[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 70

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 70.

‘Em nên gọi chị là gì ạ?’

“Ừm, tôi muốn làm gia sư cho Perido, nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu nữa. Tôi làm gia sư cho cậu được không?”

‘Em thích lắm.’

“Vậy từ giờ cậu gọi tôi là cô Marin nhé?”

Perido tiến lại gần cô thêm một chút. Cậu bé chụm hai tay trước ngực, cẩn thận mấp máy môi.

‘Vâng, cô Marin. Nhưng cô ơi, cô có thể nói giúp em vài lời với chị Dia được không?’

“Được chứ. Cậu muốn nhắn gì với chị Dia nào?”

Perido ngước nhìn Dia chăm chú, cố mấp máy môi thật chậm và rõ ràng như muốn truyền đạt hết tâm ý của mình.

‘Nói với chị là, em xin lỗi vì hôm đó chị gọi mà em không mở cửa. Vì em đã hứa với mẹ nên không còn cách nào khác. Xin cô nói với chị là em xin lỗi. Em muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng vì không nói được nên đành chịu. Cô giúp em xin lỗi chị nhé.’

Ánh mắt khẩn thiết của Dia lập tức hướng về phía Marin. Garnet đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ sốt ruột, vô cùng muốn biết Perido vừa nói gì.

“Perido nói rằng cậu ấy xin lỗi cô, bởi vì hôm đó cô gọi mà cậu ấy không mở cửa. Vì đã hứa với mẹ nên cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Cậu ấy nhờ tôi nhất định phải chuyển lời xin lỗi đến cô. Cậu ấy muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng vì không thể cất lời nên mới giữ mãi trong lòng.”

Giọng cô khẽ run lên khi truyền đạt lại những lời ấy.

Cô không biết hôm đó là ngày gì, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến việc một đứa trẻ nhỏ như vậy suốt thời gian qua không thể nói thành lời, chỉ biết âm thầm mang theo cảm giác áy náy trong lòng, cô lại thấy nhói đau.

“Perido...”

Dia nghẹn ngào không nói nên lời. Cô đưa tay bịt miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Chị...”

Garnet hốt hoảng vội bước đến bên Dia.

Cô bé không hiểu hết những gì Perido vừa nói, nhưng thấy Dia vốn luôn bình tĩnh và mạnh mẽ mà lại đột nhiên bật khóc như vậy, cô bé cũng không khỏi bối rối.

‘Chị ơi, em xin lỗi.’

“Cậu ấy nói: Chị ơi, em xin lỗi.”

“Không đâu, Perido. Em đã làm rất tốt rồi. Em không cần phải thấy có lỗi với chị. Ngoan nào.”

Dia ôm chặt thân hình gầy gò của em trai vào lòng.

Nằm trong vòng tay chị, mắt Perido cũng dần đỏ hoe.

‘Chị tha thứ cho em chứ?’

“Cậu ấy hỏi: ‘Chị tha thứ cho em chứ?’”

Lời chuyển đạt của Marin như bóp nghẹt trái tim đang ngập tràn đau đớn của Dia.

“Tha thứ gì chứ. Chị còn tự hào vì Perido đã giữ lời hứa với mẹ nữa kìa. Vì vậy, Perido à, mọi chuyện đều ổn rồi. Biết chưa?”

Đến lúc ấy, Perido mới vùi mặt vào lòng chị mà bật khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Garnet cũng quay mặt đi, mím chặt môi để ngăn nước mắt trào ra.

Khóc rất lâu, Perido dần thở dốc vì mệt.

“Perido, hay cậu lên giường nằm nghỉ một lát nhé?”

Nghe cô hỏi, cậu bé khẽ gật đầu. Đôi mắt đã mỏi nhừ và buồn ngủ sau trận khóc, nhưng cậu vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Marin cầm lấy quyển truyện cổ tích rồi bước đến bên giường.

Nằm trên giường, Perido nhìn cô đầy tò mò.

“Perido, hôm nay là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ đọc truyện cổ tích cho cậu nghe. Cậu thấy thế nào?”

‘Dạ được.’

“Các tiểu thư cũng sang ngồi sofa nghe cùng cho vui được không?”

“Được chứ. Garnet, ngồi xuống đi.”

Dia ngồi xuống chiếc sofa dài trước rồi gọi Garnet vẫn đang đứng ngẩn người ở góc phòng.

“Tại sao em phải nghe?”

“Vậy em định để Perido nghe một mình sao?”

“...Biết rồi.”

Đợi hai chị em ngồi xuống xong, Marin mới thong thả mở sách ra.

“Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em sống rất hòa thuận với nhau. Họ cùng cười, cùng khóc, cùng giận dỗi như một cặp song sinh vậy. Rồi một ngày nọ, người chị nói: ‘Chị sẽ kết hôn với vị hoàng tử tuấn tú của nước láng giềng.’ Nghe vậy, người em hỏi: ‘Chị đã gặp hoàng tử bao giờ đâu mà biết chàng tuấn tú?’ Người chị đáp: ‘Đã là hoàng tử nước láng giềng thì nhất định phải tuấn tú rồi.’”

Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đọc.

Giọng đọc trong trẻo vang lên đều đều. Trong lòng cô thầm mong những đứa trẻ trước mặt có thể chìm vào giấc ngủ yên bình, không còn bị ác mộng quấy nhiễu.

“...Sau một chuyến phiêu lưu dài đằng đẵng, cuối cùng người chị cũng gặp được hoàng tử. Người em vẫn luôn ở bên cạnh chị mình. Quả nhiên, hoàng tử là một người vô cùng tuấn tú. Chàng dịu dàng đưa tay về phía người em đang đứng cạnh chị gái...”

Ơ?

Sao hướng phát triển của câu chuyện đột nhiên kỳ lạ thế này?

Marin tròn mắt, vội vàng lật nhanh những trang sau.

Vì đây là một cuốn truyện khá dày nên cô chỉ đọc phần mở đầu rồi mang đi. Ai ngờ nội dung phía sau lại chẳng phù hợp với trẻ con chút nào.

Cô lặng lẽ gấp sách lại.

Rời mắt khỏi quyển truyện, cô nhìn về phía Perido đang nằm trên giường.

May mắn thay, cậu bé đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào, hơi thở đều đặn và ổn định.

Marin nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu rồi đứng dậy.

Khi quay đầu lại, cô phát hiện Dia và Garnet cũng đã tựa vào nhau ngủ thiếp đi trên sofa.

Cô mỉm cười, lấy thêm chăn đến đắp cho từng người.

Nhìn gương mặt tiều tụy của hai chị em, cô biết họ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều vì cậu em trai mất ngủ.

Cô không biết có phải từ khi nhớ lại ký ức kiếp trước cô đã sở hữu thêm năng lực thần bí nào hay không. Nhưng có một điều cô nhận ra từ lần dỗ công tước ngủ.

Đó là mỗi khi đọc truyện, nếu cô càng mong người nghe ngủ ngon thì họ càng dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Nghĩ kỹ thì bây giờ cô chẳng khác nào một liều thuốc ngủ biết đi.

Lần này, khi đọc truyện, cô không chỉ mong Perido ngủ ngon mà còn mong cả Dia và Garnet cũng được nghỉ ngơi. Vì vậy cô mới cố ý mời họ ngồi lên chiếc sofa trông khá thoải mái kia.

Thật ra cô cũng từng nghĩ đến chuyện bảo họ lên giường nằm nghỉ, nhưng làm vậy lại có vẻ hơi kỳ quặc.

“Chị Garnet... Ơ?”

Rubiana vừa đẩy cửa bước vào đã khựng lại.

Cô bé ngơ ngác lần thứ nhất khi thấy mọi người đều đang ngủ, rồi ngơ ngác lần thứ hai khi nhìn thấy Marin đang đắp chăn cho Dia.

“Suỵt.”

Marin đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi vẫy tay gọi cô bé ra ngoài.

Rubiana lập tức gật đầu liên tục, rón rén lùi lại.

Sau khi nhẹ nhàng khép cửa phòng, Marin nắm tay cô bé cùng đi dọc hành lang.

Nhận ra Rubiana cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô dịu dàng hỏi:

“Ruby, sao em cứ nhìn tôi như thế?”

“Cô Marin ơi.”

“Hửm?”

Thấy cô bé ra hiệu bảo mình cúi xuống, Marin liền khom người.

Rubiana đảo mắt nhìn quanh rồi chụm hai tay bên miệng, ghé sát tai cô thì thầm:

“Cô là phù thủy ạ?”

“Không đâu. Trên đời làm gì có phù thủy chứ.”

Marin bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của cô bé.

Thế giới này cũng thật kỳ lạ. Quái vật thì có thật, nhưng phù thủy lại không tồn tại. Thay vào đó là các nhà giả kim chuyên chế tạo đủ loại vật phẩm.

Mà không chỉ vậy, đến cả yêu tinh hay rồng cũng chẳng có.

Thật đáng tiếc.

“Vậy sao cô lại làm cho mọi người ngủ say được ạ?”

Rubiana ngây thơ hỏi.

“Sao em lại nghĩ là do tôi làm?”

Marin nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến.

Thông thường chẳng phải người ta sẽ nghĩ ba người họ tình cờ buồn ngủ rồi ngủ quên thôi sao?

“Dạo này Perido không ngủ được, các chị cũng vậy. Thế mà hôm nay cả ba người đều ngủ ngon. Giống phép màu lắm ạ.”

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh.

“Perido nghe truyện cổ tích nên ngủ thiếp đi thôi. Còn các chị chắc là vì quá mệt.”

“Cô đọc truyện cổ tích cho Perido nghe ạ?”

“Ừm.”

“Ngày trước mẹ em cũng hay đọc cho em nghe như thế...”

Gương mặt đang rạng rỡ của Rubiana bỗng chốc phủ lên một tầng buồn bã.

Marin nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ của cô bé.

“Ruby, tôi đọc truyện cổ tích cho em nghe nhé?”

“Cô cũng đọc cho em nghe nữa ạ? Nhưng em đâu còn nhỏ như Perido.”

Rubiana đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xoắn cả hai tay vào nhau.

“Nhưng tôi cũng thích truyện cổ tích mà. Chúng ta về phòng em nhé?”

“Vâng ạ!”

Dù Rubiana không cần được dỗ ngủ, cô vẫn muốn cô bé được nghe một câu chuyện thật thú vị để kết thúc ngày hôm nay bằng những ký ức hạnh phúc.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 70

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới