Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 64.
Trên sàn khiêu vũ rộng lớn, dường như giờ chỉ còn lại hai người.
Marin nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của vị công tước rồi khẽ đặt tay mình lên tay anh. Như một phản xạ tự nhiên, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô.
Khi Marin chủ động bước trước, công tước cũng nhịp nhàng theo sau. Thậm chí chẳng cần cô dẫn dắt, anh vẫn khiêu vũ vô cùng điêu luyện.
“Cảm ơn ngài nhé.”
“...”
“Vốn dĩ tôi rất muốn nhìn thấy gã đó quỳ gối trước mặt mình.”
“Cô còn muốn gì nữa không?”
“Mối thù này chính tay tôi đã trả xong rồi mà.”
Marin không nhịn được bật cười khúc khích.
“Ta thừa nhận cô đã làm rất hoàn hảo.”
Khóe môi anh cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Nhìn hai người vừa mỉm cười vừa cùng nhau khiêu vũ, họ trông chẳng khác nào một cặp đôi trời sinh vô cùng xứng đôi.
Thấy vậy, các quý tộc khác cũng lần lượt bước vào sàn nhảy, hòa mình theo điệu nhạc. Marin khẽ đảo mắt nhìn quanh. Thấy mọi người đều đang vui vẻ khiêu vũ, cô thầm thở phào vì cuối cùng mình cũng đã thành công khuấy động lại bầu không khí.
Vị công tước khéo léo dẫn dắt, xoay Marin một vòng rồi kéo cô trở lại bên mình.
“Sao ngài lại nhảy giỏi thế ạ?” Marin tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
“Những việc cần dùng đến tay chân, ta đều làm tốt.”
Anh ghé sát tai cô, chậm rãi thì thầm. Chỉ trong thoáng chốc, vành tai Marin đã đỏ bừng.
“Ờ... vâng. Ngài... ngài giỏi lắm.”
Lời khen đầy gượng gạo của cô khiến anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy làm các quý tộc xung quanh không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng vị công tước này đã say đắm vị hôn thê của mình mất rồi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Trợ lý Olive Leon và các tiểu thư, thiếu gia nhà Bá tước Adrion đã tới.”
Sự xuất hiện ngoài dự đoán của những người này khiến mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Khi công tước và Marin dừng bước khiêu vũ, dàn nhạc cũng lập tức ngừng chơi.
Marin lo lắng ngước nhìn công tước, nhưng gương mặt anh vẫn thờ ơ như mọi khi. Vừa thấy anh cất bước, đám đông quý tộc đã tự động tách sang hai bên như sóng rẽ.
Càng tiến gần đến cửa đại sảnh, những tiếng bàn tán xì xào của các quý tộc càng trở nên rõ ràng hơn.
“Trời ạ, nhìn mấy đứa trẻ kìa, tội nghiệp quá.”
“Chúng vẫn còn mặc đồ tang.”
“Vợ chồng Bá tước mới mất chưa được bao lâu mà.”
“Thế mà ngài ấy lại ngang nhiên mở một bữa tiệc xa hoa như thế này. Dù quan hệ với chị gái có tệ đến đâu thì cũng quá đáng thật.”
“Hóa ra lời đồn là thật sao? Chuyện họ là kẻ thù của nhau ấy.”
Bàn tay Marin đang đặt trên tay công tước bất giác siết chặt lại.
Dù đã lường trước chuyện này, nhưng khi tận tai nghe những lời hiểu lầm ấy, cô vẫn thấy lòng nhói đau thay cho anh, dù bản thân cô chẳng phải người trong cuộc.
Cô rất muốn lên tiếng giải thích cho anh một câu, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, trong lòng bồn chồn không yên.
Mải suy nghĩ, bàn tay cô vô thức siết ngày càng chặt hơn.
Vị công tước khẽ cúi đầu, như thể đang nhìn xuống bàn tay cô.
“Đừng bận tâm.”
Anh ghé sát tai cô, khẽ thì thầm.
“...Vâng.”
Marin cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy có lỗi vì dường như mình lại khiến anh phải bận lòng thêm.
Khi tới cửa, cuối cùng họ cũng gặp các cháu của công tước.
Nhìn những đứa trẻ trước mặt, Marin không khỏi thầm cảm thán.
Cô chị cả Dia sở hữu mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn cùng đôi mắt xanh lục đậm, toát lên vẻ thanh nhã và đoan trang. Bên cạnh cô bé là cô em thứ hai, Garnet, với mái tóc vàng rực như vàng nóng chảy và đôi mắt xanh lục trong trẻo, khiến người ta liên tưởng đến một đóa hồng kiêu hãnh.
Đứa trẻ thứ ba là Rubiana, cô bé có mái tóc vàng mềm mại cùng đôi mắt xanh lục nhạt, trông chẳng khác nào một con búp bê được chế tác tỉ mỉ. Cuối cùng là cậu út Perido với mái tóc đen và đôi mắt đen láy, đứa trẻ có ngoại hình giống công tước nhất.
Dù đang mặc trên người những bộ tang phục màu đen, dung mạo nổi bật của cả bốn đứa trẻ vẫn không hề bị lu mờ.
Olive đang đứng cách bọn trẻ một đoạn, anh bước tới gần công tước.
“Thưa Công tước, tôi đã đưa các cháu của ngài về tới nơi.”
“Vất vả cho cậu rồi.”
Ánh mắt Olive chuyển sang Marin đang khoác tay công tước.
Marin nở một nụ cười gượng rồi khẽ gật đầu chào anh. Ngay khi Olive định gật đầu đáp lại thì...
“Cháu có thể hỏi đây là bữa tiệc gì không ạ?”
Dia đưa mắt nhìn quanh đại sảnh lộng lẫy rồi hướng ánh nhìn về phía công tước.
“Đây là tiệc đính hôn của ta.”
“...Đính hôn sao?”
Gương mặt Dia lập tức cứng đờ, cô bé nhìn chằm chằm vào anh.
“Nực cười thật. Đính hôn cơ đấy?”
Garnet buông một câu đầy mỉa mai, cố ý để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
“Garnet.”
Nghe tiếng Dia gọi tên như một lời cảnh cáo, Garnet bĩu môi rồi hậm hực quay mặt đi.
Vị công tước phớt lờ phản ứng của các cháu, bình thản giới thiệu Marin:
“Giới thiệu với các cháu, đây là hôn thê của ta, Tiểu thư Marin Schwentz của gia tộc Tử tước.”
Marin khẽ nhíu mày, liếc nhìn nghiêng gương mặt công tước với vẻ bất mãn.
Ít nhất thì ngài cũng nên nói một câu kiểu như “Các cháu đi đường xa vất vả rồi” chứ.
Dù biết giao kèo giữa hai người là anh phải tỏ ra lạnh nhạt với các cháu trước mặt công chúng, nhưng anh diễn quá đạt như thế này thì thật quá đáng.
Marin thầm càu nhàu trong lòng rồi nhìn về phía những đứa trẻ.
Dia đang nhìn công tước bằng ánh mắt trống rỗng, không rõ cảm xúc. Garnet cũng chẳng khá hơn, cô bé nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán giận.
Rồi bất chợt, Marin chạm phải ánh mắt xanh lục nhạt của Rubiana.
Cô bé đang tò mò nhìn cô, rồi bất ngờ nở một nụ cười e thẹn, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm.
Gương mặt đáng yêu ấy khiến Marin cũng bất giác mỉm cười theo.
Cô thầm biết ơn Rubiana, đứa trẻ duy nhất trong bốn chị em chịu chú ý đến mình.
Bên cạnh, Perido đang nắm chặt tay Rubiana cũng chăm chú nhìn lên gương mặt công tước.
“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Marin Schwentz. Đi đường dài chắc mọi người mệt lắm rồi.”
Marin thay công tước lên tiếng, dịu dàng nói với bọn trẻ bằng tất cả sự chân thành.
“...Tôi là Dia Adrion. Chúc mừng... hôn sự của hai người.”
“Vì đi đường xa nên chúng cháu hơi mệt, liệu chúng cháu có thể xin phép về phòng nghỉ trước được không ạ?”
Ánh mắt vô cảm của Dia thoáng dừng trên người Marin rồi nhanh chóng dời đi.
Dù vị hôn thê của công tước có niềm nở đến đâu, cô bé cũng không thể nở một nụ cười đáp lại vào lúc này.
“Được rồi. Olive, đưa bọn trẻ đến khu nghỉ ngơi đi.”
“Vâng. Thiếu gia, các tiểu thư, mời mọi người đi lối này.”
Olive híp mắt, dịu dàng nói.
Suốt quãng đường từ phương Tây trở về, cách xưng hô của anh với bọn trẻ đã từ lúc nào đổi thành thiếu gia và tiểu thư.
Dia vô cảm nhìn vị công tước vẫn đang nhắm nghiền mắt một lúc rồi lạnh lùng quay người bước đi.
Đây không phải một bữa tiệc bình thường.
Mà là tiệc đính hôn.
Trong khi cha mẹ họ mới qua đời chưa được bao lâu.
Trợ lý Olive cũng biết chuyện này sao? Biết hết mà suốt thời gian qua lại chẳng hé lộ nửa lời với bọn mình? Tại sao ngài ấy nhất định phải tổ chức tiệc đúng vào ngày bọn mình tới?
Nếu bữa tiệc này đã được lên kế hoạch từ trước, lẽ ra ngài ấy phải tránh khoảng thời gian này để đón bọn mình mới đúng.
Rốt cuộc công tước đang nghĩ gì?
Ngài ấy muốn sỉ nhục bọn mình sao?
Hay muốn sỉ nhục người cha, người mẹ đã khuất của bọn mình?
Cảm giác bị phản bội nghẹn lại nơi cổ họng cô bé.
Nỗi uất ức cay đắng ấy, cô không biết nên chĩa về vị công tước lạnh lùng kia, về trợ lý Olive đã giấu kín mọi chuyện, hay về vị hôn thê dịu dàng đang tỏ ra tốt bụng kia.
Đầu óc cô rối bời, hoàn toàn mất phương hướng.
Garnet ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào công tước với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
“Garnet, đi thôi.”
“Không. Đợi đã.”
Garnet gạt tay Dia ra rồi kiên quyết bước lên phía trước.
Cô bé chống nạnh, nhìn công tước đầy mỉa mai.
“Thưa Công tước. Ngài chưa từng một lần đến thăm chúng tôi. À không, tôi nói sai rồi. Chỉ đến khi cha mẹ chúng tôi... qua đời thì ngài mới chịu xuất hiện, đúng không?”
Nhắc tới cha mẹ, giọng Garnet khẽ run lên. Nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại vẻ sắc bén vốn có.
“Ngài lại tổ chức một bữa tiệc linh đình như thế này đúng vào ngày chúng tôi tới sao? Ngài coi thường chúng tôi đến mức đó, vậy chúng tôi có thể hiểu rằng ngài chưa từng xem chúng tôi là người một nhà, đúng không?”
“...Cháu muốn nghĩ thế nào cũng được.”
Dia sững sờ nhìn công tước.
Thà rằng cứ phớt lờ lời Garnet còn hơn.
Việc anh thẳng thừng đáp lại như vậy giữa nơi đông người chẳng khác nào công khai tuyên bố rằng anh sẽ không thừa nhận bọn trẻ là cháu mình.
“...Cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu nói thật!”
Garnet cố cao giọng để che giấu sự run rẩy trong tiếng khóc.
Cô bé quay người lại, nắm lấy bàn tay Dia mà mình vừa gạt ra ban nãy rồi khẽ nói:
“Em xin lỗi, chị ơi. Em lại kích động rồi.”
“Không sao đâu. Đi thôi.”
“Vâng.”
Olive cúi đầu chào công tước rồi nhanh chóng dẫn đường đi trước.
Dia đi phía sau cùng như để bảo vệ các em. Cô bé thẳng lưng bước đi, kiên cường chịu đựng những ánh mắt soi mói và lời bàn tán mỉa mai của các quý tộc xung quanh.
Ngay khi Dia vừa bước chân ra khỏi đại sảnh, tiếng nhạc của dàn nhạc lại một lần nữa vang lên rộn rã.
Cô bé siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn tấm lưng nhỏ bé, chao đảo của các em mình đang bước phía trước.
Giờ đây, cô không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Chỉ có chính bản thân cô mới có thể bảo vệ các em mình mà thôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới