[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 63

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 63.

Các quý tộc đồng loạt giật nảy mình khi Marin dời mắt đi.

Các tiểu thư vội vàng lấy quạt che mặt, còn các quý ông thì nhăn nhó như thể chính bản thân họ mới là người phải chịu cú đá đó.

“Năm xưa, để chạy thoát khỏi anh ta, tôi đã đạp thẳng vào chỗ ấy một cú. Nếu hỏi vị pháp sư trị liệu của phủ Tử tước, chắc chắn ông ấy sẽ làm chứng rằng chính mình đã chữa trị cho anh ta ngày hôm đó.”

“Vậy ra... thứ mà cả đời anh không được phép đánh mất chính là...”

Christine đang run rẩy đứng ở một góc bỗng ngơ ngác lẩm bẩm.

Không gian xung quanh yên lặng đến mức mọi lời cô ta nói đều lọt vào tai đám quý tộc. Ai nấy lập tức hiểu ra, âm thầm gật đầu đồng tình.

“C-Công tước đại nhân... x-xin ngài tha mạng...”

Ánh mắt Gerbium dần trở nên đờ đẫn, tiêu cự cũng bắt đầu tan rã.

“Cho ta một lý do để không giết ngươi ngay tại đây đi.”

Gerald ghé sát mặt gã, cất giọng trầm thấp đến rợn người.

Ban đầu, khi đứng từ xa nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, anh đã nổi trận lôi đình vì gã dám chế giễu hoàn cảnh nghèo khó của Marin. Vì thế anh mới ép gã quỳ rạp xuống trước mặt cô để nhận tội.

Nhưng gã đã từng làm chuyện gì với cô cơ chứ?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cơn giận dữ đã bùng lên dữ dội, khiến thế giới vốn tối tăm trong cảm nhận của anh như nhuộm thành một màu đỏ máu.

Gerald nghiến chặt răng, cố gắng thu hồi nguồn sức mạnh đang áp chế Gerbium.

Nếu không phải đang kiềm chế, anh đã nghiền nát gã thành một đống thịt vụn ngay trên nền đá này rồi.

Nếu hôm nay không phải tiệc đính hôn của anh và cô, gã chắc chắn đã chết.

Ở phương Nam, anh còn phải cân nhắc các thế lực khác nhau và xử lý mọi chuyện theo trình tự.

Nhưng đây là phương Tây.

Trên mảnh đất này, ngay cả Hoàng đế đích thân giá lâm cũng phải nhượng bộ với anh vài phần.

Anh muốn bẻ gãy cổ gã ngay lập tức.

Thật sự không thể sao?

Trong khi đó, ý thức của Gerbium đang dần biến mất. Thứ còn sót lại duy nhất chỉ là khát vọng sinh tồn mãnh liệt.

Nghĩ rằng phải bằng mọi giá thoát khỏi tình cảnh này, gã buột miệng tiết lộ một bí mật lẽ ra tuyệt đối không được nói ra.

“Marin... cô ta... cha cô ta... bị lừa...”

Tiếng thì thào hấp hối ấy chỉ có người đứng gần nhất là Gerald nghe thấy.

Ngay sau đó, Gerbium chưa kịp nói hết câu đã ngất lịm.

Khóe môi Gerald lập tức siết chặt.

Vậy ra sự suy tàn của gia tộc Tử tước Schwentz còn có ẩn tình khác?

May mà Marin không nghe thấy.

Xem ra chuyện này cần được điều tra kỹ càng.

Mạng sống của gã cũng dai thật.

Anh thẳng tay ném gã xuống nền đá cẩm thạch.

“Sebas. Dọn đi.”

“Tuân lệnh.”

Từ nãy đến giờ Sebas vẫn nhìn chằm chằm Gerbium bằng ánh mắt rực lửa giận, ông khẽ cúi đầu.

Ông bước tới, túm lấy gáy gã bằng một tay rồi kéo lê ra ngoài.

Thân thể của một gã quý tộc bất tỉnh bị kéo xềnh xệch trên sàn nhà, cảnh tượng ấy quá đỗi thảm hại, chẳng còn sót lại chút thể diện nào.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang Christine.

Công tước phương Tây vốn nổi tiếng độc đoán và lạnh lùng, nhưng chưa từng có ai thấy anh công khai trừng phạt một quý tộc tàn nhẫn đến vậy.

Điều đó đủ chứng minh vị hôn thê này quan trọng với anh đến mức nào.

Trong lòng các quý tộc đều âm thầm ghi nhớ.

Sau khi rời khỏi nơi này, tuyệt đối không ai được phép nhắc lại quá khứ của vị hôn thê Công tước.

Ánh mắt anh dừng trên người Christine.

Gương mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như sắp bật khóc.

“C-Công tước đại nhân, tôi xin lỗi. Tiểu thư Schwentz, tôi chân thành xin lỗi cô. Là do tôi hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không biết Gerbium lại là loại người như vậy.”

Nước mắt Christine rơi lã chã, cô ta nức nở giải thích.

“Cố ý hắt rượu vang lên người khác mà cũng gọi là hiểu lầm sao?”

Zeromian đứng khoanh tay ở một góc từ nãy giờ bỗng lên tiếng châm chọc.

“T-Tôi... chuyện đó chỉ là sơ suất thôi. Thật sự chỉ là sơ suất.”

Christine luống cuống lau nước mắt.

“Cô cho rằng đó là sơ suất sao, tiểu thư?”

Zeromian nở nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“V-Vâng...”

Cảm nhận được áp lực từ người đàn ông xa lạ đang thay Công tước chất vấn mình, Christine sợ hãi đáp.

Khi anh ta khẽ phẩy tay, lớp kết giới vô hình bảo vệ vị hôn thê của Công tước lập tức tan biến.

Dù người đàn ông này là ai, chắc chắn anh ta không phải nhân vật tầm thường.

Tại sao hai người đàn ông quyền lực như vậy lại hết lòng bảo vệ người phụ nữ kia?

“Sơ suất mà cũng được báo trước từ trước sao?”

Anh chậm rãi bổ sung.

Christine giật mình nhìn anh.

Rõ ràng khi đó anh đứng khá xa, làm sao có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ?

“A... tôi...”

Christine nghẹn họng.

Dù anh vẫn nhắm mắt, cô ta vẫn có cảm giác như toàn bộ tâm tư của mình đều bị nhìn thấu.

Đầu óc cô ta quay cuồng.

Lồng ngực đau thắt vì khó thở.

Cảm giác ngột ngạt như có ai đang bóp cổ khiến Christine vô thức cào cấu lên cổ mình.

Ai đó cứu tôi với.

Làm ơn.

Giữa lúc gương mặt trắng bệch vì bị sát khí của anh áp chế, cô ta bật ra một tiếng cầu cứu tuyệt vọng.

“Su...”

“Công tước đại nhân!”

Susan bất ngờ bước ra khỏi đám đông quý tộc đang đứng xem náo nhiệt.

Christine sững sờ.

Ngay khoảnh khắc cô ta định gọi tên Susan, người bạn ấy đã xuất hiện.

“Tiểu thư Susan!”

Cùng lúc đó, áp lực nghẹt thở đè nặng lên người cô ta cũng biến mất.

Christine ngã khuỵu xuống sàn, tham lam hít từng ngụm không khí để điều hòa lại hơi thở.

Cô ta ngước nhìn người vừa cứu mình bằng ánh mắt đầy biết ơn.

Nhưng Susan lại lạnh lùng tránh đi ánh mắt ấy, rồi quay sang dịu dàng nói với anh:

“Tiểu thư Wares quả thật đã phạm phải sai lầm lớn. Nhưng suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ bị quá khứ của vị hôn phu che mờ lý trí mà thôi. Xin ngài rộng lòng tha thứ cho cô ấy.”

Christine chết lặng nhìn Susan.

Cô ta còn tưởng bạn mình xuất hiện để bảo vệ mình.

Nào ngờ cách xưng hô đã trở nên xa cách, mà ánh mắt lướt qua nhau trong thoáng chốc lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chẳng lẽ...

Susan đứng ra chỉ để bịt miệng cô ta, đề phòng cô ta khai ra tên mình?

Thấy anh vẫn im lặng, Susan lập tức chuyển hướng sang Marin.

“Tiểu thư Schwentz chắc hẳn cũng sẽ rộng lượng tha thứ cho tiểu thư Wares, đúng không? Dù sao thì bộ váy tuyệt đẹp của cô vẫn không hề hư hại.”

Nhìn dáng vẻ chắp tay đầy thánh thiện của Susan, Marin âm thầm cảm thán.

Nếu lúc này cô còn tiếp tục dồn Christine vào đường cùng, vậy chẳng khác nào tự biến mình thành một ác nữ ích kỷ, không biết bao dung cho một tiểu thư ngây thơ bị vị hôn phu lừa dối.

Marin bình thản nhìn thẳng vào ánh mắt đầy khiêu khích của Susan.

Khả năng điều khiển dư luận và dẫn dắt câu chuyện theo ý mình của cô ta quả thật không tệ.

Marin khẽ đặt tay lên cánh tay anh.

“Nhờ có Gerald và Zeromian nên tôi không sao cả. Chuyện lần này cứ bỏ qua đi ạ.”

Lúc ấy, Tử tước Wares vốn im lặng trốn trong đám đông, cuối cùng cũng bước ra nhận lỗi.

“Công tước đại nhân, xin ngài thứ lỗi cho đứa con gái ngu dại của tôi.”

“Cha...”

“Trong thời gian tới, ta không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa.”

Mệnh lệnh lạnh lùng của anh lập tức giáng xuống.

Sắc mặt Tử tước Wares xám ngoét.

Đó là lời cảnh cáo ngầm rằng Christine không được phép xuất hiện trong giới xã giao cho đến khi nhận được sự tha thứ.

Tử tước thô bạo kéo Christine đứng dậy, rồi cúi người thật sâu.

“Tôi xin ghi nhớ lời ngài.”

Nói xong, ông ta kéo xềnh xệch Christine ra ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn bộ đại sảnh im phăng phắc.

Chỉ trong chốc lát, hai quý tộc đã bị đuổi khỏi bữa tiệc.

Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn và kỳ quái đến thế trong một buổi tiệc đính hôn xa hoa.

Không ai biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành đứng yên tại chỗ với vẻ dè dặt.

Marin đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi thầm thở dài.

Xong đời rồi.

Bầu không khí đông cứng thế này thì phải làm sao đây?

Với tinh thần trách nhiệm của chủ nhân bữa tiệc, cô khẽ nhấc váy bước lên.

Dù thế nào cũng phải cứu vãn tình hình.

“Gerald.”

Marin tiến lại gần, ghé sát tai anh thì thầm.

“Chuyện gì?”

“Ngài có muốn nhảy với tôi một điệu không? Tiệc đính hôn của chúng ta sắp hỏng bét rồi.”

“...Được.”

Marin chủ động khoác tay anh, dẫn anh về phía trung tâm sàn nhảy.

Ngay lúc đi ngang qua Susan, cô chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy oán hận của cô ta.

Marin kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Nhưng Susan đã quay mặt đi từ lúc nào, đang chậm rãi bước sang hướng khác.

Rõ ràng chỉ là một người xa lạ.

Vậy tại sao cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt thù địch như thế?

Chẳng lẽ mục đích của cô ta không đơn thuần là giúp đỡ bạn mình?

Khi đôi uyên ương sánh bước tiến vào sàn khiêu vũ, dàn nhạc cũng vội vàng bắt đầu chơi nhạc.

Ngay sau đó, những giai điệu du dương và hoa mỹ vang lên, lan tỏa khắp đại sảnh rộng lớn.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 63

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới