Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 67.
Perido hoảng hốt nắm chặt tay Dia rồi trốn sau tà váy của cô.
“...Vâng. Xin chào cô.”
Dia cũng cố giấu đi vẻ bối rối trong ánh mắt, chậm rãi đáp lời.
“Hừ.”
Garnet đứng bên cạnh Dia liếc Marin bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lập tức quay mặt đi. Trái lại, Rubiana vẫn ngước nhìn cô với vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.
“Vậy chúng tôi xin phép.”
Dia khẽ cúi đầu, định rời đi ngay.
“Kìa, tiểu thư Adrion.”
Thấy Dia đã quay lưng bước đi, Marin dè dặt lên tiếng gọi lại.
Dia đành chậm rãi xoay người, vẻ mặt miễn cưỡng thấy rõ. Toàn thân cô toát ra sự xa cách, như thể chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm chút nào.
“...Vâng.”
“Tôi cũng đang ở trong biệt khu đó.”
Sắc mặt trắng nhợt của Dia lập tức trở nên căng cứng.
“Vâng, tôi đã nghe người hầu nói rồi.”
“Cô có thấy bất tiện không?”
“Bất tiện chuyện gì cơ?”
Lúc này Dia mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như khu rừng mùa hạ hướng thẳng về phía cô.
“Mọi người hẳn đang muốn được nghỉ ngơi thoải mái, vậy mà lại phải sống chung với một người xa lạ. Nếu thấy bất tiện, tôi có thể hỏi công tước... à không, ngài Gerald xem có thể chuyển tôi sang nơi khác được không.”
Dia lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn bình thản không gợn sóng.
“Không cần đâu ạ. Tôi nghe nói cô đã ở biệt khu từ trước khi chúng tôi đến. Chúng tôi mới là người cần chú ý giữ ý.”
Lời nói rất lịch sự, nhưng lại dựng lên một khoảng cách lạnh lùng rõ rệt.
“Chị ơi, đi thôi.”
Garnet đứng bên cạnh sốt ruột thúc giục.
“Chị biết rồi. Vậy tôi xin phép.”
“Vâng.”
Marin gật đầu, ra hiệu rằng họ cứ tự nhiên.
Rubiana vừa bước theo các chị vừa ngoái đầu lại, lén vẫy tay với cô. Marin lập tức nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay đáp lại.
Nhìn thấy cảnh đó, Garnet liền nắm lấy tay Rubiana kéo đi, như thể muốn ngăn cô bé tiếp xúc với người ngoài.
“Đau em, chị Garnet.”
“Đừng có tùy tiện chào hỏi người khác.”
“Có phải người lạ đâu ạ.”
“Nghe lời chị.”
Nghe tiếng mấy chị em cãi qua cãi lại phía trước, Marin chỉ biết đứng nhìn theo rồi cười gượng.
Nỗi lo lắng chợt dâng lên trong lòng. Không biết sau này cô có thể trở nên thân thiết với những đứa trẻ này hay không.
Nhưng dù thế nào, cô cũng phải làm được.
Không, phải nói là cô muốn làm được.
Hoàn cảnh của những đứa trẻ vừa mất cha mẹ này quá giống cô của ngày trước. Chính vì vậy, cô không thể nào làm ngơ được.
***
Ngày hôm sau.
Marin cố tình xuống tầng hai rồi đi qua đi lại quanh đó. Người ta vẫn nói gặp nhiều rồi sẽ quen, nên cô muốn tìm mọi cách để tăng cơ hội chạm mặt bọn trẻ.
Đang thong thả bước dọc hành lang tầng hai thì cánh cửa căn phòng ở giữa bất ngờ mở ra.
Người bước ra với gương mặt ngái ngủ, một tay vẫn đang dụi mắt chính là Garnet.
“Xin chà…”
Rầm!
Lời chào còn chưa kịp nói hết, cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mặt cô.
Đúng là một bức tường thành kiên cố không dễ gì lay chuyển.
Ngày hôm sau nữa.
Vào buổi xế chiều, Marin lại cố tình quanh quẩn trong khuôn viên biệt khu. Biết đâu bọn trẻ sẽ ra ngoài dạo như lần trước.
Quả nhiên, cả bốn đứa trẻ trong bộ tang phục màu đen cùng nhau bước ra ngoài.
“Chào mọi người. Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
Đùng đoàng!
Đột nhiên, một tiếng sấm vang trời nổ ra giữa ban ngày.
Á!
Marin giật nảy mình, vội ngẩng đầu nhìn lên.
Những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo tới.
Chán thật. Đến cả ông trời cũng chẳng chịu giúp cô.
“Chị ơi, thời tiết hôm nay xấu quá. Chúng ta vào trong thôi.”
Garnet liếc Marin đầy đắc ý rồi quay sang nói với Dia.
“Ừ, vậy vào thôi.”
Dia khẽ cúi đầu chào rồi cùng mọi người quay vào biệt khu.
Trong lúc đó, Rubiana vẫn lén nhìn sắc mặt các chị rồi tranh thủ vẫy tay với cô. Marin cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
Nhưng khi dõi theo bóng lưng bọn trẻ, ánh mắt cô lại đầy lo âu.
Dia và Garnet gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác hơn trước rất nhiều. Perido đang nắm tay Dia cũng chẳng khá hơn là bao. Một đứa trẻ mới sáu tuổi mà gầy trơ xương, quầng mắt thâm đen như người đang mắc bệnh nặng.
Chẳng lẽ ngoài việc mất khả năng ngôn ngữ vì cú sốc tâm lý, thằng bé còn mắc bệnh gì khác nữa sao?
Marin trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng bọn trẻ khuất hẳn sau cánh cửa biệt khu.
Ngày hôm sau.
Marin cùng Yuria xuống nhà bếp.
Trước đây, khi biệt khu chỉ có cô và mẹ ở, Yuria sẽ xuống bếp chính lấy thức ăn mang lên. Nhưng từ khi các cháu của công tước chuyển đến, ba đầu bếp từ dinh thự chính đã được điều sang đây để trực tiếp phụ trách các bữa ăn.
Vừa thấy Marin bước vào, vị bếp trưởng đội chiếc mũ trắng cao ngất lập tức dừng tay chào hỏi. Các phụ bếp xung quanh cũng đồng loạt ngừng việc và cúi đầu hành lễ.
“Chào tiểu thư ạ.”
“Kính chào tiểu thư.”
“Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.”
Marin đáp lại rồi bước đến gần bếp trưởng.
“Món ăn ông nấu ngon lắm. Cảm ơn ông nhé.”
“Tiểu thư ăn ngon miệng là vinh hạnh của tôi ạ.”
Bếp trưởng cười rạng rỡ. Với một người làm nghề bếp, lời khen của chủ nhân luôn là sự động viên lớn lao nhất.
“Ông đang bận đúng không? Nhưng tôi có thể xin ông vài phút được chứ?”
Trước lời đề nghị lịch thiệp của Marin, bếp trưởng vội vàng cúi đầu.
Quả nhiên vị hôn thê của công tước đúng như lời đồn, vô cùng hòa nhã với người dưới trướng.
“Vâng, tất nhiên là được ạ.”
“Tôi muốn hỏi về tình hình ăn uống của các cháu công tước dạo gần đây.”
Nụ cười trên mặt bếp trưởng lập tức tắt ngấm.
“Thật thất lễ quá. Có lẽ tay nghề của tôi không hợp khẩu vị các tiểu thư và cậu chủ.”
“Bọn trẻ ăn không ngon miệng sao?”
“Các món mang lên thường bị bỏ lại quá nửa ạ.”
Bếp trưởng dì ái ngại nhưng vẫn thành thật đáp.
“Ông đã thử nấu món phương Nam chưa?”
“Dạ rồi ạ. Cậu phụ bếp bên kia là người phương Nam.”
Người phụ bếp trẻ tuổi đang khuấy nồi súp phía sau vội vàng cúi đầu chào cô. Marin khẽ gật đầu đáp lễ rồi tiếp tục lắng nghe.
“Nhưng dù cậu ấy có nấu món miền Nam thì các tiểu thư vẫn chẳng ăn được bao nhiêu.”
Bếp trưởng buồn bã cúi đầu.
Đối với đầu bếp, những chiếc đĩa sạch bóng mới là phần thưởng cao quý nhất. Vậy mà đám trẻ nhà công tước chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi bỏ dở, khiến ông không khỏi chạnh lòng.
“Còn món tráng miệng thì sao?”
“Món tráng miệng thì các cô cậu còn ăn được một ít ạ.”
“Ăn được chút nào hay chút đó, nhưng mà...”
Marin chống cằm suy nghĩ.
Đến cả món ăn quê hương cũng không muốn động đũa, vậy thì dù nghĩ thế nào cũng không phải vì kén ăn. Hoặc là cơ thể có vấn đề, hoặc là tâm bệnh quá nặng.
“À, ở đây có quả chuối không?”
“Dạ có ạ.”
Chuối là loại trái cây chỉ mọc ở những khu rừng rậm phía Nam.
Marin nhớ trong tiểu thuyết từng có một phân cảnh nữ chính cùng bọn trẻ chia nhau ăn loại quả này.
“Vậy ông có thể chuẩn bị bánh kếp cho bữa xế, cắt nhỏ chuối xếp lên trên rồi rưới thêm một ít mật ong mang lên cho bọn trẻ được không?”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
“Và làm ơn đừng nói là tôi bảo ông chuẩn bị nhé.”
“Tôi xin nghe theo lời tiểu thư.”
Bếp trưởng lập tức đáp lời như thể đã hiểu mọi chuyện.
Có lẽ trong đám gia nhân đã lan truyền không ít lời đồn về mối quan hệ không mấy hòa hợp giữa cô và các cháu của công tước. Với việc bọn trẻ công khai tránh mặt cô như thế, tin đồn không lan ra mới là chuyện lạ.
Rời khỏi nhà bếp, Marin đi thẳng tới văn phòng của Olive.
Dù trong tiểu thuyết bọn trẻ rất thích ăn chuối, nhưng cô đâu thể ngày nào cũng bắt chúng ăn một món. Muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
Marin gõ cửa văn phòng rồi bước vào.
“Ngài Olive.”
“Vâng, tiểu thư Marin.”
“Tôi có chuyện muốn bàn với anh.”
“Xin cô cứ nói.”
Olive rời bàn làm việc, lịch sự mời cô ngồi xuống sofa.
Dù cô vẫn tiếp tục đọc báo cáo cho công tước, nhưng công việc phụ tá cho Olive thì đã bị cắt bỏ. Nguyên nhân là vì Olive nhất quyết phản đối, cho rằng không thể tùy tiện sai khiến vị hôn thê của công tước.
“Tôi thấy các cháu của công tước ăn uống quá kém, người gầy rộc cả đi. Hay chúng ta mời bác sĩ riêng đến khám thử xem sao?”
“Thật ra tôi cũng đang định mời bác sĩ riêng đến kiểm tra tình trạng của cậu chủ Perido đây...”
Olive ngập ngừng, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chẳng lẽ bọn trẻ không muốn gặp bác sĩ?”
Như bị nói trúng tâm sự, Olive nở nụ cười chua chát.
“Vâng. Khi còn ở dinh thự bá tước, bọn trẻ đã gặp rất nhiều danh y. Nhưng ai cũng kết luận là tâm bệnh, nên có lẽ giờ chúng không còn muốn gặp bác sĩ nữa.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới