Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 71.
Gerald đặt ly xuống bàn sau khi uống cạn cốc nước ép Mandresong do Kay chuẩn bị.
Vị đắng chát lập tức lan khắp khoang miệng. Dù ngày nào anh cũng uống một lần, nhưng hương vị này vẫn không sao quen được.
Kay nhanh chóng thu chiếc ly đi.
Việc anh uống nước ép Mandresong là bí mật tuyệt đối. Ngay cả Marin cũng không hề biết.
Thành phần độc tính từng khiến cô đau bụng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến anh.
Sau khi thấy việc đắp Mandresong lên mắt có hiệu quả, anh chỉ hy vọng uống vào sẽ giúp tác dụng tiến triển tốt hơn đôi chút.
Đợi Kay lùi lại rồi ẩn mình vào bóng tối, Gerald theo thói quen đưa tay chạm vào chiếc băng bịt mắt đặt trên bàn.
Bên cạnh là xấp báo cáo do quản gia để lại.
Cuộc thẩm vấn cựu Tử tước Norman đã kết thúc từ lâu. Số tài sản của gia tộc Tử tước Schwentz bị lão biển thủ cũng không còn nữa vì đã bị tiêu sạch.
Tất cả đều do Gerbium. Sau khi kế thừa tước vị, gã đã nướng sạch tiền bạc vào cờ bạc và những cuộc ăn chơi trác táng.
Gia sản nhanh chóng khánh kiệt, thậm chí nợ nần còn ngày một chồng chất. Có vẻ như bọn chúng từng định dùng của hồi môn sau khi kết hôn với tiểu thư của gia tộc Tử tước Wears để đầu tư kiếm lời rồi trả nợ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng động khe khẽ của Marin.
“Vào đi.”
Cô đẩy chiếc xe đẩy nhỏ bước vào.
“Ngài Gerald, thành công rồi ạ! Tôi vừa dỗ các cháu của ngài ngủ xong đây! Hì hì!”
Giọng nói của Marin tràn ngập niềm vui và vẻ tự hào.
“Bọn trẻ ngủ rồi sao?”
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Thật may mắn. Chuyện lũ trẻ bị mất ngủ là điều ngay cả Olive cũng không nhận ra.
Khi cô tìm đến và nói muốn dỗ bọn trẻ ngủ bằng phương pháp vẫn dùng với anh, anh đã lập tức đồng ý.
Anh là người hiểu rõ hơn ai hết sự khổ sở của việc không thể chợp mắt. Lũ trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Anh không muốn chúng phải gánh thêm bất cứ điều gì nữa.
“...Cảm ơn cô.”
Gerald chân thành nói.
“Vâng, tôi xin nhận lời cảm ơn của ngài nhé.”
Cô cố tình đáp lại bằng giọng điệu tinh nghịch, khiến nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.
“Hãy nói điều ước của cô đi.”
“Sao tự dưng ngài lại nhắc chuyện đó?”
Marin bật cười, lặp lại đúng câu nói của mình ngày trước.
“Đây là phần thưởng.”
Anh cũng đáp lại y hệt khi ấy.
Ký ức về ngày hai người cùng nhau dạo chợ bất chợt ùa về. Đó là một ngày thật bất ngờ, thú vị, nhưng cũng chất chứa không ít nỗi buồn.
“Lần này ngài sẽ không đếm ngược bất chợt nữa chứ?”
Marin hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ.
“Được rồi. Cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Khi nào muốn nói thì cứ nói.”
“Tuyệt quá!”
Marin vui vẻ đáp lại.
“Hiện giờ tâm trạng cô đang tốt chứ?”
“Dĩ nhiên rồi ạ!”
“Vậy sao.”
Gerald đưa tay che tập báo cáo trên bàn lại. Anh không muốn đống giấy tờ này làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.
“Mà sao đột nhiên ngài lại hỏi thăm tâm trạng của tôi thế?”
“Hôn phu hỏi han tâm trạng của hôn thê thì có gì lạ đâu?”
“Hửm?”
Anh nghe thấy tiếng bước chân cô đang rón rén tiến lại gần.
“Sao thế?”
“Hình như ngài đang giấu tôi chuyện gì đó phải không?”
“Sao tự dưng cô lại nhạy bén thế?”
Trước giọng điệu có phần cứng nhắc của anh, cô khẽ bật cười.
“Vì tôi vừa thấy ngài lấy tay che thứ gì đó mà.”
Gerald do dự một lát rồi đẩy tập báo cáo về phía cô để cô có thể xem.
“Là thứ gì mà ngài phải giấu...”
Marin vừa nói vừa lật mở tập báo cáo, cô bất chợt im bặt.
Xoạt. Xoạt.
Trong phòng làm việc tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng giấy lật khe khẽ.
Gerald căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, nín thở chờ cô lên tiếng.
Liệu cô có khóc không?
Bản hợp đồng giả mạo kia đã khiến Marin và mẹ cô phải trải qua biết bao gian truân, tủi nhục. Đó là nỗi đau mà dù có nằm mơ anh cũng không thể nào thấu hiểu hết được.
Một lúc sau, Marin đặt tập báo cáo trở lại bàn.
Cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Anh chăm chú lắng nghe, chỉ cảm nhận được nhịp tim cô đang đập ngày càng nhanh và dồn dập.
Chắc hẳn cô đang rất tức giận.
“...Giờ mọi chuyện sẽ thế nào ạ?”
“Ta vốn định tịch thu tài sản của gia tộc Tử tước để trả lại cho cô, nhưng bọn chúng hiện đã ngập trong nợ nần. Số tiền đó không thể thu hồi lại được nữa. Dĩ nhiên, cựu Tử tước sẽ phải mục xương trong ngục cho đến chết, con trai lão cũng vậy. Cô có muốn bọn chúng chết không?”
Anh cảm nhận được Marin đang chậm rãi lắc đầu.
“Không thể tha thứ cho bọn chúng dễ dàng như thế được. Chết là hết rồi còn gì. Tôi muốn bọn chúng phải sống một cuộc đời thảm hại, bị đau khổ giày vò. Hãy bắt bọn chúng làm những công việc khổ sai nặng nhọc nhất. Để bọn chúng phải bán mạng lao động mà trả nợ cho gia tộc tôi. Mỗi ngày cũng chỉ cho ăn một bữa thôi. Thời gian đâu mà ăn cơ chứ? Phải lo trả nợ mới đúng.”
Giọng cô bình thản, từng câu từng chữ đều rõ ràng, nhưng lại hơi run rẩy.
Có phải cô đang cố nén tiếng khóc không?
“Ta sẽ làm theo ý cô.”
Ngay sau đó vang lên tiếng giấy bị vò nát sột soạt.
Gerald ngẩng đầu về phía cô đang đứng.
“Cô không định cho bà ấy xem sao?”
“Vâng, tôi sẽ không cho mẹ xem đâu.”
Marin ra sức vò nát từng tờ báo cáo.
Cô không thể để mẹ nhìn thấy những thứ này.
Trong khoảng thời gian cô cận kề cái chết và thức tỉnh ký ức tiền kiếp, Loenna với thân thể yếu ớt đã bị đám chủ nợ cướp sạch toàn bộ gia sản.
Đến khi cô mở mắt tỉnh lại thì mọi thứ đã rơi vào tay kẻ khác.
Khi ấy, cuộc sống mưu sinh quá đỗi chật vật, cô chẳng còn tâm trí đâu để điều tra ngọn ngành xem món nợ đó từ đâu mà ra.
Nếu biết được sự thật ghi trong bản báo cáo này, chắc chắn mẹ cô sẽ tự trách bản thân rất nhiều.
Biết đâu bà còn vì cú sốc ấy mà đổ bệnh.
Khó khăn lắm bà mới có thể vực dậy tinh thần và lấy lại sức khỏe như bây giờ.
Nói rằng lòng cô không đau nhói thì chỉ là dối lòng.
Kẻ gây ra tội lỗi sẽ phải trả giá suốt đời, còn cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả gã tử tước kia.
Như vậy là đủ rồi.
Cô đã nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, thế nhưng...
Giọt nước mắt đọng nơi khóe mi cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
May mà mắt công tước không nhìn thấy gì. Khóc sau khi đã cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì thật sự quá xấu hổ.
Nhưng ngay lúc ấy, công tước đột nhiên đứng bật dậy.
Chỉ bằng một bước chân dài, anh đã đến trước mặt cô rồi dùng bàn tay to lớn che kín đôi mắt cô lại.
Trước mắt cô lập tức tối sầm như màn đêm.
“...Ta chưa kịp chuẩn bị khăn tay.”
Công tước khẽ nói, như thể đang biện minh cho hành động của mình.
Bàn tay anh lớn đến mức gần như che khuất cả khuôn mặt cô.
Marin đưa hai tay lên áp vào bàn tay ấy. Từ tay anh phảng phất một mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ, hoàn toàn không hợp với hình tượng thường ngày của anh.
À, là mùi Mandresong.
“Chiếc khăn tay này tối om luôn ạ.”
“Ừ.”
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của anh như một mồi lửa châm ngòi cho tất cả.
Marin vùi mặt vào lòng bàn tay rộng lớn ấy rồi bật khóc nức nở, trút hết những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén từ nãy đến giờ. Khi không còn nhìn thấy gì nữa, cảm giác xấu hổ cũng theo đó tan biến.
Marin khóc thương người cha và người anh trai đã khuất, rồi lại đau lòng cho người mẹ đáng thương đã bị những kẻ gian ác lừa gạt đến mức chịu đủ mọi khổ sở.
***
Đã rất lâu rồi Dia mới thức dậy với cảm giác sảng khoái đến như vậy.
Sảng khoái ư?
Cô ấy kinh ngạc nhìn quanh. Căn phòng đang ngập trong ánh bình minh xanh nhạt của buổi sớm mờ sương.
Cảm nhận được sức nặng trên đùi, cô ấy cúi đầu xuống thì thấy Garnet đang gối đầu lên chân mình, ngủ say vô cùng ngon giấc.
Còn Perido thì sao?
Cô ấy nhìn về phía giường. Perido cũng đang thở đều khe khẽ, chìm trong giấc ngủ sâu.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ấy định đứng dậy đặt Garnet nằm xuống thì phát hiện trên người mình có một chiếc chăn.
Cô ấy không nhớ mình đã đắp chăn từ lúc nào.
Hôn thê của công tước, Marin.
Chẳng lẽ cô đã dỗ cả ba người bọn họ ngủ sao?
Nhưng bằng cách nào chứ?
Khi Marin bắt đầu đọc truyện cổ tích, cô ấy cũng bất giác bị cuốn hút rồi chăm chú lắng nghe.
Giọng nói dịu dàng ấy như nhẹ nhàng bao bọc lấy cô ấy, khiến Dia có cảm giác đang ngồi cạnh một lò sưởi ấm áp.
Ký ức cuối cùng còn đọng lại là bản thân đã thiếp đi sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Perido.
Khi họ bước vào căn phòng này thì trời đã xế chiều, vậy mà bây giờ đã là rạng sáng.
Cô ấy đã ngủ một mạch hơn nửa ngày trời mà không hề thức giấc giữa chừng.
“Nhăm nhăm...”
Để Garnet ngủ thoải mái hơn, Dia nhẹ nhàng duỗi thẳng chân cô bé trên ghế sofa dài rồi đắp chăn lại cho cô bé.
Vốn định gọi cô bé dậy để lên giường ngủ, nhưng cô ấy không nỡ phá vỡ giấc ngủ sâu hiếm hoi ấy.
Dia nhẹ nhàng bước đến bên giường Perido.
Thằng bé không nhăn nhó khóc lóc, cũng không siết chặt hai nắm tay.
Bình thường, ngay cả khi chỉ chợp mắt được một lát, đứa trẻ này cũng sẽ giật mình tỉnh dậy rồi bật khóc như vừa gặp ác mộng.
Để đề phòng Perido có thể thức giấc bất cứ lúc nào, cô ấy lặng lẽ nằm xuống bên cạnh thằng bé.
Ở bên Perido, đã rất lâu rồi Dia mới cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, không còn phải thấp thỏm lo lắng cho đứa trẻ này từng phút từng giây.
Dia lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Perido, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh vị hôn thê của công tước.
Marin từng bảo hãy tin tưởng cô.
Dù chưa thể trao đi sự tin tưởng trọn vẹn như lời cô mong muốn, nhưng ít nhất Dia cũng nên gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành.
Dia khẽ gạt lọn tóc rủ xuống trước trán Perido sang một bên, rồi cứ thế lặng lẽ canh chừng giấc ngủ của thằng bé thật lâu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới