Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 66.
Lúc này, sắc mặt công tước bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Vào đi.”
“Chào buổi sáng, công t… ngài Gerald.”
Vừa bước vào phòng làm việc, Marin cứ tưởng chỉ có mỗi công tước ở đây nên suýt gọi như mọi khi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Olive và quản gia Sebas, cô lập tức đổi cách xưng hô.
“Công tử à? Lâu lắm rồi ta mới nghe lại cách gọi đó đấy.”
Quả nhiên, anh chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ sai sót nào của cô.
Marin bĩu môi, lén nhìn sắc mặt Olive và quản gia Sebas rồi cười gượng.
Chế độ vị hôn thê dịu dàng, khởi động!
“Tại ngài Gerald trông trẻ quá so với tuổi nên tôi mới lỡ miệng thôi mà. Hô hô hô.”
“Phụt.”
“Hự.”
Cô thấy rõ hai người kia đang run cả vai vì cố nhịn cười.
Diễn thế này mà cũng sai sao? Trời ơi, vai si tình này khó đóng thật đấy.
Biết vậy hồi trước cô đã thử yêu đương một lần rồi.
Marin siết chặt hai tay để ngăn bản thân khỏi cơn thôi thúc muốn vò đầu bứt tóc.
Khóe môi công tước khẽ nhếch lên.
“Vậy vị hôn thê của ta đến tìm người trẻ quá tuổi như ta có việc gì sao?”
Lại trêu cô nữa rồi.
“Tôi đến làm việc.”
Marin lầm bầm trong lòng rồi nhanh chóng quay lại mục đích chính của chuyến ghé thăm.
“Làm việc?”
“Vâng. Dù là vị hôn thê của ngài Gerald, tôi vẫn là trợ lý của ngài trợ lý mà.”
Marin liếc nhìn Olive đang đứng cạnh công tước rồi nói tiếp:
“Tôi vừa ghé văn phòng của trợ lý xong nên tiện đường qua đây luôn.”
“Thật ra từ giờ cô không cần làm vậy nữa đâu.”
Olive nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc.
“Chẳng lẽ tôi bị đuổi việc rồi sao?”
Marin nhìn chằm chằm Olive, trong mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối.
Thật ra, bây giờ công tước đã không còn quá nhạy cảm với âm thanh nữa nên cô cũng chẳng cần đọc báo cáo cho anh nghe như trước. Chỉ riêng khoản tiền nhận được khi làm vị hôn thê hợp đồng đã là một con số khổng lồ rồi. Nhưng tiền công trợ lý cũng là một nguồn thu nhập đáng kể. Đã có cơ hội kiếm tiền từ hai phía thì tội gì không làm?
Olive lộ vẻ khó xử, nhưng người trả lời lại là một người khác.
“Cứ làm theo ý cô muốn đi.”
“Cảm ơn ngài.”
Marin cười rạng rỡ đầy hài lòng, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở xấp tài liệu trên tay Olive.
“Tôi đọc cái đó cho ngài luôn nhé?”
“À, cái này thì không cần đâu.”
Olive lập tức giấu xấp tài liệu ra sau lưng một cách gượng gạo. Ngay cả quản gia Sebas đứng bên cạnh cũng bất ngờ căng thẳng theo.
Là tài liệu tuyệt mật gì hay sao?
Marin lập tức dẹp bỏ sự tò mò của mình.
“Hai người lui xuống đi.”
Công tước quay đầu ra lệnh.
“Vâng.”
“Lát nữa tôi sẽ quay lại hầu ngài.”
Sau khi hai người rời đi, phòng làm việc lại chìm vào yên tĩnh.
“Thưa công tước đại nhân.”
“Để tránh lại lỡ lời như vừa rồi, cô cứ gọi ta theo một cách thống nhất thôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“Hình như cô còn chuyện gì muốn nói đúng không?”
“Ừm... ngài có biết các cháu của ngài cũng đang ở cùng biệt khu với tôi không?”
“Biết. Chính bọn trẻ muốn ở đó.”
“À...”
Marin ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói. Có lẽ lũ trẻ cũng không ngờ trong biệt sở ấy lại có một người ngoài đang sinh sống.
“Cô thấy bất tiện sao?”
“Không ạ. Tôi thì thế nào cũng được, chỉ sợ các cháu của ngài thấy bất tiện thôi.”
Marin thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
“Đó là lựa chọn của chúng. Cô không cần bận tâm.”
Không bận tâm sao được chứ.
Marin nuốt ngược lời phàn nàn vào bụng rồi chuyển sang chuyện khác.
“Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu làm gia sư ạ? Tôi sẽ phụ trách người cháu thứ ba và cậu bé út đúng không?”
“...Hình như ta đang giao cho cô quá nhiều việc rồi.”
Gì đây? Cái vẻ mặt áy náy đó là sao?
Marin thầm tự hào vì giờ cô đã có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt gần như vô cảm của công tước.
Giỏi lắm, Marin!
“Thì đúng là nhiều thật mà. Buổi sáng làm trợ lý cho ngài Olive, buổi chiều làm gia sư, buổi tối đọc sách cho ngài, thỉnh thoảng còn phải diễn vai vị hôn thê nữa. À, tiền lương gia sư phải tính riêng đấy nhé. Việc đó đâu nằm trong nghĩa vụ của vị hôn thê.”
Sự thẳng thắn không chút che giấu của cô khiến khóe môi anh khẽ giãn ra.
“Cô định nhân cơ hội này vét sạch gia sản của ta luôn sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Cơ hội ngàn năm có một thế này, cả đời chắc chỉ gặp được một lần thôi.”
Nghe câu trả lời đầy tự hào của Marin, anh ngẩng đầu lên như thể đang nhìn thẳng về phía cô.
Nếu mắt anh nhìn thấy được thì chắc giờ đang nhìn cô chằm chằm rồi nhỉ? Không biết anh có chịu mở mắt ra một chút không ta?
Cô lại muốn được nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy thêm một lần nữa.
Mở mắt ra đi mà. Mở mắt ra đi.
“Cô lại đang nghĩ gì thế?”
“Á! Tôi nói ra thành tiếng rồi sao?”
“Lộ đuôi rồi đấy. Mỗi lần cô đột nhiên im lặng là y như rằng.”
“Không có đâu ạ.”
Marin thở phào trong lòng rồi vội vàng phủ nhận. May mà cô chưa nói ra miệng, nếu không đã bị bắt bài rồi.
“Vẫn còn một chuyện ta chưa nói với cô.”
“Vâng, ngài cứ nói đi ạ.”
“Đứa cháu út là Perido đã mất khả năng ngôn ngữ. Thằng bé đã ở cạnh chị gái ta cho đến giây phút cuối cùng, có lẽ cú sốc quá lớn với nó.”
“À...”
Marin chợt nhớ đến Perido trong bữa tiệc tối hôm qua. Cậu bé với gương mặt tiều tụy, sợ hãi, luôn bám chặt lấy tà váy chị gái mình.
“Vì vậy, có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để bắt đầu việc dạy học.”
“Vậy tôi sẽ tiếp cận thằng bé thật từ từ.”
“Cứ làm theo ý cô.”
“Vâng.”
“...Còn gì muốn nói nữa không?”
Công tước ngập ngừng hỏi, như thể đang do dự điều gì đó.
Marin nghiêng đầu suy nghĩ.
Mình còn chuyện gì để nói nữa nhỉ?
“Hết rồi ạ.”
“May quá.”
“Tôi không còn gì để nói mà ngài lại thấy may mắn sao?”
“Đúng vậy.”
Gerald thả lỏng đôi vai đang căng cứng khi biết rằng trong đầu cô không hề có bóng dáng của tên khốn kia. Chiếc cà vạt đang siết chặt cổ anh như được nới lỏng, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể.
Nhưng ngay khi nhận ra cảm xúc ấy của chính mình, người anh lại cứng đờ.
Tại sao chứ?
Cô là gì của anh mà lại khiến anh thấy nhẹ lòng đến vậy?
Gerald quay đầu về phía cô.
Dù không nhìn thấy, sự hiện diện của cô lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi hương thanh sạch, giọng nói ngọt ngào, cả nhịp tim đều đặn đang vang lên trong tai anh.
“Ngài Gerald, hay là tại tôi nói nhiều quá ạ?”
Sau một hồi tự suy ngẫm, Marin lên tiếng với giọng hơi hờn dỗi.
Cơ thể căng thẳng của anh dần thả lỏng, một nụ cười tự nhiên hiện lên nơi khóe môi.
Phải rồi.
Việc gì anh phải mất công nghĩ xem cô là gì của mình?
Chẳng phải cô sẽ luôn ở bên cạnh anh như thế này sao?
“Giờ cô mới nhận ra à?”
“Oa, giờ tôi mới biết luôn đấy. Không ngờ tôi lại lắm lời đến vậy...”
Tiếng lầm bầm tự trách của cô trong trẻo như tiếng chim non ríu rít.
Gerald ngả người sâu vào lưng ghế, nhắm mắt lắng nghe giọng nói ấy.
***
Perido múc một thìa súp lên rồi lại đặt xuống.
“Perido à, ăn thêm chút đi. Hôm qua em cũng chẳng ăn gì rồi.”
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Đồ ăn ở phương Tây chán thật đấy.”
Garnet xé một mẩu bánh mì nhỏ rồi bực bội ném xuống đĩa.
“Em thấy ngon mà?”
Rubiana cắt một miếng bánh mì mềm, phết thật nhiều bơ rồi cho vào miệng.
“Vậy thì em ăn hết đi.”
Garnet gắp miếng bít tết trong đĩa mình sang đĩa Rubiana.
Dia vốn đang cố nuốt từng thìa súp cũng đành đặt thìa xuống. Cô có cảm giác như đang nhai cát, khô khốc đến khó chịu.
“Sao mọi người ăn ít thế?”
Rubiana lo lắng nhìn Dia, Garnet và Perido, mọi người gần đây gầy đi trông thấy.
“Oáp... Chỉ là đồ ăn phương Tây không hợp khẩu vị thôi.”
Garnet ngáp dài rồi càu nhàu. Quầng thâm dưới mắt cô bé hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Chị Garnet, chị buồn ngủ lắm rồi phải không? Về phòng nghỉ một lát đi.”
Garnet liếc Dia rồi lắc đầu.
“Không sao. Chị ổn.”
“Đúng đó, Garnet. Chị sẽ trông Perido cho, em đi ngủ đi.”
“Chị có ngủ được đâu. Em trông Perido giúp chị, chị đi ngủ trước đi.”
Mặc cho hai người cứ nhường qua nhường lại, Perido vẫn ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt trống rỗng.
“Hay là cả hai chị đi ngủ đi. Em sẽ trông Perido cho.”
Rubiana mạnh dạn đề nghị, nhưng các chị của cô bé hoàn toàn phớt lờ lời ấy.
Hức.
***
Vừa rời khỏi phòng làm việc của công tước và đi đến đầu lối vào biệt khu, Marin đã chạm mặt các cháu của công tước đang đi dạo.
Bọn trẻ vẫn mặc trên người những bộ tang phục màu đen.
“Xin chào các tiểu thư, chào công tử.”
Không ngờ lại gặp họ ở đây, Marin vội vàng cúi đầu chào.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới