đón.
Jeanne, nữ chủ nhân của Pedelian, là người đón tiếp những người từ Vertium.
“Có vẻ như Vertium sẽ không tham dự cuộc họp ở Yggdrasil lần này?”
“Vâng, thủ lĩnh của chúng tôi vốn không thích những buổi gặp gỡ chính thức như vậy.”
Người đàn ông tóc trắng, dường như là đội trưởng của nhóm, cũng cúi đầu chào chúng tôi và nói.
Roussel và Cassis đang trên đường đến Yggdrasil để dự cuộc họp của năm gia tộc, trong khi thủ lĩnh Kim tộc lại nhàn rỗi mời tôi đến chơi, vì vậy việc Jeanne thắc mắc là điều dễ hiểu.
Nhưng khi nghe lời của Dante, bà ấy đã lập tức chấp nhận, chứng tỏ Noel Vertium thực sự không mấy khi xuất hiện tại những buổi họp như thế.
Dante kết thúc cuộc chào hỏi ngắn gọn với Jeanne và chuyển ánh nhìn về phía tôi.
“Tôi vô cùng cảm ơn tiểu thư Roxana đã nhận lời mời. Chúng tôi sẽ đưa cô đến Vertium một cách thoải mái và an toàn ạ.”
Việc anh ta không gọi tôi là tiểu thư Agrece cho thấy anh ta cũng khá tinh ý.
Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của anh ta có vẻ quen thuộc.
Người đàn ông tự xưng là Dante này chính là người đã xuất hiện cùng Noel Vertium tại buổi tụ họp ở Yggdrasil lần trước.
À. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã từng gặp anh ta một lần nữa ngoài lần đó.
Hình như anh ta là người đã tìm đến tôi và tặng một bó hoa trước khi tôi rời khỏi Yggdrasil vào ngày hôm đó.
Nhưng lúc đó, tôi quá căng thẳng vì chuyện của Agrece nên đã quên ngay chuyện đó sau khi nhận hoa.
Mặc dù ký ức đã mờ nhạt, nhưng tôi nhớ người đàn ông này đã nói với tôi rằng đó là ‘món quà của chủ nhân’.
Gì chứ, vậy người tặng hoa cho tôi là Noel Vertium sao?
“Chính tôi cũng rất vui… khi nhận được lời mời của Vertium.”
Tuy nhiên, tôi không biểu lộ suy nghĩ của mình ra ngoài mà chỉ nhếch khóe môi.
“Thủ lĩnh Kim tộc đã đích thân viết thư tay mời tôi, lại còn phái thân cận của mình đến để chào đón trước. Thật là một vinh dự lớn lao.”
Đôi mắt Dante nheo lại khi nhìn nụ cười của tôi.
Điều đó là hiển nhiên, vì anh ta chắc chắn biết rằng lời nói của tôi có ẩn ý.
Thực ra, tình hình hiện tại hoàn toàn khác với những gì Noel Vertium đã dự tính ban đầu.
Ban đầu, Noel muốn gặp tôi một cách bí mật.
Theo kế hoạch của cậu ta, việc tôi rời khỏi Pedelian và gặp người của Vertium phải diễn ra một cách kín đáo, không để bất cứ ai biết.
Nhưng tại sao tôi phải làm theo ý họ?
Mặc dù tôi đã quyết định đến Vertium để xác nhận thông tin từ lá thư của Grizelda, nhưng nếu họ nghĩ tôi sẽ mù quáng làm theo ý họ thì đó là một sai lầm lớn.
Đầu tiên, tôi đã biến lời mời của Vertium thành một chuyện công khai, trái ngược với mong muốn của Noel.
Việc bắt họ cử người đến Pedelian đón tôi cũng là do tôi yêu cầu.
Noel dường như đã bối rối trước thái độ bất ngờ của tôi.
Điều đó là dễ hiểu, vì cậu ta đã nghĩ tôi sẽ nghe theo mọi lời cậu ta nói, nhưng ngược lại, tôi lại đường hoàng đưa ra yêu cầu trước.
Tuy nhiên, khi tôi kiên quyết nói rằng sẽ không đến Vertium nếu cậu ta không tuân theo ý tôi, Noel đã nhanh chóng gửi thư trả lời đồng ý.
Thư trả lời có vẻ lộn xộn, cho thấy sự vội vàng rõ rệt, cứ như không phải do người đã viết lá thư trước đó.
Từ lúc cậu ta dùng thủ đoạn uy hiếp đáng khinh, tôi đã đoán được rằng cậu ta rất muốn tôi đến Vertium.
“Và nghe nói ngài ấy đã chuẩn bị một món quà quý giá cho tôi? Tôi rất mong chờ.”
Và thế là, Noel đã chính thức cử người đến Pedelian để đón tôi như một vị khách.
Tôi vẫn mỉm cười nói với Dante.
Nhưng ánh mắt nhìn anh ta chắc chắn lạnh hơn bao giờ hết.
Dante lịch sự cúi đầu trước lời nói của tôi.
“Tôi tin rằng cô sẽ không thất vọng.”
Mong là vậy.
Noel đã làm được một việc rất lớn.
Cậu ta đã khiến tôi, sau một thời gian dài, phải đích thân ra mặt.
Vì thế, nếu cậu ta làm tôi thất vọng, chắc chắn tôi sẽ rất tức giận.
“Roxana… Hay là đợi Cassis về rồi đi cùng có được không?”
Sylvia, người tiễn tôi ra cửa, nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Giọng cô ấy thì thầm bên tai tôi, tràn ngập sự quan tâm.
Nhưng tôi không thể đưa Cassis đến đó.
Bởi đây là chuyện riêng của tôi, và tôi không muốn gây phiền phức cho hắn và mọi người ở Pedelian.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an Sylvia và nói.
“Không sao đâu. Chị sẽ không ở lại lâu đâu.”
Sylvia vẫn chưa từ bỏ, cô ấy lại mấp máy môi.
Nhưng Dante đã lên tiếng trước.
“Xin lỗi, tiểu thư Pedelian. Thủ lĩnh của chúng tôi chỉ mời một mình tiểu thư Roxana.”
Ngay lập tức, lông mày của Sylvia nhíu lại.
Cô ấy chuyển ánh mắt từ vẻ đáng thương đang cố gắng thuyết phục tôi sang Dante, và nhìn anh ta một cách sắc lẹm.
Tôi đã không nhận ra điều này khi cô ấy luôn tỏ ra hiền lành trước mặt tôi, nhưng nhìn thế này thì Sylvia không phải người có tính cách quá hiền lành.
Đúng rồi, cô ấy đã là một cô gái nghịch ngợm từ nhỏ.
“Vậy tôi đi đây.”
Tôi gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến Jeanne và Sylvia trước khi rời đi.
“Cô ấy là một vị khách quý của Pedelian, ta tin rằng Vertium sẽ đối đãi tử tế với cô ấy trong suốt thời gian ở đó.”
Dante cúi đầu đồng ý với lời nói của Jeanne.
Trước khi cúi đầu, tôi đã thấy một thoáng khó xử trong mắt anh ta.
Với tình hình này, dù Vertium muốn gì ở tôi, hành động của họ cũng sẽ bị hạn chế.
Và sẽ khó có thể làm chuyện gì mờ ám.
Tôi thầm cười khẩy và bước lên cỗ xe ngựa do Vertium chuẩn bị.
Và thế là, tôi tạm thời rời khỏi Pedelian trong khi Cassis vắng mặt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới