Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 72.
Ánh ban mai đã tràn ngập bên khung cửa sổ, vậy mà Perido vẫn chưa tỉnh giấc.
Ngược lại, Garnet khẽ vươn vai như một chú mèo con, suýt nữa thì lăn khỏi ghế sofa khiến Dia giật mình.
“Sao em lại ở đây thế này?”
“Em ngủ ngon chứ?”
“Chẳng lẽ em ngủ quên luôn trên sofa sao?”
“Ừ, ngủ say đến mức chẳng biết gì luôn.”
“Lạ thật đấy. Bình thường không phải giường là em chẳng ngủ được đâu...”
Garnet nhìn chiếc sofa với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Nhưng đó đâu phải vấn đề quan trọng nhất. Dia thầm nghĩ rồi khẽ bật cười.
“A, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Đói bụng quá đi mất.”
Nghe Garnet nói, Dia mới nhận ra mình cũng bắt đầu thấy đói. Đó là cảm giác đã rất lâu rồi cô ấy không còn cảm nhận được nữa. Xem ra giấc ngủ ngon vừa rồi thực sự có tác dụng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ mở ra, Rubiana ló đầu vào trong.
“Các chị dậy rồi ạ?”
“Ruby đấy à. Vào đi em.”
“Còn Perido thì sao ạ?”
Vừa bước vào phòng, điều đầu tiên Rubiana hỏi chính là tình hình của Perido.
“Em ấy vẫn còn ngủ.” Dia khẽ đáp, cố giữ giọng thật nhỏ.
“Cái gì? Ơ, Perido vẫn còn ngủ sao?”
Garnet giật mình suýt bật cao giọng, rồi vội vàng hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm. Cô bé rón rén đi tới bên giường, cúi nhìn Perido bằng ánh mắt đầy thán phục như thể cậu vừa làm được một chuyện vô cùng phi thường.
“Ừm. Cứ như đang ngủ bù cho tất cả những ngày mất ngủ trước đây vậy, ngủ mãi không chịu dậy.”
Dia nhìn Perido vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu bằng ánh mắt đầy xót xa.
“Các chị ơi, đúng là phép màu mà!”
Rubiana nhìn Perido đang ngủ rồi quay sang Dia và Garnet với đôi mắt sáng rực.
“Em lại nói linh tinh gì thế hả, Ruby?”
Garnet vừa vuốt lại mái tóc vàng rối tung sau giấc ngủ, vừa hỏi với vẻ khó hiểu.
“Em nhìn thấy hết rồi nhé.”
Rubiana ưỡn ngực, đầy tự tin tuyên bố.
“Thấy cái gì cơ?”
“Thấy các chị với cả Perido đã ngủ thiếp đi như thế nào.”
“Chị biết mà. Vì dỗ Perido ngủ nên bọn chị mệt quá ấy mà.”
Garnet đáp lại một cách thản nhiên.
“Không phải đâu ạ! Là cô Marin đã dỗ tất cả mọi người ngủ đấy. Cứ như dùng phép thuật vậy!”
Garnet bật cười như vừa nghe được một câu chuyện hết sức hoang đường.
“Ruby à, chị biết em thích đọc sách, nhưng làm ơn phân biệt rõ thế giới trong sách với thế giới thực đi. Chị Dia ơi, chắc từ giờ phải cấm Ruby đọc sách mất thôi. Con bé chẳng phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa rồi.”
Garnet quay đầu lại, nhưng rồi chợt khựng người khi thấy Dia đang trầm ngâm lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.
Sao chị ấy lại nghiêm túc như thế chứ?
“Ruby, em đã nhìn thấy những gì?”
Ánh mắt Dia khẽ dao động.
“Hôm qua lúc em vào phòng này, các chị với Perido đều ngủ say rồi. Cô Marin còn đắp chăn cho mọi người nữa.”
Nghe Rubiana nói, Garnet ngơ ngác cúi xuống nhìn tấm chăn đang nằm dưới chân mình.
“Cái này... không phải chị đắp cho em sao?”
Dia chậm rãi lắc đầu.
“Vậy chuyện đó là thật sao? Người phụ nữ đó đã khiến tất cả chúng ta ngủ thiếp đi? Rốt cuộc cô ấy làm bằng cách nào chứ?”
“Garnet, nhỏ tiếng thôi.”
Dia vội vàng ngăn lại khi Garnet vì quá kinh ngạc mà vô tình cao giọng.
Ngồi bên cạnh, Rubiana lộ rõ vẻ đắc ý.
“Em đã bảo là phép màu rồi mà.”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Rubiana đứng gần cửa nhất nên nhanh nhẹn chạy ra mở.
“Ơ, cô Marin.”
“Chào em, Ruby.”
Marin mỉm cười chào cô bé.
“Mọi người ngủ ngon cả chứ?”
Cô dịu dàng lên tiếng chào hỏi mọi người trong phòng.
Dia và Garnet chỉ biết ngơ ngác nhìn cô bằng ánh mắt đầy bối rối.
Dia là người lấy lại bình tĩnh trước.
“Vâng. Cô ngủ ngon chứ ạ?”
“Hừm.”
Garnet hừ nhẹ một tiếng rồi né sang một bên, trông chẳng khác nào một chú mèo đang xù lông cảnh giác.
Nhìn dáng vẻ ấy, Marin chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cô khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng.
“Perido vẫn còn ngủ sao?”
“Vâng.”
“Mọi người chắc đều đói rồi đúng không?”
“Vâng ạ! Em đói lắm rồi!”
Rubiana vừa giơ cao tay vừa hào hứng nói.
Trước dáng vẻ đáng yêu ấy, Marin khẽ xoa đầu cô bé.
“Vậy phải ăn nhanh thôi, đúng không nào?”
Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Dia.
“Sau một giấc ngủ dài thường sẽ rất đói bụng. Vì thế tôi đã chuẩn bị bữa sáng sớm hơn một chút. Yuria.”
“Vâng.”
Yuria đứng phía sau lập tức đẩy chiếc xe thức ăn bước vào phòng. Marin cũng theo sau cô ấy.
Nhìn về phía giường, Perido vẫn đang nằm ngoan ngoãn ngủ say.
Yuria đi đến chiếc bàn trống rồi lần lượt bày các món ăn ra. So với một bữa sáng thông thường, đây quả là một bữa ăn vô cùng phong phú.
Bánh mì mới ra lò còn nóng hổi, súp hành tây thanh ngọt, những chiếc sandwich kẹp trứng và thịt gà dày cộm thơm lừng, salad cà chua với húng tây và phô mai, bánh kếp mỏng phủ chuối ngâm mật ong, trái cây tươi ăn kèm sữa chua, cùng nước cam và sữa tươi.
Rubiana nhanh nhẹn ngồi vào bàn rồi gọi lớn:
“Các chị ơi, mau lại ăn đi!”
“Hừ, chị không ăn đâu...”
Rột rột.
Lời từ chối của Garnet còn chưa dứt, cái bụng đã phản bội cô ấy bằng một tràng âm thanh vang dội.
Gương mặt Garnet lập tức đỏ bừng.
Marin làm như không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười nói với ba chị em:
“Chúc mọi người ngon miệng nhé.”
Ngay khi Marin vừa xoay người định rời đi, giọng Dia vang lên từ phía sau.
“Chuyện hôm qua... tôi thật sự rất cảm ơn cô. Cả việc cô chuẩn bị bữa sáng hôm nay nữa.”
“Không có gì đâu mà.”
“Và còn...”
Marin im lặng, kiên nhẫn chờ cô ấy nói tiếp.
“Sau này, mong cô chăm sóc Ruby và Perido giúp tôi, cô Marin.”
Dia lịch sự cúi đầu gửi gắm.
“Vâng, cô cứ yên tâm!”
Marin nở nụ cười rạng rỡ đáp lại rồi cùng Yuria rời khỏi phòng.
“Ôi trời, đói chết mất thôi.”
Ngay khi bóng Marin vừa khuất, Garnet thậm chí còn chẳng buồn ngồi xuống ghế mà lập tức chộp lấy một chiếc sandwich rồi nhét vào miệng.
“Chị Garnet!”
Rubiana bất lực thốt lên trước dáng vẻ ấy của chị mình.
“Ngon quá trời luôn! Đồ ăn phương Tây cũng được đấy chứ. Chị Dia cũng mau ăn đi. Có cả chuối nữa này! Đầu bếp ở đây tinh ý thật đấy, đúng không?”
Trước đây vì khẩu vị không hợp, đầu bếp thấy cô bé chỉ ăn mỗi chuối nên lần này đã đặc biệt chuẩn bị thêm.
Nhìn Garnet lâu lắm rồi mới lại ăn uống ngon miệng như vậy, Dia cũng không nhịn được mà bật cười.
“Ơ, sao chị lại cười em thế?”
Garnet vừa nhai nhồm nhoàm vừa lúng búng hỏi.
“Kìa, dính trên mép rồi.”
“Trời ơi, sao chị lại nhắc một quý cô chuyện đó chứ?”
Garnet vội với lấy khăn ăn, khẽ chấm lên môi.
“Ở đây làm gì có quý cô nào? Chỉ có một đứa trẻ đang đói bụng thôi.”
“Cái gì cơ?”
Nhìn hai người chị đã rất lâu rồi mới có thể trêu chọc và trò chuyện vui vẻ với nhau như vậy, Rubiana khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Đấy nhé.
Cô bé đã bảo là phép màu rồi mà.
Suốt quãng đường đi theo sau Olive, Dia cảm nhận rõ tâm trạng vui vẻ từ sáng đến giờ của cô ấy đang dần trùng xuống.
Công tước muốn gặp cô ấy sao?
Câu nói “đến tận bây giờ mới nhớ tới chúng tôi” suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng cô ấy vẫn nuốt ngược sự cay đắng vào trong.
Nếu thật sự nói ra những lời đó, chẳng phải sẽ giống như cô ấy đang mong chờ anh tìm đến bọn họ hay sao?
Olive dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Đây là phòng làm việc của Công tước sao?
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp của Công tước vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Dia liếc nhìn Olive đang đứng bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu về phía cánh cửa.
“Tiểu thư vào đi ạ.”
“Một mình tôi thôi sao?”
“Vâng. Ngài Công tước dặn chỉ đưa một mình tiểu thư vào thôi.”
Dia nhìn anh với vẻ hoang mang.
Chỉ bằng một câu “Vào đi” ngắn ngủi mà anh đã hiểu được cả ý đó sao?
Olive mỉm cười dịu dàng rồi đặt vào tay cô ấy một cây nến đang cháy.
“Cái này để làm gì vậy?”
“Bên trong sẽ rất tối.”
Olive tự tay mở cửa phòng làm việc cho cô ấy rồi lùi sang một bên.
Dia chậm rãi bước vào.
Đúng như lời Olive nói, bên trong tối đen như mực, không có lấy một tia sáng.
Cô ấy nâng cây nến trên tay lên rồi từ từ tiến về phía trước.
Một chiếc bàn làm việc đồ sộ dần hiện ra dưới ánh nến, và phía sau nó là bóng dáng của Công tước Gerald.
Anh trông nguy hiểm đến lạ, giống như một mãnh thú săn mồi đang thảnh thơi nghỉ ngơi trong bóng tối.
Dia lặng lẽ đặt cây nến xuống sàn.
Cô ấy đứng nhìn ngọn lửa lay động hồi lâu, vậy mà Công tước vẫn không nói lời nào.
Cuối cùng, Dia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bất động sau bàn làm việc.
“Cháu nghe nói ngài cho gọi cháu.”
Người tự xưng là người giám hộ của bọn họ, ngay ngày đầu tiên gặp mặt đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa để làm bẽ mặt họ, phớt lờ họ suốt thời gian qua, cuối cùng cũng chịu gọi cô ấy tới rồi.
“...Về những thứ cần chuẩn bị cho buổi ra mắt giới thượng lưu, cháu cứ nói với Olive bất cứ lúc nào.”
“Nực cười thật.”
Một tiếng cười giễu cợt vô thức thoát ra khỏi môi cô ấy.
Công tước dường như chẳng hề bận tâm đến thái độ vô lễ đó.
Cũng phải thôi.
Muốn để tâm đến một ai đó thì ít nhất cũng phải có chút tình cảm làm nền tảng.
Vì vậy, cho dù cô ấy có hành xử tùy tiện như Garnet, anh cũng sẽ chẳng buồn trách cứ lấy một câu.
“Cháu không cần. Hay đây là mệnh lệnh của ngài?”
Dia khẽ nhếch môi.
“Nhưng cháu vốn không phải người của phủ Công tước. Vậy nên cháu chẳng có lý do gì phải nghe theo mệnh lệnh đó cả.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới