Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 51.
Trở về ngôi nhà biệt lập, Marin với cơ thể rã rời liền lao đầu xuống giường như thể đang lặn sâu xuống nước.
“Chẳng muốn làm gì hết…”
“Tiểu thư Marin. Em chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư nhé?”
Yuria đã theo vào từ lúc nào, ân cần giúp cô cởi đôi giày nhung ra.
Marin chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ khỏi giường, ngước lên nhìn Yuria.
“Yuria này, em gọi ‘tiểu thư’ nghe tự nhiên ghê nhỉ?”
“Hì hì. Thật ra từ đầu em đã muốn gọi tiểu thư như vậy rồi. Em nhận ra tiểu thư là quý tộc từ lâu rồi cơ.”
Marin giật mình, vội ngồi bật dậy trên giường để chỉnh lại tư thế.
“Sao em biết được?”
“Ngay từ đầu thì những quý tộc đã có khí chất khác hẳn rồi mà.”
“Em nhận ra ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ à?”
“Vâng. Chắc phần lớn các gia nhân khác cũng đều biết cả thôi. Mấy hầu gái dạo trước hay nói xấu tiểu thư chắc cũng nhận ra rồi, nhưng vì muốn hạ thấp tiểu thư xuống nên mới cố tình nói mấy lời như vậy đấy.”
Marin gật đầu, chìm vào suy nghĩ.
Hóa ra từ trước đến nay, cô cứ ngỡ mình giả làm thường dân đạt lắm, hóa ra mọi người chỉ đang vờ như bị lừa thôi sao?
Cả lúc cô cải trang thành nam nữa à? Lúc ấy cô còn vô tư ngồi bệt xuống đất cơ mà?
“Cảm ơn em vì đã nói cho ta biết nhé.”
Cảm giác như vừa hé mở thêm một lịch sử đen tối mới của bản thân, Marin vội vàng gạt phắt suy nghĩ đó đi.
“À đúng rồi, hầu gái trưởng hỏi ngày mai mấy giờ thì cô rảnh ạ. Bà ấy bảo có chuyện cần bàn bạc để chuẩn bị cho buổi tiệc.”
“Chẳng muốn làm gì hết.”
Thay cho câu trả lời, Marin lại đổ ập người xuống giường.
“Bây giờ tiểu thư cũng có đang làm gì đâu ạ?”
“Đúng thế. Đang không làm gì rồi, nhưng ta còn muốn không làm gì một cách mãnh liệt hơn nữa cơ. Chỉ muốn thở thôi à.”
Yuria nghiêng đầu, chăm chú nhìn Marin đang lăn qua lộn lại đầy nhiệt huyết trên giường.
Rõ ràng bảo không muốn làm gì, thế sao lại lăn lộn kịch liệt trên giường làm gì cho mệt nhỉ?
Tiểu thư nhà em tuy rất đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng lại kỳ lạ như vậy đấy.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Yuria liền nhanh nhẹn ra tiếng đáp lời.
Marin đang ngồi uống trà cùng Loenna thấy vậy liền đặt tách trà xuống rất nhẹ nhàng.
“Xin chào Tử tước phu nhân và tiểu thư Marin.”
Hầu gái trưởng Page bước vào phòng, hai tay ôm một chồng đồ khệ nệ.
“Chào cô.”
Thấy Loenna chào hỏi một cách thân thiện, Hầu gái trưởng Page khẽ cúi đầu với vẻ mặt trầm ngâm:
“Thưa tử tước phu nhân, xin người cứ tự nhiên dùng xưng hô bề trên với tôi ạ.”
Nhìn dáng vẻ đầy đắn đo của Loenna, Marin khẽ gật đầu ra hiệu cho bà.
Chính cô cũng đã quyết định làm như vậy, mẹ cô không thể cứ dùng kính ngữ với gia nhân mãi được.
“Ta biết rồi.”
“Vâng. Xin cảm ơn phu nhân.”
Hầu gái trưởng trân trọng cúi đầu cảm ơn rồi ngẩng lên, Marin liền tò mò hỏi:
“Ta nghe nói bà muốn gặp ta?”
“Vâng.”
Hầu gái trưởng Page đặt chồng danh mục đang cầm trên tay xuống cạnh bàn trà.
“Mớ này là gì thế?”
Ký ức bị Idre hành hạ hôm qua ùa về khiến Marin bất giác rùng mình sợ hãi.
“Đây là danh mục chuẩn bị cho buổi tiệc ạ. Vì là tiệc chúc mừng đính hôn nên ý kiến của tiểu thư rất quan trọng. Cuốn danh mục này là về màu sắc khăn trải bàn, cuốn này là về màu rèm cửa, cuốn này là về món ăn trong tiệc, còn cuốn này…”
“KHOAN, khoan đã.”
Quả đúng như dự đoán, đây là một việc vừa phiền phức vừa tốn sức. Lại một lần nữa phải đứng trước vô vàn sự lựa chọn, Marin nhìn Loenna với vẻ mặt ủ rũ.
Cứu con với, mẹ ơi.
“Sau này đây sẽ là những việc con phải tự làm mà.”
Đọc được ánh mắt của con gái, mẹ cô vỗ vỗ vào tay cô như muốn cổ vũ.
Không đâu ạ. Không phải thế đâu. Sau này mấy việc này chắc chắn là để nữ chính làm chứ.
Marin nuốt ngược lời định nói vào trong, tiếp tục gửi ánh mắt khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ từ Loenna.
“Được rồi. Mẹ sẽ giúp con.”
“Bà nghe thấy rồi chứ? Cứ bàn bạc với mẹ ta là được.”
Marin quay sang nhìn hầu gái trưởng với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Loenna nhìn cô con gái của mình với vẻ mặt cạn lời:
“Mẹ bảo là giúp con, chứ có bảo con đùn đẩy hết cho mẹ đâu?”
“Mẹ ơi, ngay cả váy con còn chưa chọn xong nữa là. Mẹ biết con mắc chứng khó lựa chọn mà. Mẹ có nhiều kinh nghiệm chủ trì tiệc tùng hơn con, nên con sẽ nghe theo ý mẹ hết.”
Marin sà vào ôm chặt lấy cánh tay Loenna, nũng nịu.
“Ôi trời, thật là hết nói nổi con.”
Loenna lườm con gái một cái nhưng trong mắt đầy vẻ yêu thương.
“Con sẽ ở bên cạnh học hỏi thật nhiều mà. Đi mà mẹ, nha?”
“Được rồi.”
Hầu gái trưởng Page lẳng lặng đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người, liền đẩy chồng danh mục về phía Loenna.
“Vậy xin phu nhân xem qua thử ạ?”
“Được, để ta xem.”
“Vậy hai người cứ thong thả trò chuyện nhé, con có chút việc nên xin phép đi trước đây.”
Marin tự nhiên đứng dậy khỏi ghế.
“Marin, chẳng phải con bảo muốn ở bên cạnh học hỏi sao?”
“Hì hì. Đâu phải chỉ có mỗi ngày hôm nay đâu mẹ.”
Loenna chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thế nhưng đúng lúc đó, Hầu gái trưởng Page lại đứng thẳng người dậy, xoay mặt về phía Marin.
“Tiểu thư Marin. Tôi có chuyện muốn thưa.”
“Chuyện gì vậy?”
“Buổi tiệc lần này chuẩn bị gấp rút nên sự có mặt của tôi là cần thiết, nhưng sau khi tiệc kết thúc, tôi xin phép được từ chức ạ.”
Hầu gái trưởng đề cập đến chuyện nghỉ việc với gương mặt bình thản.
Cả Marin, Loenna và Yuria đứng phía sau đều giật mình sửng sốt, nhìn trân trân vào hầu gái trưởng.
“Sao đột ngột thế?”
“Với tư cách là quản sự hầu gái, tôi đã lơ là trong phận sự khiến tiểu thư phải chịu tổn hại.”
“Chuyện đó chẳng phải đã giải quyết xong từ trước rồi sao.”
Hầu gái trưởng Page kiên định nói:
“Vâng, đúng vậy ạ. Thật ra từ lúc đó tôi đã luôn suy nghĩ xem mình phải chịu trách nhiệm thế nào. Tiểu thư hiện là vị hôn thê của công tước các hạ. Vì vậy, tôi càng phải chịu trách nhiệm vì đã để những lời đồn nhảm nhí đó lan truyền.”
Marin nhìn hầu gái trưởng với ánh mắt bất lực.
Cái lưng thẳng tắp của cô ấy cũng giống hệt như tính cách cứng nhắc, quy củ này vậy.
Dù sao cô cũng chỉ là vị hôn thê giả, cô không muốn vì một hôn ước giả mà khiến hầu gái trưởng phải mất đi công việc của mình.
“Hầu gái trưởng.” Marin nhìn thẳng vào mắt hầu gái trưởng Page.
“Vâng.”
“Bà có biết tối qua sau khi ăn tối xong, Yuria đã làm gì không?”
Sắc mặt hầu gái trưởng Page khẽ cứng lại:
“Xin lỗi tiểu thư. Tôi không biết.”
Marin vừa quan sát hầu gái trưởng Page, vừa cất tiếng gọi Yuria đang đứng phía sau:
“Yuria.”
“Vâ... Vâng.”
Bầu không khí nghiêm trọng khiến Yuria căng thẳng đến mức lại nói lắp bắp.
“Tối qua sau khi ăn tối xong, em đã làm gì?”
“Em... Em thêu thùa ở trong phòng ạ.”
Nghe Yuria trả lời xong, Marin mỉm cười nhìn hầu gái trưởng:
“Hầu gái trưởng, cô có biết một tuần trước, vào buổi sáng Yuria đã làm gì không?”
“Tôi xin lỗi.”
“Còn Yuria thì sao?”
“Em... Em cũng không nhớ rõ nữa ạ. Xin... Xin lỗi tiểu thư.”
Yuria sợ hãi cúi gầm đầu xuống, bối rối không biết phải làm sao.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Ngay cả ta cũng chẳng nhớ nổi một tuần trước vào buổi sáng mình đã làm gì nữa là. Yuria, ta hỏi thêm một câu nữa nhé. Em có biết trong lâu đài công tước có bao nhiêu hầu gái không?” Marin dịu dàng hỏi.
“Theo em biết thì khoảng tầm 200 người ạ…” Yuria ngẫm nghĩ một hồi rồi rụt rè trả lời.
“Hầu gái trưởng thì sao?” Marin dời tầm mắt trở lại phía hầu gái trưởng Page.
“Là 252 người ạ.”
“Hầu gái trưởng không thể nào nắm rõ từng hành động cử chỉ của cả 252 người hầu gái được. Cô hiểu ý ta chứ?”
Nhận ra dụng ý sau câu hỏi của Marin, Hầu gái trưởng Page cúi đầu thật sâu:
“Vâng.”
“Có tinh thần trách nhiệm cao là tốt. Thế nhưng, chuyện ta đã bỏ qua rồi mà cô cứ khăng khăng khơi lại để đòi nghỉ việc, có phải là cô đang ẩn ý nói rằng mình không muốn làm việc dưới trướng của ta không?”
Marin mỉm cười rạng rỡ, chăm chú quan sát biểu cảm của hầu gái trưởng Page.
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ!”
Vẻ mặt nghiêm nghị, chỉn chu vốn là thương hiệu của Hầu gái trưởng lập tức sụp đổ, để lộ sự hoang mang tột độ.
“Suýt chút nữa là ta hiểu lầm rồi đấy. Sau này cũng trông cậy cả vào hầu gái trưởng nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ dốc lòng hầu hạ tiểu thư.”
Trước lời nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý của Marin, Hầu gái trưởng Page cúi gập người kính cẩn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới