[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 59

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 59.

Và trong mắt người ngoài, hình ảnh đó trông chẳng khác nào một cặp đôi vô cùng tình cảm.

Susan chứng kiến cảnh tượng ấy với ánh mắt đầy ghen tức, cô ta quay sang tiểu thư Christine đang đứng bên cạnh.

“Tiểu thư Christine, vị hôn phu của cô đâu rồi?”

“Kia kìa.”

Theo hướng Christine chỉ, có một người đàn ông đang đứng đó.

Gã đàn ông với mái tóc xanh cắt ngắn ngang vai đang chăm chăm nhìn vị hôn thê của Công tước một cách đầy ám muội.

Gương mặt Christine tối sầm lại vì ghen tuông.

“Tiểu thư Christine, vì tình bạn của chúng ta nên tôi mới nói đấy. Nếu cô lột trần bộ mặt của ả đàn bà trơ trẽn đang lừa dối Công tước đại nhân kia, chẳng phải lòng cô sẽ dễ chịu hơn sao?”

Susan nắm lấy tay Christine một cách dịu dàng, trông như thể đang thật lòng lo lắng cho cô ta.

Christine đầy xúc động nắm chặt lại tay Susan.

Để được đặt chân vào hội nhóm này, số trang sức cô ta đem dâng tặng cho các tiểu thư khuê các nhiều không đếm xuể. Vậy mà bọn họ vẫn thường xuyên coi thường cô ta. Nhưng đó là chuyện trước khi vị hôn thê của Công tước xuất hiện.

Giờ đây, cô ta cảm thấy mình đã có thể đường hoàng đứng chung mâm với bọn họ.

“Chắc là vậy rồi.”

Trong khi đó, Amanda đứng phía sau họ, tay cầm ly champagne khẽ bật cười thành tiếng.

Cô ta đi guốc trong bụng, thừa biết Susan đang vạch ra mưu tính gì.

Giới quý tộc phương Tây vốn chia làm hai phe: một bên theo chân Susan, bên còn lại hướng về cô ta.

Nhân cơ hội này Susan tự rước họa vào thân thì tốt quá, cô ta chỉ việc khoanh tay đứng xem kịch hay.

Đụng vào ai không đụng, lại đi đụng vào người đó.

Bởi vậy mới nói, phụ nữ một khi yêu vào là mụ mị đầu óc.

Susan đã bị tình yêu làm cho mù quáng đến mức không nhận ra thái độ của Công tước.

Ngay vừa rồi, chẳng phải anh đã tâm lý đưa vị hôn thê đến nơi vắng người nghỉ ngơi vì thấy cô mệt mỏi đó sao?

Hơn nữa, nhìn cách hành xử của anh tại tiệm may váy, cô ta thừa hiểu dù vị hôn thê kia có làm trời làm đất gì đi nữa, anh vẫn sẽ đứng ra cung phụng và bảo vệ.

Ấy thế mà Susan lại định mượn tay Christine để động vào người của anh. Cô ta sẽ chống mắt lên xem Susan tự rước lấy nhục.

“Dù sao thì tôi cũng chỉ mong tiểu thư Christine được hạnh phúc thôi.”

“Phải, hạnh phúc của tôi thì tôi phải tự giành lấy chứ. Tôi nhất định phải bắt ả đàn bà dám trêu đùa vị hôn phu của mình phải quỳ xuống xin lỗi.”

Christine thốt lên như thể đã bị tẩy não.

Susan nở nụ cười khích lệ, rồi đặt vào tay Christine một ly rượu vang đầy ắp.

Bất ngờ bị dúi ly rượu vào tay, Christine ngơ ngác chớp mắt hoang mang.

“Cái này…”

“Biết đâu cô lại cần đến nó.”

Susan mỉm cười ẩn ý, siết chặt lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Christine.

Christine khẽ gật đầu, tay siết chặt ly rượu rồi bước thẳng về phía vị hôn thê của Công tước.

***

Sau khi Công tước rời đi, Marin không biết có những ai đang dòm ngó mình nên vẫn cố gắng giữ nụ cười túc trực trên môi.

Đói bụng quá. Muốn cởi phắt đôi giày này ra ghê.

Cô liếc nhìn bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngay bên cạnh.

Những viên sô cô la đủ màu sắc xếp cao như núi, những chiếc bánh ngọt với đủ loại hình thù bắt mắt. Những miếng canape xếp phô mai và quả cherry trên lớp bánh quy giòn rụm. Món salad gồm những lát dưa chuột mát lạnh phủ kem tươi ngọt ngào kèm cà chua bi nướng. Đến cả những ly trái cây mát lạnh cũng được làm tinh xảo, nhỏ xinh vừa bằng đốt ngón tay.

Nhìn những món ăn ngon lành đó, Marin thầm nuốt nước miếng ực một cái. Từ sáng đến giờ, thứ duy nhất cô bỏ vào bụng chỉ có nước lọc.

Hay là ăn đại một cái nhỉ? Liệu người ta có cười chê vị hôn thê của Công tước là đồ tham ăn không?

Hầu hết các tiểu thư quý tộc dự tiệc đều chẳng động vào thứ gì. Cùng lắm bọn họ chỉ nhấp môi chút rượu vang hay champagne cho đỡ khô họng.

Đặc biệt là các thiên kim tiểu thư trẻ tuổi, họ coi việc há miệng ăn uống ở bữa tiệc là điều vô cùng thô thiển. Chẳng may mà buồn đi vệ sinh giữa chừng thì đúng là một thảm họa.

Marin cố ngoảnh mặt đi, nhưng những món ăn cứ mồn một hiện lên trong đôi mắt màu xanh lá non của cô.

Phải nghĩ đến thể diện của Công tước chứ. Nhìn xem, các tiểu thư khác có ai ăn đâu.

Ực…

Càng đấu tranh tư tưởng, cái bụng của cô càng biểu tình dữ dội.

Marin thương xót nhìn xuống chiếc bụng đói của mình rồi hạ quyết tâm.

Thôi kệ, ăn đúng một cái thôi.

Cô len lén tiến lại gần bàn tiệc, giấu một tay ra sau rồi nhanh như chớp nhón lấy một viên sô cô la nhỏ.

Lùi lại vị trí cũ, Marin dùng quạt che miệng rồi bỏ tọt viên chocolate vào trong.

Viên chocolate đắng đậm đà, thơm lừng tan ngay đầu lưỡi. Đúng là thợ làm bánh danh tiếng được rước từ kinh đô về có khác.

Ngon đến mức khiến cô phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ngặt một nỗi, ăn một viên xong lại càng kích thích vị giác, khiến cô thèm ăn hơn.

Kệ đi, tới đâu thì tới.

Cô định bước hẳn về phía bàn tiệc để ăn cho đã đời thì bỗng có tiếng gọi đầy mỉa mai từ phía sau:

“Marin, hôm nay trông cô lộng lẫy ghê gớm nhỉ.”

Nghe giọng điệu châm chọc ấy, Marin phải cắn chặt răng để giữ cho cơ mặt không nhăn nhó.

Thứ âm thanh mà cô chán ghét và muốn quên đi nhất lại vang lên, đánh bay sạch sẽ cảm giác thèm ăn.

Cô thực sự chẳng bao giờ muốn nghe lại giọng nói này thêm một lần nào nữa.

Marin hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi chậm rãi quay người lại.

Mái tóc xanh cắt ngắn, đôi mắt híp dài xếch ngược đầy vẻ tham lam, cùng bờ môi mỏng dính.

Gerbium Norman.

Ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc của gã quét qua gương mặt cô một lượt.

“Anh…”

Sắc mặt Marin đanh lại.

Thật nực cười, sao gã đàn ông này lại có thể vác mặt đến đây, lại còn đứng trước mặt cô một cách hiên ngang như vậy chứ.

“Lâu rồi không gặp, Marin. À, giờ phải gọi tôi là Tử tước Norman mới đúng. Cha tôi vừa nhượng lại tước vị cho tôi rồi.”

Gerbium nhìn cô chằm chằm, không giấu nổi vẻ đắc ý tự cao khi khoe khoang về bản thân.

Marin siết chặt chiếc quạt trong tay, phải cố kìm nén lắm cô mới không vung tay tát thẳng vào bản mặt trơ tráo kia.

Hóa ra lời Công tước nói gã này là một kẻ chuyên gây sự chẳng sai chút nào.

“Nhầm rồi.” Marin lạnh lùng, hạ thấp giọng nói.

“Nhầm cái gì cơ?”

“Không phải là lâu rồi không gặp, mà việc đầu tiên anh cần làm là phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ mới đúng.”

“Hừ, cô nói cái quái gì thế?”

Khóe môi Gerbium giật giật, lộ rõ vẻ hung tợn.

“Nếu không định xin lỗi thì tôi và anh chẳng có gì để nói nữa.”

Cô định quay lưng bỏ đi thì Gerbium đã nhanh chân bước lên chặn đường.

Khi gã tiến lại gần, cả người cô bất giác cứng đờ vì cảnh giác.

Nhận ra phản ứng đó của cô, đôi mắt Gerbium lóe lên tia tàn nhẫn, gã cười khẩy đầy chế giễu:

“Leo lên được cái danh vị hôn thê của Công tước có khác, vênh váo gớm nhỉ? Thử nhìn lại cái bộ dạng ăn mày rách rưới ngày trước xem?”

Marin nhìn gã bằng ánh mắt vô cảm. Những lời gã nói hoàn toàn là sự thật, đúng là cô từng có khoảng thời gian thảm hại như thế.

***

Ngay sau khi cha cô qua đời vì tai nạn xe ngựa, hàng chục tờ giấy đòi nợ dồn dập gửi đến nhà.

Hóa ra sau khi thất bại trong việc đầu tư tàu biển, để lấp vào khoảng trống đó, ông đã nhắm mắt lao vào những phi vụ đầu tư mạo hiểm khác.

Để trả sạch nợ nần cho cha, cô buộc phải bán đi toàn bộ gia sản và chuyển đến sống trong một căn lều rách nát. Bản thân không còn một xu dính túi, cô buộc phải làm bất cứ việc gì để kiếm sống.

Marin đã tìm đến gia đình Tử tước Norman - một người bạn thân cũ của cha cô để xin một công việc. Khi đến nơi, cô thấy người ta đang xây dựng một căn biệt thự phụ còn to lớn và xa hoa hơn cả căn nhà chính.

Nghe nói hai nhà cùng đầu tư vào một con tàu, vậy mà nhà cô thì khánh kiệt, còn nhà Tử tước Norman lại càng ngày càng giàu có.

Tử tước Norman tỏ vẻ xót thương cho hoàn cảnh cơ hàn của cô nên đã đề nghị cô làm gia sư cho cô con gái út bảy tuổi, Catherine.

Marin đã nhận lời với lòng biết ơn khôn xiết.

Kể từ đó, mỗi tuần cô đều đặn đến dinh thự Tử tước năm ngày.

Một hôm, sau khi kết thúc buổi học và đang đi bộ ra vườn để trở về nhà, cô nghe tiếng Gerbium gọi giật lại.

“Tiểu thư Schwentz.”

“Xin chào cậu cả Norman.”

Marin đứng lại, nhìn Gerbium đang rảo bước về phía mình.

Khi cha cô còn sống, cô cũng từng chạm mặt gã vài lần nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện quá vài câu.

“Cô cầm lấy cái này đi.”

Gerbium chìa ra một chiếc giỏ dã ngoại.

“Đây là cái gì vậy ạ?”

“Đồ ăn thôi. Catherine nói dạo này trông cô có vẻ hốc hác, ăn uống kham khổ lắm đúng không?”

“…”

Mặt Marin đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống.

Bị một công tử quý tộc cùng trang lứa lột trần hoàn cảnh khốn khó của mình khiến lòng tự trọng của cô tổn thương nặng nề.

“Cầm lấy đi chứ. Nhà có sa sút thì cũng không được bỏ bữa đâu.”

Gerbium tự tay nhấc tay cô lên rồi dúi chiếc giỏ vào.

Marin ngơ ngác nhìn chiếc giỏ trong tay, mùi thơm thức ăn ngào ngạt bốc lên từ bên trong.

Đáng lẽ cô phải gạt đi, phải nói rằng cô không cần sự thương hại này.

Nhưng cô lại cắn chặt môi ngăn bản thân từ chối.

Hình ảnh Loenna sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bẹp trên giường bệnh vì không có nổi một bát súp nóng bỗng hiện lên trong tâm trí cô.

“…Cảm ơn cậu cả Norman.”

Marin chậm rãi lên tiếng rồi cúi đầu chào gã.

“Giữa chúng ta có gì mà phải khách khí thế. Với cả, sau này cứ gọi thẳng tên tôi đi.”

Vừa nói, gã vừa vỗ vỗ vai cô như để khích lệ, nhưng bàn tay gã lại nán lại trên vai cô hơi lâu quá mức cần thiết.

Marin thực lòng chẳng muốn gọi thẳng tên gã chút nào, nhưng ở vị thế kẻ chịu ơn, cô không thể thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó.

“Vâng, anh Gerbium.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 59

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới