[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 4

Đăng lúc 21:31 20/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 4.

 

Cảm giác ấy ấm áp tựa như đang đắm mình dưới nắng xuân, lại sảng khoái như thể đang đứng giữa thiên nhiên nghe tiếng suối reo và chim hót líu lo. Đây là một trải nghiệm kỳ lạ mà lần đầu tiên trong đời Olive được cảm nhận.

 

Nó hoàn toàn khác với tiếng hát.

 

Từng câu chữ trong cuốn sách cô đọc rót vào tai anh một cách trôi chảy, tựa như tự khắc sâu vào tâm trí. Anh không thấy buồn chán dù chỉ một giây. Dù sự hiện diện của cô gái này khá mờ nhạt, nhưng chỉ riêng giọng nói thôi đã đủ để lại ấn tượng sâu đậm ngay lập tức.

 

Đúng như cô nói, anh cảm thấy đây chính là người mà ngài Công tước đang thực sự cần.

 

“Cô Marin, chúng ta đi chứ?”

 

“Vâng.”

 

Marin gật đầu rồi rảo bước đuổi theo Olive. Chẳng biết do chân anh dài hay vì anh đang vội mà tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh.

 

Hành lang dài hun hút. Vì tòa lâu đài cao tới năm tầng, cô tự nhủ nếu lỡ mất dấu anh thì chắc chắn sẽ lạc đường ngay lập tức.

 

Trong lúc mải miết đuổi theo Olive, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Chẳng lẽ trời sập tối nhanh đến vậy sao?

 

Marin chậm bước, nhìn dáo dác xung quanh. Hóa ra, tất cả cửa sổ dọc hành lang đều bị che kín bằng những tấm rèm đen dày cộm. Cảm giác như đang bị hút vào một hang động tối tăm khiến Marin vô thức đứng khựng lại.

 

Thấy không còn tiếng bước chân phía sau, Olive quay người lại. Marin nuốt nước miếng, lo lắng nhìn quanh bóng tối bao trùm.

 

Chứng kiến cảnh đó, Olive khẽ cười khổ giải thích:

 

“Ngài Công tước rất nhạy cảm với ánh sáng.”

 

“Vâng, tôi hiểu rồi...”

 

“Sau này khi làm việc bên cạnh ngài, tôi sẽ hướng dẫn cô những điều cần lưu ý.”

 

“Vâng! Tôi nhớ rồi ạ!”

 

Marin cố tình đáp lại thật dõng dạc. Dù chưa biết có được nhận việc hay không, nhưng việc gây ấn tượng tốt với Olive, người có thể là cấp trên trực tiếp của mình, là điều tối quan trọng.

 

“Vậy, chúng ta đi tiếp nhé?”

 

“Vâng.”

 

Trên đường đi, Marin vô thức ôm chặt cuốn sách vào lòng như thể đó là một lá bùa hộ mệnh.

 

Đứng trước cửa phòng làm việc, Olive lấy lại nhịp thở rồi ngoái nhìn ra phía sau. Anh thấy Marin đang thở hổn hển vì phải chạy theo mình, tay vẫn ôm khư khư cuốn sách.

 

“Cuốn sách đó, tôi nghĩ cô nên để lại đây một lát thì hơn.”

 

“Dạ? Vâng ạ.”

 

Marin hơi giật mình rồi đặt cuốn sách xuống cạnh cửa.

 

Ngay khi Olive vừa đứng yên trước cửa phòng, một giọng nói từ bên trong vọng ra:

 

“Vào đi.”

 

Olive ra hiệu cho Marin chờ bên ngoài một chút. Sau đó, anh châm một cây nến trên tường, cầm theo giá nến rồi đẩy cửa bước vào.

 

Căn phòng làm việc có cửa sổ được che kín bằng rèm đen không một kẽ hở; dù đang là ban ngày nhưng nơi này tối tăm chẳng khác nào dưới đáy một chiếc giếng sâu.

 

“Thưa Công tước.”

 

“Có chuyện gì?”

 

Giọng nói của Công tước Gerald trầm đục, sâu thẳm và đầy vẻ uể oải.

 

“Tôi định tuyển dụng một người, nhưng thấy việc này cần phải có sự cho phép của ngài nên tôi đã đưa cô ấy đến đây.”

 

“Từ bao giờ mà ta phải bận tâm đến việc tuyển dụng từng người hầu vậy?”

 

Khi Gerald trách móc bằng giọng điệu hờ hững, Olive lại cúi đầu thấp hơn một chút.

 

“Ngài sẽ không cần phải bận tâm đâu ạ. Chỉ là người này hơi đặc biệt, tôi nghĩ cần phải để cô ấy ở bên cạnh ngài.”

 

“Ở bên cạnh ta?”

 

Giọng Gerald trầm xuống, nghe đầy vẻ nực cười.

 

“Vâng. Tôi tin rằng đây chính là người mà ngài đang rất cần.”

 

Olive nói bằng giọng kiên định và đầy quả quyết.

 

“Là bác sĩ sao? Ta tưởng mình đã gặp hết đám bác sĩ trong cái Đế quốc này rồi chứ.”

 

Giọng Gerald thoáng chút hứng thú nhưng rất mờ nhạt. Olive nhắm nghiền mắt. Suốt hơn một năm qua, anh đã mời đủ mọi danh y lừng lẫy, nhưng chẳng ai chữa khỏi được đôi mắt cho Công tước.

 

Cảm thấy như mình vừa gieo thêm một hy vọng hão huyền cho chủ nhân, Olive cúi rạp người:

 

“Không phải bác sĩ ạ. Tôi xin lỗi.”

 

“…”

 

Trước sự im lặng của Gerald, Olive khẩn thiết nói thêm:

 

“Tuy không phải bác sĩ, nhưng cô ấy là người có thể giúp ích cho ngài. Xin ngài hãy gặp cô ấy một lần thôi.”

 

Dù Công tước không nhìn thấy, nhưng chắc chắn anh cảm nhận được sự khẩn nài của cấp dưới.

 

“…Cho vào đi.”

 

Sau một hồi lâu, Gerald mới đưa ra lời cho phép nặng nề.

 

“Vâng. Cảm ơn ngài.”

 

Olive nhanh chóng bước ra ngoài.

 

“Cô Marin, mời vào.”

 

“Dạ, vâng!”

 

Vì quá căng thẳng, Marin vô thức đáp lời tới hai lần rồi bước theo Olive vào trong.

 

Căn phòng nồng mùi bụi bặm vì có lẽ đã lâu không được thông gió. Những tấm rèm đen che kín khiến không một tia sáng nào lọt vào được, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ giá nến đặt dưới sàn hắt lên. Những góc khuất sâu trong phòng vẫn chìm trong bóng tối mịt mù.

 

Và Công tước đang ở đó.

 

Trong góc tối tựa như hang động, một bóng đen to lớn ngồi bất động, tỏa ra áp lực kinh người.

 

A, đây chính là uy phong của nam chính sao?

 

Marin vô thức nuốt nước miếng. Cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

 

“Cô Marin.”

 

“Dạ có!”

 

Giọng cô vì quá sợ hãi mà cao vút lên.

 

“Đây.”

 

Olive đã cầm sẵn một xấp tài liệu và đưa cho cô vài tờ.

 

“Làm phiền cô hãy đọc giống như lúc ở phòng tiếp khách nhé.”

 

“Dạ...”

 

Marin nhận lấy tài liệu bằng đôi bàn tay run rẩy. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, vậy mà giờ đây chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung trước mắt cô. Cô cố dùng ánh mắt đuổi theo những con chữ đang trôi nổi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng sau lưng.

 

Mình làm được. Không, không được đâu. Không, nhất định phải được!

 

“Cô Marin?”

 

Olive gọi cô với vẻ mặt bối rối. Marin vô thức nhắm nghiền mắt lại. Phải rồi, làm sao cô có thể lừa được Công tước chứ? Hay là giờ xin thôi luôn cho rồi?

 

Nhưng ngay khoảnh khắc định mở miệng, hình ảnh bà Loenna với gương mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh hiện lên trong tâm trí cô.

 

Không. Phải làm cho bằng được!

 

Marin bừng tỉnh. Cơ thể đang run rẩy dần thả lỏng, các con chữ trên giấy bắt đầu hiện rõ trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đọc bản báo cáo:

 

“Đây là báo cáo khẩn về mỏ bạc được tìm thấy tại lãnh địa Nylon. Sau một năm cử thợ mỏ vào thăm dò và phân tích, kết quả cho thấy đây không phải bạc mà là một loại khoáng sản cấp thấp có màu trắng đục. Ngoài ra, tại khu mỏ này thường xuyên xuất hiện ma vật đào hang, khiến thợ mỏ không dám tiến vào. Theo ý kiến của các chuyên gia, thay vì tiếp tục mạo hiểm, việc đóng cửa khu mỏ sẽ là lựa chọn tốt hơn. Đây là báo cáo khẩn, kính mong ngài sớm đưa ra chỉ thị.”

 

Đôi mắt Marin sáng lên đầy hứng thú khi đọc bản báo cáo này. Khu mỏ bạc ở lãnh địa Nylon là một chi tiết khá quan trọng ở giữa cuốn tiểu thuyết. Thực tế, khu mỏ bị bỏ hoang này chính là nơi nữ chính đến hái thảo dược, tại đó cô ấy đã nhặt được những viên đá quý, chế tác chúng thành vòng cổ và tạo nên một cơn sốt trong giới thượng lưu.

 

Khu mỏ sắp bị đóng cửa này thực chất không phải mỏ bạc, mà là mỏ Opal. Opal là loại đá quý chưa từng được tìm thấy trong Đế quốc, vì thế giá trị của nó sẽ cao đến mức không tưởng.

 

“Tiếc quá...”

 

Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Nếu bí mật đến đó nhặt vài viên đá thôi là đã giàu to rồi.

 

“Cái gì tiếc?”

 

“Hic, dạ?”

 

Marin giật bắn mình, ngước nhìn bóng hình to lớn của Công tước đang đứng ngay trước mặt. Vì quá mải mê với bản báo cáo mà cô quên mất sự hiện diện của anh, chẳng biết anh đã tiến đến từ lúc nào.

 

Anh cao đến mức cô phải ngửa hết cỡ ra sau mới nhìn thấy mặt. Không chỉ cao, thân hình anh còn cực kỳ vạm vỡ. Marin nhìn thấy đường xương hàm sắc lẹm của anh. Nhìn lên chút nữa, cô thấy toàn bộ gương mặt anh với đôi mắt được che lại bằng một dải lụa đen.

 

Dù đôi mắt bị che khuất, nhưng sống mũi cao thẳng tắp như tạc và đôi môi đỏ mọng đầy đặn vẫn hiện lên vô cùng hoàn mỹ. Đúng là nam chính có khác, đẹp trai đến mức như tỏa sáng ngay cả trong bóng tối.

 

“Ta hỏi cô, tiếc cái gì?”

 

Có vẻ anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô. Marin cảm thấy trời đất như sụp đổ, cô phải trả lời thật nhanh trong khi tim đập thình thịch liên hồi.

 

Chẳng lẽ lại bảo vì đây là thế giới trong sách, tôi biết trước tương lai nên thấy tiếc khi ngài đóng cửa khu mỏ? Nếu nói vậy chắc chắn cô sẽ bị coi là một mụ phù thủy rồi tống đi hỏa thiêu, hoặc bị đuổi cổ vì điên khùng mất thôi.

 

Nghĩ nhanh lên nào!

 

“Dạ, chuyện đó...”

 

Marin run cầm cập, bộ não hoạt động hết công suất. Cô cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ bé đang đứng trước một con hổ khổng lồ.

 

“Olive.”

 

“Dạ có.”

 

Olive đứng bên cạnh đáp lời bằng giọng căng thẳng.

 

“Ta có phải là người kiên nhẫn không?”

 

Giọng nói uể oải của Công tước thoáng chút bực bội.

 

“Dạ không ạ.”

 

Olive nhìn Marin bằng ánh mắt đầy lo lắng.

 

“Nghe thấy rồi chứ?”

 

“…”

 

Marin vắt kiệt chất xám để tìm cách ứng biến.

 

“Có vẻ cô không hiểu lời ta nói nhỉ.”

 

Trước giọng điệu lạnh như băng của Công tước, Marin run rẩy lên tiếng:

 

“D-Dạ, là về ma vật ạ.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 4

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới