Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 61.
Thấy gã hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy, lại còn nổi giận đùng đùng, Marin lại càng bình tĩnh hơn.
“Ý anh là gì?”
“Chính vì những việc đê hèn cô đã làm mà dòng dõi nhà tôi mới bị tuyệt tự...”
Gerbium nghiến răng ken két, như thể không sao nói tiếp được.
Lần này Marin thật sự sửng sốt.
Đừng nói là...
Ánh mắt cô vừa định hạ xuống thì một tiểu thư quý tộc vóc dáng nhỏ nhắn đã bước tới bên cạnh.
“Anh Gerbium cũng giới thiệu em đi chứ.”
“C-Christine.”
Gerbium giật mình nhìn Christine đang đứng cạnh mình.
“Hay để tôi tự giới thiệu nhé? Xin chào, tôi là Christine của gia tộc Nam tước Wares. Hôn thê của Nam tước Gerbium Norman.”
“Xin chào. Tôi là Marin Schwentz.”
“Tiểu thư Schwentz, vì sao cô lại ở cùng hôn phu của tôi thế?”
Christine nhìn Marin bằng ánh mắt đầy khinh miệt, như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
“Hả?”
“Lại định quyến rũ hôn phu của tôi để moi được thứ gì nữa đây?”
Christine cao giọng. Ngay lập tức, ánh mắt của các quý tộc xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Marin nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
Ngay cả Gerbium cũng lộ vẻ bối rối khi thấy mọi người chú ý.
“Christine, cô đang nói gì vậy?”
“Chẳng phải anh cũng đến để chất vấn người phụ nữ này sao? Chính anh đã nói vì bị cô ta quyến rũ mà đánh mất thứ không bao giờ được phép mất còn gì. Rốt cuộc là thứ gì? Anh đã cho cô ta thứ gì mà đến em cũng phải giấu?”
Christine cố tình nói thật lớn để tất cả đều nghe thấy.
Ánh mắt của đám quý tộc thích chuyện thị phi lập tức sáng lên.
“Đó chỉ là lời lỡ miệng khi anh say rượu thôi mà.”
“Anh Gerbium. Chắc anh đâu phải loại người bịa chuyện vô căn cứ nhỉ? Chính anh đã nói mình bị người phụ nữ này dụ dỗ rồi mất đi thứ vô cùng quý giá. Rốt cuộc là gì? Là thứ gì mà ngay cả em, hôn thê của anh, cũng không được biết? Bảo cô ta trả lại đi!”
Christine càng lúc càng lớn tiếng.
Marin đứng nhìn màn kịch trước mắt, phải cố lắm mới nhịn được cười.
Lúc Gerbium mặt dày tìm đến tận nơi để nổi giận với cô, cô còn tưởng gã phát điên rồi.
Xem ra gã thật sự đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng vì cô.
Cảm giác như cục tức bị đè nén suốt mười năm cuối cùng cũng tan biến.
“Tình huống này buồn cười lắm sao?”
Gerbium sốt ruột đảo mắt nhìn quanh, nhưng Christine vẫn chưa chịu dừng lại.
“Cũng hơi hơi.”
“Đúng là một người phụ nữ trơ trẽn đến không còn lời nào để nói.”
Marin thầm cảm thán.
Người phụ nữ này quên mất mình đang đối đầu với ai rồi sao?
Hay giống như Gerbium dám đến chất vấn vị hôn thê của Công tước chỉ vì mất đi thứ quan trọng, hôn thê của gã cũng chẳng biết sợ là gì?
Mù quáng vì ghen tuông ư?
Hay là tin vào sự cổ vũ của đám tiểu thư đang âm thầm quan sát từ xa?
Dù là lý do nào, cô cũng chẳng có hứng hùa theo một tiểu thư nhỏ tuổi hơn mình.
Vì danh dự của anh, cô cần rời khỏi đây trước khi thu hút thêm nhiều ánh nhìn hơn nữa.
“Tiểu thư Wares. Có vẻ cô đã uống quá nhiều rồi.”
Marin liếc nhìn ly rượu vang trên tay Christine, ngầm nhắc cô ta nên dừng lại.
Lúc ấy Christine mới như chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm ly rượu, cúi đầu nhìn xuống.
“Đúng vậy nhỉ. Có lẽ tôi say thật rồi. Mong tiểu thư rộng lượng tha thứ cho những lời thất lễ tôi vừa nói trong lúc say.”
Christine nói rành rọt, từng chữ đều được nhấn mạnh đầy dụng ý.
Không lẽ...
Trong mắt Marin, chiếc ly rượu bất ngờ tuột khỏi tay Christine, nghiêng thẳng về phía cô như đang chuyển động chậm lại.
Nhìn thấy rõ ràng như thế, nhưng cô vẫn không kịp tránh.
Marin nhắm chặt mắt.
Bốp.
Không phải tiếng thủy tinh vỡ choang, mà là một âm thanh trầm đục.
Cô hé mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
Chiếc ly rượu cùng cây gậy của Công tước đang cắm sâu vào cột đá cẩm thạch.
Sao thứ đó lại ở đấy?
Marin ngơ ngác nhìn về phía trước.
Một màn chắn trong suốt đang chắn ngang trước mặt cô. Nhờ nó mà đến một giọt rượu cũng không bắn vào người cô.
Dĩ nhiên, nhìn chiếc ly bị ghim vào cột đá như thế thì cũng chẳng còn giọt nào có thể văng tới được.
“Chậc. Tôi đã chuẩn bị sẵn để đề phòng bất trắc, nhưng không ngờ lại thật sự phải dùng đến.”
Zero vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước tới, khẽ vung bàn tay đeo vòng tay.
Ngay lập tức, màn chắn trong suốt bảo vệ cô tan biến như gió.
“Cô không sao chứ?”
“Vâng. Cảm ơn ngài.”
“Bởi vậy tôi mới ghét những buổi tiệc kiểu này.”
Zero lạnh lùng liếc nhìn Gerbium và Christine đang đứng chết lặng.
Cộp. Cộp.
Giữa bầu không khí nín thở vì biến cố bất ngờ, các quý tộc bỗng tách sang hai bên trước cảm giác áp bức nặng nề đang tiến lại từ phía sau.
Công tước bước tới với khuôn mặt lạnh như băng, khóe môi cứng đờ.
Anh phớt lờ Gerbium và Christine, đi thẳng tới chỗ Marin rồi cúi thấp người, thì thầm bên tai cô.
“Có gì muốn nói không?”
“Vâng vâng, tôi biết rồi. Tôi đúng là đồ hiếu chiến. Tôi nhận.”
“Không phải.”
Anh đáp ngay.
“Cô nên bảo ta giết bọn chúng mới đúng.”
Đôi mắt xanh lá non của Marin mở to vì kinh ngạc.
“Sao tự dưng lại làm vậy?”
“Bọn họ dám động đến vị hôn thê của ta, thế mà cô bảo là tự dưng?”
Trái ngược với giọng điệu thong thả, giọng nói của anh lạnh đến rợn người.
Người này... điên thật rồi à?
Không đúng.
Anh đang nhắm mắt, vậy chẳng lẽ không phải mắt mà là đầu có vấn đề?
Dĩ nhiên cô cũng không ưa hai người kia.
Nhưng đây là tiệc đính hôn.
Không thể giết người ngay tại đây được.
Mà thật ra cũng chẳng đáng để giết.
Chỉ vì định hắt chút rượu mà giết người thì quá nửa quý tộc ở đây đã xuống mồ từ lâu rồi.
Marin nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh để trấn an.
“Tôi không sao. Cho nên...”
Công tước khẽ vỗ lên tay cô rồi ngẩng đầu.
Sau đó anh cất cao giọng như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.
“Cứ chờ xem những kẻ dám động vào cô ấy sẽ có kết cục thế nào.”
Vẫn nhắm mắt, anh quay về phía các quý tộc trong sảnh, khóe môi khẽ cong lên.
Đó là một lời tuyên chiến.
Giọng anh không lớn, nhưng thông điệp truyền đến tai tất cả các quý tộc lại vô cùng rõ ràng.
Đừng động vào vị hôn thê của ta.
Sự im lặng nghẹt thở bao trùm khắp sảnh tiệc.
Dàn nhạc đã ngừng chơi từ lâu.
Những quý phu nhân từng buông lời xem thường vị hôn thê của Công tước đều sợ hãi nép vào chồng mình.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gerbium và Christine, hai người vừa trực tiếp nghe lời cảnh cáo ấy.
Sự xuất hiện bất ngờ của Công tước.
Chiếc ly rượu bị ghim vào cột đá.
Christine tái mét mặt mày, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Cô ta ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy rồi cúi gằm đầu.
Gerbium cũng chẳng khá hơn.
Gã vội vàng cúi người hành lễ trước Công tước.
“C-Công tước điện hạ. Tôi là Nam tước Gerbium Norman.”
Nhưng ngay cả khi đang hành lễ, đầu óc gã vẫn quay cuồng tính toán.
Gã không ngờ Công tước lại đứng ra bảo vệ Marin đến mức này.
Không biết cô đã dùng cách gì để lấy lòng anh, nhưng rõ ràng anh rất coi trọng cô.
Đó là một biến số ngoài dự liệu.
Vì Marin mà dòng dõi nhà Norman đã bị cắt đứt.
Dĩ nhiên gã vẫn có thể nhận con nuôi.
Nhưng con ruột của chính mình thì vĩnh viễn không thể có nữa.
Ngày nào gã cũng nghiến răng nghĩ cách trả thù Marin.
Vài tuần sau, khi đã có thể đi lại bình thường, gã lập tức tìm đến căn nhà gỗ của cô.
Và rồi gã quay lưng rời đi với nụ cười thỏa mãn.
Trước căn nhà tồi tàn chẳng khác gì nơi ở của đám ăn mày, Marin đang cúi đầu van nài một người đàn ông bình dân được cho là chủ nhà.
Khi ấy, cô đã không còn giống một quý tộc nữa.
Thậm chí còn thảm hại hơn cả dân thường.
Địa ngục ư?
Cần gì phải tìm đâu xa.
Nơi Marin đứng lúc đó chính là địa ngục.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới