Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 2.
Cộc cộc.
Marin gõ cửa rồi bưng khay thức ăn bằng cả hai tay bước vào. Mẹ cô, bà Loenna, đang nằm lịm trên giường, hơi thở mỏng manh như sắp đứt đoạn. Mái tóc vàng óng ả ngày nào giờ đã lốm đốm bạc, đôi gò má hóp sâu khiến gương mặt bà gầy sọp, hằn rõ dấu vết tàn khốc của bệnh tật.
Marin nén cơn đau xót, cố tỏ ra vui vẻ gọi mẹ:
“Mẹ ơi.”
Mí mắt bà Loenna khẽ run rồi mệt mỏi mở ra.
“Marin đấy à.”
Bà chậm chạp ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường một cách khó khăn.
“Hôm nay trông sắc mặt mẹ hồng hào hơn hẳn đấy ạ. Cứ đà này chắc mẹ sắp khỏe lại rồi.”
Trước lời an ủi của con gái, bà Loenna chỉ khẽ mỉm cười yếu ớt trên gương mặt nhợt nhạt.
“Cảm ơn con. Nhưng con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, định cứ bám lấy mẹ mãi thế này sao?”
“Ơ kìa! Dù sau này con có già bằng mẹ đi nữa, con vẫn cứ là cô con gái nhỏ của mẹ thôi.”
Marin tròn mắt vẻ ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hầy, đúng là chẳng ai bảo được con. Anh trai con cũng thế...”
Đang cười theo con gái, bà Loenna bỗng khựng lại, câu nói nghẹn nửa chừng.
“Mẹ ơi! Đứa con gái bướng bỉnh này mang thuốc với súp đến cho mẹ đây ạ.”
Marin vờ như không thấy sự trầm mặc của mẹ, cô giơ khay thức ăn lên như đang nâng niu một báu vật. Bà Loenna nhìn bát súp lỏng bỏng và mấy viên thuốc, rồi ngước lên nhìn con đầy u buồn.
“Con đã ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi chứ. Vừa đánh chén vèo cái hết hai bát xong.”
Dù đã nhịn đói từ hôm qua, Marin vẫn cố tình phồng bụng, giả bộ như mình đang no lắm. Bà Loenna nhìn con đầy xót xa rồi quay người nằm xuống.
“Mẹ không thấy ngon miệng. Con ăn luôn phần của mẹ đi.”
Đó là bát súp cuối cùng mà Marin phải vét sạch chút nguyên liệu còn sót lại trong nhà mới nấu được. Cô làm sao nỡ ăn món đồ quý giá này thay cho người mẹ đang đau yếu.
“Mẹ...”
“Mẹ thật sự không nuốt nổi mà.”
Có vẻ bà đã nhận ra lời nói dối của cô nên đáp lại đầy kiên quyết. Một khi bà đã bướng bỉnh thế này thì chẳng ai lay chuyển nổi.
“Mẹ ơi, hay là để con đọc sách cho mẹ nghe nhé?”
Đây là cách dỗ dành mẹ hiệu quả nhất của cô.
“Hôm nay con không bận sao? Thật ra dạo này mẹ khó ngủ quá. Cứ nghe tiếng con đọc sách là mẹ lại thấy dễ ngủ hơn.”
Ánh mắt bà hiện lên vẻ mong chờ.
“Sao mẹ không bảo con sớm?”
“Mẹ không muốn làm phiền lúc con đang bận rộn xoay xở mọi việc.”
“Con sẽ đọc cho mẹ nghe ngay đây. Nhưng đổi lại mẹ phải ăn súp đấy nhé.”
Bà Loenna yếu ớt lắc đầu, vẫn kiên trì từ chối bát súp của con gái.
Rầm, rầm, rầm.
Marin vừa định thuyết phục mẹ thêm lần nữa thì tiếng đập cửa căn chòi gỗ vang lên chói tai.
“Mẹ, hình như có khách. Lát nữa con vào đọc sách cho mẹ nhé. Súp con để trên bàn, lúc nào đói mẹ nhớ ăn đấy, nha mẹ?”
“...”
Bỏ lại bà Loenna vẫn im lặng, Marin bước ra khỏi phòng. Cô băng qua gian bếp nhỏ chật hẹp và mở cửa. Jorno, gã chủ nhà bụng phệ, nhìn thấy cô thì nhe răng cười hớn hở.
“Marin.”
“Chào ông Jorno.”
Thấy kẻ mình chẳng muốn gặp nhất, Marin cố giấu vẻ khó chịu, chào một tiếng xã giao lấy lệ.
“Ừ, tôi thì lúc nào chẳng khỏe. Marin dạo này thế nào?”
“Tôi vẫn ổn. Có việc gì mà ông ghé tận đây vào giờ này ạ?”
Jorno bật cười sảng khoái như thể vừa nghe một câu đùa thú vị.
“Việc gì là việc gì? Giữa hai ta mà cô lại khách sáo thế.”
Nhìn cái bản mặt của gã đang quét dọc thân thể mình bằng ánh mắt dâm đãng, Marin siết chặt nắm đấm. Đàn ông có vợ rồi mà lần nào cũng giở trò tán tỉnh rẻ tiền.
Có nên đấm cho gã một trận rồi bỏ trốn luôn không nhỉ?
Nghĩ đến người mẹ đang nằm liệt giường, Marin đành giấu đôi bàn tay đang run lên vì giận dữ ra sau lưng.
“Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép, tôi đang dở việc.”
Khi Marin định đóng cửa lại, Jorno nhếch mép cười rồi lấy chân chặn cửa căn chòi.
“Từ tháng này, tiền thuê nhà tăng gấp ba nhé.”
“Cái gì cơ...”
Marin bàng hoàng nhìn gã.
“Bấy lâu nay cô trả tiền đều đặn nên tôi chưa tăng, chứ chỗ khác người ta tăng từ lâu rồi. Năm ngày nữa là đến hạn đúng không? Tôi sẽ đích thân đến lấy. Nếu không có tiền thì mời cô dọn đi cho.”
Jorno trừng mắt đe dọa.
“Ông tăng gấp ba đột ngột thế này làm sao tôi xoay xở kịp? Ông có thể cho tôi thêm chút thời gian không?”
Marin thấp giọng khẩn khoản. Mùa đông sắp đến rồi, nếu bị đuổi khỏi đây cùng người mẹ bệnh tật thì coi như con đường chết. Jorno như đã đoán trước được điều này, gã ghé sát cái mặt bóng mỡ vào cô, cười đầy ẩn ý:
“Tất nhiên, cũng không hẳn là không có cách khác...”
Chưa đợi gã dứt lời, Marin đã thẳng tay đóng sập cửa ngay trước mũi gã.
“Á! Mũi của tôi!”
Cho đáng đời. Marin khóa chặt cửa rồi lấy lưng tựa sát vào để chặn lại.
Lạch cạch, lạch cạch. Jorno nắm lấy tay nắm cửa lắc mạnh khiến cả tấm lưng cô cũng rung theo.
“Này, mở cửa ra! Đừng tưởng ta sẽ nương tay nhé. Cái loại gầy gò như cái chổi xể như cô… Phì, tởm chết đi được!”
Sau một hồi quát tháo, gã chủ nhà cũng chịu rời đi. Marin nén một tiếng thở dài, nhìn về phía phòng mẹ. Chắc chắn bà đã nghe thấy hết. Mẹ cô vốn dĩ đã yếu, cô chỉ sợ bà lại lo nghĩ mà đổ bệnh nặng thêm. Marin định gõ cửa phòng mẹ nhưng rồi lại thôi.
Liệu cô có thể an ủi được bà không? Có thể nói dối rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn không?
Marin gục đầu, bước vào căn phòng đối diện của mình. Tiếng bản lề kêu rít lên khô khốc. Cô nhìn cái bản lề gỉ sét bằng ánh mắt chán chường. Trong phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường cũ và một chiếc bàn trang điểm cổ. Đó là món đồ duy nhất cô mang theo từ dinh thự cũ. Nhớ lại lời cha dặn phải giữ gìn nó cẩn thận vì đó là kỷ vật của bà nội, cô không nỡ vứt đi.
“Mình cần tiền.”
Marin lẩm bẩm. Cô thực sự rất cần tiền. Nhìn mẹ phải ăn bát súp loãng không lấy một miếng thịt, lòng cô lại đau như cắt. Giờ lại thêm chuyện tiền nhà, đúng là họa vô đơn chí.
“Lão chủ nhà khốn khiếp.”
Marin ngồi phịch xuống ghế, cẩn thận lấy ra một tờ giấy giấu trong góc ngăn kéo. Trên đó chi chít những dòng chữ mà ở thế giới này chỉ duy nhất cô đọc được. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng đầu tiên.
[Chim xanh của Công tước phương Tây không bao giờ khóc]
Cô chỉ nhận ra mình đang sống trong cuốn tiểu thuyết này sau một tai nạn xe ngựa thảm khốc. Hơn một tháng trời nằm giữa ranh giới sinh tử, đến khi tỉnh lại, cô bàng hoàng nhận ra nơi đây chính là thế giới trong cuốn sách mình từng đọc ở kiếp trước.
Vì cô là nữ chính sao? Không hề.
Chẳng qua vì cô sinh ra và lớn lên ở phương Tây, bối cảnh chính của câu chuyện. Mà một người ở vùng đất này thì không thể nào không biết đến gia tộc Công tước Vines quyền quý.
Nội dung cuốn truyện rất đơn giản: Nam chính là vị Công tước bị mù và rơi vào tuyệt vọng sau một cuộc tấn công của quái vật. Sau đó, anh gặp nữ chính, một thiên tài về thảo dược, người đã chữa khỏi đôi mắt cho anh. Hai người yêu nhau và tạo nên một thiên tình sử lãng mạn. Ngày xưa cô chọn đọc cuốn này chỉ vì nó lấy bối cảnh phương Tây lạ lẫm, ai ngờ đâu mình lại xuyên vào đây và sống đến tận bây giờ.
“Thật nực cười...”
Trong truyện, cô thậm chí còn không được nhắc đến lấy một dòng, chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt. Cứ thế này, có lẽ sau này cô cũng chỉ được nghe tin về đám cưới hoành tráng của Công tước qua lời kể của người khác mà thôi.
Nhưng vấn đề bây giờ là tiền.
“Mình cần tiền.”
Cô không có thời gian để hoang mang về việc mình trọng sinh nữa. Bởi vì ngay khi gia đình phá sản, thực tế cơm áo gạo tiền đã tát cho cô một cú tỉnh người. Gia tộc Tử tước Schwenzt vốn dĩ rất giàu có, thế nhưng sau tai nạn của cha, mọi thứ sụp đổ vì những khoản nợ khổng lồ. Đất đai, nhà cửa đều bị tịch thu sạch bách. Cô chỉ vừa kịp bán đi chiếc váy đắt tiền cuối cùng để thuê căn chòi gỗ nát này ở bìa núi.
Kể từ biến cố đó, mẹ cô chỉ nằm liệt giường. Cô buộc phải hành động. Cái danh xưng tiểu thư quý tộc hão huyền chẳng giúp ích gì được cho cô lúc này.
“Mình cần tiền.”
Marin lặp đi lặp lại như để tự thôi thúc bản thân. Nếu không, cô sợ mình sẽ chùn bước trước ý định dấn thân vào cuộc đời của những nhân vật chính. Bấy lâu nay cô đã cố hết sức để không dính dáng đến họ, nhưng giờ thì cô đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Đôi mắt màu xanh lá non của Marin nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Trên đó ghi chép đầy đủ những tình tiết quan trọng của tiểu thuyết. Việc biết trước tương lai chính là vũ khí duy nhất cô có. Đã đến lúc cô phải dùng đến nó để đổi lấy một con đường sống.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới