[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 57

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 57.

“Mà thật sự thì ngài đến đây có việc gì thế?”

“Ta đã nói rồi. Nơi này từng là võ trường của ta.”

“Vậy ngài ra đây để luyện tập ạ?”

“Không, ta đi dạo.”

Marin khẽ nghiêng đầu.

Có phải cô nhầm không nhỉ, sao nghe nội dung cuộc trò chuyện cứ thấy lệch pha thế nào ấy?

“Ngài đi dạo mà lại ghé vào diễn võ trường sao? Để làm gì ạ?”

“Chuyện gì ta cũng phải giải trình với người thử việc như cô sao?”

Oa, đúng là lâu rồi mới gặp lại đó nha, ngài Công tước hay cau có.

“Dạ không. Ngài đâu cần phải làm vậy. Thế thì ngài cứ thong thả đi dạo tiếp nhé. Tôi xin phép.”

Cô vừa quay lưng bước đi thì giọng nói lạnh lùng của anh đã dội đến từ phía sau.

“Cô đi đâu đấy?”

“Về phòng ạ.”

Thấy tâm trạng của anh đang cáu kỉnh ra mặt, cô đoán chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Những lúc thế này tốt nhất là nên chuồn lẹ.

“Sao thấy ta đến là cô lại chạy trốn thế?”

“Không phải trốn đâu ạ, tại sư phụ không có ở đây nên…”

Bị nói trúng tim đen, Marin lí nhí thanh minh để tránh làm phật lòng anh.

“Ta sẽ hướng dẫn cho. Vào tư thế đi.”

Ơ kìa, mắt anh có nhìn thấy gì đâu mà bảo hướng dẫn tư thế cho cô cơ chứ?

Marin rất muốn hỏi thẳng một câu cốt lõi như vậy. Thế nhưng, để không chọc giận vị Công tước trông có vẻ đang bực bội này, cô đành cầm kiếm lên và vào tư thế.

Ngay sau đó, chiếc gậy chống của anh khẽ nâng mu bàn tay cô lên một chút. Nhờ vậy, tay cô có thể dùng lực tốt hơn.

Chiếc gậy lại khẽ đẩy gót chân cô, giúp bàn chân nhích vào trong một chút. Cơ đùi lập tức căng lên đầy vững chãi.

“Vung kiếm thử xem.”

“Vâng.”

Giữ nguyên tư thế đó rồi vung kiếm, cô cảm giác như đôi chân mình được bám trụ chắc chắn hơn hẳn.

Nhát kiếm chém xuống cũng dứt khoát và uy lực hơn nhiều.

Marin nhìn anh với ánh mắt đầy thán phục.

“Oa, sao ngài làm được hay vậy?”

Vế sau “Dù mắt ngài không nhìn thấy” đã bị cô nuốt ngược vào trong.

Nghe giọng điệu đầy phấn khích của cô, khóe môi anh khẽ giãn ra một chút.

“Cứ cầm kiếm suốt đời là làm được thôi.”

“Tuyệt thật, vậy sau này tôi cũng sẽ suốt đời…”

“Tất nhiên là còn phải dựa vào năng khiếu nữa.”

Xì, biết ngay mà. Nói thế thì những người không có thiên phú biết sống sao đây.

“Sau này những lúc quản gia bận không dạy được, ta sẽ chỉ dẫn cho cô.”

“Dạ?”

“Được Tổng tư lệnh phương Tây chỉ dạy chẳng phải tốt hơn một kỵ sĩ tập sự sao?”

Cô thầm nuốt câu “Được một nhân vật tầm cỡ như ngài chỉ dạy lại càng áp lực hơn đấy ạ” vào lòng.

Chẳng hiểu sao cô có cảm giác nếu mình từ chối, cái tính khí vốn đã dẩm dở của anh hôm nay sẽ càng trở nên gắt gỏng hơn mất.

“Vâng, đó là vinh hạnh của tôi.”

Có vẻ như câu trả lời này đã làm anh vừa lòng, trên môi anh hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

***

“Tiểu thư, dậy thôi ạ.”

Yuria khẽ lay vai Marin đang ngủ say.

Marin cố mở bờ mi ngái ngủ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà xa lạ.

Đây là đâu nhỉ? À đúng rồi, vì buổi tiệc nên cô đã chuyển sang dinh thự chính.

“Tiểu thư ơi.”

“Ừ ừ, ta dậy rồi. Chờ chút đã.”

“Chút nữa là không kịp đâu ạ.”

Trời mới tờ mờ sáng mà Marin đã bị Yuria lôi dậy, bắt cô phải ngồi trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Cậu em trai thì có năng khiếu kiếm thuật, còn Yuria cũng khỏe như lực sĩ vậy.

“Yuria này, hình như bình thường em đâu có bạo lực thế này…”

“Dạ?”

“Không có gì, không có gì đâu. Ta tỉnh rồi.”

“Em đã rải hoa hồng vào bồn nước ấm cho tiểu thư rồi ạ.”

“Hoa hồng sao?”

“Tiểu thư có muốn đổi sang loại hoa khác không ạ?”

“Không cần đâu, cứ dùng hoa đó đi.”

Mới sáng sớm đã được ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, thật là xa hoa quá đi mất.

Điều này càng khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc.

“Em đi kiểm tra nhiệt độ nước nhé, tiểu thư mau ra khỏi giường đi ạ.”

“Được rồi, được rồi.”

Vừa nghe thấy tiếng Yuria bước ra khỏi phòng, Marin lại lập tức đổ rạp xuống giường.

“Đính hôn sao…”

Dù chỉ là đính hôn giả, nhưng đây vẫn là một sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay.

“Tiểu thư!”

Marin nhanh chóng bị Yuria vừa trở lại kéo tuột ra khỏi giường.

Cô được Yuria cùng các hầu gái khác vây quanh tắm rửa, rồi thoa tinh dầu thơm khắp người.

Hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể cô.

Ngay khi vừa trở lại phòng ngủ, Idre và Juri đã lập tức ập vào như thể chỉ chờ có thế.

“Xin chào tiểu thư Marin. Chúng ta bắt đầu thôi ạ.”

Idre đeo đôi găng tay trắng muốt như một bác sĩ phẫu thuật, ánh mắt rực lên vẻ đầy nhiệt huyết.

Juri đứng phía sau cẩn thận lấy ra chiếc váy lụa màu ngà được bọc kỹ càng.

Chiếc váy được thiết kế với lớp ren tinh xảo bao phủ từ cổ xuống đến ngực trên. Tà váy rủ xuống mềm mại như sóng nước, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô một cách hoàn hảo, vừa toát lên vẻ sang trọng, quý phái.

“Tiểu thư ơi, đẹp quá đi mất!”

Yuria hai tay đan vào nhau, thốt lên đầy trầm trồ khi nhìn thấy Marin trong bộ váy mới.

Marin ngắm nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương lớn chiếm trọn một bức tường rồi khẽ gật đầu.

Đúng là người đẹp vì lụa, bộ váy này rất hợp với cô.

“Giờ đến phần trang điểm nhé.”

Khi Idre lấy mỹ phẩm từ trong túi ra, Juri liền choàng một tấm lụa trắng lên người Marin để tránh làm bẩn chiếc váy.

Vì sợ váy bị nhăn nên cô không thể ngồi xuống mà phải đứng im, Marin nhắm nghiền mắt lại.

Cô chỉ mong mọi việc nhanh chóng kết thúc cho xong.

Mái tóc cô bị kéo qua kéo lại, rồi một đống thứ gì đó được dặm lên mặt.

“Xong rồi ạ.”

Nghe thấy giọng nói đầy mãn nguyện của Idre, Marin vốn đang đứng ngủ gật từ từ mở mắt ra.

Theo thói quen, cô định đưa tay lên dụi mắt thì liền bị Idre giữ chặt cổ tay lại.

“Quý khách làm thế này là không được đâu nhé.”

“À, ta xin lỗi.”

Suýt nữa thì cô quên mất mình đang làm gì.

Marin vội hạ tay xuống, nở nụ cười hối lỗi nhẹ nhàng.

“Nào, tiểu thư tự mình nhìn vào gương xem sao đi ạ.”

“Được rồi.”

Khi Idre bước sang một bên, Marin nhìn vào gương và không khỏi sững sờ.

Làn da trắng ngần như sữa. Đôi mắt trông thật thanh tú qua lớp trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật đồng tử màu xanh lá non trong vắt. Đôi môi của cô giờ đây còn hồng nhuận, căng mọng.

Mái tóc màu bạch kim được tết dày dặn rồi buông lơi tự nhiên sang một bên, lấp lánh như thể được rắc một lớp bột bạc mịn.

“Ai thế này…?”

Người phụ nữ gầy gò, nhạt nhòa trước đây đã biến mất, thay vào đó là một cô gái rạng ngời đang đứng trước gương.

“Khéo đùa quá.”

Idre bật cười thích thú rồi mở hộp trang sức ra.

Chiếc vòng cổ đính viên đá aquamarine hình giọt nước long lanh được đeo lên cổ Marin. Thêm đôi khuyên tai với những sợi chỉ bạc dài thả cùng viên đá aquamarine nữa là mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

“Tiểu thư, cô đẹp quá.”

Yuria hai tay siết chặt, mắt rơm rớm vì xúc động.

“Cảm ơn.”

Marin quay sang nhìn Idre, cô ấy đang đứng ngắm nhìn cô như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

“Nhà thiết kế này, cảm ơn cô rất nhiều vì cả bộ váy lẫn lớp trang điểm nhé.”

“Sau này tôi sẽ là nhà thiết kế riêng của Phu nhân Công tước cơ mà?”

Idre khéo léo bày tỏ tham vọng của mình.

Marin chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng.

Idre nói không sai, cô ấy đúng là nhà thiết kế riêng của Phu nhân Công tước tương lai. Nhưng đó là dành cho nữ chính sắp xuất hiện, người mà cô ấy sẽ trở thành bạn thân kiêm nhà thiết kế riêng sau này.

Thấy Marin gật đầu như đồng tình, Idre xúc động nắm chặt lấy tay cô.

“Thật vậy sao ạ?”

“Đúng vậy, sau này nhất định sẽ như thế.”

“Tiểu thư Marin, sau này xin được nhờ cậy cô nhé.”

Marin không thể đáp lại lời đó, cô chỉ đành nở nụ cười thay cho câu trả lời.

“Tiểu thư, chúng ta xuống thôi chứ ạ?”

Nghe tiếng Yuria khẽ nhắc nhở từ phía sau, Marin gật đầu.

“Được rồi. Nhà thiết kế, cảm ơn cô nhé. Hẹn gặp lại cô ở buổi tiệc.”

“Vâng.”

Marin nắm tay Yuria cùng bước ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, cô lo lắng hỏi:

“Sức khỏe của phu nhân thế nào rồi?”

“Chắc phu nhân không đến dự tiệc được đâu ạ. Vì thế nên bà ấy tiếc nuối lắm.”

“Có lẽ vì giúp ta chuẩn bị cho buổi tiệc nên bà ấy đã quá sức rồi.”

Marin thầm hối hận vì đã phiền đến Loenna. Bản thân cô bận rộn là thế, vậy mà Loenna còn ôm đồm nhiều việc và nhiệt tình hơn cả cô.

Kể từ khi đến lâu đài Công tước, sức khỏe của bà đã khá lên nhiều, nhưng vốn dĩ từ trước đến nay thể trạng của bà đã rất yếu. Làm việc quá sức đến mức đổ bệnh là chuyện sớm muộn, ngay từ đêm qua bà đã lên cơn sốt và không thể gượng dậy nổi.

“Tử tước phu nhân đã rất vui mừng khi được chuẩn bị cho buổi tiệc của tiểu thư mà.”

Yuria tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là một cô bé rất thấu hiểu lòng người.

“Cảm ơn em, Yuria.”

“Tiểu thư đừng nói lời cảm ơn làm em ngại, em có giúp được gì đâu ạ.”

Thấy Yuria xua tay ngượng ngùng, Marin ân cần xoa đầu cô bé.

Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

“Đi thôi chứ?”

“Vâng ạ.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 57

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới