[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 54

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 54.

Khi thấy vị hôn thê của anh cứ cúi gằm mặt xuống, Yoreri bỗng nhớ lại màu mắt từng khiến ông ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một đôi mắt trong trẻo, mang sắc xanh lục nhạt tựa như những chồi non mới nhú.

Yoreri lộ rõ vẻ tự tin, ông ta chỉ tay về phía một chiếc hộp.

"Đây là chiếc nhẫn đính đá Peridot được khai thác từ mỏ khoáng sản phía Bắc, màu của nó giống hệt màu mắt của tiểu thư vậy."

Yoreri cẩn thận dùng đôi bàn tay đeo găng trắng lấy chiếc nhẫn ra và chìa về phía trước.

Marin cố nén nỗi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một chiếc nhẫn với viên đá Peridot màu xanh lục được chế tác theo hình giọt nước, xung quanh đính những viên kim cương trong suốt lấp lánh san sát nhau.

"Oa, đẹp thật đấy."

Nhờ những đường nét chạm khắc tinh xảo, viên bảo thạch như đang tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc.

"Chính tay tôi đã chế tác tác phẩm này đấy ạ. Ha ha ha."

"Cô có thích không?"

"Vâng."

Dù không biết mình có nên nhận một món đồ như thế này không, nhưng quả thực chiếc nhẫn này quá đỗi xinh đẹp.

"Thất lễ một chút, nhưng còn món này thì sao ạ?"

Đôi mắt Yoreri sáng lên, ông ta tiếp tục lấy ra một chiếc nhẫn bảo thạch màu xanh biển từ chiếc hộp khác.

"Đây là nhẫn làm từ đá Aquamarine. Chiếc nhẫn này mang lại cảm giác thanh mát như đang tỏa hương thơm vậy. Ngay khi vừa nghe thấy tên của tiểu thư, tôi đã nghĩ ngay đến nó."

Marin ngơ ngẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh sắc xanh trong trẻo, lòng chợt dâng lên niềm hoài niệm về người đã khuất.

Mẹ cô rất thích đá Aquamarine. Vì vậy, món quà mà cha tặng mẹ nhiều nhất chính là loại bảo thạch này. Ngay cả tên của cô cũng được đặt dựa theo ý nghĩa của viên đá ấy.

"Đẹp quá..."

Thấy sắc mặt cô bỗng chùng xuống, Yoreri thoáng chút bối rối, vội vã quan sát biểu cảm của cô.

"Có phải tiểu thư không vừa ý điểm nào không ạ?"

"Không phải đâu. Chỉ là tôi chợt nhớ lại chuyện ngày xưa..."

Nhận ra ánh mắt lo lắng của Yoreri, Marin vội vàng đỡ lời:

"Trước đây cha tôi thường hay tặng loại đá này cho mẹ. Tôi chỉ vô tình nhớ lại chuyện đó thôi. Cả hai chiếc nhẫn đều rất đẹp."

"Ta sẽ mua cả hai. Chắc là có cả bộ trang sức đi kèm với chiếc nhẫn đó chứ?"

"Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi có chuẩn bị đầy đủ một bộ hoàn chỉnh gồm cả dây chuyền, khuyên tai và vòng tay."

Marin vội quay sang phía anh, thì thầm:

"Dù sao cũng chỉ dùng một lần rồi thôi mà..."

"Coi như đây là tiền thưởng đi."

"Vậy tôi xin nhận ạ."

Marin lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ nhận lời ngay tắp lự.

Có đống bảo thạch này trong tay, cô có thể cuốn gói rời khỏi lâu đài Công tước bất cứ lúc nào.

"Yoreri. Để lại toàn bộ số bảo thạch ông mang tới đây."

"Hả? Dạ, dạ... Xin đa tạ Công tước điện hạ!"

Yoreri ngơ ngác mất một lúc, rồi xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, liên tục cúi đầu tạ ơn.

“Tôi chỉ cần hai chiếc nhẫn kia thôi mà.”

Marin cạn lời, ghé sát tai anh thì thầm.

“Những món khác cô muốn bán thế nào tùy ý, nhưng tuyệt đối không được bán hai chiếc nhẫn đính hôn đó.”

Marin giật thót mình. Anh biết đọc suy nghĩ của người khác thật đấy à?

Bị anh đi guốc trong bụng, Marin rụt rè đáp:

“Tôi biết rồi.”

“Quả nhiên là cô đã có ý định bán nó.”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.

Á, bị gài bẫy rồi!

“Ngài hiểu lầm rồi. Tôi định bụng sẽ giữ gìn nó như bảo vật để truyền lại cho con cháu đời sau đấy chứ.”

Marin nhảy dựng lên chối phăng phăng như thể mình bị oan ức lắm. Những lúc thế này, việc đầu tiên là phải mặt dày cãi cùn cái đã.

“Cứ cho là vậy đi.”

Trong lúc đó, Yoreri đã cẩn thận đặt chiếc nhẫn Aquamarine và nhẫn Peridot vào một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm rồi mang tới.

“Tôi xin phép được dâng hai chiếc nhẫn đính hôn này trước ạ.”

“Chỉ lấy chiếc Aquamarine thôi.”

“Vâng.”

Yoreri nhẹ nhàng đặt chiếc hộp chứa nhẫn Aquamarine lên bàn tay đang chìa ra của anh.

“Sao thế ạ?”

Marin tò mò nhìn anh.

“Buổi tiệc tới cô hãy đeo chiếc nhẫn này đi. Đeo chiếc nhẫn mà cha mẹ cô từng thích, chẳng phải cũng rất có ý nghĩa sao.”

Marin ngẩn người nhìn anh, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thế nào cho phải.

Rõ ràng đây đâu phải là một lễ đính hôn thực sự.

Sống mũi Marin chợt cay cay, cô vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Bầu không khí im lặng chuẩn bị bao trùm lấy căn phòng, thì anh bỗng xoay người về phía cô.

Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, khẽ dùng ngón tay vuốt ve kiểu dáng của nó.

Vì không nhìn thấy gì, nên có vẻ anh đang dùng xúc giác để cảm nhận hình dáng chiếc nhẫn.

Ngay sau đó, anh chìa bàn tay to lớn của mình về phía Marin.

“Marin.”

“…Vâng.”

Sự căng thẳng dâng lên tận cổ họng. Marin gượng gạo đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay anh.

Anh chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Dù biết tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng trái tim cô vẫn không tự chủ được mà đập liên hồi thình thịch.

“Hức.”

“Suỵt.”

Chứng kiến khung cảnh ấy, quản gia Sebas và Yoreri đều xúc động lấy tay bịt chặt miệng.

Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo trên ngón tay cô.

Marin khẽ chạm vào chiếc nhẫn, bắt chước theo cách anh vừa làm khi nãy.

Chiếc nhẫn đính hôn giả này đẹp đến mức lóa mắt. Và nó thật nặng nề.

Chiếc nhẫn đính hôn giả này đẹp đến mức lóa mắt. Và nó thật nặng nề.

Chính vì hoàn cảnh dối trá này mà sức nặng của nó lại càng hằn sâu vào lòng cô hơn.

***

Trên đường đi tới phòng làm việc của Công tước, Zeromian bỗng khựng lại.

Surenne - thợ rèn của lâu đài, và quản gia Sebas đang đi về phía anh ta.

“Ấy, nhà hóa học đẹp trai! Hôm nay trông cậu vẫn phong độ quá nhỉ!”

Surenne cất giọng khàn khàn đặc trưng, giơ cao tay hào hứng chào hỏi.

Mái tóc ngắn màu tím nhạt, đôi mắt tím sẫm. Chiều cao 185 cm, đó là một con số quá khủng đối với phụ nữ.

Đường nét khuôn mặt cô khá góc cạnh, khiến thoạt nhìn ai cũng tưởng là một mỹ nam, nhưng nếu quan sát kỹ thì lại là một đại mỹ nhân.

Surenne mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát lộ rõ cơ bắp săn chắc ở cánh tay, kết hợp cùng chiếc quần dài bụi bặm.

“Này thợ rèn. Cô không thấy lạnh à?”

Zeromian đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhìn trang phục của cô.

“Cái lò rèn nóng điên lên được ấy chứ lạnh gì. Mà này, cây trượng lần trước cậu giao cho tôi đã chuyển đến tay Công tước chưa?”

“Nhờ có cô mà tôi giao đúng hạn đấy. Cảm ơn nhé.”

Nếu không có Surenne, anh ta chắc chắn không thể hoàn thành nó trong thời gian ngắn như vậy.

Đó là cây trượng được thiết kế để một lưỡi kiếm có thể bật ra từ bên trong, anh ta đã phải vẽ bản vẽ và giải thích cho cô suốt cả đêm mới làm ra được.

“Surenne, tôi đã bảo là phải gọi là Ngài Công tước rồi mà.”

Quản gia Sebas đi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện liền lên tiếng cằn nhằn.

“Bác quản gia cơ bắp cuồn cuộn ơi, gọi thế dài dòng văn tự quá. Chính Công tước còn chẳng nói gì cơ mà. Với lại, tôi đâu phải người của cái Đế quốc này.”

“Surenne, khi cô gọi người khác chẳng phải cô vẫn gọi bằng biệt danh rất dài dòng đó sao? Hơn nữa cô đã sống ở đây hơn 5 năm rồi đấy.”

Quản gia Sebas day day vầng trán nhăn nheo, lộ vẻ đau đầu.

“Đấy là cách gọi thân mật! Chứ gọi ‘Ngài’ nghe xa cách bỏ xừ. Mà sống 5 năm thì tôi vẫn là người ngoại quốc chứ bộ?”

“Ơ nhưng mà, tại sao riêng từ ‘người’ cô lại phát âm ngọng nghịu như thế? Mấy từ khác rõ ràng nói rất chuẩn mà.”

“Thì thế mới vui chứ bộ.”

Surenne nháy mắt tinh nghịch rồi cười khúc khích với quản gia, Zeromian đứng bên cạnh nghe thấy vậy cũng bật cười theo.

“Mà hiếm khi thấy người ta gọi cả tôi lẫn nhà hóa học đẹp trai đến cùng một lúc thế này. Này cậu đẹp trai, biết có chuyện gì không?”

“Đến nơi thì biết.”

Ngay khi ba người vừa bước đến trước cửa phòng làm việc, giọng nói của anh đã vang lên từ bên trong.

“Vào đi.”

Zeromian vừa bước vào đã lập tức thao tác trên chiếc vòng tay, khiến căn phòng bừng sáng.

“Này nhà hóa học đẹp trai. Làm cho tôi một cái như thế đi mà.”

Surenne nhìn chiếc vòng tay với ánh mắt thèm thuồng.

“Công tước, ngài gọi tụi tôi có việc gì à?”

Zeromian ngó lơ lời của Surenne, quay sang hỏi Gerald.

Gerald không trả lời ngay mà quay đầu về phía Surenne.

“Surenne.”

“Vâng, chào Công tước. Ngài vẫn khỏe chứ?”

Surenne cúi đầu chào. Đó đã là giới hạn lịch sự nhất mà cô có thể thể hiện rồi.

Lần đầu tiên họ gặp cô là ở Woasis, cô một người gốc Đế quốc Sanders. Woasis là một khu thương mại sầm uất với một hồ nước lớn nằm ngay giữa lòng sa mạc.

Khi ấy, cô đang cải trang thành nam nhi để bán những thanh kiếm do chính tay mình rèn. Lúc đó trông cô giống một gã lính đánh thuê thô lỗ hơn là một người thợ rèn.

“Cô có thể đóng một cỗ xe ngựa không?”

Anh đưa ra vấn đề mà mình đã cân nhắc suốt thời gian qua.

Vì Marin không thể tự cưỡi ngựa đi một chặng đường dài nên hai người có thể ngồi chung xe, nhưng ngặt nỗi mắt anh lại không nhìn thấy gì. Tất nhiên, việc mù lòa chẳng hề ảnh hưởng đến kỹ năng cưỡi ngựa hay điều khiển của anh, nhưng điều đó rất dễ khiến người ngoài nảy sinh nghi ngờ. Để đến thủ đô tham dự lễ trưởng thành của Dia, xe ngựa là thứ bắt buộc phải có.

“Xe ngựa ạ?”

“Xe ngựa?”

Zeromian đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt như thể vừa nghe thấy một chuyện vô lý hết sức.

“Phải.”

“Nếu bảo làm thì tôi vẫn làm được thôi, nhưng mấy thứ đó giao cho những xưởng chuyên đóng xe ngựa chẳng phải sẽ tốt hơn một người thợ rèn như tôi sao?”

“Ta muốn một cỗ xe ngựa không giống với những loại thông thường.”

“Ý cậu là sao?”

Zeromian nhíu mày xen vào.

“Bên trong xe phải hoàn toàn êm ái, không bị rung lắc. Dù ngồi ở trong nhưng không gian không được bí bách, phải nhìn được ra bốn phía như thể đang ở ngoài trời vậy. Kiểu như một cỗ xe ngựa bằng thủy tinh.”

Surenne chống cằm, chăm chú lắng nghe và suy ngẫm.

“Xe ngựa thủy tinh à... Làm thì làm được, nhưng dù có gia cố chắc chắn đến đâu, chỉ cần quẹt phải cành cây hay đất đá bắn vào là nó sẽ vỡ tan tành ngay.”

“Vậy nếu không dùng thủy tinh, mà làm bằng kim cương thì sao?”

Cả ba người đều đứng hình, trố mắt nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn cạn lời.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 54

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới