[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 68

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 68.

“A...”

Cú sốc ấy khiến thằng bé mất khả năng ngôn ngữ, rõ ràng là do tâm bệnh. Nhưng đến cả chuyện ăn uống không ngon miệng cũng là vì tâm bệnh sao?

“Tôi thấy không chỉ cậu út đâu, ngay cả các tiểu thư cũng gầy đi nhiều lắm.”

“Dù sao các cô ấy cũng vừa trải qua một cú sốc quá lớn mà.”

“Đúng vậy.”

Tâm bệnh.

Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết rằng trên đời này chẳng có căn bệnh nào đáng sợ hơn thế.

Bà Loenna từng đau ốm suốt một thời gian dài vì tâm bệnh. Và ngay cả cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh từ vụ tai nạn xe ngựa năm ấy.

Cha mẹ đột ngột qua đời, những đứa trẻ ấy lập tức cảm thấy mình bị chính người giám hộ phản bội, mà người đó lại là Công tước.

Vết thương lòng ấy chỉ có thể ngày một sâu hơn, chứ đâu dễ gì lành lại.

***

Để đầu óc bớt rối bời, Marin bước về phía thư viện.

Dạo gần đây, vì bận chuẩn bị cho buổi tiệc và tìm cách tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với các cháu của Gerald, cô đã lâu không ghé qua nơi này.

Thư viện vẫn yên tĩnh và thanh bình như mọi khi.

Cô đi thẳng đến khu sách thiếu nhi. Sau giá sách bằng gỗ, thấp thoáng một mái đầu màu mật ong đang nhô lên.

Marin nhẹ nhàng bước tới, cố gắng không gây ra tiếng động.

Rubiana nhỏ nhắn đáng yêu như một nàng tiên trong rừng, cô bé đang tựa lưng vào kệ sách và chăm chú đọc truyện cổ tích.

Marin tiện tay rút một cuốn sách trên giá rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Dù đang là mùa đông, những tia nắng ấm áp hắt qua khung cửa sổ vẫn khiến không gian trở nên dễ chịu lạ thường.

Rubiana rời mắt khỏi trang sách, vừa quay đầu đã giật mình trợn tròn mắt.

“Ơ? Ơ...!”

“Chào tiểu thư. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm cô giật mình đâu.”

Marin dịu dàng nhìn vào mắt cô bé rồi lên tiếng xin lỗi.

Nghe vậy, Rubiana vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc vàng óng cũng theo đó mà đung đưa.

Cô bé nhìn quanh một lượt. Chỉ sau khi xác nhận không có ai khác ở gần mới khum hai bàn tay nhỏ lại trước miệng rồi thì thầm:

“Không sao đâu ạ.”

Khi Rubiana khép cuốn sách đang đọc dở lại, tựa đề hiện rõ trên bìa.

[Công chúa Tuyết và bảy chàng tiên tộc]

Đó là phiên bản được cải biên từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Có lần Olive hỏi cô liệu có thể xuất bản những câu chuyện cô kể cho công tước nghe thành sách hay không.

Và giờ đây, thành quả ấy đang nằm trong tay Rubiana.

“Cuốn sách đó hay lắm à?”

“Vâng ạ! Hay lắm luôn! Chị đã đọc chưa?”

Gương mặt Rubiana lập tức bừng sáng. Cô bé hào hứng chìa cuốn sách ra trước mặt cô.

“Tôi đọc rồi. Tiểu thư thích đoạn nào nhất?”

“Em thích công chúa nhất, vì cô ấy rất mạnh mẽ. Các chàng tiên cũng tốt bụng nữa.”

Hai má Rubiana đỏ hồng vì phấn khích, cô bé say sưa kể lại nội dung câu chuyện.

Nhìn cô bé yêu thích câu chuyện mình cải biên, Marin không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.

“Tiểu thư thích đọc sách lắm à?”

“Vâng! Dạ không...”

Gương mặt Rubiana chợt buồn hẳn đi, cô bé lắc đầu khe khẽ.

Nhìn dáng vẻ ấy, Marin như nhìn thấy chính mình của ngày trước.

Trong xã hội này, nhiều quý phụ nhân và tiểu thư cho rằng những thú vui khác mới là tao nhã và học thức hơn việc đọc sách.

Có lẽ cô bé cũng được dạy rằng không nên để người khác thấy mình thích đọc sách.

“Tôi thì cực kỳ, cực kỳ thích đọc sách đấy.”

Marin cố ý nhấn mạnh bằng giọng điệu đầy tự hào.

“Thật ạ? Có thể tùy ý nói mình thích đọc sách sao?”

Rubiana hơi nghiêng người về phía trước, dè dặt hỏi. Đôi mắt xanh non tràn ngập bất an.

“Đương nhiên rồi. Đâu phải chuyện gì xấu đâu.”

“Gia sư trước đây của em dặn rằng tuyệt đối không được nói như vậy trước mặt người khác.”

Rubiana cụp mắt xuống, lí nhí đáp.

“Tôi cũng từng nghe những lời như thế rồi. Vậy thế này nhé?”

Cô bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Riêng với tôi, tiểu thư có thể thoải mái kể về những cuốn sách cô thích bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu tôi đọc được cuốn nào hay, tôi cũng sẽ kể cho tiểu thư nghe.”

Đôi mắt xanh lá của Rubiana lập tức sáng bừng như chứa đầy sao trời.

“Thật sao ạ?”

“Chắc chắn rồi. Tôi là Marin Schwentz.”

Marin khẽ cúi đầu tự giới thiệu.

Rubiana đỏ mặt, lí nhí đáp lại:

“Em là Rubiana Adrion. Chị cứ gọi em là Ruby được rồi ạ. Với lại... Chị cứ xưng hô thoải mái với em thôi.”

Đáng yêu quá.

May mắn là, khác với các chị mình, Rubiana không hề ghét cô.

“Vậy tôi xưng hô thoải mái thật nhé?”

“Vâng ạ.”

Rubiana cười tươi để lộ lúm đồng tiền rồi gật đầu thật mạnh.

Đứa trẻ này sao mà đáng yêu đến vậy chứ.

“Vậy em cũng gọi tên tôi nhé?”

“Chuyện đó không được đâu ạ.”

Rubiana tròn mắt nhìn cô như thể cô vừa nói điều gì hết sức vô lý.

“Sao vậy?”

“Vì chị sắp trở thành mợ của em rồi mà.”

“À, phải rồi nhỉ.”

Ánh mắt Marin thoáng dao động, cô vội nở nụ cười để che giấu sự bối rối.

Danh xưng ấy nghe thật xa lạ.

“Em gọi chị là mợ được không ạ?”

Rubiana nhìn cô đầy mong đợi.

“Ừm, hiện giờ ta và ngài Gerald mới chỉ đính hôn thôi. Hay em cứ gọi ta là cô Marin nhé?”

“Dạ?”

“Ta sắp làm gia sư tạm thời cho em và cậu út đấy.”

“Thật ạ? Cô sẽ là gia sư của bọn em sao?”

Rubiana vui mừng siết chặt hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh hy vọng.

“Nếu Ruby đồng ý.”

“Vâng, em thích lắm! Nhưng mà các chị... Thật ra chị Garnet đã dặn em, nếu gặp cô Marin thì không được nói chuyện với cô.”

Gương mặt Rubiana chợt xị xuống, cô bé tủi thân cúi đầu.

Marin nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Cô không thể bảo đứa trẻ này phớt lờ lời các chị mình, mà cũng không nên làm vậy.

Với Rubiana vừa mất cha mẹ, các chị gái gần như chính là chỗ dựa lớn nhất của cô bé.

Xem ra việc đầu tiên cô cần làm vẫn là thuyết phục các chị của cô bé.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?

Trong lúc Marin còn đang suy nghĩ, Rubiana lại tiếp tục nói:

“Với lại Perido... À, Perido là em trai em. Bây giờ em ấy bệnh nặng lắm. Em ấy không nói được, cũng không ngủ được. Các chị vì lo cho em ấy nên đêm nào cũng chẳng ngủ ngon. Nếu cô dạy Perido thì sẽ rất vất vả đó ạ.”

“Cậu chủ Adrion không ngủ được sao?”

“Vâng ạ...”

Ruby lo lắng gật đầu.

Tìm thấy rồi.

Đây chính là mấu chốt.

***

Marin để Rubiana tiếp tục ở lại thư viện đọc sách, một mình cô đi về phía biệt thự phụ.

Cô chậm rãi bước lên cầu thang ở sảnh chính rồi dừng lại trước hành lang tầng hai.

Dia luôn mang trong mình lòng tự trọng và trách nhiệm mạnh mẽ, cô đang ở căn phòng cuối hành lang như thường lệ, như thể muốn dang tay che chở cho các em.

Marin ôm cuốn truyện cổ tích trong tay, khẽ gõ cửa phòng.

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng đáp:

“Ai đó?”

Giọng cô dịu dàng nhưng lạnh nhạt.

“Tôi là Marin Schwentz. Tôi có thể xin cô ít phút được không?”

Bên trong lập tức im lặng.

Marin vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước cửa.

Dù phải đứng ở đây cả ngày để đợi một lời mời vào, cô cũng sẽ đợi.

May mắn thay, cánh cửa mở ra sớm hơn cô nghĩ.

Đôi mắt xanh lục đậm của Dia nhìn cô như muốn hỏi cô đến đây làm gì.

“Tôi có thể vào nói chuyện được không?”

Dia tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn mở cửa rộng hơn một chút rồi lùi sang bên.

“Mời cô vào.”

“Xin thất lễ.”

Vừa bước vào phòng, Marin đã nhìn thấy một góc phòng chất đầy những chiếc rương hành lý lớn vẫn chưa được dọn dẹp.

Cô liếc nhìn chúng rồi cẩn thận hỏi:

“Cô có cần thêm người giúp sắp xếp không?”

Gương mặt Dia lập tức căng lại.

Cô nhìn đống hành lý thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Marin.

Nỗi đau buồn nhanh chóng lấp đầy đôi mắt ấy.

“Đó đều là di vật của cha mẹ tôi. Tôi muốn tự tay sắp xếp.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Marin vội gật đầu, cố giấu đi sự xót xa trong ánh mắt.

“Cô ngồi đi.”

Dia chỉ vào chiếc ghế cạnh chiếc bàn nhỏ.

“Cảm ơn cô.”

Marin ngồi xuống trước, Dia cũng chậm rãi ngồi đối diện.

Marin lặng lẽ quan sát gương mặt cô.

Dia vẫn rất xinh đẹp, nhưng làn da đã mất đi vẻ hồng hào vốn có, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ.

Đó là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Rubiana đã nói cô ấy không thể ngủ ngon vì lo cho cậu út.

Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cả mấy chị em đều chẳng thiết ăn uống.

Dĩ nhiên nỗi đau mất đi cha mẹ là quá lớn.

Nhưng khi cơ thể thiếu ngủ kéo dài, người ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống.

Bầu không khí gượng gạo và ngột ngạt bao trùm căn phòng.

Marin cẩn thận lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Căn phòng này có ổn không? Có chỗ nào khiến cô thấy bất tiện không?”

“Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm.”

Dia đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

Lời lẽ rất lịch sự, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn hiện rõ.

Marin chăm chú nhìn cô.

Thiếu nữ sắp bước vào lễ trưởng thành này không còn là một đứa trẻ nữa. Cô ấy đã phải trưởng thành rồi.

Marin cũng từng mất cha và anh trai khi ở đúng độ tuổi ấy.

Dù luôn cố tránh nghĩ đến vụ tai nạn xe ngựa năm xưa, nhưng mỗi khi nhìn thấy các cháu của công tước, những ký ức cũ lại không ngừng ùa về.

Marin khẽ lắc đầu thật nhanh.

Bây giờ không phải lúc để chìm đắm trong quá khứ.

Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh nhìn thờ ơ của Dia đang hướng về phía mình.

“Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với cô.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 68

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới