Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 6.
Marin chớp mắt liên tục, ngơ ngác nhìn Olive.
“Cái... cái này, hình như anh viết nhầm rồi ạ?”
Cô lắp bắp vì kinh ngạc, ngón tay run run chỉ vào con số "1 đồng vàng" ghi trên giấy. Làm ơn, hãy bảo là anh không viết nhầm đi.
“Không, tôi không nhầm đâu.”
“Hả? Có phải... tôi vừa lỡ nói suy nghĩ của mình ra thành tiếng không ạ?”
Hoảng hốt, Marin vội vàng lấy tay bịt miệng.
“Sao cơ?” Olive nhìn cô, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
Marin nở một nụ cười gượng gạo để lấp liếm: “Dạ không có gì đâu ạ. Vậy là... lương một tuần thực sự là 1 đồng vàng ạ?”
“Đúng vậy. Vì công việc của cô thuộc diện đặc thù.”
“Đặc thù ạ?”
“Vâng. Ở dinh thự Công tước, những ai đảm nhận vị trí đặc thù như cô đều nhận mức đãi ngộ cao hơn bình thường. Tôi đã điều chỉnh con số này tương đương với mức lương khởi điểm của họ.”
Gương mặt Olive lúc giải thích trông hiền từ đến mức Marin cảm tưởng như có hào quang tỏa sáng lung linh quanh anh.
“Đặc thù...” Marin lẩm bẩm.
Trong đầu cô chợt hiện lên vài nhân vật trong tiểu thuyết: tay gián điệp nằm vùng từ phương Đông; Kay, cái bóng của Công tước; Surenne, thợ rèn của gia tộc; hay nhà giả kim Zero.
“Vậy cô cứ thong thả đọc qua...”
“Tôi ký tên vào đây là được đúng không ạ?”
Cô ngắt lời Olive, ngón tay chỉ thẳng vào ô ký tên.
“Cô đã đọc kỹ chưa? Nên kiểm tra lại cẩn thận một chút thì hơn.” Olive lo lắng khuyên.
“Dạ rồi, dạ rồi! Tôi đọc xong hết rồi ạ. Tôi muốn ký tên. Tôi muốn ký ngay và luôn, thật nhanh ạ!”
Cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến lời lo ngại của Olive nữa. Sức mạnh của 1 đồng vàng thật quá khủng khiếp.
“Được rồi. Tuy hiện tại cô là nhân viên tạm thời, nhưng sẽ sớm trở thành chính thức thôi. Cố gắng lên nhé.” Olive khích lệ một cách đầy lạc quan.
“Vâng! Tôi sẽ làm việc hết mình ạ!”
Thực ra việc chỉ là "nhân viên tạm thời" chẳng hề làm cô nao núng, nhưng Marin vẫn đáp lại bằng giọng tràn đầy nhiệt huyết. Thú thật, cô cũng chẳng mơ màng gì đến việc vào biên chế chính thức. Mục tiêu của cô là chỉ làm việc cho đến ngay trước khi nữ chính xuất hiện mà thôi.
Sau khi gặp nữ chính, đôi mắt của Công tước sẽ sáng lại. Khi đó, một người chuyên đọc báo cáo như cô đương nhiên sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Hơn nữa, nhân vật chính vốn là tâm điểm của mọi rắc rối; cô chẳng dại gì mà ở lại để bị vạ lây. Mục tiêu của Marin là một cuộc sống bình yên bên mẹ, còn những sóng gió xoay quanh các nhân vật chính thì cô xin kiếu.
Ánh mắt Marin dán chặt vào con số 1 đồng vàng trong bản hợp đồng. Một tuần 1 đồng vàng, vậy là một tháng được tận 4 đồng. Đúng là một công việc trong mơ! Chỉ cần tích góp đều đặn, cô có thể sống cả đời mà không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Khi mẹ khỏe lại, cô sẽ chuyển đến một lãnh địa nhỏ hơn, trồng một vườn rau trước nhà và xin vào làm ở một cửa hàng tạp hóa nào đó.
Vừa vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc, Marin vừa nhanh tay ký tên.
---
Marin mang theo chồng sách cùng chiếc giỏ dã ngoại mà Olive đã chu đáo chuẩn bị để quay về nhà.
“Mẹ ơi! Con về rồi đây!”
Vì cả hai tay đang bận xách đồ nên Marin không gõ cửa mà gọi thật to để báo cho bà Loenna biết mình đã về. Bà Loenna đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
“Marin đấy à.”
Bà chậm chạp quay đầu lại, nở một nụ cười nhợt nhạt khi thấy con gái.
“Con về rồi đây mẹ. Xin lỗi mẹ vì hôm nay con không đọc sách cho mẹ nghe được.”
“Không sao đâu, con đừng lo.”
Marin liếc nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Bát súp trắng trơn vẫn nằm im lìm, nguội lạnh và đóng váng. Vờ như không thấy bát súp, Marin đặt mạnh chiếc giỏ dã ngoại lên bàn một cách đầy phô trương.
“Mẹ, nhìn cái này đi ạ!”
Marin tự hào mở chiếc giỏ ra. Nào là gà quay vẫn còn âm ấm, sandwich phết mứt dâu thanh mát, sandwich kẹp trứng thơm bùi với thịt nguội dày cộm, rồi cả bánh muffin chuối và bánh quy socola thơm lừng. Cô bày biện từng món một lên giường.
Nhìn thấy những món ăn thịnh soạn sau bao lâu nay, bà Loenna không hề vui mừng mà mặt mày tái mét vì lo sợ.
“Cái... tất cả chỗ này là sao hả con?”
Marin đặt một chiếc bánh quy đầy ắp những hạt socola vào bàn tay gầy gộc, nhỏ bé của bà Loenna. Socola vốn là món ăn vặt của giới quý tộc; kể từ khi gia đình sa sút, đã mấy năm rồi bà không được nhìn thấy, chứ đừng nói là chạm vào.
“Lâu rồi mẹ mới thấy món này nhỉ? Ngày xưa mẹ thích món này lắm mà.”
Nhìn chiếc bánh quy một hồi lâu, bà Loenna khẽ mỉm cười: “Ngày trước con mới là đứa thích nó nhất.”
“Vậy ạ? Hì hì.” Marin gãi đầu cười xòa.
“Marin.” Bà Loenna rời mắt khỏi chiếc bánh, ánh mắt bà thoáng hiện nỗi buồn lẫn sự lo lắng. “Chỗ này ở đâu ra vậy con? Chẳng lẽ lại giống lần trước...?”
“Không, không phải đâu ạ. Mẹ đừng lo. Con sẽ không bao giờ dính dáng đến hạng quý tộc rác rưởi đó nữa đâu.”
Ngày trước, cô từng làm việc cho gia đình một người bạn cũ của cha. Sau khi bà Loenna phát hiện ra những chuyện tồi tệ mà cô phải chịu đựng ở đó, bệnh tình của bà ngày càng nặng hơn vì bà luôn tự trách mình là gánh nặng của con gái.
“...” Bà Loenna im lặng chờ đợi một lời giải thích khác.
“Mẹ ơi, mẹ nghe xong đừng giật mình nhé.”
“Con nói vậy mẹ còn thấy sợ hơn đấy.”
Marin không vòng vo nữa mà huỵch toẹt luôn: “Con được nhận vào làm ở dinh thự Công tước rồi. Chỗ đồ ăn này là quà mừng của họ cho con mang về đấy ạ.”
“Dinh thự Công tước? Chẳng lẽ là... gia tộc Công tước Vines?”
“Vâng!” Marin đắc thắng gật đầu.
"Vines bảo hộ". Người dân phương Tây ai cũng hết lời ca tụng gia tộc Công tước Vines.
“Trời đất! Tốt quá rồi. Nếu là chỗ Công tước thì có thể tin tưởng được. Phải rồi, là Đại Công tước Vines cơ mà.”
Gương mặt xanh xao của bà Loenna cuối cùng cũng có chút huyết sắc.
“Đúng vậy ạ, là gia tộc Công tước lẫy lừng mà. Thế nên từ giờ mẹ đừng lo cho con nữa, chỉ cần tập trung chóng khỏe lại thôi. Con còn ký cả hợp đồng lao động rồi đây này. Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để hai mẹ con mình sống thật hạnh phúc.”
Marin cố tình nói bằng giọng đầy mạnh mẽ.
“Cảm ơn thần linh. Con cảm ơn Người.” Bà Loenna chắp tay cầu nguyện.
Đã lâu lắm rồi, kể từ sau cái chết của chồng và con trai, bà mới lại tìm đến thần linh như thế.
“Nhưng mẹ ơi, con có chuyện này cần thú nhận.”
“Con nói đi.”
“Con đã giấu chuyện mình là quý tộc và nói với ngài Công tước rằng mình là dân thường.”
“...Chắc con có lý do riêng đúng không?” Bà Loenna lo lắng hỏi.
“Nếu dùng thân phận tiểu thư quý tộc, chắc con chẳng xin được việc đâu ạ. Mẹ thấy đấy, không biết bao nhiêu tiểu thư đã tìm cách tiếp cận ngài ấy với ý đồ không trong sáng rồi.”
“Cũng đúng.” Bà Loenna gật đầu đồng tình.
“Nếu con công khai thân phận thật, ngài ấy chắc chắn sẽ coi con cũng giống như những tiểu thư đó thôi.”
Một trong những lý do khiến Công tước đến giờ vẫn chưa kết hôn chính là vì sự phiền nhiễu của các tiểu thư quý tộc. Có người còn bám đuôi rồi lẻn tận vào phòng ngủ của anh cơ mà. Chẳng phải đó là lý do quá chính đáng để anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ sao? Tất nhiên, Marin biết rõ theo nguyên tác thì chẳng qua là anh đang đợi để gặp nữ chính mà thôi.
“Nhưng mẹ vẫn lo chuyện con lừa dối gia tộc Công tước quá.” Bà Loenna thở dài thườn thượt.
“Mẹ đừng lo quá mà. Con chỉ làm đến khi kiếm đủ tiền cho hai mẹ con mình sống thôi, rồi con sẽ nghỉ việc ngay.”
“Được rồi, chắc con đã tính toán kỹ. Mẹ tin con.”
Marin thấy sống mũi mình cay cay, cô vội quay mặt đi rồi đứng dậy.
“Con ăn no ở chỗ làm rồi. Mẹ phải ăn hết chỗ này và nhai thật kỹ đấy nhé. Để con đi lấy cho mẹ cốc nước ấm.”
“Cảm ơn con.”
Trút bỏ được gánh nặng lo âu, bà Loenna háo hức cầm lấy chiếc bánh muffin chuối. Marin ra bếp tìm ấm đun nước. Chỉ một chiếc bánh muffin thôi mà mẹ đã vui đến thế; lý do cô phải kiếm tiền lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lấy được tháng lương đầu tiên, mình nhất định sẽ mua một chai rượu vang.
Trước khi gia đình phá sản, bà Loenna luôn có thói quen uống một ly rượu vang ấm trước khi đi ngủ. Marin treo ấm nước lên lò sưởi rồi tựa lưng vào tường.
“Dù chỉ là tạm thời thì cũng phải ráng trụ được sáu tháng! Nhất định phải bám trụ ở dinh thự Công tước! Mình làm được!”
Marin tự nhủ với ánh mắt đầy quyết tâm.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới