Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 62.
Gã vẫn luôn cho rằng, sau khi phải sống cuộc đời cơ cực và nhục nhã như thế, sẽ có ngày cô không chịu nổi nữa mà quay về cầu xin gã tha thứ.
Vì ngày đó, gã đã kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay cả sau khi thừa kế tước vị Tử tước và đính hôn với tiểu thư của một gia tộc giàu có, gã vẫn sai người theo dõi Marin, định kỳ báo cáo mọi tin tức về cô.
Cô vẫn sống nhếch nhác, đáng thương như trước.
Thế rồi một ngày, Marin đột nhiên biến mất.
Hai tháng sau, cô lại xuất hiện với thân phận vị hôn thê của công tước Gerald.
Thật nực cười.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến gã phát điên vì tức giận.
Đáng lẽ Marin phải sống lay lắt dưới đáy xã hội, rồi quỳ xuống cầu xin được gã thu nhận làm thiếp thất mới phải.
Trong cơn thịnh nộ, gã đã tranh thủ lúc anh vắng mặt để tiếp cận cô.
Khi gặp lại, gã vô cùng kinh ngạc vì cô gần như không thay đổi chút nào.
Phạm phải sai lầm lớn như thế với gã, vậy mà cô chẳng hề tỏ ra ăn năn hay hối cải.
Ngược lại, cô còn bắt gã phải xin lỗi.
Xui xẻo hơn nữa, đúng lúc gã đang nói chuyện với Marin thì Christine, vị hôn thê của gã, lại xen vào. Nếu cô ta không làm gã phân tâm, mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Gerbium liếc nhìn Christine đang run rẩy đứng bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của gã, Christine rưng rưng nước mắt, ngước đôi mắt nâu đẫm lệ lên nhìn gã, rồi rụt rè đưa tay định níu lấy tay áo.
Gerbium lạnh lùng hất phăng tay cô ta ra.
Gã thấy rõ Christine mở to mắt, như không thể tin được gã lại đối xử với mình như vậy.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của vị hôn thê, Gerbium dần lấy lại bình tĩnh, khẽ hắng giọng.
“Thưa Công tước đại nhân, xin ngài đừng hiểu lầm. Tôi và Marin vốn quen biết từ trước nên chỉ đến chúc mừng cô ấy vài câu. Vì sự hiểu lầm của vị hôn thê tôi mà làm ảnh hưởng đến bữa tiệc, tôi thành thật xin lỗi.”
Gerbium cúi đầu nhận lỗi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo.
Việc cố tình gọi thẳng tên Marin chính là cách gã phô trương mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Giờ đây Marin đã là vị hôn thê của công tước Gerald. Nếu còn chút lý trí, cô chắc chắn sẽ không dám khơi lại chuyện cũ.
Hơn nữa, gã đã đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho vị hôn thê của mình.
Chỉ cần rút lui là xong.
“Marin?”
Giọng anh lạnh đến thấu xương.
Anh khẽ đưa tay ra.
Ngay lập tức, cây ba toong đang cắm sâu vào cột đá lao vút trở về tay anh.
Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị ấy, mọi người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy kính sợ.
Anh bước lên một bước.
Chỉ một bước đơn giản, nhưng áp lực khổng lồ đè xuống khiến Gerbium phải cúi đầu thấp hơn nữa.
Khốn kiếp.
Chẳng lẽ gọi thẳng tên cô là sai lầm sao?
Anh đứng trước mặt gã, rồi nện mạnh cây ba toong xuống nền đá cẩm thạch.
Rầm!
Âm thanh khô khốc vang vọng khắp đại sảnh.
Gerbium hồn bay phách lạc, vội vàng lên tiếng:
“Xin... xin lỗi ngài.”
Gã định ngẩng đầu lên giải thích thêm, nhưng ngay sau đó liền hoảng sợ nhận ra mình không thể cử động.
Cứ như có ai đó đang ép chặt đầu gã xuống đất.
Cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển.
Mồ hôi tuôn ra như tắm.
“Ngươi xin lỗi vì điều gì?”
Anh bình thản hỏi.
Nhưng chỉ riêng câu hỏi ấy cũng đủ khiến lưng áo Gerbium ướt đẫm.
“T-Tôi đã mạo muội gọi thân mật vị hôn thê của Công tước đại nhân. Do cố Tử tước Schwentz và cha tôi vốn là bằng hữu thâm giao, hai gia tộc lại thân thiết nên tôi lỡ lời. Là tôi sơ suất, xin ngài lượng thứ.”
Gerbium đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Sức ép khủng khiếp như có vật nặng đè trên lưng khiến eo gã càng lúc càng cong xuống.
Ánh mắt gã vô thức dán chặt vào nền nhà, nơi đôi giày da đen bóng của anh hiện rõ trong tầm nhìn.
Anh đã đến gần từ lúc nào?
“Ngay cả người cần xin lỗi mà ngươi cũng không phân biệt được sao?”
“Dạ?”
Gerbium muốn ngẩng đầu lên dò xét sắc mặt anh, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.
“Đến giờ mà vẫn chưa hiểu tình hình sao?”
“Ư... ư...”
Dưới sự áp chế của nguồn sức mạnh khổng lồ, cơ thể Gerbium dần lún xuống rồi quỵ hẳn trên sàn.
Gã bị ép phải dập đầu xuống đất.
Bộp.
Trán gã đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, lập tức sưng đỏ.
Gã hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể.
“Thế này mới gọi là xin lỗi chứ.”
“Công tước đại nhân! T-Tôi xin lỗi! Tôi biết lỗi rồi! Công tước đại nhân, xin ngài rộng lượng tha thứ...”
“Ngươi vẫn chưa nhận ra mình phải nói những lời đó với ai sao?”
Giọng nói đều đều của anh vang lên bên tai gã như tiếng sấm.
Một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Gerbium.
Chẳng lẽ...
Anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
Bằng cách nào?
Marin đã kể tất cả sao?
Con tiện nhân đó thật sự không biết xấu hổ là gì ư?
Gerbium muốn ngẩng đầu lên giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng cái đầu đang bị ép sát xuống đất của gã hoàn toàn không thể nhấc lên.
Anh không cần lời xin lỗi đó.
Vậy thì...
“Tôi biết lỗi rồi, tiểu thư Marin Schwentz.”
Dù vô cùng nhục nhã, nhưng việc không thể điều khiển cơ thể còn khiến gã sợ hãi hơn.
“Anh biết lỗi gì?”
Gerbium cắn chặt môi.
Không ngờ cô lại dám hỏi thẳng như vậy.
Chuyện năm xưa đối với cô cũng là một vết nhơ cơ mà.
“Tiểu thư thật sự muốn chính miệng tôi nói ra sao?”
Đó là một lời đe dọa.
Dù tỏ ra cứng rắn đến đâu, một tiểu thư quý tộc cũng sẽ không tự mình phơi bày vết nhơ của bản thân.
Marin nhìn Gerbium đang quỳ rạp dưới đất bằng ánh mắt khinh miệt.
Kẻ gây tội lại đi đe dọa nạn nhân. Thật nực cười.
Ban đầu cô chỉ định bắt gã quỳ xuống van xin.
Không ngờ gã thật sự phải dập đầu nhận tội.
Dù biết lời xin lỗi ấy chẳng hề xuất phát từ sự hối hận, cô vẫn cảm thấy vô cùng hả dạ.
Cô liếc sang bên cạnh. Anh vẫn đứng yên, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Trong lòng cô thầm cảm kích anh vì đã tạo ra tình huống này.
Nhìn xuống Gerbium, Marin bật cười lạnh.
Cái suy nghĩ ngu ngốc của gã rằng cô sẽ không bao giờ dám nói ra sự thật mới thực sự nực cười.
Dù sao cô cũng không có ý định kết hôn.
Sau khi bản hợp đồng thuê mướn này kết thúc, cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến giới quý tộc nữa.
Cho dù vết nhơ ấy có đeo bám cô cả đời, cô cũng chẳng bận tâm.
Hơn nữa, cô mới là nạn nhân.
Tại sao nạn nhân lại phải sợ hãi?
“Nếu anh không dám tự thú nhận tội lỗi của mình, vậy để tôi nói thay.”
“Marin! Không... tiểu thư Schwentz!”
Nhìn bộ dạng run rẩy cố ngẩng mặt lên của gã, cô chỉ thấy buồn cười.
“Tôi đang nói đến chuyện ngày đó, khi tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi tay anh. May mà hôm ấy tôi chỉ bị tát một cái rồi chạy thoát được. Còn chuyện anh định kéo tôi vào phòng để giở trò đồi bại, hãy xin lỗi vì chuyện đó đi.”
Lời thú nhận thản nhiên của cô lập tức tạo nên một cơn chấn động dữ dội.
Không gian vốn đã yên tĩnh nay càng lặng ngắt như tờ.
Ngay cả tiếng hít thở mạnh cũng không nghe thấy.
Những ánh mắt sắc như dao đồng loạt đổ dồn về phía Gerbium đang nằm rạp dưới sàn.
“Là dối trá!”
Áp lực đè nặng trên cơ thể bỗng biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngay khi lấy lại được quyền cử động, Gerbium lập tức bật dậy hét lớn.
Nhưng tiếng hét ấy chỉ vang vọng trong khoảng không một cách vô vọng.
Có vị tiểu thư quý tộc nào lại tự bôi nhọ danh tiếng của mình bằng một lời nói dối như vậy ngay trong bữa tiệc đính hôn chứ?
Huống hồ cô còn là nhân vật chính của bữa tiệc.
“Tất cả đều là bịa đặt! Mọi người phải tin tôi!”
Gerbium hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm sự ủng hộ, đồng thời lùi về phía sau từng bước.
Từ nãy đến giờ anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ một tay lên.
Ngay lập tức, cơ thể Gerbium bị nhấc bổng lên không trung.
Cổ gã lọt gọn trong bàn tay anh.
“Khục...”
Anh siết chặt cổ gã.
Hàn khí tỏa ra từ gương mặt anh lạnh đến thấu xương.
Bị treo lơ lửng giữa không trung, Gerbium hoàn toàn không thể thở nổi.
“Công tước... Đại nhân... Ngài không thể... vu khống tôi... khi không có... bằng chứng...”
Đôi môi mím chặt của anh chậm rãi mở ra.
“Tại sao ta lại cần bằng chứng?”
“Hự...”
Gerbium trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết nhìn anh.
“Vị hôn thê của ta đã nói như vậy mà.”
Anh bình thản đáp.
Giữa đám quý tộc đang nín thở theo dõi, những tiếng xì xào dần nổi lên.
Ánh mắt thương hại.
Ánh mắt khinh thường.
Ánh mắt tò mò.
Và cả những ánh mắt hoài nghi.
Marin chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh rồi lên tiếng:
“Tôi có bằng chứng.”
“Cô ấy nói mình có bằng chứng kìa.”
“Khục... D-Dối trá...”
Gerbium cố gắng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để lên tiếng giữ mạng.
“Chính tôi đã đạp hỏng nó.”
Câu trả lời chẳng đầu chẳng cuối của cô khiến các quý tộc đều ngơ ngác.
Marin nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp nổ tung của Gerbium bằng ánh mắt chán ghét, rồi từ từ hạ ánh nhìn xuống.
Ánh mắt cô dừng lại ngay ở phần hạ thân của gã.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới