[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 65

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 65.

Khi Yuria kéo rèm cửa, ánh bình minh lập tức ùa vào phủ đầy chiếc giường.

Để xua tan bầu không khí ngột ngạt còn sót lại từ đêm qua, cô mở cửa sổ. Ngay lập tức, luồng không khí lạnh buốt tràn vào khiến cả căn phòng trở nên giá rét. Mùa đông thật sự đã tới rồi.

“Yuria, mẹ thế nào rồi?”

“Sáng nay bà ấy có tỉnh lại một lúc, uống thuốc xong lại ngủ tiếp ạ. Trông sắc mặt cũng khá hơn hôm qua một chút rồi ạ.”

“May quá. Ôi trời, chẳng muốn làm gì cả. Thật sự là chẳng muốn làm gì hết luôn ấy.”

Vừa thức dậy, Marin đã quấn chặt chăn quanh người, lăn qua lăn lại trên giường, hết sang phải rồi lại sang trái, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói ấy.

Yuria nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò.

Lúc nào tiểu thư cũng bảo không muốn làm gì, nhưng lại cứ lăn lộn như thế cho mệt người. Hay đó là thói quen của cô ấy nhỉ?

“Hôm nay tiểu thư nghỉ ngơi một chút không được sao ạ?”

Marin chỉ ló mỗi khuôn mặt ra khỏi chăn rồi khẽ lắc đầu.

“Không được. Trợ lý Olive đã trở về rồi, từ hôm nay ta phải nghiêm túc bắt tay vào làm việc thôi.”

“Vậy để em đi chuẩn bị nước rửa mặt cho tiểu thư.”

Yuria mỉm cười, nhưng rồi lại ngập ngừng như vẫn còn điều gì muốn nói.

“Sao thế?”

Nhận ra vẻ đắn đo ấy, Marin lên tiếng hỏi.

“Là chuyện của các tiểu thư và thiếu gia nhà Bá tước đang ở biệt khu ạ. Mấy cô hầu gái cứ liên tục hỏi em nên đối xử với họ thế nào. Vì em phụ trách quản lý biệt khu nên ai cũng hỏi em, nhưng em lại chẳng biết gì cả.”

“Họ đang ở đây sao?”

Marin kinh ngạc đến mức quên cả lạnh, lập tức hất tung chăn rồi ngồi bật dậy.

“Tiểu thư không biết ạ? Hiện giờ họ đang ở tầng hai đấy ạ.”

“Tôi không biết. Mà này, lâu đài Công tước rộng như vậy, chẳng lẽ không còn biệt khu nào khác sao?”

“Biệt khu chỉ có duy nhất nơi này thôi ạ.”

Yuria lắc đầu đính chính.

“À, ra vậy.”

Marin hơi ngượng ngùng kéo chăn choàng lại qua vai.

Lạnh thật đấy.

“Vâng ạ. Vốn dĩ tòa nhà chính của lâu đài đã có rất nhiều phòng rồi. Em nghe nói nơi này trước đây chỉ là chỗ để Công tước Phu nhân đời thứ ba thỉnh thoảng tới nghỉ ngơi thôi.”

Oa.

Marin lại một lần nữa cảm thán trước sự giàu có của gia tộc Công tước.

Chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời thôi mà cũng xây riêng cả một tòa biệt khu như thế này.

“Ra là vậy.”

Marin gật gù rồi ngẩng đầu lên, thấy Yuria vẫn đang chăm chú nhìn mình.

À, em ấy vẫn đang chờ câu trả lời.

“Ừm, dù sao họ cũng vừa trải qua biến cố lớn. Tốt nhất mọi người nên cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé. Với lại đang là mùa đông, em nhớ kiểm tra nhiệt độ phòng thường xuyên. Còn chuyện ăn uống thì cứ hỏi trước xem họ thích gì rồi hãy chuẩn bị.”

“Vâng, em sẽ dặn lại mọi người.”

Gương mặt Yuria lập tức rạng rỡ, cúi chào rồi bước ra ngoài.

Marin lại rúc sâu hơn vào trong chăn. Một tiếng thở dài thật dài khẽ thoát ra khỏi môi cô.

Lý do lớn nhất khiến cô trở thành hôn thê của anh chính là để giúp đỡ Dia trong lễ trưởng thành sắp tới.

Nhưng nhìn thái độ của các cháu anh tối qua, cô không biết liệu mình có thể trở nên thân thiết với chúng hay không nữa.

***

“Vào đi.”

Olive bước vào phòng làm việc của công tước.

Olive hơi mở to mắt khi nhìn thấy gương mặt không còn đeo băng bịt mắt của anh.

Dù ở phương Nam đã quá quen với hình ảnh ấy, Olive vẫn nghĩ rằng sau khi trở về lâu đài, anh sẽ đeo băng bịt mắt như trước.

Kể từ khi ở phương Nam, anh đã không còn quá nhạy cảm với âm thanh nữa. Xét trên nhiều phương diện, anh đã thay đổi rất nhiều.

Rốt cuộc là vì lý do gì nhỉ?

“Thưa Công tước, ngài ngủ có ngon giấc không?”

“Cậu tò mò về chuyện đính hôn của ta đến mức sáng sớm đã vội vàng chạy tới đây sao?”

“Vâng.”

Anh khẽ chạm vào sợi dây của chiếc băng bịt mắt đang đặt trên bàn.

“Marin là người vô cùng cần thiết đối với ta.”

“Ra là vậy. Vì cô ấy quá cần thiết nên ngài đã rơi vào lưới tình với Tiểu thư Marin rồi đột ngột đính hôn sao?”

“Không gặp một thời gian mà cậu càng ngày càng nói năng linh tinh đấy.”

Anh lạnh lùng ngắt lời Olive.

“Tôi chỉ không ngờ ngài lại có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề người giám hộ cho tiểu thư như vậy thôi.”

Olive tiếp tục nói với nụ cười tươi như thường lệ.

Anh ngả người sâu hơn vào ghế, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Mà thái độ ấy đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi.

“Nghe nói trước đây Marin từng làm gia sư.”

“Vậy sao ạ? Tiểu thư Marin quả thật là một người đa tài.”

“Đúng vậy. Cô ấy là một người phụ nữ có rất nhiều tài lẻ.”

Nghe lời khen dành cho Marin, khóe môi anh khẽ giãn ra.

Một tia sáng kỳ lạ thoáng hiện trong đôi mắt màu hạt dẻ của Olive.

Olive bất giác nhớ tới hình ảnh thân thiết giữa công tước và Marin trong bữa tiệc tối qua.

Công tước vốn mắc chứng bài xích tiếp xúc cơ thể với người khác đến mức gần như bệnh hoạn. Ngay cả khi bị thương, anh cũng cực kỳ ghét bị người khác chạm vào để chữa trị, khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn.

Thế nhưng suốt cả buổi tối hôm qua, bàn tay của Marin vẫn luôn đặt trên cánh tay anh.

Dù không biết giữa hai người đã có thỏa thuận gì, nhưng Olive có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch.

“Cuộc điều tra đến đâu rồi?”

“Tôi nhận được báo cáo rằng Jelmia Roze từng xuất hiện ở thủ đô, nhưng sau đó lại biến mất một cách bí ẩn.”

“Thủ đô sao... Vậy khả năng kẻ đứng sau là Hoàng đế càng lớn hơn rồi.”

Giọng nói trầm thấp của anh lạnh đến thấu xương.

“Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

“Có vẻ ta phải chuẩn bị một món quà cho Hoàng đế rồi.”

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

Đúng lúc Olive đang nuốt khan vì căng thẳng thì...

“Vào đi.”

Anh quay đầu về phía cửa.

Quản gia Sebas bước vào rồi cung kính cúi chào.

“Thưa Công tước, ngài ngủ có ngon giấc không ạ?”

“Còn gã đó thì sao?”

“Tên đó thậm chí còn chẳng đáng để tra tấn. Chúng tôi còn chưa kịp làm gì thì gã đã khai sạch mọi thứ rồi.”

Trong lúc báo cáo, ánh mắt Sebas thoáng hiện vẻ khinh bỉ.

“Kết quả thế nào?”

“Tất cả đều là sự thật ạ. Để làm bằng chứng, tôi đã đích thân tới dinh thự Tử tước và mang bản gốc về đây.”

Sebas đưa tập tài liệu cho Olive.

Olive im lặng nhận lấy rồi mở trang đầu tiên.

“Là hợp đồng đầu tư sao?”

Anh mở to mắt khi nhìn thấy tên những người tham gia ký kết.

“Trong này ghi tên Tử tước Schwentz.”

“Vâng. Đây là bản gốc của hợp đồng đầu tư. Nó được cất trong két sắt bí mật tại phòng ngủ của Tử tước Gerbium Norman. Như ngài thấy đấy, ngay sau khi Tử tước Schwentz qua đời trong tai nạn xe ngựa, cựu Tử tước Norman đã làm giả hợp đồng này để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia tộc Schwentz.”

Bộ râu trắng của Sebas khẽ run lên vì tức giận.

Quan sát gương mặt không chút biểu cảm của anh, ông nuốt nước bọt rồi tiếp tục:

“Gerbium Norman còn dùng chính bản hợp đồng này để uy hiếp cha mình, tức cựu Tử tước Norman, nhằm giành quyền thừa kế tước vị. Nghe nói vì bị con trai nắm thóp nên cựu Tử tước đã bị đuổi về vùng nông thôn.”

“Cha là kẻ lừa đảo, con là đứa bất hiếu. Đúng là một lũ khốn.”

Anh lạnh lùng nhận xét.

“Vụ tai nạn xe ngựa thực sự chỉ là tai nạn thôi sao?”

“Vâng. Có vẻ đúng là tai nạn. Cựu Tử tước Norman chỉ bắt đầu lên kế hoạch sau khi nghe tin Tử tước Schwentz qua đời.”

“Lập tức áp giải cựu Tử tước về đây cho ta.”

“Vâng.”

“Đã gặp tên bác sĩ chưa?”

“Rồi ạ. Ban đầu tên bác sĩ riêng của gia tộc Tử tước nhất quyết không chịu nói thật. Nhưng khi biết tước vị của Tử tước Norman sắp không giữ được nữa, lão mới chịu khai. Lão xác nhận chính mình đã chữa trị cho gã vào ngày hôm đó. Ngoài ra, lão còn nói Gerbium Norman không có khả năng sinh con.”

“Hừ, cô ấy đúng là một người phụ nữ đáng gờm.”

Bầu không khí căng thẳng quanh anh lập tức dịu đi đôi chút.

“Tôi thật sự rất tự hào về Tiểu thư Marin.”

Sebas cũng hùa theo với vẻ mặt đầy tự hào.

Olive hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, ngơ ngác nhìn quản gia.

Olive chẳng hiểu chuyện Tử tước Norman không thể sinh con thì liên quan gì đến việc Marin đáng gờm cả.

Sebas khẽ nháy mắt với Olive như muốn nói rằng lát nữa ông sẽ giải thích.

Nghĩ rằng rồi sớm muộn gì cũng biết, Olive đành gạt sự tò mò sang một bên.

“Quản gia.”

“Vâng.”

“Thiến gã đi.”

“Rõ!”

Sebas đáp lại đầy dõng dạc, như thể đã chờ mệnh lệnh này từ rất lâu rồi.

“Chuyện này... đợi bắt được cả cựu Tử tước về đây rồi hãy nói cho Marin biết.”

“Vâng.”

Sebas trầm ngâm gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Olive lặng lẽ quan sát gương mặt anh.

Hình ảnh công tước nổi giận vì chuyện của Marin, lại còn chu đáo suy nghĩ cho cô như thế, khiến Olive cảm thấy vô cùng xa lạ.

Quả nhiên... đây không đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch nhỉ?

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 65

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới