[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 60

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 60.

“Marin, cô có biết chuyện này không?”

Dù chưa được cho phép, gã vẫn tự tiện gọi thẳng tên cô.

“Dạ?”

“Nếu gia tộc cô không lụi bại, có lẽ chúng ta đã đính hôn với nhau rồi.”

“...”

Marin tròn mắt nhìn gã đầy ngỡ ngàng.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này. Khi còn sống, cha mẹ cô luôn nói rằng họ không có ý định ép cô bước vào một cuộc hôn nhân chính trị.

“Dù sao thì cha mẹ chúng ta cũng rất thân thiết mà.”

“À...”

Dù cha cô và Tử tước Norman có thân đến đâu, ông cũng không đời nào tự ý định đoạt hôn sự của cô mà không hỏi ý kiến trước.

“Cô ăn ngon miệng nhé. Muốn ăn thêm gì cứ nói.”

“Thế này là đủ rồi. Cảm ơn anh.”

Marin lịch sự cúi đầu chào rồi quay người rời đi.

Cô không hề biết rằng phía sau mình, Gerbium đang dùng ánh mắt lộ liễu và dâm tà dõi theo bóng lưng ấy.

Marin khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối đen. Bên ngoài vang lên tiếng nước tí tách trên mái hiên. Mưa bắt đầu rơi.

“Catherine, cô nghĩ cô phải về thôi.”

“Cô ơi, đợi thêm chút nữa đi ạ. Cô không thể ở lại thêm một lát sao?”

Catherine, cô bé với hai bím tóc nhỏ, nắm chặt lấy vạt váy Marin mà nài nỉ.

“Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao em cứ muốn giữ cô ở lại mãi thế?”

Marin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé rồi dịu dàng hỏi.

Ngày thường Catherine rất ngoan ngoãn. Chẳng hiểu sao hôm nay cô bé lại tìm mọi cách giữ chân cô. Thành ra dù đã đến giờ phải về nhà, Marin vẫn bị kẹt lại trong phòng của Catherine.

“Trời ơi, sao giờ này vẫn chưa về nữa?”

Catherine không trả lời câu hỏi của cô, chỉ sốt ruột ngó nghiêng về phía cửa.

“Em đang đợi ai à?”

“Anh cả ạ.”

Catherine chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, đáp bằng giọng điệu như đã bỏ cuộc.

“Anh cả? Cậu cả Gerbium sao?”

“Vâng ạ.”

“Catherine đợi anh cả thì tại sao cô lại không được về nhà thế?”

Marin kiên nhẫn dỗ dành.

“Tại anh cả nhờ con đó ạ. Anh ấy bảo muốn đưa cô về nên dặn con phải giữ cô lại bằng được, không được để cô về trước khi anh ấy tới. Anh cả tốt bụng thật cô nhỉ? À, anh ấy còn bảo đây là bí mật nữa.”

“Ra là vậy. Nhưng phải làm sao đây? Giờ cô phải về thật rồi, mẹ cô đang đợi ở nhà.”

Marin xoa đầu Catherine rồi đứng dậy.

“Cô ơi, đợi thêm chút nữa thôi mà.”

Thấy Catherine ôm lấy eo mình níu kéo, Marin chỉ biết khó xử nhìn đứa trẻ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

“Catherine.”

Là Gerbium.

“Anh cả!”

Catherine vui vẻ chạy về phía gã.

“Catherine, hôm nay học hành thế nào?”

“Em ngoan lắm ạ! Nhưng cô giáo bảo giờ phải về rồi.”

Catherine khúc khích cười nhìn Gerbium. Dù bí mật đã bị lộ, nhưng với một đứa trẻ, việc giữ bí mật luôn là một trò chơi vô cùng thú vị.

“Vậy sao?”

Ánh mắt Gerbium khẽ lóe lên khi nhìn Marin.

Marin giả vờ như không nhận ra ánh nhìn ấy, quay sang chào tạm biệt Catherine.

“Catherine, hẹn gặp em ngày mai nhé.”

“Vâng ạ, em chào cô.”

Khi đi ngang qua cửa, mùi rượu nồng nặc từ người Gerbium xộc thẳng vào mũi cô.

Marin lập tức sa sầm mặt, bước nhanh lướt qua gã.

Một kẻ đã nhờ em gái giữ cô lại để đưa về, vậy mà lại đi uống đến say khướt thế này sao?

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an.

Marin cố kìm nén thôi thúc muốn bỏ chạy, sải bước thật nhanh về phía trước.

Cộp. Cộp.

Ngay phía sau, tiếng bước chân của Gerbium dồn dập đuổi theo.

“Marin.”

“Vâng.”

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

“Muộn lắm rồi. Mẹ tôi đang đợi ở nhà.”

Marin đáp dứt khoát mà không hề ngoảnh đầu lại.

“Thật vô giáo dục. Gia tộc lụi bại rồi nên cô cũng quên luôn lễ nghi quý tộc à?”

Marin khựng bước.

Cô lạnh lùng quay người lại. Gerbium đang khoanh tay trước ngực, nhìn cô với nụ cười đầy vẻ chế giễu.

“Anh đang sỉ nhục gia tộc tôi đấy à?”

“Đâu có.”

Gerbium buông tay ra, giơ lên như đầu hàng. Gã cười nhởn nhơ rồi tiến lại gần.

“Anh vừa làm thế còn gì.”

“Phải có một gia tộc ra hồn thì mới gọi là sỉ nhục được chứ, đúng không?”

Gerbium cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

“Anh nói gì cơ?”

“Chẳng phải vậy sao? Giữa đêm hôm khuya khoắt, một tiểu thư xuất thân quý tộc lại đi hẹn hò với đàn ông, còn mang thức ăn thừa từ nhà chúng tôi về. Hành động ngửa tay xin ăn đó gọi là gì nhỉ? À, ăn mày đúng không?”

Gerbium ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể vừa kể một câu chuyện vô cùng buồn cười.

Marin lặng lẽ chịu đựng sự nhạo báng ấy.

Đây chính là hiện thực của một tiểu thư quý tộc sa cơ thất thế. Sau này, chắc chắn cô còn phải đối mặt với vô số chuyện tương tự. Nhưng việc tiếp tục cam chịu những nhục nhã ấy hay không là lựa chọn của riêng cô.

Marin ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào Gerbium.

“Từ hôm nay tôi xin nghỉ việc. Phiền anh chuyển lời tới Tử tước Norman. Chào anh.”

Nói xong, cô bình thản quay người rời đi.

Thế nhưng Gerbium lại nổi giận đùng đùng, thô bạo túm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại.

“Cô nghĩ mình có thể nghỉ việc dễ dàng thế sao?”

“Phải.”

“Nếu gia tộc cô không lụi bại, thì cả cô lẫn toàn bộ tài sản của gia tộc đó vốn đã thuộc về tôi rồi. Cô có biết không hả?”

Marin cạn lời nhìn gã.

Đây là thể loại điên dại gì vậy?

Gã bị tâm thần sao?

Dù gia tộc cô có không lụi bại đi nữa, cô cũng chẳng bao giờ thèm lấy loại đàn ông như gã.

“Vậy nên biết điều thì nghe lời tôi đi.”

Gã bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa một căn phòng dọc hành lang rồi ép cô vào bên trong.

Bị lực đẩy quá mạnh, Marin loạng choạng ngã chúi về phía trước.

“Anh đang làm trò gì vậy?”

“Gia tộc lụi bại rồi thì cô còn lấy được ai nữa? Thôi thì tôi bố thí cho cô một danh phận vợ lẽ vậy.”

Gerbium nói bằng giọng điệu như đang ban ân huệ. Một tay gã thô bạo ghì lấy mặt cô rồi cúi xuống.

Marin dùng cả hai tay ra sức đẩy gã ra.

“Dừng l…”

Chát!

Đến khi mặt bị đánh lệch sang một bên, cô mới bàng hoàng nhận ra mình vừa bị tát.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị đánh vào mặt.

Cú tát mạnh đến mức một bên má lập tức sưng đỏ.

“Chậc chậc. Ngoan ngoãn nghe lời có phải không phải ăn đòn rồi không?”

Gerbium nhìn bên má sưng đỏ của cô, chép miệng đầy vẻ tiếc nuối.

Ngay khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong Marin đứt phựt.

Cô siết chặt hai nắm tay, trừng mắt nhìn Gerbium.

“Sao? Định đánh tôi à? Với đôi tay yếu ớt đó sao? Ha ha ha.”

Gerbium ôm bụng cười lớn rồi bước thêm một bước.

Ngay giây tiếp theo, Marin dồn hết sức bình sinh, đá mạnh vào giữa hai chân gã.

Đó là thế võ tự vệ cô học được ở kiếp trước.

“Á... ư...”

Gerbium rú lên đau đớn rồi đổ gục xuống sàn như một khúc gỗ.

“Đúng là thứ ghê tởm không đáng một nắm đấm. Gì cơ? Vợ lẽ à? Loại người như anh, có chở đến cả xe ngựa tôi cũng chẳng thèm rước.”

Marin tức đến nghẹn họng, lạnh lùng ném lại mấy câu rồi lao khỏi dinh thự.

Vừa bước ra ngoài, cơn mưa như trút nước lập tức đổ xuống người cô.

Sợ Gerbium tỉnh lại đuổi theo, Marin cắn răng chạy thục mạng trong màn mưa. Cô lao lên con đường núi tối đen không một ánh đèn, rồi vấp phải một rễ cây và ngã nhào xuống nền bùn đất.

“Ui da...”

May mà cô không lăn xuống sườn núi.

Dẫu vậy, đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy xước rát buốt. Marin nghiến răng đứng dậy. Nếu dừng lại nghỉ ngơi mà bị bắt kịp thì coi như xong đời.

Mãi đến khi chạy về tới căn lều nhỏ và khóa chặt cửa lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Marin rón rén bước vào phòng mình.

Nếu bà Loenna nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, chắc chắn bà sẽ đau lòng lắm.

Vừa bước vào, cô thắp nến lên rồi quay người lại, mới phát hiện bà đã ngồi ngủ gật trên giường từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng động, bà Loenna giật mình tỉnh giấc. Bà định nở nụ cười mừng rỡ, nhưng gương mặt lập tức cứng đờ.

“Marin?”

“Mẹ, mẹ vẫn thức đợi con sao?”

“Marin... trời đất ơi... Marin...”

Bà run rẩy đưa tay lên.

“Con đi mưa nên bị ngã thôi ạ.”

Marin vội bước tới gần để trấn an người mẹ đang bàng hoàng.

“Marin. Con gái của mẹ. Mặt con...”

Bàn tay mềm mại của bà khẽ chạm vào bên má sưng vù của cô.

Đau rát vô cùng, nhưng Marin vẫn cố mỉm cười như không có chuyện gì.

“Cái này cũng là do con ngã thôi ạ.”

“Marin...”

Bà Loenna không hỏi thêm nguyên nhân.

Thay vào đó, bà ôm chặt gương mặt ướt đẫm nước mưa của cô vào lồng ngực ấm áp.

Marin cũng không giải thích thêm điều gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vòng tay mẹ, bình yên đón nhận sự vỗ về ấy.

***

Thoát khỏi dòng ký ức cũ, Marin thấy Gerbium đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“Xin lỗi á? Ai phải xin lỗi ai cơ? Cô giả vờ như không biết mình đã gây ra chuyện gì với tôi đấy à?”

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 60

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới