Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 1.
Trong văn phòng tĩnh lặng như tờ, Công tước Vines lặng lẽ đặt tách trà xuống.
Marin bấy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tách trà của anh, bỗng giật nảy mình. Cô gượng cười, vội vàng cầm tách trà của mình lên, làm một động tác hoàn toàn trái ngược với sự từ tốn của anh. Hương trà dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi.
Đây là lần đầu tiên cô được uống trà cùng Công tước Vines, cấp trên của cấp trên cô, nên không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và ngượng ngùng. Đến tận lúc này, cô vẫn chẳng thể đoán nổi lý do tại sao anh lại tạo ra cuộc gặp gỡ này.
"Cuộc sống ở dinh thự Công tước thế nào?"
"Nhờ sự quan tâm chu đáo của ngài, tôi sống rất thoải mái và vui vẻ ạ. Tôi luôn biết ơn ngài."
Marin trả lời với tất cả sự chân thành của mình.
"Cô thích sống ở đây sao?"
Công tước hỏi lại, như thể muốn xác nhận thêm lần nữa.
"Vâng, tôi thích lắm ạ."
Dù biết anh không thể nhìn thấy mình, Marin vẫn gật đầu thật mạnh. Giường ngủ ấm áp, đồ ăn ngon lành, lại thêm khoản tiền lương cực kỳ hậu hĩnh. Dinh thự Công tước đúng là nhất mà!
"Vậy thì đính hôn đi."
"Dạ... dạ ngài nói gì cơ ạ?"
Vì quá kinh ngạc, giọng cô lạc hẳn đi ở cuối câu.
"Tai cô có vấn đề à?"
Công tước Vines đang che mắt bằng một dải lụa đen, hỏi cô bằng giọng điệu lạnh lùng, khô khốc.
"Không ạ, tai tôi vẫn nghe tốt lắm..."
Marin lắp bắp, gương mặt thẫn thờ hiện rõ vẻ bàng hoàng. Liệu có phải vừa rồi cô đã nghe nhầm không?
"Đính hôn đi."
"Vâng, lời ngài vừa nói... Ức."
Marin vội vàng lấy tay bịt miệng, lén quan sát sắc mặt của anh. Anh vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, chẳng rõ là đang giả vờ như không nghe thấy tiếng nấc cụt của cô, hay là thực sự không để tâm đến nó.
Nhưng mà, việc cô thích sống ở đây thì có liên quan gì đến chuyện đính hôn chứ? Hay ý anh là muốn cô tiếp tục ở lại đây mãi mãi nên mới nói vậy?
Marin vội lắc đầu, gạt phắt cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi trí óc. Nguy hiểm quá. Bản năng của cô đang rung lên hồi chuông cảnh báo.
Để tìm đường chuồn khỏi nơi này, Marin khẽ đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy.
"Thưa ngài, có lẽ tai tôi có vấn đề thật rồi ạ. Tôi nghĩ mình cần đến gặp bác sĩ riêng của dinh thự một chuyến, xin phép ngài..."
"Ngồi xuống."
"Vâng ạ."
Trước mệnh lệnh của anh, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ngay lập tức như một chú cún nghe lời.
Kể từ khi mất đi thị giác sau cuộc tấn công của ma vật, Công tước Vines trở nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Anh phản ứng rất gay gắt với những tiếng động dù là nhỏ nhất, vì vậy khi di chuyển trước mặt anh, cô luôn cố gắng giữ im lặng tuyệt đối. Ngay cả khi trò chuyện, cô cũng phải hạ giọng hết mức có thể.
Nghe nói trước khi bị thương anh không như thế này, nhưng vì chưa từng gặp anh của ngày xưa nên cô cũng không rõ thực hư ra sao.
"Chúng ta quay lại chủ đề chính nhé?"
"Vâng."
Marin dõng dạc trả lời như một chú lính mới đang đứng nghiêm chỉnh.
"Câu trả lời ngắn gọn đấy. Cô hiểu tôi đang nói gì rồi chứ?"
Anh dùng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve khóe môi.
"Vâng ạ."
Tất nhiên, với khả năng tiếp thu nhạy bén của mình, cô hiểu ngay lập tức.
"Ngắn gọn như vậy là tốt. Và nếu được thì cô cứ trả lời thoải mái thôi."
Hành động lấy tay che nhẹ khuôn miệng của anh trông có vẻ như đang giấu đi một nụ cười, nhưng Marin nghĩ chắc do mình quá căng thẳng nên nhìn nhầm mà thôi.
"Vâng."
Bên trên đã bảo sao thì bên dưới phải nghe vậy. Marin dồn hết tâm sức để trả lời một cách bình thường nhất, hai ngón tay cô lén đan vào nhau bồn chồn.
Không gian trong văn phòng lại rơi vào im lặng. Vì không thể đoán được ý đồ của anh, Marin đành cam chịu đón nhận sự tĩnh mịch đó.
"Cô muốn gì?"
Anh đột ngột phá vỡ bầu không khí.
"Ý ngài là..."
"Tiểu thư Marin Schwentz."
Trong tích tắc, gương mặt Marin cắt không còn một giọt máu, hơi thở cô nghẹn lại. Những ngón tay đang vô thức đan vào nhau cũng đông cứng hoàn toàn.
"Che giấu thân phận quý tộc để vào dinh thự Công tước làm việc, chẳng phải cô phải có mục đích gì đó sao?"
"C-Chuyện đó, sao ngài... Ức."
Tiếng nấc cụt liên tục vang lên khiến Marin phải dùng cả hai tay bịt chặt miệng lại. Cô có thể cảm nhận rõ mồn một trái tim mình đang rơi rụng xuống tận đáy vực.
Công tước Vines thong thả tựa lưng vào ghế, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:
"Nếu cô tin rằng mình có thể dễ dàng lừa gạt gia tộc Vines như vậy, thì tôi nên khen cô ngây thơ chăng?"
Đôi mắt Marin đảo liên tục, bộ não cô hoạt động hết công suất. Lời nói dối đã bị vạch trần hoàn toàn. Gia tộc Vines là đại quý tộc quyền lực bậc nhất đế quốc, mà cô lại cả gan lừa dối họ. Trong đầu cô bắt đầu vẽ ra một tương lai tăm tối: bị tống vào ngục tối, bị tra tấn và bị xử tử.
Làm sao để giữ được mạng mà rời khỏi đây bây giờ?
Marin run rẩy như một chú mèo con bị dính mưa, vừa run vừa lén lút dò xét sắc mặt của anh. Nhưng gương mặt không chút cảm xúc của anh khiến cô hoàn toàn mù tịt, không thể đoán định được anh đang nghĩ gì.
"Tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi ạ. Là vì tôi cần tiền..."
Trước tiên, cô phải xin lỗi vì đã lừa dối anh cái đã. Hôm nay, gương mặt lạnh như tiền của Công tước Vines lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Cô đột nhập vào dinh thự Công tước là vì tiền sao?"
Đầu anh khẽ nghiêng về phía cô, như muốn nắm bắt từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"...Không phải đột nhập, mà là xin việc ạ."
Marin mím chặt bờ môi đang run bần bật, rụt rè nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận. Dù có chết cô cũng phải làm rõ chuyện này. Từng lời nói của anh lúc này đều nắm giữ quyền sinh sát, chính vì vậy cô càng phải nói đúng sự thật.
"Việc cô luôn bám lấy tôi cũng là vì tiền?"
"...Không phải bám lấy, mà là hỗ trợ ngài với tư cách trợ lý ạ."
Marin lại lên tiếng đính chính một lần nữa, giọng điệu không giấu nổi vẻ uất ức.
"Việc cô thì thầm bên tai tôi cũng là vì tiền?"
"...Tôi thì thầm là vì ngài không thích tiếng động lớn mà thôi ạ."
Chỗ này thì đúng là anh đang vu oan giá họa một cách vô lý, thế nên giọng cô có chút, chỉ một chút xíu thôi, cao lên.
Khóe môi Công tước Vines khẽ nhếch lên trong thoáng chốc. Nhưng vì Marin còn đang mải mê minh oan cho bản thân nên đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.
"Tóm lại, tất cả những việc đó đều là vì tiền?"
"Vâng."
"Vậy bao nhiêu thì đủ?"
"...Ngài có ý gì ạ?"
Marin cảm thấy bất lực và uất ức trước sự hiểu lầm dai dẳng của Công tước, đôi mắt màu xanh lá non ngấn lệ nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi đã nói lúc nãy rồi. Đính hôn đi. Cô ra giá bao nhiêu thì mới chấp nhận một bản hợp đồng đính hôn?"
"Cái gì cơ ạ?"
Giọng cô vô thức cao vút lên như tiếng muỗi kêu. Giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt cũng bay biến đâu mất.
"Nói ngắn gọn thôi."
Cô nhìn thấy hàng lông mày của anh nhíu chặt lại một cách rõ rệt. Marin vội vàng hạ giọng xuống:
"Tôi vốn ngu muội, thật sự vẫn chưa hiểu được ý của ngài ạ?"
Marin nhìn anh với ánh mắt bối rối. Anh cứ xoay cô như chong chóng, khiến đầu óc cô rối bời, không tài nào tỉnh táo nổi. Cô cứ ngỡ anh đang nổi trận lôi đình vì cô dám che giấu thân phận để vào đây làm việc, thế mà đùng một cái lại quay về chuyện đính hôn là sao?
"Chẳng phải cô nói thích sống ở dinh thự Công tước sao? Chúc mừng cô nhé. Từ giờ trở đi, cô có thể tiếp tục sống ở nơi mình thích rồi."
"Thật ra bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nơi này cũng không tốt đến mức đó..."
Marin nói nhỏ dần, lén lút quan sát vẻ mặt lạnh tanh của anh.
"Vậy sao? Hửm, tôi nhớ không lầm thì kẻ dám lừa gạt gia tộc Công tước sẽ bị tống vào..."
Vừa nghe thấy lời thì thầm thong thả của anh, lần đầu tiên Marin cả gan ngắt lời Công tước:
"Nhưng mà! Dinh thự Công tước vẫn là tuyệt vời nhất, thưa ngài! Tôi đã từng nói với ngài chưa nhỉ? Tôi nguyện dâng hiến cả xương máu của mình cho gia tộc Công tước diễm lệ và cao quý này ạ!"
Dù biết anh không nhìn thấy, Marin vẫn cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Người ta bảo không ai nỡ tát vào một khuôn mặt đang cười mà.
"Chưa, tôi chưa từng nghe."
Lần này, khóe môi của anh nhếch lên một độ cong rõ rệt.
Đó là một nụ cười hiếm hoi ở anh, nhưng Marin lại cảm thấy nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả gương mặt lạnh lùng lúc trước. Cô nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng tìm cách chữa cháy:
"Ôi trời, tôi cứ tưởng mình đã nói rồi chứ. Cho đến khi bộ xương này được chôn cất tại đây, tôi sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài..."
"Tôi không cần xương của cô, tôi cần một vị hôn thê."
Công tước Vines dứt khoát tuyên bố.
"Liệu rằng... chỉ là giả sử thôi ạ, tôi có quyền từ chối không?"
Marin run rẩy rụt rè hỏi, đôi mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu.
Xin ngài đấy, hãy bảo là có đi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới