[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 52

Đăng lúc 14:33 17/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.

Chương 52.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở bên cạnh, Roenna nhìn Marin với ánh mắt ngạc nhiên. Cảm giác như bà vừa thoáng thấy một khía cạnh rất khác của cô con gái vốn luôn nghịch ngợm của mình.

"Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé, con bận chút việc rồi."

Marin vẫy tay chào ba người rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

Dù giả vờ như có việc hệ trọng, nhưng thực chất cô chỉ đang bỏ chạy mà thôi.

Cứ mải bước đi trong vô định, chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng trước phòng làm việc của Công tước.

Á, sao mình lại đi đến đây nhỉ?

Marin định quay người rời đi, nhưng từ bên trong phòng làm việc, giọng nói thờ ơ của Công tước Gerald đã truyền ra:

"Vào đi."

Marin nuốt một tiếng thở dài, cố gắng bước vào trong phòng với tốc độ chậm nhất có thể.

Công tước chú ý đến tiếng bước chân của cô, liền hỏi ngay:

"Sao thế?"

"Gì cơ ạ?"

"Nhìn cô cứ như không muốn vào mà bị ép buộc phải bước đi ấy."

Như ma xó vậy. Bây giờ Marin chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa rồi. Chắc là do cái buff của nam chính đây mà.

"Đâu có đâu ạ."

Marin liếm môi, thản nhiên nói cứng. Chỉ cần cô không nhận thì coi như không phải.

"Rõ ràng là có."

"Ngài coi như không phải thì không được sao ạ?"

Trước sự quả quyết của Công tước, Marin đành nhanh chóng cụp đuôi chịu thua.

"Cô đến đây có việc gì?"

"Là do Công tước đại nhân bảo tôi vào mà."

"Gọi tên."

"Thì chẳng phải ngài Gerald bảo tôi vào đó sao."

"Ta không hỏi chuyện vào phòng. Ta hỏi tại sao cô lại đi đến trước cửa?"

"Chỉ là... tôi đang chạy trốn thì vô tình đến đây..."

"Chạy trốn? Trốn ai?"

Sắc mặt Công tước hơi lạnh xuống.

"Đội chuẩn bị tiệc ạ."

Marin vội vàng giải thích để xóa tan hiểu lầm của anh.

"Chạy trốn thì tại sao lại tìm đến ta?"

Khóe môi anh khẽ thoáng qua một nụ cười.

"Ờm, có lẽ vì ngài là người quyền lực nhất xung quanh tôi. Tôi nghĩ nếu ở gần Công tước đại... ngài Gerald thì họ sẽ không dám đi tìm tôi nữa."

"Có vị hôn phu ‘mạnh’ như vậy, cô được lợi rồi còn gì.”

Anh nhếch môi, chậm rãi nói.

Vành tai Marin trong nháy mắt đỏ bừng lên. Anh đang ám chỉ địa vị, tài sản và năng lực của một Công tước đúng không nhỉ?

"Dù sao cũng đã đến rồi, hay là cô quay lại với công việc tạm thời đi?"

"Được ạ!"

Marin nhanh nhảu chạy tót đến bên bàn làm việc.

"Bây giờ mới chịu chủ động lại gần ta à."

"Con người ta lúc nào chẳng cảm thấy an tâm nhất khi ở đúng vị trí của mình. Vị trí hôn thê không phải chỗ của tôi nên đứng đó ung dung không nổi."

Marin cầm một tài liệu trên bàn lên, vô tình thốt ra lời thật lòng trong bụng.

"Mà nếu ngài Olive không có ở đây thì ai sẽ mang mấy tài liệu này đến vậy ạ?"

"Quản gia đang đảm nhận thay phần việc của Olive."

"Ra là vậy. Ông Sebas chắc bận rộn lắm."

"Vì ông ấy còn phải dạy học cho ai đó nữa mà."

"Đúng vậy, dạy tôi... Ơ? Ngài biết rồi sao?"

"Cô nghĩ có chuyện gì trong lâu đài Công tước mà ta không biết sao?"

Anh lười nhác tựa lưng vào ghế, đưa tay ra.

Marin tự nhiên đặt cổ tay mình lên lòng bàn tay anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô, tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng:

"Rốt cuộc phải làm sao thì chỗ này mới đầy đặn lên được đây?"

"Tôi đã bảo là không được rồi mà."

"Có thể lớn lên được mà, thử việc. Cố gắng lên xem."

"Có những chuyện dù có cố gắng cũng không thay đổi được đâu ạ."

"Có người đang đến đấy."

"Dạ? Ai..."

Rầm!

Tiếng ai đó đá cửa xông vào khiến Marin tròn mắt ngạc nhiên, cô vội vàng quan sát nét mặt của Công tước. Dù anh từng bảo bây giờ có thể nói năng bình thường, nhưng gây ra tiếng động lớn cỡ này mà cũng không sao ư?

Người đá cửa không ai khác chính là Zeromian.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng lụa màu bạc thướt tha, trông như vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ. Chiếc áo sơ mi ngủ bên trong phanh cúc đến tận ngực, trông cực kỳ quyến quyến rũ.

Vì đây là dáng vẻ hiếm khi được nhìn thấy ở thế giới này, Marin tò mò quan sát anh ta với ánh mắt đầy hứng thú. Quả nhiên là trai đẹp thì mặc cái gì cũng vẫn cứ đẹp.

"Làm cái gì cơ? Đính hôn? Tiệc tùng á?"

Zeromian hung hăng tuôn ra một tràng, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy tay Công tước đang nắm chặt cổ tay Marin.

"Sao cậu lại nắm tay cô ấy?"

"Vì bọn ta đã đính hôn."

Marin đỏ mặt định rút tay lại, nhưng Công tước cố tình siết chặt hơn chứ không chịu buông. Chẳng còn cách nào khác, cô đành để yên cho anh nắm cổ tay rồi lên tiếng chào Zeromian:

"Xin chào ngài Zeromian."

Trước lời chào của cô, Zeromian lộ vẻ hoang mang, anh ta tháo kính ra lau rồi đeo lại lên mắt.

"Ngài Zeromian?"

Nghe thấy cách cô chào hỏi, đôi lông mày của Công tước ở bên cạnh khẽ nhíu lại đầy khó chịu.

"Vâng. Xin chào cô."

"Cô?"

Công tước lặp lại danh xưng đó bằng giọng điệu không thể tin nổi, chân mày càng nhíu chặt hơn.

"Để ta giới thiệu, đây là vị, hôn, thê của ta. Tiểu thư Marin Schwentz."

Từ "vị hôn thê" được anh nhấn giọng vô cùng mạnh mẽ.

Marin nhìn Công tước với vẻ kỳ quặc, rồi chợt cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Zeromian đang đổ dồn về phía mình.

"Tôi xin phép được chào lại một lần nữa. Tôi là Marin Schwentz."

"Quả nhiên cô là quý tộc."

Zeromian gật đầu với vẻ mặt như đã đoán trước được điều đó.

"Xin lỗi vì đã giấu ngài."

"Không sao đâu. Vì tôi cũng đã lừa dối cô mà."

Chẳng lẽ anh ta khai mình là Zero sao?

Marin giấu đi sự bồn chồn trong lòng, giả vờ như không biết gì.

"Tôi không hiểu rõ ý của ngài cho lắm."

"Thực ra tôi chính là Zero. Tôi có thể thay đổi cơ thể bằng giả kim thuật. Tôi vừa là nhà giả kim Zero, vừa là Tiểu Công tước phương Bắc, Zeromian Rodel Sante."

Marin mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy anh ta tự tiết lộ thân phận của mình.

"Bị dọa cho giật mình rồi đúng không? Xin lỗi nhé."

"À, không sao đâu ạ..."

Marin ngơ ngác lắc đầu.

May mắn là vì cô thực sự ngạc nhiên nên có vẻ anh ta không nhận ra việc cô vốn đã biết tỏng từ trước.

Trong tiểu thuyết, Zeromian có tự thú với nữ chính về việc cơ thể biến đổi qua lại giữa người lớn và trẻ con. Tuy nhiên, thân phận thực sự của anh ta lại không hề được tiết lộ cho đến tận khi truyện kết thúc.

Thế nhưng tại sao anh ta lại nói rõ cả danh hiệu Tiểu Công tước phương Bắc cho cô biết chứ?

"Cậu đang làm cái trò gì thế?"

Thấy anh ta tuôn một tràng tự giới thiệu bản thân dài dòng, điều mà bình thường anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, Công tước liền lên tiếng cắt ngang bằng giọng lạnh lùng.

"Trò gì là trò gì chứ?"

Zeromian chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ.

"Vì cậu sẽ chẳng bao giờ nói thật nếu không có âm mưu gì đó đứng sau."

Zeromian ra vẻ oan ức, dang rộng hai tay và nhún vai:

"Đó chỉ là một màn tự giới thiệu thuần túy thôi mà."

"Thuần túy? Từ đó đâu phải để dùng vào mấy cái chuyện kiểu này."

"Chậc chậc. Đến cả từ 'thuần túy' mà cũng không biết cơ à. Bởi vậy ta mới bảo cậu lo mà đọc thêm sách đi đấy. Không phải cứ cậy cơ bắp rồi điên cuồng vung kiếm là thành người được đâu."

Marin nhìn cuộc cự cãi trẻ con của hai người bọn họ với vẻ mặt cạn lời.

Hai người đàn ông này thực sự đã trưởng thành rồi đúng không vậy?

"Nếu nói xong rồi thì mong cậu biến khuất mắt ta."

Công tước lạnh lùng hất cằm về phía cửa phòng.

"Ta còn chưa bắt đầu vào chuyện chính đây này. Đính hôn á? Cậu định đính hôn với tiểu thư Marin thật à?"

"Tin tức của cậu nhạy bén thật."

"Tiểu thư à. Nếu cô đang bị tên này đe dọa thì hãy lắc củ cà rốt đi nhé. Tôi sẽ lập tức cứu cô ngay."

Zeromian rút từ trong túi chiếc áo choàng lụa bạc ra một củ cà rốt nhỏ rồi chìa về phía cô.

"Trò quái đản gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp của Công tước trở nên gằn giọng cộc cằn.

Marin kinh ngạc đến mức không nói nên lời, khẽ há hốc miệng.

Cái người này, sao anh ta lại biết trò lắc cà rốt cầu cứu cơ chứ?

Đọc được biểu cảm sửng sốt của Marin, Zeromian liền nhét củ cà rốt trở lại vào túi và gãi gãi sau gáy.

"Xin lỗi nhé. Lúc nãy tôi vừa mới nghiên cứu bằng củ cà rốt xong là chạy qua đây luôn. Nếu vì sợ Công tước mà không dám nói gì, cô cứ ra ám hiệu bằng cách nào đó đi, tôi sẽ giúp..."

"Đủ rồi! Ta đây chịu đựng mấy lời nhảm nhí của cậu cũng có giới hạn thôi."

Công tước dứt khoát cắt ngang lời Zeromian.

"Cậu thật sự định đính hôn với tiểu thư Marin à?"

Zeromian nhìn Công tước với gương mặt nghiêm túc.

"Phải."

"Mấy ngày trước cậu còn gọi tiểu thư Marin là thử việc rồi đối xử tệ bạc với cô ấy, thế mà đùng một cái cậu lại thích cô ấy sao? Cậu định bảo ta tin vào điều đó à?"

Công tước thong thả tựa lưng vào thành ghế, bật ra một tiếng cười khẩy.

"Cậu nói đúng đấy."

"Ta lúc nào chẳng nói đúng."

Zeromian nhìn Công tước bằng ánh mắt đầy khó chịu khi thấy anh thừa nhận một điều hiển nhiên.

"Cái câu mà cậu tự nhận mình 'thuần túy' ấy. Hóa ra là thật nhỉ. Cậu lại đi nghĩ rằng hôn ước của quý tộc chỉ có thể diễn ra khi hai bên thật lòng thích nhau sao."

Gương mặt trắng trẻo của Zeromian chợt đỏ bừng lên vì sượng, rồi nhanh chóng lạnh ngắt như tiền.

"Vậy cuộc đính hôn này diễn ra vì lý do gì?"

"Cứ coi như là vì nhu cầu của đôi bên đi. Cậu về được rồi đấy."

Nhận thấy không thể đối thoại nổi với Công tước, Zeromian chuyển hướng sang đăm đăm nhìn Marin.

"Tôi không biết cô đang cần điều gì, nhưng việc đính hôn bừa bãi với một người đàn ông như thế này không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu. Cô xứng đáng gặp được một người tốt hơn..."

"Tiểu Công tước. Tôi rất biết ơn vì ngài đã lo lắng cho tôi, nhưng hoàn cảnh của bản thân thì tôi là người hiểu rõ nhất. Gia tộc của tôi đã lụi bại rồi."

Marin bình thản ngắt lời anh ta.

Lụi bại, chỉ một từ duy nhất đó đã chứa đựng toàn bộ hàm ý rằng: “Đối với tôi, cơ hội để gặp được một người tốt như ngài nói là con số không rồi.”
 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 52

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới