[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 5

Đăng lúc 21:31 20/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 5.

 

“L-là về ma vật ạ.”

 

“...”

 

Công tước vẫn im lặng như chờ đợi cô nói tiếp. 

 

“Tôi được biết loại ma vật đào hang này rất thích những loại khoáng sản lấp lánh như đá quý. Việc chúng xuất hiện thường xuyên khiến tôi nghĩ rằng, dù không phải là bạc thì biết đâu nơi đó còn có loại đá quý nào khác. Vì vậy, tôi thấy việc lấp mỏ ngay lúc này thì hơi phí ạ.”

 

Loại ma vật đào hang này có hình dáng giống chuột nhưng kích thước lại to như một con chó lớn. Chúng cực kỳ thích những thứ bắt mắt nên thường xuyên tấn công nhà dân để đánh cắp những đồ vật lấp lánh.

 

Dứt lời, Marin lủi thủi cúi gầm mặt. Cô đã vắt óc mới nghĩ ra được lý do đó, nhưng chẳng tự tin liệu nó có thể làm hài lòng Công tước hay không.

 

“Báo cáo này được gửi lên từ khi nào?”

 

Công tước quay sang hỏi Olive.

 

“Dạ, từ ba tháng trước ạ.”

 

“Chẳng phải anh nói đây là báo cáo khẩn sao?”

 

“Vì có nhiều việc cấp bách hơn nên nó đã bị đẩy lùi lại phía sau ạ.”

 

Olive cúi đầu vẻ hối lỗi.

 

“Tạm hoãn việc lấp mỏ đi. Hãy cử các kỵ sĩ xuống đó điều tra thêm một lần nữa.”

 

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”

 

Dặn dò xong, Công tước bước thêm một bước về phía Marin.

 

Vốn đang sợ đến phát khiếp, Marin định lùi lại theo phản xạ nhưng đôi chân lại phản chủ, khiến cô vấp vào nhau rồi loạng choạng.

 

Á, ngã mất!

 

Ngay trước khi cô kịp ngã ngửa ra sau, Công tước đã nhanh tay tóm lấy cổ tay cô và kéo đứng thẳng dậy.

 

“…Cành cây khô sao?”

 

Marin vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú ngã hụt, cô chớp mắt liên tục, cố vờ như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh. Chắc anh ta không định ví mình với cành cây khô đâu nhỉ.

 

Mà chẳng phải Công tước bị mù sao? Sao phản xạ của anh ta lại có thể nhanh đến mức này?

 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Marin cúi đầu chào anh.

 

“Cảm ơn ngài.”

 

“Tên cô là gì?”

 

“Dạ, l-là Marin ạ.”

 

“Là dân thường sao?”

 

“Vâng…”

 

Marin thầm thì, giọng run rẩy như muốn tan biến. Cảm giác tội lỗi khi nói dối khiến trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp trở lại.

 

Công tước nghiêng tai về phía cô như đang cố lắng nghe điều gì đó. Marin bồn chồn không biết mình có nên nói thêm gì nữa không. Mà khi nào anh ta mới chịu buông cổ tay mình ra đây?

 

“Một dân thường mà lại biết đọc chữ, thậm chí còn có khả năng phân tích báo cáo sao?”

 

Đôi mắt Marin mở to hết mức, tim cô như rớt bộp xuống sàn. Tại sao mấy lời nói bừa của cô lại bị nâng tầm thành "khả năng phân tích báo cáo" cơ chứ? Tại sao?

 

“Cô là gián điệp à?”

 

“Hảaaa?”

 

Trái tim vừa rơi rụng của cô như bị lôi ngược trở lại, nhảy bần bật như con cá mắc cạn.

 

“Thừa nhận rồi đấy à?”

 

“Dạ, d-dạ không! Không phải đâu ạ! Tuyệt đối không phải! Ngài không cần thuê tôi cũng được. Là do tôi nông cạn quá. Vậy, tôi xin phép cáo lui ạ.”

 

Marin quay người định chạy thẳng ra ngoài nhưng cơ thể chẳng hề nhúc nhích. Cô đã quên mất cổ tay mình vẫn đang nằm gọn trong bàn tay anh.

 

“Olive.”

 

“Có tôi.”

 

“Làm hợp đồng thuê cô ấy đi.”

 

“Dạ, tôi rõ rồi ạ!” Olive nhanh nhảu đáp, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

 

“Cứ để trong diện tạm thời thôi.”

 

“Tạm thời… Vâng, tôi hiểu rồi.” Gương mặt Olive xị xuống thấy rõ.

 

“Cảm ơn ngài!”

 

Ngược lại với Olive, Marin cúi đầu cảm ơn Công tước với vẻ mặt đầy xúc động. Tạm thời hay gì cũng được, miễn có tiền là cô cân tất.

 

“Cho cô ấy ăn đi.”

 

“Dạ?”

 

“Hả?”

 

Mệnh lệnh đường đột của Công tước khiến cả Olive lẫn Marin đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

 

“Gầy như cành cây khô vậy.”

 

Công tước nhấc cổ tay cô lên một lần rồi buông ra, như để khẳng định lại lời nhận xét của mình.

 

À, hóa ra lúc nãy mình không nghe lầm. Nhưng mà cô đâu có gầy đến mức đó đâu cơ chứ.

 

Marin bĩu môi, tự xoa xoa cổ tay mình. Lòng biết ơn khi được anh cứu lúc nãy bỗng chốc tan biến như làn khói.

 

“Vâng, tôi sẽ làm theo lệnh ngài.”

 

Chẳng hiểu sao Olive lại bắt đầu cười hì hì trở lại. Công tước quay lưng đi về phía bàn làm việc, tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.

 

“Chúng ta ra ngoài thôi.”

 

“Vâng.”

 

“Thưa Công tước, chúng tôi xin phép lui ạ.”

 

“Dạ… Một lần nữa cảm ơn ngài.”

 

Marin hơi ngập ngừng rồi cũng vội vàng chào và bước ra khỏi phòng làm việc.

 

Khi họ rời đi, căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

 

Tiếng bước chân của hai người vọng lại từ phía hành lang. Tiếng bước chân hơi nặng nề ở bên chân trái của Olive. Và tiếng bước chân nhẹ bẫng như sắp bay lên của cô gái kia.

 

Khi nắm lấy cổ tay cô, anh đã hiểu tại sao bước chân ấy lại nhẹ đến thế. Anh nói cô như cành cây, nhưng có khi cô còn mảnh dẻ hơn thế nữa.

 

Một cô gái kỳ lạ.

 

Giọng đọc báo cáo của cô ấy nghe rất êm tai, giống như âm thanh của tự nhiên vậy. Kể từ khi bị mù, đây là lần đầu tiên nội dung trong báo cáo mới thực sự đi vào đầu anh một cách trôi chảy như thế.

 

Đã bao lâu rồi anh mới có thể thực sự suy nghĩ về nội dung báo cáo sau khi nghe đọc nhỉ? Anh đã hiểu tại sao Olive lại khẩn thiết muốn anh gặp cô gái này đến vậy.

 

Kể từ khi đôi mắt mù lòa, các giác quan khác của anh trở nên cực kỳ nhạy bén. Đặc biệt là thính giác. Mọi âm thanh đều lọt vào tai như những tiếng ồn chói tai, khiến anh luôn bị cơn đau đầu hành hạ.

 

Gia tộc Công tước Vines bảo hộ phương Tây vốn có một bí mật dòng máu chỉ truyền cho con trai trưởng. Họ có tầm vóc lớn hơn người thường và ngũ quan phát triển vượt bậc.

 

Thị giác có thể phân biệt được màu mắt của một con chim đang bay.

 

Thính giác có thể nghe rõ mọi âm thanh trong vòng bán kính 50 mét.

 

Vị giác có thể nhận biết mọi thành phần trong món ăn, đặc biệt là độc tố.

 

Khứu giác có thể phân biệt bất kỳ mùi hương nào.

 

Xúc giác lại cực kỳ nhạy cảm với cả những va chạm nhỏ nhất.

 

Và Gerald von Vines chính là người có cảm quan xuất sắc nhất trong các đời kế vị.

 

Khi cả năm giác quan đều phát triển đồng đều thì không sao. Anh có thể tự điều chỉnh, lúc thì kìm nén, lúc thì phát huy mạnh mẽ. Chính nhờ những giác quan phi thường đó, anh đã luôn chiến thắng trong các cuộc chiến với ma vật và bảo vệ được vùng phương Tây.

 

Vines luôn bảo hộ.

 

Công thức bất biến đó càng được ca tụng nhiều hơn ở đời của anh. Nhưng chẳng có gì là vĩnh cửu. Một năm trước, đôi mắt anh bị mù sau cuộc tấn công của ma vật, và mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

 

Như để bù đắp cho thị giác đã mất, bốn giác quan còn lại của anh càng phát triển mạnh mẽ hơn. Đó chính là khởi đầu của sự thống khổ. Sự nhạy cảm quá mức khiến anh thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ.

 

Đặc biệt là thính giác, ngay cả tiếng một con côn trùng bò cũng dội vào đầu anh như tiếng sấm rền. Khi mọi giác quan đều nhảy múa điên cuồng theo ý muốn của chúng, tinh thần anh dần trở nên kiệt quệ. Nỗi đau do các giác quan mang lại còn khiến anh phát điên hơn cả việc không nhìn thấy gì.

 

Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên có một giọng nói từ người khác không hề làm tai anh khó chịu. Dù cô có thực sự là gián điệp đi chăng nữa, anh cũng nhất định phải giữ cô lại bên mình.

 

Qua nhịp tim, anh có thể cảm nhận rõ cô sợ anh đến mức nào. Và cả việc cô đang nói dối nữa.

 

“Kay.”

 

Gerald thì thầm, một bóng đen lập tức đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt anh.

 

“…”

 

Kay, chiếc bóng được che phủ kín kẽ trong bộ đồ đen, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

 

“Điều tra đi.”

 

“…”

 

Cái bóng biến mất không một tiếng động như cách nó xuất hiện. Gerald tựa sâu người vào ghế, tập trung kìm nén bốn giác quan của mình lại.


 

---

 

Marin trở lại phòng tiếp khách với gương mặt thất thần cùng Olive.

 

Cô đã trúng tuyển vào dinh thự Công tước. Lời nói dối đã thành công. Marin ngồi phịch xuống sofa, bàng hoàng vì vẫn chưa tin được sự thật.

 

Olive đưa cho cô một cuốn sách dày cộm.

 

“Đây là gì ạ?”

 

Đó chính là cuốn sách cô đã đặt xuống sàn trước khi bước vào phòng làm việc của Công tước. Vì quá căng thẳng nên cô đã quên bẵng mất, hóa ra Olive đã nhặt giúp cô.

 

“Tôi thấy cô Marin có vẻ thích cuốn sách này.”

 

“Nhưng mà, đây đâu phải sách của tôi đâu ạ.”

 

“Những cuốn sách liên quan đến ma vật không nên để lại trong lâu đài này nữa. Dù sao thì chúng cũng sắp bị đem bỏ rồi…”

 

“A, vậy thì anh cứ ‘vứt’ nó sang chỗ tôi đi ạ.”

 

Marin nhanh nhảu nhận lấy cuốn sách. Tuyệt vời! Cuốn này mà đem bán thì cũng khối tiền đấy chứ nhỉ?

 

“Được thôi. Vậy tôi đi chuẩn bị một chút, cô chờ ở đây nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Khi Olive rời đi, cơ thể đang căng cứng của cô mới thực sự được thả lỏng. Cô tựa lưng vào sofa, để đôi vai được thư giãn hoàn toàn. Lúc này, tiêu đề trên bìa sách mới lọt vào mắt cô.

 

[Ma vật đến từ đâu]

 

Với một người biết rõ bối cảnh của thế giới này như cô, đây là một cuốn sách khá thú vị. Cô lật đi lật lại xem thử nhưng không thấy tên tác giả.

 

Tại sao một cuốn sách như thế này lại nằm trong phòng tiếp khách của gia nhân nhỉ? Những cuốn sách bìa cứng dày dặn thế này thường có giá rất đắt đỏ trên thị trường. Có lẽ người hầu nào đó định vứt đi nhưng thấy tiếc nên đã giấu tạm ở đây chăng. Cuốn sách bị giấu đi ấy giờ đây đã trở thành vị cứu tinh của đời cô.

 

Chuyện về tai nạn của Công tước là điều mà người dân phương Tây ai cũng biết nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Vậy mà cô đã dám khơi nó ra. Nếu không nhờ đọc cuốn sách này, có lẽ cô đã bị các kỵ sĩ lôi xềnh xệch ra ngoài rồi cũng nên.

 

Nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đó, đôi vai cô khẽ run lên.

 

“Cô thấy lạnh sao? Để tôi lấy chăn cho cô nhé?”

 

Olive đã quay lại từ lúc nào, anh ân cần hỏi han.

 

“Dạ không cần đâu ạ.”

 

Marin xua tay rồi ngồi thẳng lưng dậy. Olive ngồi xuống đối diện cô, nở một nụ cười ấm áp.

 

“Cô đọc qua cái này đi. Đây là hợp đồng lao động tạm thời. Nó dựa trên mẫu hợp đồng chuẩn của dinh thự Công tước, tôi chỉ sửa lại thời hạn thành tạm thời thôi. Còn vì cô thuộc diện đặc thù nên lương sẽ cao hơn một chút.”

 

Olive đưa bản hợp đồng ra. Marin lướt nhanh mắt xuống phần tiền lương.

 

Một tuần 1 đồng vàng.

 

Trời đất ơi! 1 đồng vàng là số tiền đủ để một gia đình bốn người sống sung túc trong cả tháng trời đấy.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 5

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới