Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 69.
“Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói.”
“Vâng.”
“Ngài Gerald có đề nghị tôi tạm thời làm gia sư cho tiểu thư Rubiana Adrion và cậu chủ Perido Adrion.”
“Ra là vậy. Tôi đã nói rõ với trợ lý Olive rằng không cần rồi. Tôi có thể tự chăm sóc các em.”
Trong giọng nói lạnh nhạt của Dia thấp thoáng chút phẫn nộ.
Có lẽ vì cha mẹ vừa qua đời nên cô vẫn chưa thể đặt lòng tin vào bất kỳ ai. Marin giấu đi sự cảm thông trong lòng, khẽ gật đầu.
“Tôi cũng đã nghe chuyện đó. Nhưng một mình cô gánh vác hết thig sẽ rất vất vả.”
“Không sao. Một mình tôi làm được.”
Dia dứt khoát từ chối. Marin hít sâu một hơi rồi nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước.
“Tôi nghe nói dạo gần đây cậu chủ Adrion ngủ không ngon. Cậu ấy mất ngủ bao lâu rồi?”
Gương mặt vốn lạnh lùng như đeo mặt nạ của Dia thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Chuyện đó... có liên quan gì đến việc làm gia sư?”
“Tôi có thể giúp cậu ấy.”
“Không cần. Giúp đỡ như thế thì...”
Marin dịu dàng ngắt lời cô.
“Tôi hiểu cô yêu thương các em đến nhường nào. Tôi cũng hoàn toàn thông cảm vì sao cô không thể tin tưởng người khác. Nhưng giấc ngủ rất quan trọng. Và tôi thật sự có thể giúp cậu âyd ngủ được. Vì vậy, cô có thể thử tin tôi một lần được không?”
Dia chăm chú nhìn vị hôn thê của công tước đang ngồi trước mặt. Đôi mắt xanh lá non của đối phương ánh lên sự chân thành.
Tin tưởng sao?
Tin điều gì? Tin ai đây?
Vị hôn thê của công tước đang yêu cầu điều mà hiện giờ quá đỗi khó khăn với Dia.
Nhưng đúng như lời cô nói, Perido đang suy nhược nặng.
Cậu bé không thể nói nên lúc nào cũng bức bối, thường xuyên khóc và bỏ bữa. Có lẽ vì mất ngủ kéo dài nên tính tình ngày càng cáu kỉnh, nhạy cảm hơn. Thuốc ngủ được kê cho cậu cũng chẳng có tác dụng, từ lâu đã bị bỏ xó.
Đặc biệt, nếu không có các chị ở bên, cậu bé sẽ bất an đến mức không thể chợp mắt. Vì thế, cô và Garnet phải thay phiên nhau dỗ em ngủ mỗi đêm.
Dẫu vậy, Perido vẫn thường thức trắng, khiến cả hai chị em cũng không được nghỉ ngơi.
Sao cô lại không biết giấc ngủ quan trọng đến mức nào chứ?
Dia lưỡng lự trước lời đề nghị ấy. Cô không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu cô định nói đến thuốc ngủ thì vô ích thôi.”
Vị hôn thê của công tước khẽ lắc đầu.
“Không phải thuốc ngủ. Vì cô là người nhà của ngài Gerald nên tôi mới tin tưởng nói chuyện này.”
Người nhà?
Công tước và họ thật sự là người một nhà sao?
Một nụ cười mỉa mai lạnh lẽo thoáng hiện nơi khóe môi Dia.
Vì tin vào hình ảnh của Công tước mà họ từng thấy ở phương Nam, họ mới lặn lội đường xa đến tận phương Tây này. Thế nhưng thứ chào đón họ trong ngày đầu tiên lại là một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy.
Cha mẹ họ mới mất chưa được bao lâu.
Sao lại có thể làm như thế được chứ?
Cho dù bữa tiệc đã được chuẩn bị từ trước, nhưng khi người nhà có tang, chẳng phải hủy bỏ hoặc hoãn lại mới là điều đương nhiên sao?
Dia siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi. Móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức cô có thể cảm nhận rõ cơn đau.
Cô cũng muốn trút hết oán hận trong lòng như cách Garnet đã gào lên ngày hôm đó.
“Tiểu thư, tôi có năng lực khiến người khác chìm vào giấc ngủ.”
“...Dạ?”
Dia sửng sốt chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu đó là sự thật, sao cô lại có thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết?
“Hiện giờ cô đang nghĩ tôi là người chẳng biết giữ bí mật, đúng không?”
Vị hôn thê của công tước mỉm cười rạng rỡ, dễ dàng đoán trúng suy nghĩ của cô.
“Vâng.”
“Oa, cô thẳng thắn thật đấy. Cảm ơn cô nhé.”
“Tôi không hiểu có gì đáng để cảm ơn.”
“Vì cô đã thành thật với tôi.”
Dia nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi tiếp:
“Loại năng lực như thế... tôi chưa từng nghe nói bao giờ.”
“Cô không tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cô cũng chẳng mất gì cả, đúng không? Có thể cho tôi một cơ hội thử dỗ cậu chủ ngủ được không?”
Tại sao vị hôn thê của công tước lại cố gắng giúp đỡ chị em họ đến mức này?
Dù họ có khỏe lại hay không thì cũng đâu liên quan gì đến cô.
Rõ ràng giữa hai bên chẳng hề thân thiết.
“...Tại sao cô lại cố gắng đến mức này?”
Đôi mắt xanh thẫm của Dia tràn đầy nghi hoặc.
Vị hôn thê của công tước chậm rãi đáp như đang cân nhắc từng câu chữ.
“Vì cô đã thành thật với tôi nên tôi cũng sẽ nói thật. Trước hết, ngài Gerald hứa sẽ trả công nếu tôi làm gia sư. Và quan trọng hơn, tôi thật lòng muốn giúp cậu chủ. Mất ngủ là chuyện rất khổ sở.”
Dia ngẩn người nhìn cô. Ánh mắt đối phương vô cùng nghiêm túc.
Vì tiền sao?
Vị hôn thê của công tước lại thiếu tiền đến vậy à?
Cô nghe nói tài sản của công tước nhiều không đếm xuể.
Nếu vậy thì lý do thứ hai mới là thật. Nhưng vì sao cô lại muốn giúp những người gần như xa lạ như họ?
Rốt cuộc cô muốn gì?
Dia nhìn vị hôn thê của công tước bằng ánh mắt rối bời.
Nếu là trước kia, thay vì nghi ngờ hết lần này đến lần khác như hiện tại, có lẽ cô đã dễ dàng tin tưởng đối phương. Có lẽ cô đã nắm lấy tay người kia mà cầu xin giúp đỡ từ lâu.
“Khi tôi dỗ cậu chủ ngủ, cô cũng ở đó nhé. Dẫn theo nhị tiểu thư cũng được.”
Dia lặng lẽ cúi đầu.
Trong lúc cô cân nhắc, vị hôn thê của công tước vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.
“...Làm phiền cô vậy.”
Cuối cùng, Dia ngẩng đầu lên, khẽ nói. Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này, cô cũng không muốn bỏ lỡ tia hy vọng mong manh ấy.
“Vâng!”
Bắt gặp ánh mắt của cô, vị hôn thê của công tước nở nụ cười rạng rỡ.
***
Marin theo Dia sang căn phòng bên cạnh.
Trong phòng, Garnet và Perido đang ngồi vẽ tranh cùng nhau.
“Chị! Sao chị lại dẫn người đó đến đây?”
Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Garnet, Marin nhẹ nhàng mỉm cười.
“Chào cô, tiểu thư.”
“Hừ.”
“Garnet, đây là vị hôn thê của công tước. Em phải cư xử cho có lễ độ.”
Dia nghiêm giọng nhắc nhở.
Garnet bật dậy, không thể hiểu nổi vì sao chị mình lại đột nhiên đứng về phía người phụ nữ kia.
“Lễ độ ư? Chính họ mới là người vô lễ trước! Sao có thể mở tiệc linh đình đúng ngày chúng ta đến được chứ? Em đã nói rồi mà. Em không muốn nói chuyện với tên công tước đó hay người phụ nữ này đâu!”
“Garnet!”
“Ư... ư...”
Nghe hai chị em lớn tiếng, Perido đang ngồi dưới sàn vẽ tranh lập tức bịt chặt tai, đau đớn rên rỉ.
Garnet vội vàng ngồi xuống ôm lấy em trai.
“Không sao đâu, Perido. Không sao đâu. Chị không cãi nhau với chị hai đâu mà.”
Perido đẩy Garnet ra, chui khỏi vòng tay cô bé rồi núp hẳn sau váy Dia.
Garnet nhìn bóng lưng em trai, nheo mắt như đang cố ngăn nước mắt trào ra.
Trong khi đó, Marin bước tới trước mặt Dia rồi quỳ xuống để ngang tầm mắt với Perido.
Dia giật mình cúi xuống nhìn cô.
“Chào cậu, cậu chủ Adrion. Tôi là Marin Schwentz. Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, đúng không?”
Nghe lời chào điềm đạm ấy, Perido đang núp sau váy khẽ thò đầu ra.
Nhìn gần mới thấy cậu bé còn tiều tụy hơn tưởng tượng. Quầng mắt thâm sâu, hai má hóp lại thấy rõ.
“Vâng. Em có gặp rồi. Em là Perido. Perido.”
Marin lặp lại chính xác khẩu hình miệng của cậu bé.
Perido mở to đôi mắt như chú thỏ nhỏ bị giật mình. Dia và Garnet cũng kinh ngạc không kém.
“Được rồi, vậy tôi sẽ gọi cậu là Perido nhé.”
Marin tự nhiên tiếp lời.
Chứng kiến cảnh ấy, Dia không khỏi hỏi:
“Cô... đọc được khẩu hình miệng sao?”
“Vâng.”
Kiếp trước, khi làm diễn viên lồng tiếng cho truyện nói, cô từng được học cách đọc khẩu hình để đoán chữ.
Trong lúc đó, Perido với vẻ mặt rạng rỡ đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp sau váy Dia, tiến lại gần Marin thêm một bước. Đôi mắt đen láy như ngọc của cậu bé cuối cùng cũng sáng lên sau nhiều ngày u ám.
“Chị thật sự hiểu em đang nói gì sao?”
“Cậu vừa hỏi: ‘Chị thật sự hiểu em đang nói gì sao?’ đúng không? Đúng vậy đấy.”
Marin dịu dàng lặp lại lời cậu bé rồi mỉm cười đáp.
Trên gương mặt Perido thoáng hiện một nụ cười nhỏ.
Dia và Garnet chết lặng nhìn em trai mình.
Đã bao lâu rồi họ chưa được thấy Perido cười như thế?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới