Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 56.
Marin bị xoay như chong chóng giữa Idre, nữ hầu trưởng và Loenna để chuẩn bị cho buổi tiệc, cô đành phải trốn ra diễn võ trường.
May mà việc cô luyện kiếm được giữ bí mật nên không ai biết đến sự tồn tại của nơi này.
“Ui da, mệt chết mất.”
Kết thúc một trăm lượt vung kiếm, Marin ngồi bệt xuống đất khi vẫn đang mặc váy.
Dù bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc, cô vẫn nghiêm túc hoàn thành đủ khối lượng huấn luyện mà quản gia đã định ra mỗi ngày, không bỏ sót buổi nào.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động như có ai đó đang hớt hải bỏ chạy, Marin liền quăng thanh kiếm đang cầm trên tay đi.
Với thực lực của cô thì chẳng thể nào ném trúng người đang chạy được, nhưng cô vẫn hy vọng có thể gạt chân cậu ta một cái.
“Á da.”
Marin bật dậy khỏi chỗ ngồi, lao nhanh về phía vừa phát ra âm thanh.
Có vẻ như ước nguyện của cô đã thành hiện thực, một nam thanh niên đang vừa xoa đùi vừa xuýt xoa.
“Oa, có khi mình lại có năng khiếu thiên bẩm với kiếm thuật ấy chứ.”
Thấy cô phát hiện ra mình, người tóc đỏ ấy giật nảy mình, vội vàng quay người định chạy tiếp. Thế nhưng, hướng cậu ta chạy lại là một lối cụt.
Lạ thật. Sao cậu ta lại chạy vào đường cùng thế kia?
“Đứng lại mau! Nếu không đứng lại thì…”
Phải nói gì tiếp theo nhỉ?
Thấy cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói, nam thanh niên kia dường như cũng tò mò, cậu ta dừng chân tại chỗ và chờ đợi lời tiếp theo của cô.
“Không đứng lại thì sao ạ?”
Nhìn kỹ lại thì tên tóc đỏ này có độ tuổi mấp mé giữa một cậu thiếu niên và một thanh niên mới lớn. Vóc dáng tuy to lớn nhưng giọng nói lại khá thanh, có lẽ là chưa qua thời kỳ vỡ giọng.
“Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
“Chắc là vậy ạ.”
Chàng thanh niên lén lút né tránh ánh mắt của cô.
Nhìn góc nghiêng ấy, cô chợt nhớ ra. Đó chính là cậu kỵ sĩ trẻ tuổi tóc đỏ đã bỏ chạy sau khi trò chuyện với vị kỵ sĩ trung niên ở cổng thành Công tước vào đêm muộn hôm đó.
“À! Cậu chính là kỵ sĩ ở cổng thành hôm ấy!”
“Ực, tôi vẫn chưa phải là kỵ sĩ đâu, chỉ là kỵ sĩ tập sự thôi ạ. Chuyện hôm đó tôi bảo không biết, cho tôi xin lỗi nhé.”
“Không biết thì bảo không biết, cậu việc gì phải xin lỗi.”
Nghe cô nói vậy, kỵ sĩ tập sự khẽ ngẩng đầu lên, vừa gãi gáy vừa cười.
“Hì hì, đúng vậy nhỉ.”
Không hiểu sao trông nụ cười toe toét của cậu ta lại có chút quen thuộc.
“Ngoài lần đó ra, hình như chúng ta còn gặp nhau ở đâu nữa rồi thì phải? Sao mặt cậu trông quen thế nhỉ?”
“Tôi là Uvis. Em trai song sinh của Yuria.”
Marin kinh ngạc mở to mắt.
Cô biết Yuria có một người em song sinh, nhưng không ngờ lại là em trai. Đã thế lại còn là một kỵ sĩ tập sự nữa.
“Hóa ra cậu là em trai của Yuria.”
“Yuria suốt ngày tự hào kể về tiểu thư thôi. Nhờ tiểu thư chiếu cố cho Yuria nhà tôi với nhé.”
Dáng vẻ gửi gắm chị gái của cậu ta trông cũng ra dáng ra phết.
“Yuria vốn làm việc rất tốt rồi, cậu không phải lo đâu.”
Nhận được lời khen của cô, Uvis lại hì hì cười lớn.
Có lẽ vì không có cha mẹ, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau nên tình cảm giữa họ vô cùng khăng khít.
“Nhưng mà, sao cậu lại làm kỵ sĩ tập sự thế?”
“Vâng. Bây giờ tuy mới là kỵ sĩ tập sự thôi, nhưng mọi người bảo vì tôi có năng khiếu nên sẽ sớm trở thành kỵ sĩ chính thức. Ngày xưa đi đánh nhau với mấy đứa nhóc trong vùng, tôi toàn thắng thôi nhé. Tôi còn bảo vệ cả Yuria nữa cơ. Ông nộ- à không, ông quản gia nhìn thấy tôi đánh nhau nên đã đưa tôi đến thành Công tước để đào tạo thành kỵ sĩ đấy. Vì tôi bảo nếu không có Yuria thì sẽ không đi, nên Yuria mới được đi cùng đấy ạ.”
Uvis ưỡn ngực, thao thao bất tuyệt đầy tự hào.
“Hóa ra là có câu chuyện như vậy.”
Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, Marin khẽ gật đầu.
“Yuria chưa kể với tiểu thư à?”
“Ừ.”
“Cũng phải thôi. Chị ấy lúc nào cũng chỉ giữ trong lòng chứ chẳng chịu nói ra đâu. À đúng rồi, chuyện lần trước tiểu thư trừng trị mấy ả hầu gái, tôi cũng muốn cảm ơn cô. Chuyện đó xảy ra xong xuôi tôi mới biết đấy. Biết sớm thì tôi đã tự tay xử lý sạch sẽ bọn họ rồi.”
Uvis cúi đầu thật sâu với vẻ mặt đầy bất bình. Xem ra cậu ta thật sự rất thương chị gái mình.
“Chuyện nhỏ ấy mà, không có gì đâu. Mà này, sao cậu lại ở đây giám sát tôi? Dạo này ngày nào cậu cũng lén lút rình rập tôi đúng không?”
“Không phải giám sát đâu, là mệnh lệnh của quản gia đấy ạ. Dạo này ông ấy bận quá không đến được, nên mới bảo tôi đến kiểm tra xem tiểu thư có tới đây luyện tập hay không thôi.”
Uvis trưng ra bộ mặt ấm ức để giải thích.
“Hóa ra là thế.”
Dạo này ông ấy bận rộn nên không tới được thật.
Tất nhiên, nội dung huấn luyện cũng không có gì thay đổi nên một mình cô tự tập cũng là quá đủ rồi.
“Vậy từ giờ trở đi cậu đừng có lén lút rình rập nữa, cứ đường đường chính chính mà đứng xem rồi về báo cáo lại với sư phụ nhé.”
“Như vậy cũng được ạ?”
“Ừ. Với cả thời gian huấn luyện của cậu chắc cũng thiếu thốn, nên cứ tập ở ngay bên cạnh tôi luôn đi.”
“Uầy! Vị tiểu thư này đúng là tuyệt nhất trần đời. Hèn chi mà Yuria cứ mở mồm ra là tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư nhà chúng ta.”
Uvis dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô, đắm đuối đến mức khiến người ta phải áp lực.
Trái ngược với Yuria hay ngượng ngùng và dịu dàng, tính cách của Uvis lại vô cùng thẳng thắn và bộc trực.
***
Gerald đang tựa lưng vào ghế, trên mắt đắp một lớp thuốc làm từ cỏ Mandreson.
Loại cỏ Mandreson này quả thực có hiệu quả rõ rệt. Dù chỉ là một chút tiến triển nhỏ nhoi, nhưng đối với anh, đó đã là sự khác biệt một trời một vực.
Nếu như uống thứ này vào thì sẽ ra sao nhỉ?
Bản thân anh vốn kháng lại hầu hết các loại độc tố, nên tác dụng phụ gây đau bụng của cỏ Mandreson chắc chắn không thể gây ra tổn hại gì quá lớn cho anh được.
Nghĩ đến việc đau bụng, anh lại vô thức nhớ đến Marin.
Kể từ khi trở về dinh thự Công tước, từ phòng làm việc của mình, anh luôn mơ hồ nghe thấy tiếng luyện tập của cô truyền đến từ một nơi không xa.
Sự kiên trì đều đặn mỗi ngày của cô thực sự khiến anh ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ cô chỉ hứng thú tập tành vài ba hôm rồi sẽ bỏ cuộc giữa chừng.
Thế nhưng, từ vài ngày trở lại đây, trong không gian ấy bỗng lẫn vào giọng nói của một gã đàn ông nào đó.
Âm thanh ấy cứ thế lọt vào tai, càng ngày càng khiến anh cảm thấy chướng tai gai mắt.
“Kay.”
“…”
“Đi điều tra xem đó là ai.”
“…”
Kay chỉ khẽ cúi đầu thay cho câu trả lời, rồi biến mất nhanh như một cơn gió và cũng nhanh chóng quay trở lại báo cáo.
“Đó là Uvis. Là một trong hai đứa trẻ mồ côi được quản gia đem về từ vài năm trước. Đứa trẻ còn lại hiện đang hầu hạ tiểu thư Marin. Cậu ta được đánh giá là sắp sửa trở thành kỵ sĩ chính thức.”
“Ta nhớ ra rồi. Chưa gì đã sắp thành kỵ sĩ chính thức, tiến bộ nhanh đấy.”
“Vâng. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thực lực của cậu ta khá tốt. Hiện tại cậu ta đang nhận lệnh từ quản gia để báo cáo về tình hình huấn luyện của tiểu thư Marin, nhưng có vẻ như theo lời đề nghị của tiểu thư Marin, hai người bọn họ đang cùng nhau luyện tập.”
“Lời đề nghị của Marin sao…”
Kay khẽ cúi đầu rồi lại một lần nữa ẩn mình vào trong bóng tối.
“Ta cũng nên đi dạo một chút theo lời đề nghị của cô ấy xem sao.”
Lời lẩm bẩm một mình của anh khiến hơi thở của Kay trong một khoảnh khắc bỗng trở nên hỗn loạn.
***
Khi Gerald bước ra khỏi phòng làm việc vào ban ngày, đám người hầu kinh hãi đến mức vội vàng nép sát vào tường.
Tay chống gậy dạo bước một cách thong dong, anh đi thẳng về phía võ trường nơi cô đang ở.
“Hạ thấp chân xuống một chút nữa ạ.”
“Được chưa?”
“Chưa được đâu ạ. Phải như thế này cơ.”
Uvis làm mẫu một lượt, Marin liền cố gắng bắt chước theo tư thế của cậu ta.
“Như thế này à?”
“Tiểu thư không chỉ có vấn đề về thể lực thôi đâu, mà đến cả khả năng nhìn nhận quan sát cũng kém quá cơ.”
“Cậu nói cái gì hả!”
“Dạ không, không có gì đâu ạ.”
“Có muốn nếm thử một kiếm của tôi nữa không hả?”
“Oa, phản đối bạo lực nha!”
Hai người đang bận rộn chí choé qua lại thì bỗng khựng một nhịp khi nghe thấy tiếng gậy gõ cộc một cái vào đá.
“Ơ?”
“K-Kính chào Công tước đại nhân.”
Uvis khom lưng chào với gương mặt cứng đờ vì sợ hãi.
Uvis ngày thường lém lỉnh là thế, vậy mà khi đứng trước mặt Công tước cũng phải kiêng dè run sợ.
Anh đi thẳng đến đứng trước mặt Marin.
“Chào ngài, Gerald. Ngài đến đây có việc gì thế?”
“Nơi này vốn là võ trường ta thường hay sử dụng trước khi đôi mắt này bị thương.”
Lời nói của anh khiến cả Marin lẫn Uvis đều lộ ra vẻ kinh ngạc, họ nhìn anh trân trân.
“T-Tôi xin thất lễ. Vậy tôi xin phép cáo lui, thưa Công tước đại nhân.”
Uvis lắp bắp nói rồi vội vàng nhấc chân định chuồn lẹ.
“Khoan đã.”
“V-Vâng!”
“Nghe nói cậu sắp trở thành kỵ sĩ chính thức?”
“Vâng! Đúng vậy ạ. Để trở thành một kỵ sĩ xuất sắc xứng đáng với uy danh của Công tước đại nhân, tôi đang vô cùng nỗ lực…”
Thấy anh giơ tay lên, Uvis liền căng thẳng mím chặt môi.
Marin nhìn dáng vẻ mới lạ này của Uvis một cách đầy hiếu kỳ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu ta được đối mặt ở cự ly gần như vậy với Công tước.
“Nói nhiều quá.”
“Tôi xin lỗi, thưa Công tước đại nhân.”
Uvis ủ rũ cúi đầu đáp lời.
“Cố gắng lên.”
Nghe thấy câu đó, gương mặt Uvis lập tức bừng sáng như thể nỗi thất vọng vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Vâng, thưa Công tước đại nhân. Vậy tôi xin phép lui ra ạ.”
Đối với Uvis mà nói, đây là một lời khích lệ vô cùng to lớn.
Biết bao nhiêu kỵ sĩ đã phải cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt anh chỉ để được nghe một lời công nhận như thế chứ.
Marin ngước nhìn anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ anh là kiểu người lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng với người khác cơ đấy.
Dáng vẻ Uvis vừa bước đi vừa nhún nhảy ở phía xa trông thật hớn hở. Thân hình tuy đã lớn tướng nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.
Nhìn theo bóng dáng ấy và mỉm cười một lúc, Marin mới dời tầm mắt trở lại người anh.
Gương mặt anh vẫn vô cảm như thường lệ, thế nhưng không hiểu sao quanh người lại tỏa ra một bầu không khí không hài lòng.
“Mà thật sự thì ngài đến đây có việc gì thế?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới