Chuyến đi đến Vertium diễn ra trong yên lặng.
Tôi đã lo lắng vì những lời của Người Thuần Hoá Bạch Quỷ Orka trước khi rời Pedelian, nhưng có vẻ như đó chỉ là lo lắng vô cớ.
Ngay cả sau khi rời khỏi cổng thành Pedelian, đoàn người của Vertium vẫn không gặp phải bất kỳ rắc rối nào.
Nên tôi có thể chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không bị ai làm phiền.
Nếu Orka quan tâm đến tôi vì bướm độc, vậy Noel vì điều gì?
Không chỉ chảy máu cam khi thấy tôi tại buổi tụ họp, sau đó cậu ta còn sai thân cận đến tặng hoa.
Sau đó nữa, cậu ta còn ra sức mời tôi đến Vertium.
Cứ như cậu ta đang rất khao khát được gặp tôi bằng mọi cách.
Chính điều đó mới kỳ lạ.
Trong <Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm>, Roxana Agrece đã thất bại thảm hại khi cố gắng dụ dỗ những người đàn ông của Sylvia theo lệnh của Lante.
Thế nhưng tại sao bây giờ, khi tôi không làm gì cả, họ lại tự động quấn lấy tôi như thế này?
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tất nhiên, sự tương đồng giữa các nhân vật trong tiểu thuyết và ngoài đời thực chưa được chứng minh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, từ góc độ của tôi, điều này không hề dễ chịu.
Hết tên này rồi đến tên kia, thật phiền phức.
Nghĩ vậy, tôi hạ tầm mắt khỏi cửa sổ xe ngựa.
Mới rời khỏi Pedelian một chút, tôi đã muốn quay về rồi.
Tôi nhớ Cassis, người mà tôi vừa mới rời xa.
Có lẽ nếu hắn biết mục đích tôi đến Vertium, hắn sẽ không bao giờ để tôi đi một mình.
Nhưng đây là chuyện của tôi và Agrece.
Vì vậy, tôi không thể để hắn xen vào.
Thế thì, tôi phải hoàn thành công việc ở Vertium và trở về càng nhanh càng tốt.
Trước khi Cassis trở về từ Yggdrasil.
Tôi nhìn tấm rèm đang lay động rồi nhắm mắt lại.
Tôi cầu mong khi mở mắt ra, mình sẽ lại ở Pedelian cùng với Cassis.
***
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Cuối cùng, chúng tôi đã đến Vertium.
Khoảnh khắc cánh cửa xe ngựa mở ra, một mùi hương ngọt ngào nồng nặc đến mức cay mũi là thứ đầu tiên kích thích các giác quan của tôi.
Tiếp theo, những cánh hoa trắng bay vào qua khe cửa.
Khi tôi mở cửa rộng hơn, khung cảnh những bông hoa nở rộ khắp nơi, bay lả tả như tuyết trong không trung hiện ra.
Bốn phía đều là một thiên đường hoa.
Một mùi hương nồng đậm từ những bông hoa bung nở tràn ngập không gian.
Tôi bước xuống, giẫm lên những cánh hoa trải mỏng trên mặt đất như một tấm thảm.
Quả nhiên, mỗi gia tộc đều có một vẻ ngoài rất khác nhau.
Nếu Agrece mang một cảm giác u ám và khép kín, thì Pedelian lại có một bầu không khí tĩnh mịch và trang nhã.
Ngược lại, Vertium lại mang một vẻ lộng lẫy khác hẳn so với Agrece hay Pedelian.
“Chào mừng tiểu thư Roxana đến với Vertium.”
“Chào mừng tiểu thư đến thăm.”
Dante nói trước, và những người hầu của Vertium đã chờ sẵn cúi đầu chào tôi.
Bầu không khí của mọi người cũng ấm áp và sôi nổi, rất phù hợp với cảnh quan của Vertium.
Tuy nhiên, tôi nhìn họ và khẽ nhíu mày.
“Hẳn là cô rất mệt sau chuyến đi dài, xin hãy nghỉ ngơi thật thoải mái.”
“Tôi muốn gặp thủ lĩnh Kim tộc trước.”
“Một buổi tiệc chào mừng tiểu thư Roxana sẽ được tổ chức vào buổi tối. Thủ lĩnh nói rằng ngài ấy sẽ chính thức chào hỏi cô vào lúc đó.”
Dante tiếp lời.
“Và ngài ấy sẽ nói chuyện về nội dung của bức thư mời đó ạ.”
Nghe vậy, tôi quyết định tạm thời rút lui.
Khi tôi khẽ gật đầu, Dante ra hiệu cho những người hầu bên cạnh.
“Các hầu nữ sẽ dẫn cô đến phòng.”
“Mời đi lối này, thưa tiểu thư.”
“Hy vọng cô sẽ có một khoảng thời gian thoải mái.”
Dante lùi lại, và ba người phụ nữ tiến đến gần tôi.
Giống như những người khác ở đây, họ cũng có khuôn mặt tươi cười thân thiện.
Họ đều vô cùng xinh đẹp, và đều tỏa ra một sự khác biệt tinh tế.
Tôi im lặng đi theo họ.
***
Căn phòng họ dẫn tôi đến, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy được sự được đầu tư trang trí rất kỳ công.
Nói thật hơn, sự lộng lẫy quá đà đến mức tôi cảm thấy buồn nôn.
Nhưng dù sao tôi cũng không có ý định ở đây lâu, nên căn phòng thế nào cũng không quan trọng.
Sau khi những người hầu lui ra, tôi triệu hồi những con bướm.
Tôi không biết bằng cách nào, nhưng Noel Vertium đã biết tôi đang ở Pedelian rất nhanh.
Vì vậy, tôi nghĩ có thể cậu ta cũng biết tôi là chủ nhân của những con bướm độc.
Nhưng chiếc khuyên tai không phản ứng, có vẻ như họ không làm gì kỳ lạ với căn phòng.
Tôi đang đeo chiếc khuyên tai bên tai trái có tác dụng giảm một lượng nhất định ảnh hưởng của chú thuật.
Grizelda đã gửi nó cho tôi, nói rằng tôi có thể cần đến nếu đến Vertium.
Chị ấy là người đã giúp đỡ tôi khi tôi còn ở Agrece.
Tính cách của Grizelda khá kỳ lạ, nếu không muốn nói là lập dị.
Việc chị ấy giúp tôi lật đổ Agrece chỉ đơn giản là vì chị ấy cảm thấy điều đó thú vị.
Lần này, Grizelda cũng tỏ ra rất hứng thú với chuyện của Vertium.
Chắc bây giờ chị ấy cũng đang lảng vảng gần Vertium để theo dõi.
Dù sao thì, điều đó cũng tiện cho tôi.
Tôi đã bí mật thả những con bướm độc đi khắp Vertium.
Cậu ta khao khát gặp tôi đến mức phát điên, vậy mà lại chỉ xuất hiện vào buổi tiệc tối sao?
Tôi định tìm hiểu xem cậu ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó.
Và cả về cái mồi nhử mà cậu ta đã dùng để dụ tôi đến đây.
Vì tôi vẫn chưa chắc chắn Vertium có biết về bướm độc của tôi hay không, nên tôi sẽ cẩn thận với cả hai khả năng.
Tôi vén rộng tấm rèm màu tím bóng loáng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài vẫn là một khung cảnh đẹp đến mức có thể lầm tưởng là chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất lạnh lẽo.
***
Noel Vertium đang trang điểm lộng lẫy trong phòng của mình.
Cậu ta đã thử và cởi ra hàng trăm bộ quần áo, và đang thúc giục Dante cùng những người hầu vừa trở về từ Vertium chọn cho mình bộ trang phục phù hợp nhất.
Tôi cau mày khi bướm độc tiết lộ những thông tin mà tôi không hề muốn biết.
Sau đó, tôi chuyển sự chú ý sang nơi khác.
Ở nơi có vẻ là phòng tiệc, buổi tiệc chào mừng mà Dante đã nói đang được chuẩn bị.
Nhưng tất cả người ở đó đều đang đeo mặt nạ.
Những con bướm đã đi khắp nơi cũng cho tôi thấy cùng một cảnh tượng.
Trừ những người trong phòng của Noel Vertium, tất cả mọi người trong dinh thự đều đang đeo mặt nạ.
Thấy vậy, tôi nhếch môi cười.
Thế này nghĩa là, đừng có mơ mà biết được dễ dàng à?
Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi và triệu hồi những con bướm về.
Cốc, cốc.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
“Thưa tiểu thư. Chúng tôi đến để giúp người trang điểm cho buổi tiệc.”
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, và những người hầu lần lượt bước vào phòng.
Trên tay họ là những bộ váy lộng lẫy, trang sức và giày dép.
Có phải họ định chơi trò búp bê không?
Tôi thầm cười mỉa và giao phó cơ thể mình cho họ.
Số lượng quần áo họ mang đến có vẻ cũng tương đương với số lượng mà tôi thấy trong phòng của Noel Vertium.
Số lượng trang sức còn khủng khiếp hơn.
Tất nhiên, tôi không có ý định thử hết tất cả chúng.
Và cuối cùng, chiếc váy trắng tôi thử đầu tiên đã được chọn.
Những người hầu có vẻ tiếc nuối, nhưng thái độ lạnh lùng của tôi khiến họ đành phải bỏ cuộc.
Vì thế, họ đã dồn hết tâm huyết vào trang sức.
“Vậy tôi sẽ thay khuyên tai để hợp với chiếc vòng cổ ạ.”
“Được.”
Tôi đáp lại bằng một giọng đơn điệu khi người hầu phụ trách trang sức nói.
Ngay sau đó, tay cô ta chạm vào tai trái của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhíu mày và thốt ra một tiếng rên khẽ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới