Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 58.
Marin cẩn thận từng li từng tí bước đi trong đôi giày cao gót màu trắng ngà, tay nắm chặt lấy Yuria.
Chỉ cần sẩy chân một chút thôi là trẹo mắt cá chân như chơi.
Cuối cùng họ cũng đến được phòng nghỉ ngay cạnh đại sảnh diễn ra bữa tiệc. Ở đó đã có hai người đàn ông đứng chờ cô từ trước.
“Hôm nay cô… thật sự rất đẹp.”
Zeromian đứng ngẩn người nhìn cô. Anh ta mặc bộ lễ phục chỉnh tề kết hợp hài hòa giữa sắc trắng và bạc. Mái tóc dài tựa như được dệt từ những sợi chỉ bạc lấp lánh được chải chuốt gọn gàng về phía sau, và đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính cận toát lên vẻ đầy trí thức.
“Ngài Zeromian trông còn đẹp hơn ấy chứ.”
Marin thành thật khen ngợi.
Vành tai Zeromian đỏ ửng, anh ta lảng tránh ánh nhìn của cô.
Tầm mắt của Marin lúc này dời sang phía Công tước. Anh đang đứng đó đầy uy nghiêm, tay tựa vào ba toong.
Anh mặc bộ lễ phục phối hai màu đen và vàng kim, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng. Vầng trán đẹp đẽ lộ ra đầy thanh tú. Hàng lông mi dài, dày và cong vút. Làn da trắng cùng đôi môi hồng hào. Sống mũi cao như vẽ cùng khuôn miệng đầy đặn ấy thậm chí còn lay động lòng người hơn cả các thiếu nữ.
“Hôm nay ngài Gerald trông lịch lãm lắm.”
“…”
Chẳng có lời phản hồi nào từ vị Công tước mù.
Thấy bầu không khí im lặng kéo dài, Marin nhanh chóng bước lại gần bên anh.
“Chúng ta đi chứ ạ?”
Cô chủ động đưa tay ra trước, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô theo thói quen rồi trượt dần xuống lòng bàn tay.
Chứng kiến sự tự nhiên giữa hai người, Zeromian không thèm giấu giếm ánh mắt bất mãn, lạnh giọng lên tiếng:
“Không cần phải diễn sâu thế đâu.”
“Dạ?”
“Dù sao thì cũng là giả vờ cả mà.”
Bị nói trúng tim đen, người Marin khẽ run lên, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để không lộ ra ngoài mặt.
“Cậu vẫn thích nói mấy lời đó nhỉ?”
Công tước lạnh lùng đáp lại.
“Vậy cậu muốn ta cũng phải giả vờ như bị lừa à?”
Thấy Zeromian lầm bầm cằn nhằn, Marin vội vàng can ngăn hai người:
“Kìa, hai người đừng cãi nhau mà.”
“Ta không rảnh đi đôi co với loại người phiền phức này.”
“Ta cũng chẳng buồn tranh chấp với kẻ vô cảm như cậu ta.”
Hầy, thế này mà không gọi là cãi nhau thì là gì.
Nhìn hai người họ, cô cứ có cảm giác như một con chó trắng và một con chó đen to xác đang gầm ghè nhau vậy, thật là mệt mỏi mà.
Đúng lúc đó, Công tước đưa gương mặt về phía cánh cửa.
“Vào đi.”
Quản gia Sebas mở cửa phòng nghỉ bước vào.
“Thưa ngài, đã đến giờ vào lễ đường rồi ạ.”
“Được rồi.”
Công tước đặt bàn tay Marin vào trong khuỷu tay mình. Bỗng nhiên vào tư thế khoác tay đầy thân mật khiến Marin tròn mắt ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh.
Anh khẽ cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô:
“Vì ta thấy giày của cô có vẻ hơi cao.”
Sao ngài ấy lại biết được hay vậy?
Mà thôi, tốt nhất là đừng thắc mắc nữa. Người đàn ông này cái gì mà chẳng biết.
“Quản gia, đi thôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Khi quản gia mở cửa phòng nghỉ, Công tước và Marin bước lên đi trước. Có vẻ Zeromian cũng tự biết giờ phút này mình không thể xen vào, đành hậm hực đi theo sau với vẻ mặt khó chịu.
***
Đại sảnh của lâu đài Công tước đã chính thức mở cửa.
Đại sảnh này rộng lớn đến mức có thể chứa được hàng trăm người, nơi đây vốn nổi tiếng với bức tranh bích họa trên trần nhà, đó là tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời của danh họa bậc thầy Therionzo.
Đại dương tuyệt đẹp được vẽ bằng bột san hô xanh, những thiên thần được tạo nên từ ngọc trai nấu chảy, và vầng thái dương rực rỡ được vẽ bằng vàng ròng. Đôi khi, những người am hiểu về nghệ thuật tìm đến lâu đài Công tước chỉ để chiêm ngưỡng bức bích họa trên trần đại sảnh này.
Tuy nhiên, ngoại trừ hôn lễ của dòng dõi Công tước hoặc các buổi đại tiệc vô cùng quan trọng, nơi này chưa từng mở cửa đón khách. Vậy nên hôm nay đại sảnh mới rộng mở để chào đón các quan khách sau một thời gian dài.
“Trời đất ơi, mọi người nhìn thấy chưa? Những tháp ly champagne xếp cao ngất kia kìa? Tất cả đều là đồ thủy tinh cao cấp vùng O’Hara đấy.”
Đồ thủy tinh thủ công của O’Hara rất nổi tiếng trong giới quý tộc, dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vậy mà giờ đây, những chiếc ly do chính O’Hara chế tác lại được xếp thành từng tháp lớn rải rác khắp nơi.
“Còn rượu vang này thì sao. Là vang Bulia đấy.”
Loại vang Bulia được Hoàng đế trân quý nhất, mỗi năm chỉ sản xuất giới hạn đúng một trăm chai. Vậy mà lúc này, thứ rượu thượng hạng đó lại được đặt sẵn trên từng bàn tiệc.
“Bức tranh treo trên bức tường kia chẳng phải cũng là tác phẩm của Therionzo sao?”
Một quý tộc thốt lên đầy kinh ngạc, nhìn đến ngây người.
Bữa tiệc được chuẩn bị thần tốc chỉ trong vòng một tháng nhưng lại xa hoa và hoành tráng hơn bất kỳ bữa tiệc nào trước đây. Sự giàu có của Công tước phương Tây một lần nữa lại khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.
Các quý tộc tụ tập thành từng nhóm năm ba người, vừa trò chuyện vừa không ngừng liếc nhìn về phía lối vào.
“Cô đã nghe tin đồn đó chưa?”
Một phu nhân quý tộc có vóc dáng đẫy đà dùng quạt che miệng, thì thầm với người phu nhân mảnh khảnh đứng bên cạnh.
“Ý cô là cái tin đồn khó coi kia sao?”
“Đúng vậy đấy. Trời đất ơi, Công tước của chúng ta có thiếu thốn gì đâu cơ chứ.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Chỉ cần ngài ấy chịu mở lời cầu hôn thì các tiểu thư khuê các xinh đẹp chẳng phải sẽ xếp hàng dài sao.”
“Nghe đâu gia cảnh cô ta sa sút đến mức còn chưa từng tham gia lễ trưởng thành, lại còn già nữa chứ.”
“Không đời nào, một người phụ nữ như thế sao có thể tiếp cận được Công tước được chứ!”
Phu nhân mảnh khảnh không giấu nổi vẻ tức giận, đập mạnh chiếc quạt vừa gập lại vào lòng bàn tay.
“Nhưng đáng tiếc là Công tước hiện đang lâm bệnh…”
Phu nhân đẫy đà rút khăn tay ra, vờ chấm chấm khóe mắt khô khốc.
“Chẳng nhẽ vị trợ lý tài ba kia lại không biết có loại phụ nữ như vậy bám lấy ngài ấy sao?”
“Thì anh ta hiện đang ở phương Nam mà.”
“Mọi chuyện cứ như được sắp xếp sẵn vậy.”
Mấy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi đứng phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện thì khẽ liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đúng lúc đó, người hầu đứng bên cạnh lối vào đại sảnh lớn tiếng thông báo:
“Công tước Gerald von Vines và vị hôn thê, Tiểu thư Marin Schwentz thuộc gia tộc Tử tước, tiến vào lễ đường!”
Khi Công tước bước vào đại sảnh, bầu không khí ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt.
Nếu như không vì một tay anh chống ba toong và đôi mắt nhắm nghiền, thì hình ảnh anh hiên ngang bước vào, tay khoác tay vị hôn thê, trông chẳng giống một người bị hỏng mắt chút nào.
Khi họ tiến lại gần, các quý tộc tự động dạt sang hai bên, cúi đầu hành lễ.
Đứng ở vị trí trung tâm, Gerald chậm rãi xoay đầu như thể đang quan sát xung quanh. Dù anh đang nhắm mắt nhưng vài vị quý tộc vẫn giật mình run rẩy như thể vừa chạm phải ánh mắt của anh.
Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương ở mắt. Những quý tộc trẻ tuổi vốn thầm coi thường vị Công tước mù lòa nay hoàn toàn bị đè bẹp bởi uy nghiêm của anh.
“Ta xin chính thức giới thiệu. Đây là hôn thê của ta, Marin Schwentz. Cô ấy là người vô cùng quan trọng đối với ta, vậy nên ta hy vọng mọi người sẽ đối xử với cô ấy bằng sự kính trọng, hệt như đối xử với ta vậy.”
Từng lời giới thiệu của anh đều mang một sức nặng thâm trầm.
Marin giả vờ e thẹn cúi mặt xuống để che giấu ánh mắt hoang mang của mình.
Gì mà người quan trọng cơ chứ? Có ai viết sẵn kịch bản cho ngài ấy đấy à?
Nếu là Olive nói thì cô còn thấy bình thường. Nhưng nếu đây là những lời do một mình Công tước chuẩn bị thì quả là đáng kinh ngạc. Dẫu biết là để tránh bị lộ chuyện đính hôn giả, nhưng anh nói dối cũng quá đỉnh rồi.
Cảm nhận được những ánh nhìn sắc lẹm đang đổ dồn về phía mình, Marin ngẩng đầu nhìn thẳng.
Cô có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt: kẻ tò mò nhìn ngó, kẻ cười nhạo chế giễu, và cả những kẻ dò xét soi mói.
“Tôi là Marin đến từ gia tộc Tử tước Schwentz. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, dàn nhạc giao hưởng liền bắt đầu tấu nhạc.
Một giai điệu êm dịu vang lên khắp đại sảnh.
Marin gượng cười, cố gắng nhấc cao khóe miệng trước những ánh nhìn đầy áp lực xung quanh. Nghĩ đến số tiền vàng mình sẽ nhận được, cô tự nhủ phải cắn răng vượt qua khoảnh khắc này bằng mọi giá.
“Chúc mừng Công tước đại nhân. Được thấy ngài khỏe mạnh và còn đính hôn thế này, tôi thật sự rất vui mừng.”
Một vị cựu quý tộc với bộ ria mép được cắt tỉa bảnh bao bước đến cúi đầu chào Công tước.
“Cảm ơn bá tước Mandrea.”
Thấy Công tước vẫn nhớ đến mình, bá tước Mandrea hớn hở ra mặt, nhưng rồi ông ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt u buồn nói:
“Và về chuyện của Bá tước phu nhân Adrion, xin ngài bớt đau buồn.”
“Hôm nay là ngày vui, chúng ta chỉ nên nói chuyện vui thôi.”
“À, tôi xin lỗi.”
Bá tước Mandrea nhận ra mình lỡ lời liền bối rối lui về phía sau.
Sau đó, vô số quý tộc tranh nhau xếp thành một hàng dài trước mặt Công tước để được vào chào hỏi. Marin đứng bên cạnh anh, vừa cùng nhận lời chúc tụng vừa phải liên tục mỉm cười đến mức cơ mặt cô muốn chuột rút đến nơi.
“Ta muốn đi thấm giọng một chút.”
Nghe Công tước nói vậy, các quý tộc mới tiếc nuối giải tán.
Công tước dẫn Marin đến bên bàn tiệc.
“Cô cứ ở đây đi.”
“Còn ngài thì sao, ngài Gerald?”
“Ta đi chào hỏi nốt cho xong. Nếu không tiếp chuyện hết, bọn họ sẽ bám theo ta đến cùng mất.”
“Vậy tôi cũng đi cùng…”
Khi Marin định bước theo, Công tước khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô:
“Đây là mệnh lệnh.”
“Vâng ạ.”
Đã là mệnh lệnh thì cô phải nghe theo rồi.
Mà thật tình, nói lời quan tâm người khác một cách cộc lốc thế này thì cũng là một loại tài năng đấy.
Marin nhìn theo bóng lưng của vị Công tước vừa buông một câu lạnh lùng rồi rời đi, cô bất giác mỉm cười bất lực.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới