[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 3

Đăng lúc 21:31 20/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 3.

 

Marin ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách dành cho gia nhân, đôi chân không ngừng run rẩy vì lo lắng.

 

Đã đến được tận đây rồi, liệu mình có làm tốt không?

 

Giữa lúc đang cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp thì...

 

Cạch.

 

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với vẻ ngoài hiền hậu, đôi mắt hơi rủ xuống đầy thiện cảm bước vào. Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt nâu ấm áp cùng nụ cười ôn hòa tự nhiên trên môi.

 

Olive Leon.

 

Cái tên của vị trợ lý thân cận cho Công tước Vines, một trong những nhân vật phụ trong tiểu thuyết, lướt qua tâm trí Marin.

 

“Tiểu thư Marin?”

 

“Vâng, tôi là Marin.”

 

Marin bật dậy khỏi ghế, cúi đầu chào lịch sự.

 

“Tôi là Olive Leon.”

 

Đúng là anh ta rồi.

 

“Mời cô ngồi.”

 

Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng mời cô ngồi xuống.

 

“Vâng.”

 

Marin đáp lời rồi nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ rệt việc mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết như ngày hôm nay. Đối diện trực tiếp với một nhân vật trong sách, tim cô đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

 

Cô ngồi xuống, sống lưng căng thẳng dựng thẳng đứng.

 

“Chữ viết của cô rất ngay ngắn.”

 

Olive cầm bản sơ yếu lý lịch lên, bản hồ sơ mà cô đã khai gian một chút, và dành lời khen ngợi.

 

“Cảm ơn anh.”

 

“Cô học chữ ở đâu vậy?”

 

“Từ nhỏ tôi đã làm việc lâu năm trong các gia đình quý tộc. Tiểu thư và thiếu gia nơi tôi hầu hạ trạc tuổi tôi nên họ đã dạy tôi rất nhiều.”

 

Marin cố gắng thêu dệt lời nói dối sao cho chân thật nhất.

 

“Ra là vậy. Thường thì phụ nữ ít khi biết chữ. Đây đúng là một lý lịch đặc biệt.”

 

“Vâng...”

 

Marin đáp lại bằng giọng lí nhí. Một cô gái thường dân mà lại biết chữ? Cô biết rõ điều đó kỳ lạ đến mức nào nên không tự chủ được mà thu mình lại. Ngay cả các tiểu thư quý tộc phần lớn cũng không học chữ. Thay vào đó, họ dành thời gian luyện nhạc cụ hay thưởng thức nghệ thuật để trau dồi giáo dưỡng. Thế nhưng Marin đã nài nỉ cha dạy chữ cho mình, rồi sau đó mới dần trở nên xa cách với những tiểu thư quen biết khác. Với cô, đọc sách ở nhà quý giá hơn nhiều so với việc tụ tập lãng phí thời gian. Có lẽ vì kiếp trước vốn là kẻ “nghiện chữ” nên kiếp này cô cũng bị ám ảnh bởi việc đọc như vậy.

 

Sau khi gia đình tan nát, việc tìm kiếm công việc để kiếm tiền với thân phận tiểu thư quý tộc là điều không hề dễ dàng. Vì thế, cô không còn cách nào khác là mượn tên người anh trai đã khuất, giả làm thiếu niên để đi làm. Nếu không có ký ức từ kiếp trước, một tiểu thư quý tộc bình thường như cô chắc chắn chẳng bao giờ dám làm chuyện đó. Những chủ nhân trước đây đều rất hài lòng với tốc độ xử lý công việc của cô và muốn giữ cô lại lâu dài, nhưng để không bị lộ chuyện cải trang, cô buộc phải nhảy việc thường xuyên.

 

“Thật ra, nếu không có người giới thiệu thì cuộc phỏng vấn này sẽ không thể diễn ra đâu. Cô biết chứ?”

 

Giọng nói của Olive kéo Marin thoát khỏi dòng suy nghĩ.

 

“Vâng...”

 

Giọng cô nhỏ dần, có chút nản lòng. Vị trí này cô có được là nhờ sự giới thiệu từ người cấp trên cũ khi cô còn đang giả trai để làm việc.

 

“Tôi nghe nói sẽ có một cậu thiếu niên tên Marion đến làm trợ lý cho mình, nên khi thấy một cô gái xuất hiện, tôi cũng hơi bất ngờ.”

 

“Marion là anh trai tôi, nhưng anh ấy đã lên kinh đô vì muốn làm việc ở đó. Đây là cơ hội tốt để được phục vụ cho gia tộc Công tước Vines nên tôi không muốn bỏ lỡ.”

 

Marin bịa chuyện hết sức nghiêm túc. Cô đã từng cân nhắc việc cải trang thành nam nhân một lần nữa, nhưng để thực sự giúp ích cho Công tước, diện mạo thật của cô vẫn thuận tiện hơn.

 

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, dinh thự Công tước đã có đủ gia nhân nữ rồi. Với là, việc tuyển dụng gia nhân nữ thuộc thẩm quyền của quản gia trưởng, không phải tôi.”

 

“Tôi... tôi không ứng tuyển làm gia nhân, mà là trợ lý cho anh.”

 

“À, việc đó thì hơi khó đấy. Vậy nên cô hãy cứ coi như là-”

 

“Anh sẽ cần đến tôi!”

 

Marin ngắt lời Olive ngay khi anh định kết thúc buổi trò chuyện.

 

“Cần cô sao?”

 

Đôi mắt nâu của anh ta hiện lên vẻ nghi hoặc.

 

“Không. Là ngài Công tước cần tôi.”

 

Ánh mắt Olive vốn đang hiền từ bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

 

“Ý cô là sao?”

 

“Vụ tai nạn đáng tiếc của ngài Công tước, ở vùng phương Tây này chẳng ai là không biết cả.”

 

Marin nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói tiếp.

 

“Tiểu thư Marin? Cô có biết mình đang nói gì không?”

 

Gương mặt tươi cười của Olive bỗng chốc cứng đờ. Marin vờ như không thấy ánh nhìn sắc lẹm đó, cô đứng dậy và dáo dác nhìn quanh.

 

“Tiểu thư Marin?”

 

Olive gọi cô bằng giọng nói đang cố kìm nén sự bình tĩnh. Nhưng Marin vẫn kiên trì quan sát khắp phòng.

 

Sách, mình cần một cuốn sách.

 

Nhưng vì đây là phòng tiếp khách dành cho gia nhân nên chẳng thấy bóng dáng cuốn sách nào cả.

 

“Tiểu thư Marin!”

 

Sự kiên nhẫn của Olive đã cạn kiệt, giọng anh trở nên gay gắt.

 

Ngay lúc đó, cô phát hiện một cuốn sách nằm lấp ló nơi góc cửa sổ. Nhanh như cắt, cô cầm lấy cuốn sách và bắt đầu đọc bằng tất cả tâm huyết.

 

“Ma vật đến từ đâu? Tại sao chúng lại xuất hiện? Nhiều học giả đã đưa ra các cuộc thảo luận về vấn đề này, nhưng không một ai tìm được câu trả lời. Có lẽ vì vậy mà một số người đã đắm chìm vào một giả thuyết không thể chứng minh. Đó là hệ sinh thái của ma vật sẽ dần thay đổi để thích nghi với môi trường xung quanh. Đa số các học giả không đồng tình với điều này. Nhà sử học, Bá tước Blusher, người từng gọi học thuyết này là một trò đùa lố bịch của thời đại, đã nói rằng... Tôi có nên tiếp tục không ạ?”

 

Olive, người không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lắng nghe, bỗng bừng tỉnh. Vẻ mặt anh hiện rõ sự bối rối vì không ngờ mình lại bị cuốn vào giọng đọc ấy.

 

“Ngài Công tước không thể xem hồ sơ... à không, những lúc ngài thấy bất tiện trong việc đọc, tôi có thể đọc cho ngài nghe như thế này. So với giọng của anh, giọng của tôi chắc chắn sẽ dễ nghe hơn.”

 

Đúng vậy.

 

Kiếp trước, cô vốn là một nghệ sĩ lồng tiếng chuyên đọc sách nói. Sau khi lấy lại ký ức, cô chưa từng nghĩ sẽ tận dụng nghề nghiệp cũ này. Trừ phi cô không nghèo đến mức túng quẫn, chỉ đủ húp cháo qua ngày như hiện tại.

 

“Mời cô ngồi lại một lát.”

 

Olive che giấu vẻ bối rối, một lần nữa mời cô ngồi xuống sofa.

 

“Vâng.”

 

Cô siết chặt cuốn sách trong tay như thể đó chính là vị cứu tinh của đời mình.

 

“Trước hết, rất tiếc là tôi không có quyền hạn để tuyển dụng cô.”

 

“A...”

 

Marin không thốt nên lời, chỉ biết cắn chặt môi. Tiền thuê nhà, tiền thuốc cho mẹ, tiền ăn, rồi mùa đông sắp tới còn tiền củi lửa... Trong tâm trí cô, những đồng tiền vàng như đang mọc cánh bay vút lên trời xanh. Marin gục đầu, lòng nặng trĩu thất vọng.

 

“Nhưng thực sự cô đọc sách rất hay. Thú thật là tôi đã rất ngạc nhiên, đó là một năng lực thực sự đặc biệt.”

 

Ánh mắt Olive đã dịu đi, anh nhìn cô với vẻ đầy thiện cảm.

 

“...Cảm ơn anh.”

 

Marin vẫn cúi đầu, lí nhí đáp lại. Lúc này, dù có được khen ngợi cô cũng chẳng thấy vui nổi.

 

“Nếu chỉ tìm một trợ lý bình thường thì tôi có thể tự quyết định, nhưng nếu là người đọc tài liệu cho ngài Công tước thì lại là chuyện khác. Vì vậy, tôi định sẽ tiến cử cô với ngài ấy.”

 

“Hả? Thật sao ạ?”

 

Cái đầu đang gục xuống của cô bỗng ngẩng phắt lên.

 

“Vâng. Hãy thử một lần xem sao. Thật ra tôi cũng đang đau đầu về vấn đề đó.”

 

Olive nở nụ cười chua chát.

 

Kể từ khi ngài Công tước mất đi thị giác, việc đọc tài liệu đều do anh đảm nhận. Ngài Công tước vốn là người tỉ mỉ, không bao giờ bỏ sót bất kỳ một trang giấy nào. Tùy theo tâm trạng của chủ nhân mà đống tài liệu đó lúc thì được đọc ngay, lúc lại bị xếp xó. Cứ như thế, những việc quan trọng của gia tộc cứ chất đống mà không được giải quyết dứt điểm.

 

Olive quan sát người phụ nữ trước mặt đang căng thẳng siết chặt cuốn sách bằng cả hai tay. Bộ váy cũ kỹ tuy sạch sẽ nhưng đã lỗi thời, cổ tay gầy guộc lộ ra dưới ống tay áo, vóc dáng nhỏ nhắn và rất mảnh khảnh. Mái tóc bạch kim búi cao tỏa sáng dịu nhẹ dưới ánh nắng từ cửa sổ nhưng trông khá khô xơ, làn da trắng sứ cùng đôi mắt to màu xanh lá như mầm non mùa xuân, đôi môi hồng nhạt. Một vẻ ngoài dễ thương, nhưng tổng thể nhạt nhòa khiến cô mang lại ấn tượng có phần mờ nhạt.

 

Tuy nhiên, giọng nói khi cô đọc sách thì hoàn toàn ngược lại.

 

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 3

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới