Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 53.
Lụi bại, chỉ một từ duy nhất đó đã chứa đựng toàn bộ hàm ý rằng: “Đối với tôi, cơ hội để gặp được một người tốt như ngài nói là con số không rồi.”
“Đừng gọi tôi là tiểu công tước nữa, cứ gọi thẳng tên tôi đi. Với lại, cho tôi xin lỗi nhé.”
Nhận ra mình vừa lỡ lời, gương mặt Zeromian hiện vẻ áy náy rõ rệt.
Marin vẫy vẫy bàn tay đang rảnh của mình để ra hiệu rằng cô không bận tâm.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, anh ta lập tức quay sang bắt bẻ Công tước Gerald.
“Đính hôn kiểu gì mà đến một chiếc nhẫn cũng không có thế này?”
Gương mặt lạnh lùng của anh khi đối đầu với Zeromian từ nãy đến giờ, lần đầu tiên thoáng hiện một chút bối rối.
Marin nở nụ cười gượng gạo rồi rụt tay ra sau lưng.
“Cậu đã xin phép mẹ của tiểu thư Marin chưa đấy?”
Vẻ bối rối trên mặt anh lúc này lại càng hiện rõ hơn một chút.
Đọc được câu trả lời qua nét mặt ấy, Zeromian bật ra một tiếng hứ đầy khinh bỉ.
“Cô thấy chưa? Đến cả những thủ tục cơ bản nhất còn không biết, thì cô đính hôn với cậu ta làm gì?”
“Ta được phép rồi mà.”
Thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ, Marin quay sang nhìn anh.
Chứng kiến cảnh đó, Zeromian khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi đầy ngán ngẩm.
“Chậc chậc. Thay vì đính hôn với một người vô tâm thế này, hay là cô làm học trò của tôi đi?”
“Dạ?”
“Cô muốn gì tôi cũng chiều hết.”
“Kay.”
Nghe tiếng gọi của anh, Kay đột ngột xuất hiện như từ dưới đất chui lên và quỳ sụp xuống phía trước.
“Vâng.”
“Tống cổ cậu ta ra ngoài.”
Kay khẽ gật đầu rồi tiến về phía Zeromian.
“Kay! Ta đã bảo ngươi đừng có xuất hiện kiểu dọa người khác giật mình như thế rồi cơ mà?”
Zeromian đanh mặt lại mắng Kay.
“Nhưng đó là bổn phận của tôi.”
Kay đáp lại bằng giọng dửng dưng không chút dao động.
“Làm gì có cái nghề nào là nghề đi dọa người chứ?”
“Ý tôi là, tuân lệnh Công tước chính là công việc của tôi. Mời ngài ra cho. Tôi muốn tiễn ngài một cách lịch sự.”
“Nói thẳng ra là nếu ta không tự biết điều mà đi, thì ngươi định dùng vũ lực lôi cổ ta ra ngoài chứ gì?”
“…”
Thấy Kay im lặng coi như ngầm thừa nhận, anh ta bực dọc vuốt ngược mái tóc bạc dài của mình về phía sau.
“Đừng có chạm vào người ta. Ta tự đi được.”
Kay khẽ lùi lại một bước.
“Tiểu thư à, chúng ta chuyện trò tiếp…”
Ngay khi Zeromian vừa cất lời với Marin, Kay liền cắt ngang.
“Mời ngài đi cho.”
Kay thậm chí còn chắn luôn cả tầm mắt của anh ta đang hướng về phía Marin.
Zeromian hất mạnh chiếc áo choàng lụa ra sau rồi quay người bước đi.
Văn phòng làm việc bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tựa như vừa có một trận cuồng phong quét qua.
Anh ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.
“…Ngày mai ta sẽ mua nhẫn.”
Có vẻ như sự náo loạn mà Zeromian gây ra đã khiến anh đau đầu, anh đưa ngón tay lên day nhẹ thái dương.
À, nhẫn. Đến cả cô cũng chưa từng nghĩ tới nhẫn đính hôn cơ mà.
Vì đây đâu phải hôn ước thật.
“Không sao đâu ạ. Dù sao cũng là đính hôn giả mà. Hôm trước ngài đã mua cho tôi bao nhiêu là trang sức cùng với váy áo rồi còn gì. Tôi đeo đại một chiếc trong số đó là được.”
Marin trả lời một cách thản nhiên.
“Không được. Ngày mai thợ kim hoàn sẽ đến.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Marin đáp lời ngay tắp lự. Chủ bảo thì tớ cứ nghe vậy thôi.
“Nhưng mà.”
“Dạ?”
Marin dời mắt khỏi cổ tay vẫn đang bị nắm chặt của mình và ngước nhìn anh.
“Cô thân thiết với cậu ta từ bao giờ thế?”
“Cậu ta là ai ạ?”
Marin không biết anh đang ám chỉ ai nên nghiêng đầu hỏi lại.
“Ý ngài là ngài Zeromian ạ? Chúng tôi thân nhau lắm sao?”
“Chúng tôi?”
Đôi lông mày nhíu chặt của anh biểu lộ rõ sự bất mãn không thèm che giấu.
“Thì… hồi ngài Zeromian còn là Zero, ngài ấy cũng thường xuyên trò chuyện với tôi.”
“Trò chuyện?”
Gương mặt nhắc lại lời cô của anh lạnh lẽo như những cơn gió vùng phương Bắc.
Đôi mắt màu xanh lá non của Marin khẽ run lên.
Cô nói sai cái gì rồi sao?
Hình như anh cứ thích bắt bẻ từng câu chữ của cô thì phải, chắc là cô hoang tưởng thôi đúng không?
“Đó là những lúc tôi ở trong thư viện chọn sách để đọc cho Công tước nghe, thi thoảng có tình cờ gặp ngài ấy.”
“Thi thoảng? Là bao nhiêu lần?”
“Hửm, một hai lần một tuần ạ?”
Marin thật thà đáp.
“Nhiều thế cơ à?”
“Thế là nhiều ạ?”
Marin chăm chú nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì.
“Thế cô nghĩ vậy là ít à?”
Anh cũng nhướng một bên mày lên, như thể cô vừa nói một điều cực kỳ phi lý vậy.
“Có phải tôi đã làm điều gì đắc tội với ngài rồi không?”
“Bây giờ cô đang lảng sang chuyện khác đấy à?”
Trước lời vặn hỏi sắc lẹm của anh, Marin đứng hình, há hốc miệng vì hoang mang.
Kìa, ngài bị làm sao thế hả? Thật tình.
“Nghĩ kỹ lại thì tôi thấy ngài nói đúng rồi ạ. Đúng là nhiều thật. Nhưng mà… bao giờ ngài mới chịu buông tay tôi ra đây?”
Marin quyết định thỏa hiệp với tình hình hiện tại cho xong chuyện. Cô nghĩ mình phải nhanh chóng thuận theo thì mới kết thúc được cuộc thẩm vấn không rõ nguyên do này.
Lúc này anh mới như chợt nhận ra mình vẫn luôn nắm cổ tay cô, liền khẽ buông tay ra.
Marin vội vàng rụt tay về rồi tự xoa xoa cổ tay mình.
Khổ thân mày quá, cổ tay ơi.
“Vậy bây giờ tôi đọc báo cáo cho ngài nghe nhé?”
“Được.”
Dù giọng điệu của anh vẫn lộ vẻ bất mãn, nhưng vì không biết lý do nên Marin cứ bắt đầu phần việc của mình.
“Thưa Công tước điện hạ, tiểu thư Marin. Thợ kim hoàn đã đến rồi ạ.”
Quản gia Sebas gõ cửa bước vào, đứng trước phòng tiếp khách và thông báo.
“Cho vào đi.”
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng gầy gò với cái miệng hơi vêu bước vào, lập tức cung kính cúi chào.
“Thật là vinh hạnh cho tôi. Kính chào Công tước điện hạ, và cả vị hôn thê của ngài. Tôi là Yoreri Hackers, nhà thẩm định đá quý, thợ kim hoàn kiêm chủ tiệm trang sức đỉnh nhất đế quốc.”
“Lâu rồi không gặp.”
Kết thúc lời chào dài dòng, Yoreri long lanh đôi mắt, nở một nụ cười đầy tự hào.
“Ngài vẫn còn nhớ đến tôi, thật là vinh dự cho gia tộc chúng tôi quá.”
“Vào việc nhanh đi.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Ông ta vừa vỗ tay một cái, các nhân viên liền nối đuôi nhau xách những chiếc cặp táp bước vào.
“Tôi đã đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng một trăm chiếc nhẫn đá quý cao cấp nhất mang đến đây. Không biết tiểu thư đây có biết chăng, tiệm trang sức của chúng tôi có truyền thống ba trăm năm…”
“Ta muốn tập trung chọn.”
“Vâng.”
Yoreri ngậm chặt miệng lại ngay tức khắc.
Nhìn những món bảo vật đang tỏa thứ hào quang lấp lánh đến hoa cả mắt trước mặt, Marin có chút choáng ngợp.
Trước khi gia tộc lụi bại, cô cũng từng được nuôi nấng trong một gia đình quý tộc giàu sang. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng nhiều nhẫn kim cương và đá quý cùng một lúc thế này.
“Cô ưng chiếc nào?”
Trước câu hỏi của anh, Marin hít một hơi thật sâu.
Từ nãy đến giờ cô chỉ diễn chuyện đính hôn trước mặt những người quen thuộc, nhưng giờ thì cô phải diễn vai một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu trước mặt người ngoài.
Marin khẽ nắm nhẹ hai bàn tay lại đặt sát lên má, đầu hơi nghiêng nghiêng.
“Công tước đẹp trai của em chọn giúp em được không ạ? Nhiều trang sức quá làm em chẳng biết chọn thế nào nữa.”
Đòn tấn công bằng chiêu trò làm nũng của Marin khiến bầu không khí trong phòng tiếp khách đóng băng trong tích tắc.
Đồng tử của Marin run rẩy dữ dội không ngừng.
Cô nhìn thấy quản gia Sebas đã quay người về phía cửa, bờ vai run lên bần bật vì nhịn cười.
Hỏng rồi sao? Thật sự không ổn rồi à? Mình làm hơi lố rồi sao?
Marin lén buông tay xuống, cúi gằm khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.
“Khục. Một người đẹp trai như ta rất muốn giúp em, nhưng tình hình có vẻ không tiện lắm.”
Anh đưa tay che miệng để nén tiếng cười.
Vành tai của Marin đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
“Yoreri. Nếu bảo ông tiến cử một chiếc nhẫn có màu sắc giống với màu mắt của vị hôn thê của ta, ông sẽ chọn chiếc nào?”
Yoreri, người vừa bị một vố làm nũng của Marin làm cho hồn xiêu phách lạc, lập tức bừng tỉnh thần trí.
Tiền! Tiền đang đến kìa! Phải tỉnh táo lại ngay!
“Tôi sẽ tìm ngay đây ạ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới