[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 55

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 55.

“Oa! Công tước, ngài vừa bảo là kim cương đấy ạ?”

Surenne mở to đôi mắt tím đầy kinh ngạc.

Ở quê hương cô là Đế quốc Sanders, dẫu Hoàng đế có dùng vàng ròng đúc nên cung điện hoàng kim thì cô cũng thấy bình thường.

Thế nhưng, kim cương sao? Thứ ấy đắt hơn vàng gấp bao nhiêu lần mà lại đem đi đóng xe ngựa ư?

“Kiểu này mỏ kim cương chắc cạn kiệt mất thôi.”

Quản gia Sebas vừa vuốt râu vừa cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Điên rồ thật.”

Zeromian thẳng thừng thốt ra cảm tưởng của mình.

“Cô làm được không?”

Công tước chẳng mảy may bận tâm đến phản ứng của ba người kia, anh hỏi lại Surenne lần nữa.

“Nếu làm bằng kim cương thì xe sẽ vừa bền chắc vừa lấp lánh lắm đây. Oa, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này luôn đó. Này nhà hoá học đẹp trai, cái này người ta gọi là gì nhỉ?”

Surenne long lanh mắt vì thích thú.

“Là. Đốt. Tiền.”

Zeromian nở nụ cười thân thiện, chậm rãi giải thích cho Surenne hiểu.

“Công tước đốt tiền khéo quá cơ.”

Surenne thành tâm tán thưởng, hết lời khen ngợi anh.

“Surenne, không được nói năng như thế.”

Quản gia Sebas mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng ngăn cô lại.

“Sao thế? Tôi là người rất biết khen ngợi người khác mà.”

Quản gia Sebas thở dài một tiếng sườn sượt.

Ông chưa bao giờ thấy nhớ Olive như lúc này. Bình thường, việc quản thúc hai kẻ bốc đồng, tinh nghịch như Zeromian và Surenne đều do một tay Olive gánh vác.

“Zero. Cậu nghiên cứu cách nào để từ trong xe ngựa có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn được vào trong đi.”

Gerald nãy giờ vẫn đưa mặt về phía Surenne, đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với Zeromian.

“Rốt cuộc cậu cần một chiếc xe ngựa kỳ quặc như thế để làm gì?”

“Cho hôn thê của ta.”

“Oa! Đúng là điên tình đốt tiền mà.”

Surenne trầm trồ, giơ cả hai ngón tay cái hướng về phía anh.

“Surenneeee!”

Quản gia Sebas cuống cuồng bịt miệng cô lại.

“Chuẩn đấy. Đúng là điên tình đốt tiền mà.”

Zeromian nhìn Surenne như thể tán đồng một việc làm tốt.

Gương mặt vô cảm của Gerald khẽ thoáng qua một nét cười rồi biến mất ngay lập tức.

***

Phành phạch! Phành phạch!

Vô số chú chim mang theo mật thư mật báo đồng loạt tung cánh bay vút lên bầu trời.

Nơi nhận được thư sớm nhất chính là Cung hoàng đế và dinh thự của các gia tộc Công tước, ngoại trừ phương Tây.

Một con ưng đáp xuống vai vị Công tước phương Nam khi ông đang săn bắn trong rừng.

Trong lúc con ưng rỉa lông, ông gỡ mảnh giấy buộc ở chân nó ra.

Sau khi gây ra một trận náo loạn ở miền Nam, Công tước miền Tây lại chuẩn bị đính hôn sao?

Vị Công tước phương Nam siết chặt nắm tay, vò nát mảnh giấy, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Trong khi đó, Công tước phương Đông do bệnh tật nên vẫn đang phải nằm liệt giường.

Chính vì vậy, người tiếp nhận và đọc mảnh giấy trong phòng làm việc lại là một người phụ nữ tóc bạch kim, đôi tay chậm rãi vuốt ve tách trà, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Còn tại phòng nghiên cứu của Công tước phương Bắc, trợ lý John vừa bước vào.

Ngay khi nhìn thấy mảnh giấy mà John đưa, Công tước phương Bắc liền bật bãi đứng dậy.

“Trời ạ. Kiểu này ta lại phải liên lạc với thằng con trai rồi.”

“Dù không có cái cớ này thì lúc nào ngài chẳng tìm cách liên lạc với cậu ấy.”

Trợ lý John thẳng thừng bóc mẽ hành vi của vị Công tước cuồng con trai này.

“Nói cái gì thế hả? Ta đã không gọi cho nó tận hai ngày rồi đấy. Hơn nữa có chuyện đại sự thế này, tất nhiên là phải liên lạc rồi.”

Trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị, Công tước phương Bắc rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng nghiên cứu.

Cuối cùng, tại phòng làm việc của mình, Hoàng đế của đế quốc cũng nhận được báo cáo về tin đính hôn của Công tước phương Tây.

“Công tước phương Tây sắp đính hôn.”

“Vâng, tâu Bệ hạ.”

Sau khi báo cáo xong, vị tổng quản thị tùng già nua lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của Hoàng đế.

“Thú vị đấy. Tổng quản nghĩ sao về chuyện này?”

“Thần trộm nghĩ, có lẽ cái chết của Bá tước phu nhân chính là nguyên do.”

“Chậc. Nữ Bá tước vốn là một quân bài hữu dụng, vậy mà hắn lại hành động đơn giản thế sao…”

Hoàng đế gõ nhè nhẹ ngón tay xuống bàn để sắp xếp lại suy nghĩ.

“Kể từ sau khi kết hôn, Bá tước phu nhân và Công tước phương Tây chưa từng gặp lại nhau lần nào.”

“Đúng vậy.”

“Nữ Bá tước lại chỉ có duy nhất một đứa con trai. Vì không có cháu trai để kế thừa tước vị Công tước, nên có lẽ hắn ta bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm người hậu duệ chăng.”

Vị tổng quản cẩn trọng trình bày tiếp ý kiến của mình.

“Chậc chậc. Đó mới là tình huống tồi tệ nhất. Tốt nhất là tên Công tước phương Tây cứ chết đi mà không có người nối dõi. Hãy đi điều tra về vị hôn thê đó cho ta.”

“Vâng, tâu Bệ hạ.”

Vị tổng quản cúi đầu thật sâu đáp lời rồi lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng làm việc, Hoàng đế vừa gõ nhịp xuống bàn vừa chìm vào suy nghĩ.

Ngay sau đó, các quý tộc khi nhận được tin tức do những cánh chim mang về đều không khỏi bàng hoàng kinh ngạc.

**

Tin tức về lễ đính hôn và buổi tiệc của Công tước miền Tây đã giáng một đòn mạnh mẽ vào giới sạc giao miền Tây.

Mỗi khi tụ tập, các quý tộc miền Tây lại không ngớt lời bàn tán về Công tước và vị hôn thê của anh.

Từ thân phận cho đến ngoại hình của cô.

Những quý tộc có dịp ghé qua tiệm kim hoàn đã nghe ngóng được từ cái miệng thưa thớt của Yoreri rằng Công tước vô cùng chiều chuộng hôn thê, còn vị tiểu thư kia thì lại cực kỳ biết cách làm nũng.

Nào là hai người họ đã quen biết nhau từ lâu; nào là Công tước vì vị hôn thê mà dâng tặng cả một tiệm kim hoàn; rồi thì Công tước mê muội hôn thê đến mức công tư lẫn lộn.

Những lời đồn thổi ngày một thêu dệt, phóng đại lên, thậm chí còn lan truyền thành một câu chuyện hoang đường: “Ngài Công tước vì quá yêu cô tiểu thư nhà Tử tước có thân phận thấp kém mà đâm ra mù quáng.”

Tại buổi tiệc trà trong nhà kính, chủ đề thảo luận của các tiểu thư khuê các cũng chỉ xoay quanh lễ đính hôn và buổi tiệc của Công tước phương Tây.

“Tôi cứ ngỡ ngài Công tước sẽ sống độc thân suốt đời cơ chứ.”

Một tiểu thư có vẻ ngoài tròn trịa lộ rõ vẻ thất vọng và tủi thân ra mặt. Cô ta vốn là một trong những người ái mộ anh cuồng nhiệt.

“Kìa, tiểu thư nói gì lạ vậy. Xét về tuổi tác của ngài Công tước thì chuyện này đã là quá muộn rồi ấy chứ.”

Tiểu thư ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng trách móc.

“Tôi biết chứ. Biết là vậy, nhưng dù sao thì ngài ấy vẫn là vị Công tước độc thân hoàng kim trong lòng chúng ta mà. Chẳng phải vậy sao, tiểu thư Susan?”

Susan là người chủ trì buổi tiệc trà, cô ta im lặng nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống.

Mái tóc vàng của cô ta dưới ánh nắng hắt vào từ cửa kính nhà kính càng thêm phần rực rỡ và lộng lẫy.

Ai nấy đều thầm đoán rằng cô tiểu thư từng lẻn vào tận phòng ngủ của Công tước phương Tây trong lời đồn chính là Susan. Điều này cũng dễ hiểu, bởi tình cảm đơn phương cô ta dành cho anh vốn đã nổi tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, chừng nào chính chủ chưa lên tiếng xác nhận thì đó cũng chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Từ nay trở đi, ngài ấy sẽ không còn là vị Công tước của chúng ta nữa, mà là của riêng một người rồi...”

Giọng điệu bình thản của Susan khiến mọi người nhìn cô ta với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Những ai biết đến tính cách như lửa đốt ngày thường của Susan đều đinh ninh rằng cô ta sẽ khóc lóc om sòm hay nổi một trận lôi đình. Thậm chí, họ tụ tập ở đây phần lớn cũng là vì muốn xem trò hay đó.

“Nhưng ở đây đã có ai nhìn thấy vị hôn thê đó chưa?”

Omanda vốn giữ im lặng vì khó chịu với chủ đề này, nhưng cô ta bỗng đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi.

Bất kể là ở đâu, cô ta luôn muốn mình phải là trung tâm của mọi sự chú ý. Vậy mà lúc này ai nấy đều chỉ đổ dồn sự quan tâm vào lễ đính hôn của Công tước phương Tây. Nếu đã vậy, cô ta phải kéo nhân vật chính của chủ đề đó vào để biến mình thành tiêu điểm.

“Chưa ai thấy cả.”

“Tôi nghe nói cô ta là một tiểu thư Nam tước. Từ trước đến nay rất hiếm khi tham gia vào các buổi tụ họp của các tiểu thư.”

Tám người được mời đến tiệc trà của Susan đều là những nhân vật cốt cán trong giới thượng lưu phương Tây. Nếu đến cả họ cũng không biết thì nghĩa là chẳng ai biết cả.

Omanda lại vừa mới gặp cô không lâu, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện. Dù đó chẳng phải là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì, nhưng các tiểu thư ở đây đâu có biết chuyện đó.

“Thật ra gần đây tôi...”

“Tôi biết cô ta đấy.”

Christine ngồi ở phía cuối bàn tiệc đột ngột ngắt lời Omanda.

Omanda lườm Christine với ánh mắt đầy khó chịu. Cô ta đã dâng tặng không ít trang sức mới chen chân được vào hội, thế mà giờ lại chẳng biết nhìn trước ngó sau, thích chen ngang lúc người khác đang nói.

“Tiểu thư Christine, cô biết gì về vị hôn thê đó sao?”

“Đúng vậy. Tôi từng nghe kể về cô ta rồi.”

“Nghĩa là cô chưa từng gặp mặt trực tiếp đúng không? Còn tôi thì mấy ngày trước...”

Omanda định nói chen vào để tranh công, nhưng Christine lại một lần nữa cướp lời.

“Vị hôn phu của tôi nói rằng, ả đó cực kỳ giỏi trong việc quyến rũ đàn ông để trục lợi.”

Sức công phá từ lời nói của Christine lớn đến mức ngay cả Omanda vừa bị cướp lời cũng kinh ngạc đến nỗi quên cả tức giận.

Susan vốn dĩ đang bình thản uống trà, cô ta cố tình đặt mạnh tách trà xuống tạo nên một tiếng động lớn. Ánh mắt của tất cả các tiểu thư ngay lập tức đổ dồn về phía cô ta.

“Tiểu thư Christine. Cô có thể kể chi tiết hơn về câu chuyện đó được không?”

Đôi mắt xanh lục của Susan lóe lên một tia nhìn sắc lạnh như dao.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 55

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới